Bắt giữ đối tượng buôn bán trái phép động vật hoang dã xuyên quốc gia

Theo Trung tâm Giáo dục Thiên nhiên (ENV), Công an thành phố Hà Nội vừa bắt giữ đối tượng Cao Xuân Mạnh (sinh năm 1989, trú tại huyện Diễn Châu, tỉnh Nghệ An) về hành vi buôn bán trái phép động vật hoang dã nguy cấp, quý, hiếm.
Đồng phạm của Cao Xuân Mạnh bị bắt giữ cùng tang vật.
Đồng phạm của Cao Xuân Mạnh bị bắt giữ cùng tang vật.

Đối tượng được biết đến là một trong những kẻ cầm đầu đường dây buôn bán động vật hoang dã xuyên quốc gia quy mô lớn tại huyện Diễn Châu, tỉnh Nghệ An.

Trước đó, vào ngày 12/1/2024, đối tượng Mạnh cùng hai đồng phạm khác đã bị Phòng Cảnh sát kinh tế, Công an thành phố Hà Nội phát hiện khi đang buôn bán trái phép 1 chiếc sừng tê giác có khối lượng 4,1kg. Trong quá trình điều tra, xử lý, Mạnh đã bỏ trốn khỏi hiện trường.

Theo thông tin được ghi nhận, Mạnh điều hành một đường dây buôn bán động vật hoang dã lớn, chủ yếu tập trung là hổ và các sản phẩm động vật hoang dã quý, hiếm với phương thức hoạt động hết sức tinh vi. Mạnh có thể cung cấp hổ nguyên con, xương, cao hổ chế biến sẵn hoặc thậm chí tổ chức hoạt động nấu cao nếu khách hàng có yêu cầu. Một số vụ bắt giữ hổ ở các tỉnh phía bắc trong thời gian qua có dấu hiệu liên quan đến đường dây của đối tượng này.

Nghệ An được biết đến là một “điểm nóng” của hoạt động buôn bán động vật hoang dã trái phép, đặc biệt là hổ. Trong thời gian qua, UBND tỉnh Nghệ An đã chỉ đạo các cơ quan chức năng tích cực điều tra và triệt phá các đường dây này. Những nỗ lực ban đầu của các cơ quan chức năng tỉnh Nghệ An với 17 cá thể hổ bị tịch thu tại nhà dân vào tháng 8 năm 2021 đã phản ánh quyết tâm xóa sổ tình trạng nuôi nhốt, buôn bán hổ trái phép trên địa bàn.

Tuy nhiên, từ đó đến trước khi đối tượng Mạnh bị Công an thành phố Hà Nội phát hiện, vẫn chưa có đối tượng chủ chốt nào trong các đường dây buôn bán hổ trái phép tại Nghệ An bị bắt giữ. Đại diện của ENV cho biết, việc bắt giữ đối tượng Cao Xuân Mạnh là một bước tiến quan trọng. Đề nghị các cơ quan chức năng tỉnh Nghệ An tiếp tục nỗ lực điều tra để triệt phá các đường dây buôn bán, nuôi nhốt hổ trái phép đang hoạt động trên địa bàn, tập trung vào việc xử lý những kẻ cầm đầu có sức ảnh hưởng lớn.

Liên quan đến vụ án của đối tượng Cao Xuân Mạnh, ENV cũng mong muốn Mạnh sẽ phải nhận một bản án nghiêm khắc theo quy định của pháp luật để cảnh tỉnh và răn đe đối tượng này cũng như các đối tượng cầm đầu những đường dây buôn bán động vật hoang dã trái phép khác ở Việt Nam, đặc biệt là tại Nghệ An. Trong những năm vừa qua, ENV luôn phối hợp chặt chẽ với các cơ quan thực thi pháp luật và cơ quan có liên quan khác trong nỗ lực đấu tranh, ngăn chặn tội phạm về động vật hoang dã .

Theo đánh giá của ENV, Cao Xuân Mạnh là một trong những “ông trùm” buôn bán động vật hoang dã bị bắt tại Việt Nam trong những năm gần đây. Tất cả các đối tượng bị bắt giữ đều đã bị kết án và phải nhận hình phạt tù cho hành vi phạm tội của mình.

