Bến Tre tập trung xây dựng đội ngũ trí thức thời kỳ đẩy mạnh công nghiệp hóa, hiện đại đất nước

Ngày 10/11,Tỉnh ủy Bến Tre tổ chức Hội nghị tổng kết 15 năm thực hiện Nghị quyết số 27 của Ban Chấp hành Trung ương Đảng khóa X về xây dựng đội ngũ trí thức thời kỳ đẩy mạnh công nghiệp hóa, hiện đại đất nước.
Bí thư Tỉnh ủy Bến Tre Lê Đức Thọ trao Bằng khen cho các tập thể có thành tích xuất sắc trong thực hiện Nghị quyết số 27.
Bí thư Tỉnh ủy Bến Tre Lê Đức Thọ trao Bằng khen cho các tập thể có thành tích xuất sắc trong thực hiện Nghị quyết số 27.

Trong thời gian qua, các cấp, các ngành, cán bộ, đảng viên và nhân dân trong tỉnh đã nỗ lực cố gắng, có những đóng góp quan trọng trong xây dựng đội ngũ trí thức giai đoạn 2008-2022.

Trong đó, đã thực hiện trợ cấp kinh phí đào tạo sau đại học cho 1.110 cán bộ, công chức, viên chức và thực hiện thu hút 4 thạc sĩ, 39 bác sĩ và 85 người có trình độ đại học về công tác tại các xã, phường, thị trấn.

Hiện, tổng số lao động của tỉnh Bến Tre là 817.841 người, với 127.518 lao động có trình độ từ trung cấp trở lên, chiếm 15,59% lực lượng lao động. Trong đó, lực lượng lao động có trình độ cao đẳng 29.041 người, đại học 61.199 người, thạc sĩ 1.251 người và tiến sĩ là 50 người. Vừa qua, tỉnh đã chọn 5 trí thức được Chủ tịch nước tôn vinh trí thức khoa học và công nghệ tiêu biểu...

Phát biểu tại hội nghị, đồng chí Lê Đức Thọ, Ủy viên Trung ương Đảng, Bí thư Tỉnh ủy Bến Tre cho rằng, trên cơ sở những kết quả, kinh nghiệm có được sau 15 năm thực hiện Nghị quyết 27, cũng như những hạn chế, tồn tại và những yêu cầu mới đặt ra đối với sự phát triển của tỉnh, đề nghị các cấp, các ngành, các cơ quan, đơn vị, địa phương cần tiếp tục đẩy mạnh công tác tuyên truyền, nâng cao nhận thức cho cán bộ, đảng viên và nhân dân về vai trò, vị trí và tầm quan trọng của Nghị quyết số 27.

Đồng thời, tăng cường các nguồn lực, đẩy mạnh kêu gọi thu hút đầu tư, nhất là các lĩnh vực có khả năng phát huy tiềm năng, lợi thế của tỉnh, tạo điều kiện và cơ hội cho trí thức trẻ phát huy năng lực, sở trưởng; tiếp tục hoàn thiện thể chế, cơ chế, chính sách bảo đảm trọng dụng, phát huy tốt đội ngũ trí thức. Phát huy mạnh mẽ tinh thần khởi nghiệp sáng tạo và trách nhiệm của trí thức đối với xã hội.

Tập trung đổi mới nội dung, phương thức hoạt động của Liên hiệp các Hội Khoa học và Kỹ thuật tỉnh và các hội ngành nghề khác theo hướng tinh gọn, hoạt động có hiệu quả, không hành chính hóa, thu hút ngày càng nhiều trí thức trong và ngoài tỉnh tham gia các hoạt động phát triển kinh tế-xã hội của tỉnh.

Dịp này, Ban Tổ chức đã trao tặng Bằng khen của Chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh Bến Tre cho 6 tập thể, 9 cá nhân có thành tích xuất sắc trong 15 năm thực hiện nghị quyết số 27 của Ban chấp hành Trung ương Đảng khóa X về xây dựng đội ngũ trí thức trong thời kỳ đẩy mạnh công nghiệp hóa, hiện đại hóa đất nước.

