Bị lừa cả trăm triệu đồng vì sập bẫy “đánh giá dịch vụ du lịch”

Tin lời người quen qua mạng xã hội, anh Nguyễn H.Th. ở Hà Nội đã mất tổng cộng 116 triệu đồng sau nhiều lần chuyển khoản để nhận lại tiền hoa hồng thông qua việc đánh giá sản phẩm du lịch. Theo anh Th., sau 1-2 lần đầu nhận được hoa hồng như đã cam kết để tạo lòng tin, anh đã bị đối tượng dụ dỗ, dùng nhiều chiêu trò để buộc phải nạp số tiền lớn hơn.
Đối tượng giả mạo số giấy phép lữ hành quốc tế.
Đối tượng giả mạo số giấy phép lữ hành quốc tế.

“Đến lần thứ 4, tôi nạp 500 nghìn đồng vào tài khoản, đối tượng nói là điểm không đủ phải nạp thêm, lúc đầu tôi nạp thêm 3 triệu, sau đó là 7,5 triệu và cuối cùng là hơn 20 triệu. Con số dần dần tăng lên. Sau khi làm xong hết, lúc đó mình bị cuống khi thấy chuyển rất nhiều tiền. Đối tượng lại nói là mình làm sai các bước và phải nạp thêm 60 triệu nữa, lúc đó đã nghĩ là bị lừa rồi nhưng không kịp dừng lại”, anh Th. chia sẻ.

Đối tượng gửi cho anh Th. đường link đánh giá dịch vụ công ty du lịch.
Đối tượng gửi cho anh Th. đường link đánh giá dịch vụ công ty du lịch.

Cũng theo anh Th, các đối tượng lừa đảo đã làm giả các giấy tờ, website của các công ty du lịch uy tín. Các đối tượng cũng tự nhận làm nhân viên của công ty du lịch, mỗi ngày khách hàng tham gia đánh giá tour sẽ được tham gia 30 lượt cứ 15 lượt thành công sẽ nhận về 25% tiền hoa hồng.

Theo ghi nhận, hình ảnh website giả mạo của các đối tượng lập ra giống hệt với website chính thức, sự khác biệt chỉ nằm ở tên miền có thêm một ký tự. Điều này khiến anh Th. cũng như nhiều nạn nhân khác không thể phân biệt, từ đó sẵn sàng nạp tiền vào tham gia thực hiện các nhiệm vụ đánh giá chất lượng tour du lịch.

"Đối tượng còn gửi cho tôi hình ảnh văn bản xác nhận đóng thuế do BestPrice Travel cung cấp, ghi đầy đủ thông tin công ty, thông tin của tôi, số tiền nộp thuế, tổng số tiền nhận lại sau khi nộp. Văn bản có chữ ký và con dấu của giám đốc công ty, chính vì vậy tôi mới tin tưởng để chuyển khoản tiền”, anh Th. cho biết thêm.

Sau khi lừa đảo chiếm đoạt của anh Th. 116 triệu đồng, các đối tượng cũng trở mặt, thậm chí ghép ảnh anh Th. để đe dọa anh tiếp tục nạp tiền.

"Tôi liên hệ với công ty BestPrice thì được biết, website và văn bản xác nhận đều là giả mạo. Hiện tôi đã trình báo sự việc với công an phường Phạm Đình Hổ, quận Hai Bà Trưng, Hà Nội", anh Th. cho biết.

Ngoài anh Th., Diệp Huỳnh D. ở Bình Dương cũng là một nạn nhân khác của thủ đoạn lừa đảo thông qua việc đánh giá tour du lịch tương tự như trên.

Liên hệ với ông Bùi Thanh Tú, Giám đốc Marketing Công ty du lịch BestPrice thì được biết, từ năm 2024 đến nay, công ty đã ghi nhận được từ 4-5 hình thức lừa đảo thông qua việc làm giả giấy tờ, website của công ty. Nhiều nạn nhân sau khi bị lừa đảo chiếm đoạt số tiền lớn đã liên hệ với công ty để xác nhận thông tin rồi mới vỡ lẽ là công ty không có các chương trình như vậy.

Riêng với hình thức lừa đảo thông qua đánh giá tour để nhận hoa hồng, công ty BestPrice đã có 8 khách hàng liên hệ trong đó có 2 khách gần nhất bị lừa mất hơn 250 triệu đồng.

Rõ ràng việc mạo danh này ảnh hưởng lớn tới uy tín của doanh nghiệp. Với những khách bị lừa mua tour giá rẻ thì bị mất tiền không đi được. Với những chiêu trò khác, nếu với số tiền ít khách hàng bỏ qua và không liên hệ lại với chúng tôi nhưng lại khiến họ có suy nghĩ công ty là lừa đảo, từ đó làm xấu đi hình ảnh của chúng tôi khá nhiều.

Ông Bùi Thanh Tú, Giám đốc marketing của BestPrice

Ông Tú cũng đưa lời khuyên đến các khách hàng là nên thận trọng, nếu đã bị lừa tiền, nên tập hợp chứng cứ để khai báo với cơ quan công an. Phía công ty du lịch cũng sẽ sẵn sàng hợp tác để làm chứng và hỗ trợ, đồng thời đăng tải các thông tin về lừa đảo lên page (trang) để khuyến cáo và tăng cường cảnh giác.

