Đạo diễn, NSƯT Nguyễn Danh Dũng làm phim về Bộ đội Cụ Hồ

Tiếp nối thành công của “Cuộc chiến không biên giới”, Tổng cục Chính trị QĐND Việt Nam phối hợp với Đài Truyền hình Việt Nam tiếp tục sản xuất phim về Bộ đội Cụ Hồ, dự kiến mang tên “Không thời gian”. Phim do đạo diễn, NSƯT Nguyễn Danh Dũng thực hiện, dự kiến phát sóng vào tháng 10.
Trung tướng Nguyễn Văn Đức, Cục trưởng Cục Tuyên huấn, Tổng cục Chính trị Quân đội nhân dân Việt Nam và ông Đỗ Thanh Hải, Phó Tổng Giám đốc Đài Truyền hình Việt Nam chủ trì buổi làm việc với đoàn làm phim về "Bộ đội Cụ Hồ" năm 2024.
Trung tướng Nguyễn Văn Đức, Cục trưởng Cục Tuyên huấn, Tổng cục Chính trị Quân đội nhân dân Việt Nam và ông Đỗ Thanh Hải, Phó Tổng Giám đốc Đài Truyền hình Việt Nam chủ trì buổi làm việc với đoàn làm phim về "Bộ đội Cụ Hồ" năm 2024.

Đây là dự án phim được Tổng cục Chính trị QĐND Việt Nam phối hợp với Đài Truyền hình Việt Nam sản xuất nhân kỷ niệm 80 năm Ngày thành lập QĐND Việt Nam (22-12-1944 / 22-12-2024) và 35 năm Ngày hội Quốc phòng toàn dân (22-12-1989 / 22-12-2024). Dự án phim mang ý nghĩa tuyên truyền sâu rộng những cống hiến, đóng góp, hy sinh của Quân đội trong sự nghiệp xây dựng và bảo vệ Tổ quốc; gìn giữ và phát huy, lan tỏa những giá trị cao đẹp của “Bộ đội Cụ Hồ” trong tình hình mới.

Tên phim tạm đặt là “Không thời gian”, dự kiến dài 60 tập (25 phút/tập), do Trung tâm sản xuất Phim truyền hình (VFC), Đài Truyền hình Việt Nam thực hiện, tái hiện một phần cuộc chiến đấu của các thế hệ cha anh trong chiến tranh (giai đoạn kháng chiến chống Mỹ, cứu nước) hào hùng, oanh liệt nhưng cũng đầy hy sinh, mất mát; đồng thời khắc họa những khó khăn, gian khổ, những cống hiến thầm lặng của “Bộ đội Cụ Hồ” trong thời bình.

Phim lồng ghép hai câu chuyện quá khứ và hiện tại với cách kể đan xen, khắc họa rõ nét chân dung “Bộ đội Cụ Hồ” ở mỗi thời kỳ tạo nên sự soi chiếu, cho thấy sự tiếp nối truyền thống của QĐND Việt Nam anh hùng – đội quân từ nhân dân mà ra, vì nhân dân mà chiến đấu, gắn bó máu thịt với nhân dân. Bộ phim cũng là lời hồi đáp của nhân dân với Quân đội, với những người lính sẵn sàng hy sinh cuộc đời để giữ bình yên cho Tổ quốc; hàng triệu trái tim của Tổ quốc cũng luôn hướng về các anh – những người lính “Bộ đội Cụ Hồ” dù trong thời chiến hay thời bình.

Đoàn làm phim báo cáo tiến độ dàn dựng bối cảnh phim.

Đoàn làm phim báo cáo tiến độ dàn dựng bối cảnh phim.

Sau thành công của phim "Cuộc chiến không giới tuyến" năm 2023, NSƯT Nguyễn Danh Dũng tiếp tục đảm nhận vai trò đạo diễn phim này. Ông cũng là người đứng sau thành công của nhiều phim truyền hình được khán giả yêu thích và giành nhiều giải thưởng như “Về nhà đi con”, “Mùa xuân ở lại”, “Hương vị tình thân”

Các nhà sản xuất và làm phim đã đi khảo sát, thẩm định và nghiệm thu bối cảnh đã được dàn dựng, chuẩn bị cho sản xuất, quay hình tại huyện Lương Sơn, tỉnh Hòa Bình.

Được biết, cho đến nay, kịch bản đã được 7 tập (khoảng 9 tập) thời quá khứ (kháng chiến chống Mỹ), bóc tách các bối cảnh, dàn dựng bối cảnh…

Bối cảnh được dàn dựng tại Hòa Bình.

Bối cảnh được dàn dựng tại Hòa Bình.

Theo NSƯT Nguyễn Danh Dũng, đạo diễn dự án phim, về cơ bản đoàn phim triển khai đúng kế hoạch, lịch trình, có một số phát sinh nhưng đã được đoàn phim khắc phục để bảo đảm thời gian bấm máy khởi quay hình giai đoạn 1 (bối cảnh chiến tranh), dự kiến trong tháng 6.

Tháng 7 và tháng 8 thẩm định kịch bản chi tiết, phân cảnh; tổ chức sản xuất quay hình giai đoạn 2 (các đại cảnh như lũ lụt, sạt lở, dịch bệnh… thời bình). Tháng 9 và 10 thẩm định kịch bản chi tiết, dựng phim, duyệt phim giai đoạn 3; phát sóng những tập đầu trong tháng 10-2024.