Có thể bạn quan tâm

Giáo sư Reena Marwah, giảng viên Đại học Delhi, Tổng Thư ký Hiệp hội các học giả châu Á nói về những thành tựu nổi bật trong quan hệ song phương và triển vọng hợp tác giữa hai nước trong giai đoạn tới. (Ảnh: Ngọc Thúy/TTXVN)

Quan hệ Việt Nam-Ấn Độ: Xung lực mới cho phát triển thực chất

Trao đổi với phóng viên tại New Delhi, Giáo sư Reena Marwah, giảng viên Đại học Delhi, đồng thời là Tổng Thư ký Hiệp hội các học giả châu Á, nhận định nền tảng quan trọng nhất giúp quan hệ Việt Nam-Ấn Độ duy trì đà phát triển ổn định trong một thập kỷ qua là sự tin cậy chính trị sâu sắc, được xây dựng qua nhiều thế hệ lãnh đạo.

Đẩy mạnh bồi dưỡng kiến thức, kỹ năng số cho cán bộ, công chức, viên chức. (Ảnh: baochinhphu.vn)

Thủ tướng Chính phủ yêu cầu đẩy mạnh bồi dưỡng kỹ năng số

Thủ tướng Chính phủ vừa ban hành Chỉ thị số 14/CT-TTg ngày 22/4/2026 về đẩy mạnh bồi dưỡng và đánh giá kiến thức, kỹ năng số đối với cán bộ, công chức, viên chức. Đây được xác định là một trong những giải pháp quan trọng nhằm nâng cao chất lượng nguồn nhân lực khu vực công, đáp ứng yêu cầu chuyển đổi số quốc gia.

Nhân chứng lịch sử ở xã Hưng Nguyên Nam nói chuyện về ngày Đại thắng 30/4 hào hùng.

Hưng Nguyên Nam: Viết tiếp câu chuyện hòa bình trên quê hương cách mạng

Nửa thế kỷ sau Đại thắng mùa Xuân 1975, ký ức chiến tranh trên quê hương Hưng Nguyên Nam (Nghệ An) vẫn được gìn giữ như mạch nguồn bồi đắp niềm tự hào dân tộc, hun đúc lý tưởng cho thế hệ trẻ, đồng thời trở thành động lực để địa phương vững bước phát triển trong thời kỳ mới.

Phó Thủ tướng Thường trực Chính phủ Phạm Gia Túc và Đoàn công tác Trung ương tham dự Chương trình.

Phó Thủ tướng Thường trực Chính phủ Phạm Gia Túc thăm tặng quà tại Quảng Ninh

Nhân kỷ niệm 51 năm Ngày Giải phóng miền nam, thống nhất đất nước (30/4) và Quốc tế Lao động (1/5), Đoàn công tác Trung ương do đồng chí Phạm Gia Túc, Ủy viên Bộ Chính trị, Phó Thủ tướng Thường trực Chính phủ đã đến thăm, tặng quà các gia đình chính sách, công nhân, lao động có hoàn cảnh khó khăn trên địa bàn tỉnh Quảng Ninh.

Lãnh đạo thành phố Đông Hưng tặng hoa chào mừng Đoàn đại biểu các xã, phường tỉnh Quảng Ninh sang dự kỷ niệm 30 năm Ngày thành lập thành phố Đông Hưng.

Tăng cường quan hệ hợp tác hữu nghị biên giới Quảng Ninh (Việt Nam) và Quảng Tây (Trung Quốc)

Ngày 29/4, Đoàn đại biểu các xã, phường tỉnh Quảng Ninh (Việt Nam) gồm Móng Cái 1, Móng Cái 2, Móng Cái 3 và xã Hải Sơn do đồng chí Hồ Quang Huy, Bí thư Đảng ủy, Chủ tịch Hội đồng nhân dân phường Móng Cái 1 làm Trưởng đoàn đã tham dự chương trình kỷ niệm 30 năm Ngày thành lập thành phố Đông Hưng, Trung Quốc 29/4 (1996-2026).

Một góc Di tích lịch sử quốc gia Trận Giồng Bốm (thuộc xã Phong Thạnh, tỉnh Cà Mau) ngày nay nhìn từ trên cao.

80 năm Trận Giồng Bốm: Tri ân quá khứ, kiến thiết tương lai

Sáng 30/4, trong không khí hào hùng của những ngày tháng Tư lịch sử, tỉnh Cà Mau đã tổ chức trọng thể Lễ kỷ niệm 80 năm Trận Giồng Bốm (1946-2026). Đây là một trong những sự kiện có ý nghĩa chính trị, lịch sử sâu sắc, cũng là một trong nhiều hoạt động thiết thực chào mừng 51 năm Ngày Giải phóng miền nam, thống nhất đất nước.