Bầu cử sớm tại hai đảo tiền tiêu vùng cực nam Tổ quốc

Sáng 13/3, hơn 450 cử tri tại hai cụm đảo tiền tiêu của tỉnh Cà Mau là Hòn Chuối và Hòn Khoai đã phấn khởi cầm lá phiếu trên tay, thực hiện quyền công dân thiêng liêng. Do đặc thù địa bàn xa xôi, Hội đồng Bầu cử quốc gia đã cho phép khu vực này tổ chức bầu cử sớm 2 ngày so với ngày bầu cử toàn quốc.

Cử tri tham gia đi bầu vào sáng 13/3 trên đảo Hòn Khoai, thuộc xã Đất Mũi, tỉnh Cà Mau.
Cử tri tham gia đi bầu vào sáng 13/3 trên đảo Hòn Khoai, thuộc xã Đất Mũi, tỉnh Cà Mau.

Ngay từ sáng sớm, tại đảo Hòn Chuối (ấp 1, xã Sông Đốc) nằm cách đất liền khoảng 18 hải lý, điểm bỏ phiếu của Tổ bầu cử số 3 đặt tại doanh trại Đồn Biên phòng Hòn Chuối đã rực rỡ cờ hoa. Nơi đây vốn là điểm tựa vững chắc của ngư dân vươn khơi, nay trở thành trung tâm sinh hoạt dân chủ của 159 cử tri trên đảo.

Dù cư dân chủ yếu sinh sống bám theo các ghềnh đá hiểm trở, và đường đến khu vực bỏ phiếu phải qua nhiều bậc ghềnh cheo leo nhưng tâm trạng của cử tri ai cũng háo hức.

ndo_br_dao-7-5581.jpg
Cử tri đảo Hòn Chuối vượt ghềnh dốc từ sáng sớm để thực hiện quyền và nghĩa vụ của công dân .
ndo_br_dao-8-1459.jpg
Điểm bỏ phiếu của Tổ bầu cử số 3 đặt tại doanh trại Đồn Biên phòng Hòn Chuối, thuộc ấp 1, xã Sông Đốc, tỉnh Cà Mau.

Cầm lá phiếu trên tay, cử tri Lê Văn Út, người có 16 năm bám trụ nghề nuôi cá lồng bè và trải qua 3 kỳ bầu cử tại Hòn Chuối, gửi gắm tâm tư: “Bao năm qua, dù luôn được Bộ đội Biên phòng chăm sóc y tế tận tình, nhưng trên đảo hiện chưa có điện lưới quốc gia và nguồn nước sạch ổn định. Đây cũng là nguyện vọng, là mong mỏi để ngư dân yên tâm bám đảo, ổn định cuộc sống”.

ndo_br_dao-3-5591.jpg
Cư dân đảo Hòn Chuối hăm hở lá phiếu cử tri trong tay đi bầu cử sớm.
ndo_br_dao-9-2576.jpg

Cùng chung mong mỏi, cử tri Nguyễn Văn Trung cho biết, hy vọng lớn nhất của bà con đảo xa là phát triển được nghề nuôi cá, có nước ngọt và điện sinh hoạt. Ông kỳ vọng qua đợt bầu cử này sẽ tìm ra những người đủ đức, đủ tài để giúp đỡ người dân vượt qua khó khăn.

ndo_br_dao-4-2400.jpg
Phát phiếu bầu cho cử tri đảo Hòn Chuối.
ndo_br_dao-10-1342.jpg
Cử tri đảo Hòn Chuối tham gia quy trình kiểm tra hòm phiếu trước khi bỏ phiếu bầu.

