Bế mạc Hội thao thể dục thể thao toàn quân năm 2025

Chiều 25/11, tại Trung tâm Huấn luyện quân sự quốc gia 4 (Hà Nội), Bộ Tổng Tham mưu Quân đội nhân dân Việt Nam tổ chức Lễ bế mạc Hội thao thể dục thể thao toàn quân năm 2025.

Các đoàn tại bế mạc hội thi. (Ảnh: TRỌNG ĐỨC)
Các đoàn tại bế mạc hội thi. (Ảnh: TRỌNG ĐỨC)

Hội thao năm nay diễn ra từ ngày 16 đến 25/11, có 46 đoàn với tổng quân số trên 2.700 người tham dự, bao gồm huấn luyện viên và vận động viên. Các nội dung thi đấu tại Hội thao gồm: bóng đá nam (thi đấu 11 người và thi đấu 7 người); cầu lông (5 nội dung thi đấu: đơn nam, đơn nữ, đôi nam, đôi nữ và đôi nam nữ); bóng bàn (4 nội dung thi đấu: đơn nam, đơn nữ, đôi nam và đôi nữ); quần vợt (4 nội dung thi đấu: đơn nam, đôi nam, đôi nữ và đôi nam nữ).

Ngay sau khi kết thúc thi đấu các môn, ban tổ chức đã tiến hành trao huy chương, giải thưởng Nhất, Nhì và đồng giải Ba ở các nội dung tặng các đội thi đoạt giải...

Về xếp hạng từng khối, ở khối các quân khu, quân chủng, quân đoàn tham gia thi đấu đủ bốn môn và bóng đá sân 11 người: Quân khu 1 xếp hạng Nhất, Quân khu 2 xếp hạng Nhì, Quân đoàn 12 và Quân chủng Phòng không-Không quân xếp hạng Ba.

b-10.jpg
Trao giải Nhất (cúp) cho bóng đá nam. (Ảnh: TRỌNG ĐỨC)

Khối cơ quan, đơn vị tham gia thi đấu đủ bốn môn và bóng đá sân 11 người: hạng Nhất thuộc về Trường Sĩ quan chính trị, hạng Nhì được trao cho Trường Sĩ quan Lục quân 2, Tổng cục Hậu cần-Kỹ thuật và Binh chủng Tăng-Thiết giáp đồng hạng Ba.

Khối cơ quan, đơn vị tham gia thi đấu tối thiểu 3/4 môn: hạng Nhất thuộc về Tổng cục II, Tập đoàn Công nghiệp-Viễn thông Quân đội xếp hạng Nhì và Tổng cục Công nghiệp quốc phòng xếp hạng Ba.

Về công tác chuyên môn, Hội thao năm nay tập trung thi đấu các môn thể thao Olympic, nội dung thi đấu phù hợp với hoạt động thể thao và phong trào rèn luyện thể lực nâng cao sức khỏe cho cán bộ, chiến sĩ các cơ quan, đơn vị trong toàn quân.

Ban tổ chức phối hợp với Cục Thể dục thể thao Việt Nam (Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch) triệu tập trọng tài từ các cơ quan, đơn vị trong toàn quân và các liên đoàn thể thao Việt Nam, tổ chức tập huấn, bồi dưỡng nâng cao trình độ chuyên môn, thống nhất nội dung, phương pháp điều hành thi đấu chặt chẽ.

Đồng thời, ban tổ chức cũng tổ chức hội nghị về kỹ thuật, giải đáp thắc mắc và các quy định; ứng dụng công nghệ thông tin, sử dụng các phần mềm trong bốc thăm thi đấu và tổng hợp kết quả, thông tin nhanh chóng, kịp thời sau mỗi nội dung thi đấu.

