Bệnh viện đa khoa Đồng Nai đón nhận giải thưởng Kim cương

Sáng 25/4, Bệnh viện đa khoa Đồng Nai tổ chức lễ đón nhận giải thưởng Kim cương của Tổ chức Đột quỵ thế giới. Cả nước hiện có 5 bệnh viện đạt chứng nhận này, trong đó tuyến tỉnh có Bệnh viện Hữu nghị Nghệ An và Bệnh viện đa khoa Đồng Nai.
Lãnh đạo Ủy ban nhân dân tỉnh và Sở Y tế Đồng Nai chúc mừng Bệnh viện đa khoa Đồng Nai đón nhận chứng nhận Bạch kim.
Lãnh đạo Ủy ban nhân dân tỉnh và Sở Y tế Đồng Nai chúc mừng Bệnh viện đa khoa Đồng Nai đón nhận chứng nhận Bạch kim.

Tháng 6/2019, Bệnh viện đa khoa Đồng Nai là một trong bốn bệnh viện đạt được Chứng nhận tiêu chuẩn vàng của Hội đột quỵ châu Âu trao tặng.

Một năm sau, Bệnh viện đa khoa Đồng Nai tiếp tục là một trong ba bệnh viện trong cả nước đón nhận chứng nhận Bạch kim của Tổ chức Đột quỵ thế giới trao tặng.

Trong những năm gần đây, Bệnh viện đa khoa Đồng Nai luôn duy trì, giữ vững các danh hiệu đã đạt được và không ngừng nỗ lực phấn đấu hoàn thiện về mọi mặt để được được đón nhận giải thưởng Kim cương, đây là tiêu chuẩn cao nhất của Tổ chức Đột quỵ Thế giới trao tặng.

Phó Chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh Đồng Nai Nguyễn Sơn Hùng đề nghị sớm xây dựng chính sách hỗ trợ thực hiện kỹ thuật chuyên sâu.

Phó Chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh Đồng Nai Nguyễn Sơn Hùng đề nghị sớm xây dựng chính sách hỗ trợ thực hiện kỹ thuật chuyên sâu.

Phát biểu tại buổi lễ, Phó Chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh Đồng Nai Nguyễn Sơn Hùng chúc mừng, đánh giá cao những kết quả trong công tác khám, chữa bệnh của bệnh viện lớn nhất trên địa bàn, trong đó việc đón nhận giải thưởng Kim cương của Tổ chức Đột quỵ thế giới trao tặng là minh chứng cho việc ứng dụng các kỹ thuật chuyên sâu vào điều trị cho bệnh nhân.

Lãnh đạo Ủy ban nhân dân tỉnh Đồng Nai đề nghị Sở Y tế cùng với các đơn vị liên quan xây dựng chế độ chính sách hỗ trợ đội ngũ y bác sĩ Bệnh viện đa khoa Đồng Nai và các bệnh viện công lập trên địa bàn thực hiện các kỹ thuật chuyên sâu: “Vừa qua, tôi nắm được thông tin có tình trạng bác sĩ phải vừa thực hiện thí nghiệm kỹ thuật chuyên sâu, vừa phải nơm nớp lo vận động kinh phí. Do đó, để tạo điều kiện cho nhân viên y tế ứng dụng, nghiên cứu thực hiện các kỹ thuật chuyên sâu, Sở Y tế phải nhanh chóng xây dựng chính sách trình Ủy ban nhân dân tỉnh xem xét”, đồng chí Nguyễn Sơn Hùng nhấn mạnh.

Dịp này, Bệnh viện đa khoa Đồng Nai tổ chức buổi hội thảo khoa học với chủ đề về “Xử trí và cấp cứu Đột quỵ trong Bệnh viện”.

Bác sĩ chuyên khoa II Ngô Đức Tuấn, Giám đốc Bệnh viện đa khoa Đồng Nai cho biết, thời gian qua, đơn vị luôn chú trọng nâng cao chất lượng các buổi sinh hoạt khoa học kỹ thuật tại bệnh viện. Qua đó, đã có nhiều kỹ thuật mới, chất lượng cao được ứng dụng vào công tác khám chữa bệnh đáp ứng nhu cầu ngày càng cao của người dân.

Giám đốc Bệnh viện đa khoa Đồng Nai Ngô Đức Tuấn cho biết, bệnh viện không ngừng nâng cao chất lượng khám chữa bệnh thời gian qua.

Giám đốc Bệnh viện đa khoa Đồng Nai Ngô Đức Tuấn cho biết, bệnh viện không ngừng nâng cao chất lượng khám chữa bệnh thời gian qua.