Ghi nhận của phóng viên, đến hơn 8 giờ cùng ngày, hoạt động bỏ phiếu trên đảo đã hoàn tất. Theo đánh giá bước đầu của Trung tá Nguyễn Văn Quơn, Chính trị viên phó Đồn Biên phòng Hòn Chuối, Tổ trưởng Tổ bầu cử số 3, hoạt động bầu cử trên đảo diễn ra thuận lợi, nghiêm túc, không cử tri nào vắng mặt.

ndo_br_dao-12-8253.jpg
Hình ảnh cử tri bỏ phiếu tại Điểm bỏ phiếu của Tổ bầu cử số 3 tại doanh trại Đồn Biên phòng Hòn Chuối, thuộc ấp 1, xã Sông Đốc, tỉnh Cà Mau.
ndo_br_dao-5-4388.jpg
ndo_br_dao-1-3944.jpg

Kết quả này cũng nhờ mô hình “Tiếng loa Biên phòng” những ngày qua đã len lỏi đến tận nhà dân dưới ghềnh, cả việc di chuyển qua các lồng bè để mang theo thông tin ứng cử viên và thẻ cử tri trao tận tay người dân, bảo đảm bà con nắm được quy trình bỏ phiếu và đi bầu đầy đủ - Trung tá Quơn nói.

ndo_br_dao-13-4671.jpg
Cử tri hăm hở tham gia đi bầu tại khu vực bỏ phiếu số 4 trên đảo Hòn Khoai, thuộc xã Đất Mũi, tỉnh Cà Mau.

Cùng thời điểm với Hòn Chuối, tại khu vực bỏ phiếu số 4 thuộc Cụm đảo Hòn Khoai (xã Đất Mũi), 292 cử tri gồm lực lượng bộ đội biên phòng, trạm radar, hải đăng, kiểm lâm và công nhân thi công cũng hân hoan bước vào ngày hội lớn. Các cử tri hoàn thành việc bỏ phiếu trước 9 giờ cùng ngày.

ndo_br_dao-18-6765.jpg
Hoạt động bỏ phiếu bầu tại khu vực bỏ phiếu số 4 trên đảo Hòn Khoai, thuộc xã Đất Mũi, tỉnh Cà Mau.
ndo_br_dao-15-1856.jpg

Để ngày bỏ phiếu diễn ra thuận lợi, Trung tá Lê Thanh Sử, Chính trị viên Đồn Biên phòng Hòn Khoai cho biết, từ nhiều ngày trước, lực lượng chức năng trên đảo đã hoàn tất các đầu việc chuẩn bị, từ trang trí khánh tiết, niêm yết danh sách đến việc chuẩn bị kỹ lưỡng các phương án sẵn sàng chiến đấu, bảo đảm an ninh trật tự tuyệt đối cho khu vực bỏ phiếu.

ndo_br_dao-16-5019.jpg
Hoạt động bầu cử trên đảo Hòn Khoai diễn ra nghiêm túc, không có sự cố bất ngờ xảy ra.

Ngay khi bỏ phiếu xong, lực lượng chức năng trên đảo Hòn Chuối và Hòn Khai thực hiện các quy trình theo quy định để niêm phong, bảo quản, vận chuyển thùng phiếu vào đất liền.

ndo_br_dao-6-4980.jpg
Những lá phiếu đầu tiên từ Hòn Khoai và Hòn Chuối tạo đà phấn khởi để hơn 1,8 triệu cử tri ở Cà Mau bước vào ngày hội non sông diễn ra đồng loạt trong 2 ngày tới.

Qua điện thoại, Phó Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh Cà Mau Lữ Quang Ngời hồ hởi cho hay, cử tri ở Hòn Khoai và Hòn Chuối phấn khởi tham gia đi bầu cử sớm, không có sự cố bất thường xảy ra.

“Những lá phiếu đầu tiên từ hai đảo này trong ngày hôm nay không chỉ chuyên chở niềm tin, mà còn là cột mốc khẳng định chủ quyền thiêng liêng, tạo đà phấn khởi để hơn 1,8 triệu cử tri ở Cà Mau bước vào ngày hội non sông diễn ra đồng loạt trong 2 ngày tới, lựa chọn những đại biểu đủ đức, đủ tài cống hiến cho sự phát triển của quê hương Cà Mau trong chặng đường mới”, đồng chí Lữ Quang Ngời chia sẻ.

