Khai mạc Hội thao Thể dục thể thao toàn quân 2025

Sáng 17/11, Hội thao Thể dục thể thao toàn quân năm 2025 đã khai mạc tại Trung tâm Huấn luyện quân sự quốc gia 4 (Hà Nội) với 46 đoàn, gần 2.700 vận động viên tham gia tranh tài. Đây là hoạt động thiết thực chào mừng kỷ niệm 81 năm Ngày thành lập Quân đội nhân dân Việt Nam và 36 năm Ngày Hội quốc phòng toàn dân.

Ban tổ chức trao cờ lưu niệm tặng đại diện các đội tham dự Hội thao.
Ban tổ chức trao cờ lưu niệm tặng đại diện các đội tham dự Hội thao.

Hội thao Thể dục thể thao toàn quân năm 2025 nhằm động viên, khích lệ tinh thần luyện tập, thi đấu của các đoàn vận động viên, đồng thời tiếp tục đẩy mạnh, tạo bước phát triển mạnh mẽ phong trào hoạt động thể dục thể thao trong Quân đội, góp phần nâng cao thể lực, đời sống tinh thần cho cán bộ, chiến sĩ, công nhân và viên chức quốc phòng, đáp ứng yêu cầu nhiệm vụ huấn luyện, sẵn sàng chiến đấu và công tác.

Tại Hội thao, các vận động viên sẽ tham gia thi đấu các môn: Bóng đá nam nội dung thi đấu 11 người và thi đấu 7 người; Cầu lông nội dung đơn nam, đơn nữ, đôi nam, đôi nữ và đôi nam nữ; Bóng bàn với bốn nội dung gồm đơn nam, đơn nữ, đôi nam và đôi nữ; Quần vợt cũng với bốn nội dung gồm đơn nam, đôi nam, đôi nữ và đôi nam nữ.

z7232361781359-a864b6bb72cf9d38bdd08c8590669adc.jpg
Các đại biểu tham dự Hội thao.

Về địa điểm thi đấu, tại Trung tâm Huấn luyện quân sự quốc gia: thi đấu bóng đá 11 người và bóng bàn; tại Trường Sĩ quan Chính trị: thi đấu bóng đá 11 người, quần vợt và cầu lông; tại Trường Sĩ quan Lục quân 1: thi đấu bóng đá 11 người; tại Công ty Thể thao Viettel (Tập đoàn Công nghiệp-Viễn thông Quân đội): thi đấu bóng đá 7 người.

z7232361816455-333fd1f6d69daa420c82cbee70bd7104.jpg
Thiếu tướng Vũ Việt Hùng, Cục trưởng Quân huấn-Nhà trường phát biểu khai mạc Hội thao.

Phát biểu khai mạc, Thiếu tướng Vũ Việt Hùng, Cục trưởng Quân huấn-Nhà trường (Bộ Tổng Tham mưu Quân đội nhân dân Việt Nam), Phó Trưởng Ban Thường trực Ban Tổ chức Hội thao nhấn mạnh, trong những năm qua, cùng với sự phát triển của thể thao quốc gia, phong trào thể dục thể thao trong quân đội phát triển mạnh mẽ, có chiều sâu, chất lượng tốt.

z7232361766985-2c0ce2afa012a6900bcdd303f4c1e0d9.jpg
Các đoàn vận động viên tham dự Hội thao.
z7232361745221-c9bd1871ca81717623a1dc557d048ab0.jpg
Vận động viên tuyên thệ.
z7232361755765-9833da4230c42193136832bfc20b3046.jpg
Trọng tài tuyên thệ.
z7232361744460-e23d9f0ea776cbec7d74535db516ca1d.jpg
Cổ động viên "tiếp lửa" trên khán đài.

Hội thao Thể dục thể thao toàn quân năm 2025 là hoạt động thiết thực chào mừng các ngày lễ lớn của đất nước và quân đội, tiếp tục đẩy mạnh phong trào “Toàn dân rèn luyện thân thể theo gương Bác Hồ vĩ đại”; thúc đẩy, tạo bước phát triển mạnh mẽ phong trào luyện tập thể dục, thể thao, với mục tiêu “Khỏe để xây dựng và bảo vệ Tổ quốc”; góp phần nâng cao sức khỏe, đời sống tinh thần cho cán bộ, chiến sĩ, công nhân và viên chức quốc phòng, đáp ứng yêu cầu nhiệm vụ huấn luyện, sẵn sàng chiến đấu và công tác.

z7232361723519-e9a014503683b1a61ba1220399f6e80f.jpg
z7232361730852-193553e62a0a2b23fd176f3b2db4af2f.jpg
z7232361731159-261d0f45b417532ee3dafdf20850351e.jpg
z7232361803589-854d9d915b6b3a2584b6d0e6e081ef88.jpg
Trận thi đấu bóng đá 11 người giữa đội Quân đoàn 12 và Quân khu 2.