Theo bác sĩ Ngô Đức Tuấn, lĩnh vực cấp cứu đột quỵ là một trong những nội dung hết sức quan trọng và cần thiết trong giai đoạn hiện nay, khi số lượng người bị đột quỵ cả nước nói chung và tỉnh Đồng Nai nói riêng ngày càng gia tăng và trẻ hóa. Điều này ảnh hưởng không nhỏ đến lực lượng lao động chính của mỗi gia đình và xã hội. Bên cạnh đó, những di chứng của đột quỵ để lại nặng nề, do đó, vấn đề phát hiện sớm, điều trị sớm tại bệnh viện sẽ giúp người bệnh được phục hồi, góp phần mang lại cuộc sống tốt hơn cho người bệnh.

Từ một cơ sở y tế nhỏ ra đời năm 1902, sau nhiều lần đổi tên và được nâng cấp, đến nay, Bệnh viện đa khoa Đồng Nai là bệnh viện hàng đầu tại Đồng Nai, có hệ thống máy móc, cơ sở hiện đại bậc nhất trong khu vực phía nam. Mỗi ngày, bệnh viện tiếp nhận khoảng 3.500 lượt khám bệnh ngoại trú và điều trị bệnh nhân nội trú.

Bệnh viện đang có 25 phòng chức năng; 16 khoa cận lâm sàng, dược; 43 khoa lâm sàng, khám bệnh; thu hút khoảng 2.000 cán bộ, nhân viên y tế, trong đó có hơn 330 bác sĩ.

Có thể bạn quan tâm

Thành phố Đồng Nai hiện có khoảng 1,4 triệu công nhân.

Đồng Nai nỗ lực để “không ai bị bỏ lại phía sau”

Bảo đảm an sinh xã hội để mỗi người dân đều được thụ hưởng thành quả là một trong những nhiệm vụ hàng đầu được cả hệ thống chính trị thành phố Đồng Nai ưu tiên thực hiện. Trong đó, với một thành phố “thủ phủ” công nghiệp thì việc nâng cao đời sống vật chất, tinh thần công nhân, góp phần quan trọng để phát triển nhanh, bền vững.

Các đối tượng lừa đảo ông K. mua đồng đen giả.

Những chiêu trò lừa đảo bán đồng đen

Những cục đồng đen, đá thiên thạch thực chất là “đồ dỏm” nhưng vẫn lừa được một số người. Các vụ mua bán đá giả mạo đều kết thúc bằng lừa lọc, cướp giật nhưng nhiều người vẫn nhẹ dạ ném sự an toàn, tiền bạc vào cục sắt vô tri.

Chủ tịch Hội đồng thành viên EVNSPC Lê Văn Trang thăm và động viên cán bộ, kỹ sư, công nhân thi công tại dự án điện dịp Lễ 30/4 và 1/5.

Đồng bộ nhiều giải pháp để tăng năng lực cung ứng điện cho miền nam

Trong bối cảnh nhu cầu điện tăng trưởng mạnh mẽ cùng áp lực từ biến đổi khí hậu và các đợt nắng nóng cực đoan, ngành điện miền nam đã và đang triển khai hàng loạt giải pháp đồng bộ nhằm bảo đảm cung ứng điện ổn định, phục vụ phát triển kinh tế-xã hội và đời sống người dân.

Lãnh đạo thành phố Đồng Nai khảo sát để quy hoạch lại, tạo không gian phát triển cho phường Trảng Dài.

Đồng Nai tái thiết nơi “làng không ra làng, phường không ra phường”

Trong ngày thứ hai sau khi trở thành thành phố trực thuộc Trung ương, lãnh đạo thành phố Đồng Nai đã khảo sát thực tế, tìm giải pháp để tái thiết không gian phát triển cho phường Trảng Dài, nơi từng xảy ra điểm nóng xây dựng trái phép, gây nên nhiều hệ lụy dai dẳng, được ví như “làng không ra làng, phường không ra phường”.

Lãnh đạo xã Phú Riềng thăm thương binh 1/4 Nguyễn Khắc Hoành, tỷ lệ tổn thương cơ thể 81%.

Đồng Nai: Nhiều hoạt động ý nghĩa nhân kỷ niệm 51 năm Ngày Giải phóng miền nam, thống nhất đất nước

Là địa phương giàu truyền thống cách mạng, tiếp nối đạo lý “uống nước nhớ nguồn” của dân tộc, thời gian qua, các cấp, ngành ở Đồng Nai đặc biệt quan tâm đến công tác chăm lo người có công và chăm sóc di tích lịch sử. Những công tác này luôn được địa phương ưu tiên, khẳng định là trách nhiệm của thế hệ hôm nay.

Thành phố Hồ Chí Minh năng động, phát triển.

Một điểm đến an toàn, một Thành phố đáng sống

51 năm sau ngày đại thắng, Thành phố Hồ Chí Minh đã chuyển mình mạnh mẽ, khẳng định là siêu đô thị năng động, đầu tàu kinh tế của cả nước. Với tư duy đổi mới và quản trị nhân văn, Thành phố không chỉ bứt phá về hạ tầng, tài chính mà còn bồi đắp giá trị nghĩa tình sâu sắc, khẳng định là điểm đến an toàn, một Thành phố đáng sống.