Hệ thống camera ghi lại toàn bộ các hoạt động thi đấu phục vụ công tác điều hành của ban tổ chức. Huấn luyện viên, vận động viên chấp hành nghiêm điều lệ, luật thi đấu và các quyết định của trọng tài; thi đấu với tinh thần thể thao đoàn kết, trung thực, cao thượng, trách nhiệm, cố gắng, quyết tâm cao vì màu cờ sắc áo của đơn vị...

b-2.jpg
Đội thi chụp ảnh lưu niệm. (Ảnh: TRỌNG ĐỨC)

Chúc mừng thành công của Hội thao, Thiếu tướng Vũ Việt Hùng, Cục trưởng Cục Quân huấn-Nhà trường (Bộ Tổng Tham mưu Quân đội nhân dân Việt Nam), Phó Trưởng Ban Thường trực Ban tổ chức Hội thao biểu dương tinh thần cố gắng của các đơn vị đăng cai, lực lượng bảo đảm, phục vụ và đặc biệt là những thành tích xuất sắc của các tập thể, cá nhân đã đạt được trong Hội thao; với mục tiêu "Khỏe để xây dựng và bảo vệ Tổ quốc" và tinh thần "Đoàn kết, trung thực, cao thượng, quyết thắng", Hội thao đã diễn ra đúng kế hoạch, đạt được mục đích, yêu cầu đề ra, bảo đảm an toàn tuyệt đối và thành công tốt đẹp.

Các vận động viên đã nỗ lực, cố gắng, quyết tâm thi đấu đạt thành tích cao nhất. Nhiều trận thi đấu diễn ra sôi nổi, hấp dẫn, kịch tính, chất lượng chuyên môn cao. Kết quả Hội thao góp phần đánh giá thực chất công tác huấn luyện, rèn luyện thể lực và hoạt động thể thao của các cơ quan, đơn vị, nhà trường Quân đội trong thời gian qua.

“Hội thao đã trở thành dấu ấn đẹp, để lại nhiều kinh nghiệm giúp các cơ quan, đơn vị tiếp tục nghiên cứu, tìm ra nhiều giải pháp nâng cao chất lượng huấn luyện toàn diện cho bộ đội, nâng cao trình độ tổ chức, điều hành công tác huấn luyện thể lực và hoạt động thể thao của cơ quan, đơn vị trong thời gian tới”, Thiếu tướng Vũ Việt Hùng khẳng định.

Có thể bạn quan tâm

Tượng voi đá được phụng thờ trong Đền A Sào.

Theo dấu voi chiến về “Đệ nhị sinh từ A Sào”

Lưu giữ dấu tích về thân thế và sự nghiệp của anh hùng dân tộc Hưng Đạo đại vương Trần Quốc Tuấn, khu di tích lịch sử-văn hóa quốc gia Đình, Đền, Bến Tượng A Sào còn gắn với câu chuyện cảm động về chú voi chiến trung nghĩa và câu ca truyền tụng “Đệ nhất sinh từ Kiếp Bạc-Đệ nhị sinh từ A Sào”.

“Màn sương” bụi mịn độc hại bao phủ Hà Nội những ngày qua. (Ảnh MAI MAI)

Xử lý nguồn gây ô nhiễm không khí tại Hà Nội

Những tháng cuối năm, Thủ đô Hà Nội luôn ô nhiễm không khí nghiêm trọng. Tại các thời điểm đo, chỉ số chất lượng không khí (AQI) luôn ở mức báo động đỏ. Theo thống kê hằng năm của Cổng thông tin quan trắc môi trường (CEM.ORG.VN), không khí Hà Nội nằm trong top 10 thành phố trên thế giới về mức độ ô nhiễm.

Quang cảnh buổi họp báo.

Bắc Ninh: Tăng trưởng kinh tế năm 2025 ước đạt 10,27%, đứng thứ 5 toàn quốc

Chiều 4/12, tại buổi họp báo thông tin kỳ họp thứ 8, Hội đồng nhân dân tỉnh Bắc Ninh khóa XIX, nhiệm kỳ 2021-2026, Phó chủ tịch Thường trực Hội đồng nhân dân tỉnh Trần Thị Hằng cho biết: Dự kiến, tăng trưởng GRDP năm 2025 của Bắc Ninh đạt 10,27%, đứng thứ 5 cả nước và bám sát kế hoạch do Hội đồng nhân dân tỉnh và Chính phủ giao.

