Bắt giữ đối tượng giết người, cướp tài sản sau 24 giờ gây án

Công an tỉnh Lai Châu vừa thông tin về kết quả đấu tranh Chuyên án 0121G - Giết người, cướp tài sản xảy ra tại xã Mường Than, huyện Than Uyên xảy ra vào chiều 5-1. Đây là vụ án giết người, cướp tài sản đặc biệt nghiêm trọng, thu hút sự quan tâm của dư luận.

Đối tượng Hù Văn Sinh tại cơ quan Cảnh sát điều tra.
Đối tượng Hù Văn Sinh tại cơ quan Cảnh sát điều tra.

Ngày 3-1, Công an tỉnh Lai Châu nhận được tin báo về việc ngày 30-12-2020, anh Má A Vềnh, sinh năm 1998, trú bản Hô Bon, xã Phúc Khoa, huyện Tân Uyên, mang theo số tiền khoảng 14 triệu đồng đi mua lợn tại khu vực huyện Than Uyên. Khoảng 15 giờ cùng ngày, anh Vềnh mất liên lạc. Sau đó, gia đình đã tổ chức tìm kiếm, đến khoảng 12 giờ 30 phút ngày 3-1-2021, người nhà phát hiện thi thể anh Má A Vềnh tại đồi thuộc khu vực bản Lằn Giằng, xã Mường Than, huyện Than Uyên, tỉnh Lai Châu.

Ngay sau khi nhận được tin báo, Ban Giám đốc Công an tỉnh đã chỉ đạo các lực lượng chức năng tiến hành khám nghiệm hiện trường, khám nghiệm tử thi. Qua khám nghiệm tử thi xác định, tại vùng thái dương phải nạn nhân bị vật cứng tác động làm vỡ hộp sọ, bị vật sắc cứa vào vùng cổ; các đồ vật, tài sản của nạn nhân mang theo không còn trên người.

Căn cứ kết quả khám nghiệm hiện trường, khám nghiệm tử thi cùng các tài liệu chứng cứ thu thập được, nhận định, đây là vụ án giết người, cướp tài sản có tính chất đặc biệt nghiêm trọng, phức tạp xảy ra ở khu vực ít người qua lại và địa bàn giáp ranh giữa huyện Than Uyên, Tân Uyên (tỉnh Lai Châu) và huyện Văn Bàn (tỉnh Lào Cai).

Với tinh thần khẩn trương, các lực lượng chức năng Công an tỉnh Lai Châu nhanh chóng vào cuộc, thành lập Ban Chuyên án khẩn trương truy xét, khoanh vùng nghi phạm, xác minh, điều tra và xác định đối tượng gây án là Hù Văn Sinh, 29 tuổi, trú xã Hua Nà, huyện Than Uyên, tỉnh Lai Châu. Tuy nhiên, đối tượng cùng vợ đã bỏ trốn xuống Hà Nội.

Sau 24 giờ điều tra, truy bắt đối tượng, đến 13 giờ 30 phút ngày 4-1, lực lượng công an đã bắt giữ được đối tượng Hù Văn Sinh đang lẩn trốn tại địa bàn huyện Đông Anh, Hà Nội.

Tại cơ quan điều tra, đối tượng Sinh khai nhận, biết Má A Vềnh thường xuyên qua lại mua bán trên địa bàn huyện Than Uyên, đối tượng tiếp cận và tạo lòng tin với nạn nhân. Đến ngày 30-12-2020, Sinh bảo anh Vềnh đến nhà bán lợn cho, khi đến khu vực hẻo lánh, đối tượng đã ra tay sát hại, cướp tài sản của anh Vềnh.

Đối tượng Hù Văn Sinh cho biết, bản thân là đối tượng nghiện ma túy, do không có tiền, lúc lên cơn nghiện, đã gọi điện lừa anh Vềnh đi mua lợn, sau đó dụ anh Vềnh đến khu vực vắng vẻ và ra tay cướp tài sản nhưng sợ nạn nhân kiện cáo, đã ra tay giết hại để diệt khẩu.