Có thể bạn quan tâm

Đồng chí Lê Hoàng Quyết, Bí thư Tỉnh đoàn Đồng Tháp, Trưởng Ban tổ chức cuộc thi phát biểu tại lễ phát động. (Ảnh: HỮU NGHĨA)

Phát động thi tìm hiểu cuộc đời, sự nghiệp cách mạng đồng chí Phạm Hữu Lầu

Ngày 5/10, Ban Thường vụ Tỉnh đoàn Đồng Tháp tổ chức Lễ phát động Cuộc thi trực tuyến tìm hiểu về cuộc đời và sự nghiệp cách mạng của đồng chí Phạm Hữu Lầu. Đây là cuộc thi do Trung ương Đoàn chỉ đạo Tỉnh đoàn Đồng Tháp đăng cai tổ chức nhân kỷ niệm 120 năm ngày sinh của đồng chí Phạm Hữu Lầu (1906-2026).

Chùa Khmer nơi sinh hoạt tôn giáo, lễ hội cổ truyền của đồng bào Khmer tỉnh Vĩnh Long. (Ảnh: MINH KHỞI)

Ấm áp Lễ hội Sene Dolta ở Vĩnh Long

Từ lâu, đồng bào Khmer Nam Bộ nổi tiếng với đời sống văn hóa phong phú, đa dạng, cùng nhiều lễ hội truyền thống có ý nghĩa tín ngưỡng sâu sắc. Vào những ngày này, đồng bào Khmer tỉnh Vĩnh Long hân hoan đón mừng Lễ hội Sene Dolta năm 2026, ấm áp, đầy ắp nghĩa tình.

Toàn cảnh lễ dâng hương, dâng hoa trước khi vận chuyển. (Ảnh: HỮU TÀI)

Quân khu 9 phối hợp tổ chức vận chuyển mẫu hài cốt liệt sĩ phục vụ giám định ADN bằng máy bay quân sự

Ngày 5/10, tại Sân bay quốc tế Cần Thơ, Bộ Tư lệnh Quân khu 9 phối hợp Quân chủng Phòng không-Không quân và Thành ủy, Ủy ban nhân dân các tỉnh, thành phố: Cần Thơ, Cà Mau, An Giang, Vĩnh Long, Đồng Tháp tổ chức vận chuyển, bàn giao mẫu hài cốt liệt sĩ phục vụ giám định ADN để xác định danh tính liệt sĩ.

Du khách mua nem và các sản phẩm tại cơ sở nem Hoàng Khánh, xã Lai Vung. (Ảnh: MỸ HÀ)

Đất sen hồng xây thương hiệu nghề truyền thống

Một chiếc nem nhỏ, gói trong lá chuối, mang vị chua thanh, chút cay nồng của tỏi ớt và độ giòn dai đã đi một hành trình hơn 65 năm để trở thành đặc sản nổi tiếng của tỉnh Đồng Tháp. Từ một món ăn dân dã, nghề thủ công truyền thống làm nem Lai Vung dần hình thành và trở thành Di sản văn hóa phi vật thể quốc gia.

Hai bên trao văn bản ký kết hợp tác. (Ảnh: THANH TÂM)

Cần Thơ hợp tác với Heineken Việt Nam tổ chức chuỗi sự kiện văn hóa, du lịch quy mô lớn

Ngày 2/10, tại Ủy ban nhân dân thành phố Cần Thơ, Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch thành phố Cần Thơ ký kết 2 Biên bản ghi nhớ hợp tác với Công ty trách nhiệm hữu hạn Nhà máy Bia Heineken Việt Nam (HVN) về việc tổ chức các chương trình văn hóa, thể thao và du lịch giai đoạn cuối năm 2026 và đầu năm 2027.

Đại biểu trình bày tham luận tại hội thảo. (Ảnh: BÁ DŨNG)

Đẩy mạnh chuyển đổi xanh, chuyển đổi số trong sản xuất lúa chất lượng cao

Sáng 2/10, tại Vĩnh Long, Trường đại học Cửu Long phối hợp Tổng Hội Nông nghiệp và phát triển nông thôn Việt Nam cùng Trung tâm Khuyến nông quốc gia tổ chức Hội thảo với chủ đề “Chuyển đổi xanh, chuyển đổi số và giải pháp khoa học, công nghệ trong sản xuất lúa chất lượng cao, phát thải thấp vùng Đồng bằng sông Cửu Long”.

