Bến Tre kỷ niệm 50 năm Ngày Giải phóng miền nam, thống nhất đất nước

Ngày 24/4, tỉnh Bến Tre long trọng tổ chức Lễ kỷ niệm 50 năm Ngày Giải phóng miền nam, thống nhất đất nước (30/4/1975-30/4/2025); 50 năm Ngày Giải phóng Bến Tre (1/5/1975-1/5/2025); 139 năm Ngày quốc tế Lao động (1/5/1886-1/5/2025) và trao tặng giải thưởng Nguyễn Đình Chiểu.
Đại biểu tỉnh Bến Tre tham dự Lễ kỷ niệm 50 năm Ngày Giải phóng miền nam. (Ảnh: HOÀNG TRUNG)
Đại biểu tỉnh Bến Tre tham dự Lễ kỷ niệm 50 năm Ngày Giải phóng miền nam. (Ảnh: HOÀNG TRUNG)

Tham dự có các đồng chí: Nguyễn Trọng Nghĩa, Ủy viên Bộ Chính trị, Bí thư Trung ương Đảng, Trưởng Ban Tuyên giáo và Dân vận Trung ương; Nguyễn Thị Kim Ngân, nguyên Ủy viên Bộ chính trị, nguyên Chủ tịch Quốc hội; Trương Mỹ Hoa, nguyên Bí thư Trung ương Đảng, nguyên Phó Chủ tịch nước; Mai Văn Chính, Ủy viên Trung ương Đảng, Phó Thủ tướng Chính phủ; Dương Thanh Bình, Ủy viên Trung ương Đảng, Chủ nhiệm Ủy ban Dân nguyện và Giám sát của Quốc hội; Thượng tướng Huỳnh Chiến Thắng, Ủy viên Trung ương Đảng, Phó Tổng Tham mưu trưởng Quân đội nhân dân Việt Nam; Hồ Thị Hoàng Yến, Bí thư Tỉnh ủy Bến Tre.

Cùng dự có các đồng chí lãnh đạo, nguyên lãnh đạo Đảng, Nhà nước; lãnh đạo tỉnh qua các thời kỳ, các Mẹ Việt Nam Anh hùng, Anh hùng Lực lượng vũ trang nhân dân, Anh hùng Lao động thời kỳ đổi mới…

Đọc diễn văn khai mạc, đồng chí Hồ Thị Hoàng Yến, Bí thư Tỉnh ủy Bến Tre đã ôn lại truyền thống lịch sử hào hùng của Đảng bộ, quân và dân tỉnh Bến Tre.

Sau 50 năm kể từ ngày giải phóng, từ một vùng đất chịu nhiều đau thương của chiến tranh, tỉnh Bến Tre đã từng bước vươn lên mạnh mẽ và đạt được nhiều thành tựu quan trọng trên tất cả các lĩnh vực.

Đồng chí Nguyễn Trọng Nghĩa phát biểu tại buổi lễ. (Ảnh: HOÀNG TRUNG)

Đồng chí Nguyễn Trọng Nghĩa phát biểu tại buổi lễ. (Ảnh: HOÀNG TRUNG)

Đặc biệt, năm 2024, thực hiện cao điểm thi đua “Đồng khởi mới”, tỉnh Bến Tre đã huy động sức mạnh tổng hợp của cả hệ thống chính trị và nhân dân, đạt được nhiều kết quả vượt trội so với nghị quyết đề ra, với nhiều con số ấn tượng.

Lần đầu tiên, Bến Tre đạt kim ngạch xuất nhập khẩu trên 2,2 tỷ USD, trong đó xuất khẩu đạt 1,75 tỷ USD, riêng xuất khẩu ngành dừa đạt 0,52 tỷ USD. Thu ngân sách nhà nước trên địa bàn đạt 6.632,9 tỷ đồng…

Thay mặt lãnh đạo Đảng và Nhà nước, đồng chí Nguyễn Trọng Nghĩa, Ủy viên Bộ Chính trị, Bí thư Trung ương Đảng, Trưởng Ban Tuyên giáo và Dân vận Trung ương ghi nhận và đánh giá cao sự nỗ lực không ngừng trong lãnh đạo, điều hành, triển khai tổ chức thực hiện tốt nhiệm vụ ổn định chính trị, giữ vững an ninh trật tự, phát triển kinh tế-xã hội, chăm lo đời sống vật chất, tinh thần cho nhân dân của cấp ủy, chính quyền tỉnh Bến Tre.