Đại tá Phạm Hải Đăng, Phó Giám đốc Công an tỉnh Lai Châu cho biết, ngay sau khi vụ việc xảy, ra Ban Giám đốc Công an tỉnh đã huy động tối đa lực lượng và phát động quần chúng nhân dân truy tìm hung khí đối tượng để lại tại hiện trường. Đặc biệt, sự phối hợp của Đội Trọng án, Phòng Cảnh sát hình sự; Phòng Trọng án, Cục Cảnh sát hình sự và các cục nghiệp vụ, Bộ Công an, sau 24 giờ, đối tượng đã bị bắt khi đang lẩn trốn tại địa bàn Hà Nội.

Việc điều tra, bắt giữ nhanh đối tượng gây án thể hiện tinh thần cương quyết đấu tranh phòng, chống tội phạm của lực lượng điều tra Công an tỉnh Lai Châu và sự hỗ trợ, phối hợp của các cục nghiệp vụ, Bộ Công an trong công tác truy xét đối tượng phạm tội đặc biệt nghiêm trọng, không để hoang mang trong nhân dân; bảo đảm an ninh trật tự trên địa bàn.

Bắt giữ đối tượng giết người, cướp tài sản sau 24 giờ gây án -0
 Đại tá Nguyễn Viết Giang, Giám đốc Công an tỉnh Lai Châu biểu dương, khen thưởng Ban Chuyên án phá thành công vụ án giết người, cướp tài sản.

Nhằm kịp thời động viên sự nỗ lực, không quản ngại khó khăn, vất vả của Ban Chuyên án, Ban Giám đốc Công an tỉnh, UBND huyện Than Uyên đã biểu dương, khen thưởng các tập thể, cá nhân có thành tích xuất sắc trong đấu tranh Chuyên án 0121G-Giết người, cướp tài sản, đem lại cuộc sống bình yên cho nhân dân.

Có thể bạn quan tâm

Toàn cảnh phiên tòa. (Ảnh: VŨ PHƯƠNG)

Lấp các "khoảng trống" chính sách trong áp dụng biện pháp tư pháp bắt buộc chữa bệnh

Theo bản án sơ thẩm với 65 bị cáo trong vụ án xảy ra tại Viện Pháp y tâm thần Trung ương chiều 7/10, Hội đồng xét xử nhận thấy, qua quá trình giải quyết vụ án, nhiều bất cập trong việc thực hiện chính sách liên quan quản lý người bị áp dụng biện pháp tư pháp bắt buộc chữa bệnh cần sớm được điều chỉnh.

Lực lượng chức năng xử lý Nguyễn T. T về hành vi “gọi đến số điện thoại khẩn cấp 113 để quấy rối”. (Ảnh: TRỌNG TÍN)

Đồng Tháp xử lý đối tượng gọi hơn 300 cuộc quấy rối Trung tâm cảnh sát 113

Ngày 8/10, Công an tỉnh Đồng Tháp cho biết, Phòng Cảnh sát quản lý hành chính về trật tự xã hội (Công an tỉnh Đồng Tháp) đã tống đạt Quyết định xử phạt vi phạm hành chính đối với Nguyễn T. T, sinh năm 1991, ngụ ấp Thạnh Trị, xã Vĩnh Kim (tỉnh Đồng Tháp) về hành vi “gọi đến số điện thoại khẩn cấp 113 để quấy rối”.

Nguyễn Hòa Bình và Phó Đức Nam. (Ảnh: Bộ Công an)

Ngày 26/10 sẽ xét xử Mr Pips và 187 đồng phạm

Dự kiến ngày 26/10, Tòa án nhân dân thành phố Hà Nội sẽ mở phiên sơ thẩm 188 bị cáo trong vụ án Phó Đức Nam (tức Mr Pips) và đồng phạm về các tội: Lừa đảo chiếm đoạt tài sản; Rửa tiền; Chứa chấp hoặc tiêu thụ tài sản do người khác phạm tội mà có; Trốn thuế, xảy ra tại Hà Nội và một số tỉnh, thành phố trên cả nước.