Đại tướng Nguyễn Tân Cương trao bảng tượng trưng của Bộ Quốc phòng hỗ trợ kinh phí xây dựng 100 nhà Đại đoàn kết trên địa bàn tỉnh Đồng Tháp. (Ảnh: CHÍ PHÚC)

Đại tướng Nguyễn Tân Cương làm việc và tặng quà tại tỉnh Đồng Tháp

Ngày 1/10, Đại tướng Nguyễn Tân Cương, Ủy viên Trung ương Đảng, Tổng Tham mưu trưởng, Thứ trưởng Quốc phòng cùng đoàn công tác đã tiếp xúc cử tri và trao tặng kinh phí hỗ trợ xây dựng 100 căn nhà Đại đoàn kết, 100 suất quà tặng các gia đình chính sách, gia đình có hoàn cảnh khó khăn trên địa bàn tỉnh Đồng Tháp.

Đường vào khu du lịch Núi Cấm, xã Núi Cấm.

Quản lý hiệu quả đất rừng khu vực Núi Cấm

Những năm gần đây, khu vực Núi Cấm (xã Núi Cấm, tỉnh An Giang) ghi nhận sự gia tăng nhanh chóng của các cơ sở lưu trú, homestay và dịch vụ du lịch tự phát. Sự phát triển thiếu quy hoạch này đã đe dọa diện tích rừng phòng hộ, đặt ra thách thức lớn đối với công tác quản lý đất đai và trật tự xây dựng tại “nóc nhà” của miền Tây.

Tiêm vắc-xin ngừa bệnh dại trên đàn chó tại tỉnh Vĩnh Long.

Vĩnh Long tập trung phòng, chống bệnh dại

Thời gian gần đây, bệnh dại trên địa bàn tỉnh Vĩnh Long có chiều hướng phức tạp khi số ca thiệt mạng gia tăng. Địa phương đang triển khai các giải pháp phòng, chống bệnh dại và bảo đảm người bị phơi nhiễm được tiếp cận điều trị dự phòng kịp thời. Mục tiêu phấn đấu đến năm 2030, tỉnh sẽ không còn người chết do bệnh dại.

Tỉnh Vĩnh Long tăng cường quản lý xuất khẩu bưởi sau cảnh báo từ Australia.

Tăng cường kiểm soát xuất khẩu bưởi sang Australia

Sau khi Australia tạm dừng nhập khẩu bưởi tươi từ Việt Nam, các địa phương vùng Đồng bằng sông Cửu Long khẩn trương rà soát vùng trồng, cơ sở đóng gói có mã số xuất khẩu sang thị trường này. Từ đó, từng bước khắc phục tồn tại, hướng tới đáp ứng đầy đủ yêu cầu của thị trường nhập khẩu.

Đoàn công tác của Đại học Quốc gia Thành phố Hồ Chí Minh khảo sát thực tế tại Hợp tác xã An Phú.

Nỗ lực liên kết đào tạo nguồn nhân lực thực tiễn

Nhằm tạo bước đột phá trong phát triển kinh tế-xã hội, tỉnh Vĩnh Long đã và đang chủ động mời gọi các nhà khoa học, lãnh đạo các trường đại học hàng đầu đến khảo sát thực tế, bắt đúng “mạch” nhu cầu đào tạo và sử dụng nguồn nhân lực.

Nông dân Nguyễn Thế Ngoan Vinh tại vườn dưa lưới.

Kỹ sư trẻ về quê làm nông nghiệp công nghệ cao

Tốt nghiệp chuyên ngành bảo vệ thực vật, anh Nguyễn Thế Ngoan Vinh, 31 tuổi, làm việc cho một doanh nghiệp trong lĩnh vực nông nghiệp. Sau một năm, anh trở về quê nhà ở xã Lai Vung, tỉnh Đồng Tháp khởi nghiệp với mô hình trồng dưa lưới trong nhà màng.