Đây là những kết quả thể hiện sự quyết liệt, đồng bộ trong lãnh đạo, sự đoàn kết, sự đồng thuận, đồng lòng trong tổ chức thực hiện, là nền tảng quan trọng để phát triển bền vững trong tương lai.

Trên nền tảng phát huy truyền thống cách mạng, tinh thần Đồng khởi năm xưa, tiếp tục lan tỏa và thực hiện tốt phong trào thi đua “Đồng khởi mới”, quyết tâm thực hiện thành công Nghị quyết Đại hội đại biểu Đảng bộ tỉnh lần thứ 11, nhiệm kỳ 2020-2025, đồng chí Nguyễn Trọng Nghĩa đề nghị tỉnh cần tập trung triển khai thực hiện các ý kiến chỉ đạo của đồng chí Tổng Bí thư tại Hội nghị toàn quốc quán triệt, triển khai thực hiện Nghị quyết Hội nghị lần thứ 11, Ban Chấp hành Trung ương Đảng khóa 13.

Trong đó, đồng chí Nguyễn Trọng Nghĩa nhấn mạnh cần xác định quyết tâm chính trị cao nhất trong lãnh đạo, chỉ đạo thực hiện Nghị quyết Hội nghị Trung ương 11. Đây là một "cuộc cách mạng" về sắp xếp bộ máy tổ chức, sắp xếp đơn vị hành chính và cải cách, đổi mới để phát triển đất nước; thống nhất về nhận thức, tư tưởng; phải vượt lên chính mình, hy sinh lợi ích cá nhân vì lợi ích chung của đất nước.

Đồng chí Nguyễn Trọng Nghĩa thăm, trao quà tặng gia đình chính sách tại Bến Tre. (Ảnh: HOÀNG TRUNG)

Đồng chí Nguyễn Trọng Nghĩa thăm, trao quà tặng gia đình chính sách tại Bến Tre. (Ảnh: HOÀNG TRUNG)

Đồng thời, tỉnh Bến Tre cần tập trung lãnh đạo, chỉ đạo việc tổ chức Đại hội bảo đảm chặt chẽ, bài bản theo đúng tinh thần Chỉ thị số 45-CT/TW của Bộ Chính trị, nhất là sắp tới chúng ta sẽ thực hiện hợp nhất đơn vị hành chính cấp tỉnh để tạo ra không gian, điều kiện phát triển mới.

Cần coi trọng và tập trung nhiều hơn nữa cho công tác chuẩn bị văn kiện. Tập trung lãnh đạo tổ chức thảo luận thật kỹ lưỡng, sâu sắc, hiệu quả dự thảo các văn kiện Đại hội 14 của Đảng; khẩn trương xây dựng, hoàn thiện dự thảo văn kiện của cấp mình, với tư duy mới vạch ra đường lối phát triển của tỉnh mới thành lập, xã, phường mới thành lập dựa trên cơ sở không gian, dư địa và nguồn lực mới.

"Đây là công việc rất quan trọng cần sự đầu tư trí tuệ, công sức và sự phối hợp chặt chẽ của các địa phương với nhau để thực hiện tốt công việc này", đồng chí Nguyễn Trọng Nghĩa nhấn mạnh.

Ngoài ra, tỉnh cần phát huy thế mạnh, vị trí chiến lược, thực hiện tốt liên kết vùng theo Nghị quyết số 13-NQ/TW của Bộ Chính trị khóa 13; tập trung tổ chức triển khai có hiệu quả Quy hoạch tỉnh Bến Tre thời kỳ 2021-2030, tầm nhìn 2050 gắn với thực hiện Đề án về phương án sáp nhập tỉnh, không tổ chức cấp huyện, sáp nhập cấp xã và xây dựng mô hình tổ chức chính quyền địa phương 2 cấp theo tinh thần Hội nghị lần thứ 11 Ban Chấp hành Trung ương Đảng khóa XIII.