Trước đó, ngày 12/2, Cục Du lịch Quốc gia Việt Nam đã có công văn gửi tới các sở du lịch và đưa khuyến cáo cho người dân. Cụ thể, Cục khuyến cáo người dân cần tìm hiểu kỹ thông tin của các cơ sở cung cấp dịch vụ, các cơ sở lưu trú trước khi đặt dịch vụ.

Bên cạnh đó, khi thực hiện thanh toán, người dân chỉ nên thực hiện tại các website, fanpage chính thức của đơn vị kinh doanh do cơ quan quản lý du lịch cấp hoặc qua các nền tảng dịch vụ có uy tín.

Ngoài ra, các địa phương cần chủ động công bố danh sách cơ sở kinh doanh du lịch hợp pháp để du khách dễ dàng tiếp cận nguồn thông tin chính thống.

Việc cập nhật dữ liệu này lên hệ thống của Cục Du lịch Quốc gia Việt Nam sẽ giúp minh bạch thông tin trên phạm vi toàn quốc, hạn chế tình trạng giả mạo.

Có thể bạn quan tâm

Các bị cáo tại phiên tòa. (Ảnh: MH)

Xét xử vụ tham ô hơn 6 tỷ đồng từ việc bán dầu trên biển

Ngày 18/9, Tòa án nhân dân thành phố Hà Nội mở phiên xét xử sơ thẩm vụ án thuyền trưởng, thuyền viên 2 tàu Leopard (thuộc Công ty trách nhiệm hữu hạn vận tải dầu khí Sao Việt) và tàu Hera (thuộc Công ty cổ phần thương mại dịch vụ hàng hải Hưng Phát) tham ô hơn 6 tỷ đồng nhờ bán dầu nhiên liệu cho người nước ngoài. 

Nhà xe Tân Lập Thành dừng, đỗ tại khu vực cấm ở điểm trung chuyển thuộc xã Tam Hiệp (tỉnh Đồng Tháp). (Ảnh: NGUYỄN SỰ)

Nhiều phương tiện xe khách thường xuyên đậu, đỗ nơi cấm

Từ vòng xoay Thân Cửu Nghĩa đến trạm thu phí cao tốc Trung Lương-Thành phố Hồ Chí Minh thuộc xã Tam Hiệp, tỉnh Đồng Tháp có đặt biển báo cấm dừng, đỗ. Tuy nhiên, một thời gian dài, rất nhiều xe vận chuyển hành khách liên tục dừng, đỗ dưới lòng đường, gây cản trở giao thông, bức xúc trong nhân dân.

Bị cáo Lê Văn Mót và Nguyễn Thị Hằng. (Ảnh: QUỐC TRINH)

An Giang: Nguyên Trưởng Công an thành phố Phú Quốc lãnh 18 năm tù

Sau một tuần nghị án, ngày 18/9, Tòa án nhân dân tỉnh An Giang tuyên bị cáo Lê Văn Mót (sinh năm 1966, nguyên Đại tá, Trưởng Công an thành phố Phú Quốc) 18 năm tù về tội “Lừa đảo chiếm đoạt tài sản”; Nguyễn Thị Hằng (sinh năm 1979, ngụ xã Ý Yên, tỉnh Ninh Bình) 30 năm tù về tội “Lừa đảo chiếm đoạt tài sản” và tội “Rửa tiền”.

Đánh giá sự hài lòng của người dân khi làm dịch vụ công trực tuyến. (Ảnh minh họa. Nguồn: Đỗ Nhẫn)

Chấm điểm cải cách thủ tục hành chính theo thời gian thực

Việc đánh giá, chấm điểm được thực hiện tự động trên cơ sở dữ liệu cập nhật theo thời gian thực, kết quả được công khai trên Cổng Pháp luật quốc gia và kết nối với hệ thống chỉ đạo, điều hành của Chính phủ, Thủ tướng Chính phủ, được cập nhật hằng tuần và công khai định kỳ.

Thứ trưởng Tư pháp Nguyễn Thanh Ngọc phát biểu tại Hội thảo Góp ý dự thảo Nghị định quy định chi tiết một số điều và biện pháp thi hành Luật Hòa giải ở cơ sở. (Ảnh: TL)

Đưa Luật Hòa giải ở cơ sở vào cuộc sống

Nhằm bảo đảm Luật Hòa giải ở cơ sở được triển khai kịp thời, thống nhất và hiệu quả, việc ban hành Nghị định quy định chi tiết và biện pháp thi hành Luật là nhiệm vụ hết sức quan trọng và cấp thiết, qua đó tạo cơ sở để các quy định mới về hòa giải ở cơ sở thực sự đi vào cuộc sống.

Thiếu tướng Vũ Văn Đấu, Giám đốc Công an tỉnh Điện Biên cùng lãnh đạo Công an Luang Prabang ký kết biên bản ghi nhớ hợp tác phòng, chống tội phạm. (Ảnh: Công an Điện Biên)

Công an tỉnh Điện Biên phối hợp với công an Lào phá phá nhiều chuyên án ma túy lớn

105 vụ án, 141 đối tượng; hơn 25kg hêrôin, hơn 1 triệu viên ma túy tổng hợp và 1 tấn tiền chất bị thu giữ cùng nhiều tang vật liên quan là minh chứng rõ nét cho hiệu quả phối hợp đấu tranh phòng, chống tội phạm xuyên biên giới giữa Công an tỉnh Điện Biên và Công an tỉnh Luang Prabang (Lào) trong thời gian qua.