Một dự án của Novaland đang giai đoạn hoàn thiện để bàn giao cho khách hàng tại trung tâm Thành phố Hồ Chí Minh. (Ảnh: QUANG QUÝ)

Công an Thành phố Hồ Chí Minh xác minh các bài đăng trên mạng về Novaland

Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an Thành phố Hồ Chí Minh cho biết đã tổ chức xác minh, rà soát các tài khoản, cá nhân có liên quan; thu thập tài liệu, dữ liệu điện tử và làm rõ nguồn gốc, nội dung, mục đích của các thông tin được đăng tải về Công ty cổ phần tập đoàn đầu tư địa ốc Nova (Novaland).

Cải cách thủ tục hành chính hướng tới thực chất, hiệu quả. (Ảnh minh họa. Nguồn: TL)

Cải cách thủ tục hành chính hướng tới thực chất, hiệu quả

Trong thời gian tới, các bộ, ngành, địa phương sẽ tiếp tục triển khai hiệu quả, đồng bộ các nhiệm vụ cải cách thủ tục hành chính, nhất  là 11 Nghị quyết của Chính phủ vừa ban hành về phân quyền, phân cấp, cắt giảm, đơn giản hóa thủ tục hành chính... bảo đảm người dân, doanh nghiệp phải được thụ hưởng thực chất kết quả.

Văn bản hợp nhất số 123/2026/VBHN-TT-BXD được áp dụng đối với tàu biển, cảng biển hoạt động tuyến quốc tế.

Hoàn thiện khung pháp lý về an ninh tàu biển, cảng biển theo tiêu chuẩn quốc tế

Bộ Xây dựng vừa hoàn tất xác thực và ban hành Văn bản hợp nhất số 123/2026/VBHN-TT-BXD, quy định chi tiết việc thực hiện các tiêu chuẩn an ninh hàng hải quốc tế theo Công ước SOLAS 74 và Bộ luật ISPS, đồng thời chuẩn hóa các thủ tục hành chính trong cấp giấy chứng nhận an ninh đối với tàu biển, cảng biển Việt Nam.

Đề xuất cắt giảm nhiều thủ tục hành chính trong đăng ký biện pháp bảo đảm. (Ảnh minh họa. Nguồn: TL)

Đề xuất cắt giảm nhiều thủ tục hành chính trong đăng ký biện pháp bảo đảm

Bộ Tư pháp đang xây dựng dự thảo Nghị định về đăng ký biện pháp bảo đảm, trong đó đề xuất sửa đổi, bổ sung nhiều quy định theo hướng cắt giảm, đơn giản hóa thủ tục hành chính; giảm thời gian, chi phí tuân thủ cho người dân, doanh nghiệp, nâng cao hiệu quả quản lý nhà nước về đăng ký biện pháp bảo đảm trong tình hình mới.

Cán bộ, chiến sĩ Đồn biên phòng Si Pa Phìn (Bộ đội Biên phòng tỉnh Điện Biên) tuyên truyền nhân dân trên địa bàn xã biên giới Si Pa Phìn cần nâng cao cảnh giác phòng, tránh tội phạm mua bán người. (Ảnh: LÊ LAN)

Điện Biên: Chú trọng tuyên truyền, nâng cao ý thức phòng, tránh tội phạm mua bán người

Lợi dụng sự hạn chế trong hiểu biết và những khó khăn trong điều kiện kinh tế của đồng bào dân tộc thiểu số đặc biệt ở khu vực biên giới tỉnh Điện Biên, tội phạm mua bán người đã tiếp cận, dụ dỗ nạn nhân với lời hứa việc nhẹ lương cao, sau đó thực hiện hành vi mua bán người qua biên giới.