Tiếp tục phát huy tinh thần Đồng khởi năm 1960 trong phong trào thi đua “Đồng khởi mới”, cao điểm thi đua “Đồng khởi mới” trong hai năm 2024-2025, thực hiện đạt và vượt các chỉ tiêu đề ra.

Lãnh đạo tỉnh Bến Tre trao giải thưởng Nguyễn Đình Chiểu cho các cá nhân. (Ảnh: HOÀNG TRUNG)

Lãnh đạo tỉnh Bến Tre trao giải thưởng Nguyễn Đình Chiểu cho các cá nhân. (Ảnh: HOÀNG TRUNG)

Tỉnh Bến Tre cần tiếp tục triển khai đồng bộ, hiệu quả các chủ trương lớn của Đảng, Nhà nước về chính sách đối với người có công, giảm nghèo bền vững, xây dựng nông thôn mới và đô thị văn minh. Trong đó, phong trào xóa nhà tạm, nhà dột nát cần được đẩy mạnh với quyết tâm chính trị cao nhất, thể hiện sâu sắc đạo lý “Uống nước nhớ nguồn”, “Đền ơn đáp nghĩa” và lan tỏa mạnh mẽ tinh thần đoàn kết, nhân ái trong cộng đồng.

Đồng chí Nguyễn Trọng Nghĩa tin tưởng rằng, với truyền thống của quê hương Đồng khởi anh hùng, với sự đoàn kết, đồng lòng, tinh thần đổi mới và khát vọng vươn lên mạnh mẽ, Đảng bộ, chính quyền và nhân dân tỉnh Bến Tre sẽ tiếp tục gặt hái những thành tựu to lớn hơn nữa trong sự nghiệp phát triển quê hương, góp phần xứng đáng vào sự nghiệp xây dựng và bảo vệ Tổ quốc Việt Nam xã hội chủ nghĩa.

Dịp này, tỉnh Bến Tre tổ chức trao giải thưởng Nguyễn Đình Chiểu cho 19 cá nhân xuất sắc trên các lĩnh vực: y học, văn học nghệ thuật, giáo dục và đào tạo.

Sáng cùng ngày, đồng chí Nguyễn Trọng Nghĩa đã đến thăm, tặng quà cho gia đình bà Đặng Thị Mãnh, là thương binh ¾, bị địch bắt tù đày, người hoạt động kháng chiến bị nhiễm chất độc hóa học, hiện ngụ tại Khu phố Bình Khởi, Phường 6, thành phố Bến Tre.

Có thể bạn quan tâm

Đồng chí Lê Hoàng Quyết, Bí thư Tỉnh đoàn Đồng Tháp, Trưởng Ban tổ chức cuộc thi phát biểu tại lễ phát động. (Ảnh: HỮU NGHĨA)

Phát động thi tìm hiểu cuộc đời, sự nghiệp cách mạng đồng chí Phạm Hữu Lầu

Ngày 5/10, Ban Thường vụ Tỉnh đoàn Đồng Tháp tổ chức Lễ phát động Cuộc thi trực tuyến tìm hiểu về cuộc đời và sự nghiệp cách mạng của đồng chí Phạm Hữu Lầu. Đây là cuộc thi do Trung ương Đoàn chỉ đạo Tỉnh đoàn Đồng Tháp đăng cai tổ chức nhân kỷ niệm 120 năm ngày sinh của đồng chí Phạm Hữu Lầu (1906-2026).

Toàn cảnh lễ dâng hương, dâng hoa trước khi vận chuyển. (Ảnh: HỮU TÀI)

Quân khu 9 phối hợp tổ chức vận chuyển mẫu hài cốt liệt sĩ phục vụ giám định ADN bằng máy bay quân sự

Ngày 5/10, tại Sân bay quốc tế Cần Thơ, Bộ Tư lệnh Quân khu 9 phối hợp Quân chủng Phòng không-Không quân và Thành ủy, Ủy ban nhân dân các tỉnh, thành phố: Cần Thơ, Cà Mau, An Giang, Vĩnh Long, Đồng Tháp tổ chức vận chuyển, bàn giao mẫu hài cốt liệt sĩ phục vụ giám định ADN để xác định danh tính liệt sĩ.

