Bắt giữ 3,5 nghìn đối tượng sau 15 ngày thực hiện cao điểm tấn công, trấn áp tội phạm

Với quyết tâm bảo đảm an ninh, trật tự, bình yên để nhân dân được vui xuân, đón Tết trong an toàn, từ ngày 15/12/2023, Công an các đơn vị, địa phương đồng loạt ra quân thực hiện cao điểm tấn công, trấn áp tội phạm, triển khai đồng bộ các biện pháp, tổ chức tuần tra khép kín địa bàn; trong đó chú trọng vào những địa bàn trọng điểm, phức tạp về an ninh, trật tự, phòng ngừa và đấu tranh, ngăn chặn có hiệu quả hoạt động của các loại tội phạm.

Công an tỉnh Thanh Hóa tổ chức ra quân bảo đảm an ninh, trật tự.
Công an tỉnh Thanh Hóa tổ chức ra quân bảo đảm an ninh, trật tự.

Từ ngày 15/12/2023, thực hiện chỉ đạo của Bộ trưởng Công an, Công an các đơn vị, địa phương ra quân bảo đảm an ninh, trật tự Tết Nguyên đán Giáp Thìn 2024.

Theo đó, lực lượng công an chủ động các biện pháp nghiệp vụ, phối hợp các lực lượng chức năng tăng cường đấu tranh với các đối tượng phạm tội về trật tự xã hội; tăng cường đấu tranh triệt phá các đường dây mua bán, vận chuyển ma túy lớn, xuyên quốc gia, các tụ điểm sản xuất, mua bán, tổ chức, sử dụng ma túy trong nước; đẩy mạnh phát hiện, đấu tranh với tội phạm kinh tế, tham nhũng, trong các ngành, lĩnh vực kinh tế trọng điểm, đấu tranh chống buôn lậu, gian lận thương mại và hàng giả dịp Tết Nguyên đán; ngăn chặn tội phạm và vi phạm pháp luật về môi trường, tài nguyên, an toàn thực phẩm, nhất là các mặt hàng phục vụ Tết Nguyên đán.

Công an Diễn Châu (tỉnh Nghệ An) phá chuyên án, bắt quả tang Trần Văn Hưng về hành vi “Tàng trữ hàng cấm”, thu giữ hơn 720kg pháo hoa.

Công an Diễn Châu (tỉnh Nghệ An) phá chuyên án, bắt quả tang Trần Văn Hưng về hành vi “Tàng trữ hàng cấm”, thu giữ hơn 720kg pháo hoa.

Lực lượng Công an cũng phối hợp chặt chẽ giữa các lực lượng trong nhận diện, phát hiện, đấu tranh với tội phạm lợi dụng công nghệ cao, không gian mạng để hoạt động, nhất là hành vi lừa đảo, cờ bạc, mại dâm; Thực hiện tốt công tác quản lý, tuyên truyền, vận động thu hồi và phòng ngừa, đấu tranh với các vi phạm về vũ khí, vật liệu nổ, công cụ hỗ trợ và pháo, không để phức tạp trong dịp Tết Nguyên đán.

Tăng cường bảo đảm trật tự, an toàn giao thông, tiếp tục xử lý nghiêm các vi phạm theo các chuyên đề nồng độ cồn, ma túy, quá tải, xe khách, xe container; có phương án phòng ngừa, giải quyết ùn tắc giao thông, không để xảy ra đua xe trái phép...

Trên lĩnh vực đấu tranh với “tín dụng đen”, lực lượng chức năng đã khởi tố, bắt 103 vụ, 191 đối tượng, tăng hơn 543% về số vụ so với 15 ngày trước cao điểm; triệt phá 38 cơ sở hoạt động “tín dụng đen”, góp phần kiềm chế, ngăn chặn hoạt động băng nhóm liên quan “tín dụng đen”.

Điển hình là các vụ bắt giữ các đối tượng gây ra các vụ án rất nghiêm trọng, đặc biệt nghiêm trọng: Công an Hưng Yên sau 4 ngày bắt 4 đối tượng giết người, cướp tài sản, thu giữ 4 súng, 58 viên đạn; Công an Bình Dương khẩn trương điều tra, bắt giữ 6 đối tượng, giải cứu 1 nạn nhân người Trung Quốc bị bắt cóc nhằm chiếm đoạt tài sản.

Công an tỉnh Bắc Giang làm rõ đường dây giả danh bác sĩ lừa đảo bán thuốc chữa bệnh.

Công an tỉnh Bắc Giang làm rõ đường dây giả danh bác sĩ lừa đảo bán thuốc chữa bệnh.