Dự kiến, bối cảnh quay hình phim thực hiện tại các tỉnh: Hòa Bình, Phú Thọ, Sơn La và Ninh Bình.

Có thể bạn quan tâm

Cảnh trong vở kịch ngắn “Chuyện nhà chị Tín” của Nhà hát Kịch Việt Nam biểu diễn tại Bảo tàng Hồ Chí Minh. (Ảnh: THƯƠNG NGUYỄN)

Mở lối để sân khấu tiếp cận công chúng

Không thiếu những cuộc thi, liên hoan được tổ chức rầm rộ, những vở diễn mới liên tục ra mắt mỗi năm, nhưng sân khấu nước ta vẫn đang loay hoay đi tìm khán giả. Lý do tình trạng này là bởi các đơn vị chức năng chưa xây được nhịp cầu đủ mạnh để kết nối với công chúng trong môi trường truyền thông đang thay đổi từng ngày.

Các văn nghệ sĩ trong chuyến đi thực tế tại mỏ than ở Quảng Ninh vào dịp Ngày Thơ Việt Nam năm 2026. (Ảnh: THIÊN AN)

Chuyển động mới của văn học viết về công nhân

Trong dòng chảy của văn học đương đại, đề tài công nhân từng là mạch nguồn quan trọng, được khai thác nhiều, nhưng cũng có giai đoạn gần như vắng bóng. Vài năm trở lại đây, mảng đề tài này được quan tâm hơn, không còn bó hẹp trong khuôn mẫu cũ mà thể hiện góc nhìn đa chiều, gắn với nhịp vận động của xã hội hiện đại. 

Hơn 50.000 khán giả có mặt tại Sân vận động quốc gia Mỹ Đình thưởng thức chương trình “Tổ quốc trong tim”. (Ảnh THÀNH ĐẠT)

Hoàn thiện thể chế, tạo đà cho văn hóa bứt phá

Ngày 24/4, Quốc hội chính thức thông qua Nghị quyết về phát triển văn hóa Việt Nam với tỷ lệ tán thành cao (477/489 đại biểu). Nghị quyết đánh dấu bước chuyển quan trọng trong hoàn thiện thể chế, tạo đà cho văn hóa thật sự bứt phá, trở thành nguồn lực nội sinh và động lực đưa đất nước phát triển mạnh mẽ trong giai đoạn mới.

Nguyễn Bảo Yến (áo vàng) và các thành viên Hội đồng đánh giá luận án và các giảng viên hướng dẫn của Nhạc viện Quốc gia S.V.Rachmaninov.

Nguyễn Bảo Yến: Từ Quán quân Sao Mai đến Tiến sĩ âm nhạc đầu tiên của Việt Nam ở nước ngoài

Tại Nhạc viện Quốc gia S.V.Rachmaninov bên dòng sông Đông của nước Nga vừa diễn ra một sự kiện đáng nhớ khi Quán quân Sao Mai năm 2015 Nguyễn Bảo Yến bảo vệ thành công luận án Tiến sĩ chuyên ngành âm nhạc. Cô cũng là nữ ca sĩ Việt Nam đầu tiên được nhận học vị Tiến sĩ âm nhạc ở nước ngoài.

Các đại biểu cắt băng khai trương Tuần văn hóa Thanh Hóa-Hội An.

Tuần văn hóa kỷ niệm 65 năm kết nghĩa Thanh Hóa-Hội An

Kỷ niệm 65 năm ngày kết nghĩa giữa đô thị tỉnh lỵ Thanh Hóa và Hội An, thành phố Đà Nẵng (1961-2026), tại Công viên Hội An ở phường Hạc Thành, tỉnh Thanh Hóa diễn ra chuỗi hoạt động, sự kiện trong khuôn khổ Tuần lễ văn hóa tôn vinh nghĩa tình Thanh Hóa-Hội An.

Khuôn viên di tích Giồng Bốm là toàn bộ khu vực của Thánh thất Ngọc Minh gồm 3 ngôi nhà: Hiệp thiên đài, Cửu trùng đài và Bát quái đài. (Ảnh: Mộng Thường)

Giồng Bốm 80 năm: Hào khí “đạo không rời đời”

Tám mươi năm là một quãng lùi đủ dài để khói lửa chiến tranh tan vào hư không, nhường chỗ cho màu xanh trù phú phủ lên mảnh đất Phong Thạnh kiên cường. Thế nhưng, thời gian dẫu có bào mòn vạn vật cũng chẳng thể xóa nhòa ký ức bi tráng về rực lửa năm 1946 tại vùng đất cực nam Tổ quốc.

Sinh viên tái hiện đám cưới Nam Kỳ xưa.

Vĩnh Long khơi dậy dòng chảy văn hóa dân tộc trong lòng thế hệ trẻ

Trường đại học Sư phạm kỹ thuật Vĩnh Long vừa tổ chức Chương trình  “Khoa thi Minh kinh bác học” lần thứ I năm 2026. Việc tái hiện không gian khoa bảng xưa và những nghi lễ truyền thống của vùng đất Nam Bộ ngay tại giảng đường không chỉ là sân chơi văn hóa, mà còn là hành trình bồi đắp lòng tự hào dân tộc cho thế hệ trẻ.