Du khách mua nem và các sản phẩm tại cơ sở nem Hoàng Khánh, xã Lai Vung. (Ảnh: MỸ HÀ)

Đất sen hồng xây thương hiệu nghề truyền thống

Một chiếc nem nhỏ, gói trong lá chuối, mang vị chua thanh, chút cay nồng của tỏi ớt và độ giòn dai đã đi một hành trình hơn 65 năm để trở thành đặc sản nổi tiếng của tỉnh Đồng Tháp. Từ một món ăn dân dã, nghề thủ công truyền thống làm nem Lai Vung dần hình thành và trở thành Di sản văn hóa phi vật thể quốc gia.

Hai bên trao văn bản ký kết hợp tác. (Ảnh: THANH TÂM)

Cần Thơ hợp tác với Heineken Việt Nam tổ chức chuỗi sự kiện văn hóa, du lịch quy mô lớn

Ngày 2/10, tại Ủy ban nhân dân thành phố Cần Thơ, Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch thành phố Cần Thơ ký kết 2 Biên bản ghi nhớ hợp tác với Công ty trách nhiệm hữu hạn Nhà máy Bia Heineken Việt Nam (HVN) về việc tổ chức các chương trình văn hóa, thể thao và du lịch giai đoạn cuối năm 2026 và đầu năm 2027.

Đại biểu trình bày tham luận tại hội thảo. (Ảnh: BÁ DŨNG)

Đẩy mạnh chuyển đổi xanh, chuyển đổi số trong sản xuất lúa chất lượng cao

Sáng 2/10, tại Vĩnh Long, Trường đại học Cửu Long phối hợp Tổng Hội Nông nghiệp và phát triển nông thôn Việt Nam cùng Trung tâm Khuyến nông quốc gia tổ chức Hội thảo với chủ đề “Chuyển đổi xanh, chuyển đổi số và giải pháp khoa học, công nghệ trong sản xuất lúa chất lượng cao, phát thải thấp vùng Đồng bằng sông Cửu Long”.

Đại tướng Nguyễn Tân Cương trao bảng tượng trưng của Bộ Quốc phòng hỗ trợ kinh phí xây dựng 100 nhà Đại đoàn kết trên địa bàn tỉnh Đồng Tháp. (Ảnh: CHÍ PHÚC)

Đại tướng Nguyễn Tân Cương làm việc và tặng quà tại tỉnh Đồng Tháp

Ngày 1/10, Đại tướng Nguyễn Tân Cương, Ủy viên Trung ương Đảng, Tổng Tham mưu trưởng, Thứ trưởng Quốc phòng cùng đoàn công tác đã tiếp xúc cử tri và trao tặng kinh phí hỗ trợ xây dựng 100 căn nhà Đại đoàn kết, 100 suất quà tặng các gia đình chính sách, gia đình có hoàn cảnh khó khăn trên địa bàn tỉnh Đồng Tháp.

Lực lượng dân quân tự vệ xã Khánh Hưng (tỉnh Cà Mau) ngâm mình trong nước sâu giúp nông dân gặt lúa.

Dầm mưa cứu 'hạt vàng' trên đồng ngập

Những trận mưa dầm dai dẳng trút xuống vùng sông nước Cà Mau khi ruộng lúa hè thu bước vào độ thu hoạch. Trước nguy cơ mất trắng sau bao tháng ngày dãi nắng dầm sương, cán bộ chính quyền, ngành chức năng cùng lực lượng dân quân địa phương đã dầm mình lội đồng giúp nông dân cứu lúa...

Đường vào khu du lịch Núi Cấm, xã Núi Cấm.