Công an các đơn vị, địa phương đã điều tra mở rộng, làm rõ nhiều vụ cướp giật, trộm cắp, lừa đảo chiếm đoạt tài sản, nổi bật như: Công an Đà Nẵng bắt 4 đối tượng người Iran thực hiện 30 vụ trộm cắp tài sản tại các cửa hàng dọc tuyến Quốc lộ 1A; Công an Sóc Trăng bắt 4 đối tượng thực hiện 13 vụ cướp; Công an Hà Nội bắt 21 đối tượng lừa đảo qua mạng với số tiền 20 tỷ đồng; Công an Bắc Giang khởi tố, bắt 23 đối tượng giả mạo bác sĩ tại các bệnh viện lớn tại Hà Nội lừa bán thực phẩm chức năng cho 20 nghìn người, chiếm đoạt hơn 80 tỷ đồng…

Sau 15 ngày ra quân thực hiện cao điểm, lực lượng Công an đã điều tra, khám phá 1.587 vụ phạm tội về trật tự xã hội, hơn 3.500 đối tượng phạm tội về trật tự xã hội bị bắt giữ.

Cùng với đó, lực lượng Công an đã điều tra, phát hiện xử lý 1.379 vụ, với hơn 6 nghìn đối tượng đánh bạc, tổ chức đánh bạc (tăng hơn 400% số vụ và số đối tượng so với 15 ngày trước cao điểm). Đã khởi tố 266 vụ, 1.173 đối tượng.

Do có sự chủ động phòng ngừa trong công tác đấu tranh phòng, chống tội phạm, số vụ phạm pháp hình sự đã được kiềm chế rõ rệt, giảm 8,75% so với 15 ngày trước cao điểm, đấu tranh có hiệu quả và kéo giảm nhiều loại tội phạm: trộm cắp, lừa đảo, cướp, cướp giật, tín dụng đen…

Phát hiện, xử lý 189 vụ, 288 đối tượng mua, bán vận chuyển tàng trữ, sử dụng vũ khí, vật liệu nổ, công cụ hỗ trợ, thu giữ 167 khẩu súng, hơn 20 nghìn viên đạn và hàng nghìn vũ khí thô sơ, công cụ hỗ trợ các loại. Phát hiện gần 600 vụ, 875 đối tượng sản xuất, mua bán, vận chuyển, tàng trữ pháo trái phép, thu giữ hơn 11 tấn pháo nổ.

Bắt giữ 3 đối tượng và tang vật 10kg ma túy tổng hợp do lực lượng phòng, chống ma túy Công an tỉnh Quảng Bình điều tra, phá án.

Bắt giữ 3 đối tượng và tang vật 10kg ma túy tổng hợp do lực lượng phòng, chống ma túy Công an tỉnh Quảng Bình điều tra, phá án.

Trong công tác bảo đảm trật tự, an toàn giao thông, phát huy kết quả đạt được từ cao điểm xử lý vi phạm nồng độ cồn, ma túy, lực lượng Cảnh sát giao thông tiếp tục đẩy mạnh công tác tuần tra, kiểm soát, xử lý nghiêm các vi phạm về trật tự, an toàn giao thông, tăng cường công tác tuyên truyền, phổ biến pháp luật về trật tự, an toàn giao thông…

Do vậy, tai nạn giao thông tiếp tục giảm trên cả 3 tiêu chí: số vụ, số người chết và bị thương; đã phát hiện xử lý hơn 145 nghìn trường hợp vi phạm về trật tự, an toàn giao thông, tước hơn 31 nghìn giấy phép lái xe, phát hiện hơn 36 nghìn trường hợp vi phạm nồng độ cồn, 366 trường hợp người điều khiển phương tiện giao thông có chất ma túy...

Đợt cao điểm diễn ra từ ngày 15/12/2023 đến ngày 29/2/2024.

Có thể bạn quan tâm

Đội Cảnh sát giao thông đường bộ số 2 đã xác minh, lập biên bản xử lý tài xế xe khách biển kiểm soát 15H-219.92, xử phạt 5 triệu đồng và trừ 2 điểm giấy phép lái xe. (Ảnh: QUỐC TUẤN)

Sơn La xử lý nghiêm xe khách vượt xe sai quy định

Ngày 15/10, Phòng Cảnh sát giao thông, Công an tỉnh Sơn La cho biết, Đội Cảnh sát giao thông đường bộ số 2 đã xác minh, lập biên bản xử lý tài xế xe khách biển kiểm soát 15H-219.92 có hành vi vượt xe trong trường hợp không được vượt, sau khi tiếp nhận phản ánh của người dân qua ứng dụng VNeTraffic.

Quang cảnh phiên họp. (Ảnh: TL)

Đẩy mạnh số hóa, đơn giản hóa thủ tục trong lĩnh vực nuôi con nuôi

Dự thảo Nghị định quy định chi tiết một số điều và biện pháp thi hành Luật Nuôi con nuôi hướng tới đơn giản hóa thủ tục hành chính, tăng cường khai thác dữ liệu điện tử; đẩy mạnh phân cấp, phân quyền, qua đó nâng cao hiệu quả quản lý nhà nước và bảo vệ quyền, lợi ích hợp pháp của trẻ em.