Kết quả đạt được của tập thể, cá nhân tại Hội thao năm nay, là cơ sở để cấp ủy, chỉ huy các cấp đánh giá công tác huấn luyện, rèn luyện thể lực và hoạt động thể thao của các cơ quan, đơn vị, nhà trường trong thời gian qua.

Hội thao diễn ra từ 13 giờ 30 phút ngày 16/11 đến 16 giờ ngày 25/11.

Có thể bạn quan tâm

Dàn cầu thủ nhập tịch của đội tuyển Malaysia được thi đấu trở lại. (Ảnh: FAM)

Tạm hoãn án phạt, 7 cầu thủ nhập tịch Malaysia được thi đấu trở lại

Tòa án Trọng tài Thể thao quốc tế (CAS) đã chấp thuận đơn xin tạm hoãn thi hành án phạt do Liên đoàn Bóng đá Malaysia và nhóm cầu thủ liên quan đệ trình, qua đó cho phép 7 cầu thủ nhập tịch của đội tuyển Malaysia được thi đấu trở lại ở cấp câu lạc bộ và đội tuyển quốc gia trong thời gian chờ phán quyết cuối cùng.

Đoàn thể thao người khuyết tật Việt Nam diễu hành tại lễ bế mạc ASEAN Para Games 13.

Nhìn lại ASEAN Para Games 13-2025: Thể thao người khuyết tật Việt Nam khẳng định thế mạnh và chiều sâu

ASEAN Para Games 13 khép lại với dấu ấn đậm nét của Đoàn thể thao người khuyết tật Việt Nam ở những môn thế mạnh cơ bản, sự đầu tư có chiều sâu và phát huy hiệu quả ở từng nội dung hạng thương tật. Đó không chỉ ở những con số huy chương vượt chỉ tiêu mà còn ở cách các vận động viên thể hiện khát vọng vượt khó vươn lên.

Huấn luyện viên Diego Giustozzi (giữa) cùng huấn luyện viên các đội tại bảng B tham dự buổi họp báo. (Ảnh: VFF)

Đội tuyển futsal Việt Nam tập trung 100% cho trận ra quân gặp Kuwait

Đội tuyển futsal Việt Nam sẽ chính thức bước vào Vòng chung kết Futsal châu Á 2026 với trận ra quân gặp Kuwait lúc 17 giờ ngày 27/1. Trước thềm giải đấu, huấn luyện viên Diego Giustozzi nhấn mạnh yêu cầu cao nhất về sự tập trung và tinh thần thi đấu cho từng trận, trước mắt là trận mở màn mang tính bản lề tại bảng B.

Niềm vui của U23 Việt Nam sau trận thắng U23 Hàn Quốc và đoạt Huy chương đồng.

Đội tuyển U23 tạo bệ phóng cho giấc mơ World Cup

Thành công của U23 Việt Nam tại vòng chung kết U23 châu Á 2026 không chỉ là sự bùng nổ về chuyên môn mà còn cho thấy kết quả của một quá trình tích lũy dài hơi, khi công tác đào tạo trẻ được đầu tư bài bản, tư duy huấn luyện ngày càng đồng bộ. 

Nguyễn Đình Bắc thi đấu ấn tượng tại Vòng chung kết U23 châu Á 2026. (Ảnh: VFF)

Nguyễn Đình Bắc giành danh hiệu Vua phá lưới U23 châu Á 2026

Dù không ra sân trọn vẹn toàn bộ giải đấu, tiền đạo Nguyễn Đình Bắc vẫn để lại dấu ấn đậm nét khi xuất sắc giành danh hiệu Vua phá lưới tại Vòng chung kết U23 châu Á 2026, qua đó ghi tên mình vào lịch sử bóng đá Việt Nam và khu vực Đông Nam Á.

Huấn luyện viên Kim Sang Sik chỉ đạo các học trò. (Ảnh: VFF)

HLV Kim Sang Sik tự hào về tinh thần và bản lĩnh của U23 Việt Nam

Sau chiến thắng kịch tính trước U23 Hàn Quốc trên chấm luân lưu ở trận tranh hạng Ba - Vòng chung kết U23 châu Á 2026, huấn luyện viên Kim Sang Sik bày tỏ niềm tự hào về tinh thần chiến đấu kiên cường, bản lĩnh thi đấu của các học trò, đồng thời gửi lời tri ân tới người hâm mộ Việt Nam.

U23 Việt Nam thi đấu quả cảm và kiên cường để giành chiến thắng trước U23 Hàn Quốc. (Ảnh: AFC)

Đả bại U23 Hàn Quốc, U23 Việt Nam giành Huy chương Đồng

Rạng sáng 24/1, thi đấu kiên cường và bản lĩnh trước đối thủ hàng đầu châu lục, U23 Việt Nam hòa 2-2 U23 Hàn Quốc sau 120 phút, để rồi giành chiến thắng 7-6 trên chấm luân lưu, qua đó đoạt tấm Huy chương Đồng U23 châu Á 2026 đầy cảm xúc.