Quản lý hiệu quả đất rừng khu vực Núi Cấm

Những năm gần đây, khu vực Núi Cấm (xã Núi Cấm, tỉnh An Giang) ghi nhận sự gia tăng nhanh chóng của các cơ sở lưu trú, homestay và dịch vụ du lịch tự phát. Sự phát triển thiếu quy hoạch này đã đe dọa diện tích rừng phòng hộ, đặt ra thách thức lớn đối với công tác quản lý đất đai và trật tự xây dựng tại “nóc nhà” của miền Tây.

Tiêm vắc-xin ngừa bệnh dại trên đàn chó tại tỉnh Vĩnh Long.

Vĩnh Long tập trung phòng, chống bệnh dại

Thời gian gần đây, bệnh dại trên địa bàn tỉnh Vĩnh Long có chiều hướng phức tạp khi số ca thiệt mạng gia tăng. Địa phương đang triển khai các giải pháp phòng, chống bệnh dại và bảo đảm người bị phơi nhiễm được tiếp cận điều trị dự phòng kịp thời. Mục tiêu phấn đấu đến năm 2030, tỉnh sẽ không còn người chết do bệnh dại.

Hợp tác xã sản xuất nông nghiệp sinh thái Quyết Tiến thu hoạch cá đồng tại mô hình trữ cá (Ảnh HỮU NGHĨA)

Mùa nước nổi cùng câu chuyện hạt lúa, cá đồng

Khi con nước từ thượng nguồn Mê Công tràn về châu thổ, những cánh đồng An Giang, Đồng Tháp lại khoác lên mình một diện mạo khác. Nước mang theo phù sa, tôm cá mở ra một mùa mưu sinh. Cùng với đó, mô hình thuận thiên từ lúa mùa nổi và nuôi cá đồng gợi ra hướng phát triển thích ứng với biến đổi khí hậu và tạo sinh kế bền vững.

Tỉnh Vĩnh Long tăng cường quản lý xuất khẩu bưởi sau cảnh báo từ Australia.

Tăng cường kiểm soát xuất khẩu bưởi sang Australia

Sau khi Australia tạm dừng nhập khẩu bưởi tươi từ Việt Nam, các địa phương vùng Đồng bằng sông Cửu Long khẩn trương rà soát vùng trồng, cơ sở đóng gói có mã số xuất khẩu sang thị trường này. Từ đó, từng bước khắc phục tồn tại, hướng tới đáp ứng đầy đủ yêu cầu của thị trường nhập khẩu.

Đoàn công tác của Đại học Quốc gia Thành phố Hồ Chí Minh khảo sát thực tế tại Hợp tác xã An Phú.

Nỗ lực liên kết đào tạo nguồn nhân lực thực tiễn

Nhằm tạo bước đột phá trong phát triển kinh tế-xã hội, tỉnh Vĩnh Long đã và đang chủ động mời gọi các nhà khoa học, lãnh đạo các trường đại học hàng đầu đến khảo sát thực tế, bắt đúng “mạch” nhu cầu đào tạo và sử dụng nguồn nhân lực.

Nông dân Nguyễn Thế Ngoan Vinh tại vườn dưa lưới.

Kỹ sư trẻ về quê làm nông nghiệp công nghệ cao

Tốt nghiệp chuyên ngành bảo vệ thực vật, anh Nguyễn Thế Ngoan Vinh, 31 tuổi, làm việc cho một doanh nghiệp trong lĩnh vực nông nghiệp. Sau một năm, anh trở về quê nhà ở xã Lai Vung, tỉnh Đồng Tháp khởi nghiệp với mô hình trồng dưa lưới trong nhà màng.

Máy xét nghiệm PCR của Công ty cổ phần Phù Sa Geonmics (Cần Thơ) được bảo hộ sở hữu trí tuệ và thương mại hóa hiệu quả.

Đẩy mạnh thương mại hóa tài sản trí tuệ

Thời gian qua, thành phố Cần Thơ có nhiều bước tiến vượt bậc trong việc xác lập bảo hộ tài sản trí tuệ. Nhiều sản phẩm đặc trưng, sáng chế và kiểu dáng công nghiệp sau khi được bảo hộ đã được đưa vào sản xuất, kinh doanh, mang lại giá trị gia tăng lớn cho doanh nghiệp.