Phiên tòa xét xử sơ thẩm bảo vệ lợi ích công theo Nghị quyết số 205 tại Tòa án nhân dân Khu vực 7- Hà Nội. (Ảnh: H.N)

Giá trị của cơ chế khởi kiện bảo vệ lợi ích công là củng cố niềm tin vào công lý

Thực hiện Nghị quyết số 205/2025/QH15 của Quốc hội về việc thí điểm Viện kiểm sát nhân dân khởi kiện vụ án dân sự để bảo vệ quyền dân sự của các chủ thể là nhóm dễ bị tổn thương hoặc bảo vệ lợi ích công, nhiều Tòa án khu vực trên địa bàn Hà Nội đã mở phiên tòa xét xử qua đó góp phần bảo vệ lợi ích công. 

Đối tượng Trần Thành Tâm. (Ảnh: Công an tỉnh An Giang)

An Giang: Khởi tố người con đánh cha ruột tử vong

Ngày 14/10, Phòng Cảnh sát hình sự Công an tỉnh An Giang cho biết, Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an tỉnh đã ra quyết định khởi tố vụ án, khởi tố bị can và lệnh tạm giam đối với Trần Thành Tâm (sinh năm 1994, ngụ khóm Châu Quới 1, phường Châu Đốc, tỉnh An Giang) để điều tra về hành vi “Giết người”.

Thứ trưởng Tư pháp Nguyễn Thanh Tịnh. (Ảnh: BTP)

Kết quả tổng rà soát phải gắn với yêu cầu hoàn thiện cấu trúc hệ thống pháp luật

Kết quả tổng rà soát văn bản quy phạm pháp luật không chỉ phản ánh thực trạng hệ thống pháp luật mà còn phải đề xuất hướng xử lý những bất cập, khoảng trống pháp lý, nhất là các vấn đề liên ngành, liên lĩnh vực; gắn hoàn thiện thể chế với đổi mới tổ chức thi hành pháp luật, chuyển đổi số và ứng dụng trí tuệ nhân tạo.

Thứ trưởng Tư pháp Nguyễn Thanh Ngọc phát biểu tại phiên họp của Tổ soạn thảo Nghị định quy định chi tiết một số điều và biện pháp thi hành Luật Hòa giải ở cơ sở. (Ảnh: TL)

Đề xuất bổ sung quy định về hòa giải trực tuyến, kết quả hòa giải điện tử

Hiện, Bộ Tư pháp đang tập trung xây dựng dự thảo Nghị định hướng dẫn một số điều và biện pháp thi hành Luật Hòa giải ở cơ sở; trong đó bổ sung quy định về ứng dụng công nghệ thông tin, chuyển đổi số trong công tác hòa giải ở cơ sở; hòa giải trực tuyến, kết quả hòa giải dưới dạng điện tử.

Lực lượng chức năng kiểm đếm số tang vật thu giữ. (Ảnh: HÒA BÌNH)

Đồng Tháp: Liên tiếp bắt giữ nhiều vụ vận chuyển hàng hóa trái phép qua biên giới

Ngày 13/10, tại khu vực kênh Cội Đại và sông Sở Thượng (phường Thường Lạc, tỉnh Đồng Tháp), Đội Đặc nhiệm, Phòng Nghiệp vụ Bộ đội Biên phòng tỉnh Đồng Tháp chủ trì, phối hợp Đồn Biên phòng Cầu Muống và Công an phường Thường Lạc phát hiện, bắt giữ 3 vụ vận chuyển trái phép đường cát từ Campuchia về Việt Nam.

Nguyễn Ngọc Thủy và Đặng Văn Hiển. (Nguồn: Bộ Công an)

Truy tố Shark Thủy trong vụ chiếm đoạt gần 8.500 tỷ đồng của hơn 10 nghìn nhà đầu tư

Viện Kiểm sát nhân dân tối cao vừa hoàn tất cáo trạng truy tố Nguyễn Ngọc Thủy (Shark Thủy), Chủ tịch Hội đồng quản trị kiêm Tổng Giám đốc Công ty cổ phần Tập đoàn Giáo dục Egroup, cùng 28 bị cáo ra trước Tòa án nhân dân thành phố Hà Nội về các tội: Lừa đảo chiếm đoạt tài sản, Đưa hối lộ và Nhận hối lộ.

Điều tra viên lấy lời khai bị can Lê Đức Hùng. (Ảnh do Công an cung cấp)

Công an Phú Thọ triệt phá đường dây rửa tiền và vận chuyển trái phép tiền tệ qua biên giới

Tối 10/10, Công an tỉnh Phú Thọ thông tin về việc phối hợp Cục An ninh mạng, Cục Đối ngoại Bộ Công an triệt phá thành công một đường dây rửa tiền và vận chuyển trái phép tiền tệ qua biên giới có yếu tố nước ngoài với thủ đoạn đặc biệt tinh vi, bước đầu khởi tố 7 đối tượng liên quan.