Có thể bạn quan tâm

Tổng công ty Xây dựng Lũng Lô thi công rà phá bom mìn, vật nổ trên tuyến biên giới Việt Nam-Trung Quốc.

Hồi sinh những vùng đất ô nhiễm bom mìn

Nửa thế kỷ sau chiến tranh, bom mìn và vật nổ vẫn nằm lại trong lòng đất là mối đe dọa thường trực cho hàng triệu người dân. Với nỗ lực của Chính phủ, Bộ Quốc phòng, Trung tâm Hành động bom mìn quốc gia Việt Nam cùng sự hỗ trợ của cộng đồng quốc tế, công cuộc làm sạch đất ô nhiễm đang từng bước mang lại những đổi thay rõ rệt.

“Màn sương” bụi mịn độc hại bao phủ Hà Nội những ngày qua. (Ảnh MAI MAI)

Xử lý nguồn gây ô nhiễm không khí tại Hà Nội

Những tháng cuối năm, Thủ đô Hà Nội luôn ô nhiễm không khí nghiêm trọng. Tại các thời điểm đo, chỉ số chất lượng không khí (AQI) luôn ở mức báo động đỏ. Theo thống kê hằng năm của Cổng thông tin quan trắc môi trường (CEM.ORG.VN), không khí Hà Nội nằm trong top 10 thành phố trên thế giới về mức độ ô nhiễm.

Nhân viên lấy dữ liệu tại Trạm Khí tượng thủy văn Sa Pa, tỉnh Lào Cai. (Ảnh TRỌNG TÙNG)

Ứng dụng công nghệ trong dự báo, cảnh báo sớm thiên tai

Năm 2025 được đánh giá là một năm hứng chịu nhiều đợt thiên tai kỷ lục của nước ta từ trước đến nay. Chính vì vậy, việc ứng dụng khoa học kỹ thuật để xây dựng cụ thể các mô phỏng cảnh báo từ sớm, từ xa đang là vấn đề được quan tâm nhằm nâng cao năng lực dự báo thiên tai.

Hệ thống phòng thủ chống lũ của Hà Lan và bài học cho Việt Nam.

Hệ thống phòng thủ chống lũ của Hà Lan và bài học cho Việt Nam

Lũ lụt tháng 11/2025 chỉ là một phần của các nguy cơ từ biến đổi khí hậu cực đoan ở Việt Nam. Câu chuyện về hành trình chống chọi với lũ lụt của Hà Lan, từ những thảm họa lịch sử đến các giải pháp kỹ thuật cụ thể, đang trở thành mô hình tham khảo thiết thực cho Việt Nam trong việc quản lý rủi ro dài hạn.

Trụ sở Tập đoàn Viettel là một trong số ít toà nhà ở Việt Nam đăng ký để nhận được chứng chỉ xanh.

Bộ Xây dựng ban hành Kế hoạch hành động bảo đảm an ninh năng lượng quốc gia

Thực hiện Nghị quyết 70-NQ/TW của Bộ Chính trị và Nghị quyết 328/NQ-CP của Chính phủ, Bộ Xây dựng ban hành Kế hoạch hành động cụ thể hóa các nhiệm vụ trọng tâm đến năm 2030, tầm nhìn 2045. Kế hoạch tập trung tích hợp phát triển năng lượng vào quy hoạch đô thị-nông thôn, khuyến khích điện mặt trời, chuyển đổi năng lượng xanh.

(Ảnh minh họa)

Cảnh báo lũ quét, sạt lở tại các tỉnh, thành phố từ Huế đến Lâm Đồng do mưa lớn diện rộng

Dự báo, trưa và chiều nay (4/12), khu vực các tỉnh, thành phố từ Huế đến Lâm Đồng tiếp tục có mưa to đến rất to. Cơ quan khí tượng cảnh báo, người dân và chính quyền các địa phương trên cần chuẩn bị các phương án ứng phó nguy cơ lũ quét, sạt lở đất tại nhiều xã, phường do mưa lớn diện rộng.