Tăng nguồn cung nhà ở xã hội là giải pháp quan trọng để thị trường phát triển lành mạnh. (Ảnh: NAM NGUYỄN)

Hoàn thiện thể chế để thị trường bất động sản không còn bị lũng đoạn

Sáng 4/12, tại diễn đàn “Xây dựng thị trường bất động sản lành mạnh, bền vững 2025” do Đài phát thanh và Truyền hình Hà Nội tổ chức, bên cạnh việc nhìn nhận, đánh giá những vấn đề tồn tại, các chuyên gia, doanh nghiệp đã đề xuất những giải pháp để thị trường bất động sản phát triển lành mạnh, không còn bị lũng đoạn.

Đảo Cát Bà - Thiên đường biển đảo xanh.

[Ảnh] Cát Bà-Thiên đường biển đảo xanh

Đảo Cát Bà (thành phố Hải Phòng), nay đã đổi mới phát triển du lịch xanh bền vững. Nhiều phương tiện hiện đại, thân thiện môi trường đưa du khách đến với những bãi tắm xinh đẹp nép mình bên núi đá hùng vĩ, cánh rừng xanh mát. Các tour du lịch phong phú, giúp du khách như được sống trong xứ sở đẹp như mơ. 

Chế biến tôm sú xuất khẩu ở thành phố Cần Thơ.

Triển vọng từ giống tôm sú kháng bệnh

Gần đây, sự xuất hiện của giống tôm sú với đặc tính dễ nuôi, nhanh lớn, kháng bệnh… mở ra triển vọng mới cho ngành tôm và hứa hẹn tôm sú trở lại thời hoàng kim ở Đồng bằng sông Cửu Long.

Đoàn đại biểu tỉnh Bắc Ninh thành kính dâng hương, dâng hoa trước tượng đài đồng chí Ngô Gia Tự, đặt tại phường Tam Sơn, tỉnh Bắc Ninh.

Dâng hương tưởng niệm 117 năm Ngày sinh đồng chí Ngô Gia Tự

Nhân kỷ niệm 117 năm Ngày sinh đồng chí Ngô Gia Tự (3/12/1908-3/12/2025), ngày 3/12, Đoàn đại biểu Tỉnh ủy, Hội đồng nhân dân, Ủy ban nhân dân, Ủy Ban mặt trận Tổ quốc tỉnh Bắc Ninh đã tới dâng hương, dâng hoa tưởng niệm trước tượng đài đồng chí Ngô Gia Tự, đặt tại phường Tam Sơn, tỉnh Bắc Ninh.

(Ảnh: LÊ ĐỨC)

Bảo vệ sức khỏe thế nào trước "làn sóng bụi mịn" ở Hà Nội?

Hà Nội liên tục nằm trong nhóm những thành phố ô nhiễm nhất thế giới trong ngày, sánh ngang hoặc vượt qua các “điểm nóng” quen thuộc như Delhi, Lahore hay Baghdad. Vì thế, người cao tuổi, trẻ nhỏ, người có bệnh lý nền... cần lưu ý các biện pháp để tự bảo vệ sức khỏe trong những ngày ô nhiễm không khí nặng nề. 

Các nghệ nhân làng nghề lụa đũi Nam Cao, Hưng Yên. (Ảnh: HNV)

Xây dựng thương hiệu hợp chuẩn quốc tế với sản phẩm thủ công mỹ nghệ Việt Nam

Xây dựng thương hiệu hợp chuẩn quốc tế là con đường duy nhất để nâng sức cạnh tranh, nâng giá trị và đưa sản phẩm thủ công mỹ nghệ Việt Nam vươn tầm toàn cầu. Khi thương hiệu trở thành “tấm hộ chiếu”, sản phẩm thủ công Việt không chỉ có giá trị kinh tế mà còn lan tỏa bản sắc văn hóa dân tộc, một “tài sản mềm” vô cùng quý giá.

Các diễn giả Việt Nam và quốc tế chia sẻ tại hội thảo. (Ảnh: HNV)

Định hình tương lai của các nền kinh tế sáng tạo châu Á, trong đó có Việt Nam

Với 5 phiên thảo luận chuyên môn trong 2 ngày, hội thảo tập trung vào các lĩnh vực trọng yếu của truyền thông số và công nghiệp sáng tạo, khẳng định việc thúc đẩy đối thoại, hợp tác, đổi mới trong lĩnh vực này trở nên cấp thiết trong bối cảnh ngành công nghiệp sáng tạo và văn hóa đang phát triển mạnh mẽ trên toàn cầu.