Bắt giam chín đối tượng khai thác, vận chuyển trái phép gỗ pơ-mu quý hiếm ở Đắk Lắk

Liên quan đến vụ khai thác và vận chuyển trái phép gỗ pơ-mu quý hiếm thuộc nhóm IIA xảy ra tại lâm phần của Công ty TNHH MTV lâm nghiệp  Krông Bông (Công ty lâm nghiệp Krông Bông), huyện Krông Bông, tỉnh Đắk Lắk quản lý nằm trên địa bàn xã Yang Mao, huyện Krông Bông, ngày 20-2, Công an huyện Krông Bông cho biết đã bắt giữ và làm rõ chín đối tượng trực tiếp tham gia khai thác, vận chuyển trái phép gỗ pơ-mu quý hiếm trong dịp Tết Nguyên đán Tân Sửu vừa qua và đang tiếp tục mở rộng điều tra đường dây này.

Các đối tượng khai thác và vận chuyển gỗ Pơ-mu trái phép bị lực lượng Công an huyện Krông Bông bắt giữ.
Các đối tượng khai thác và vận chuyển gỗ Pơ-mu trái phép bị lực lượng Công an huyện Krông Bông bắt giữ.

Theo kết quả điều tra ban đầu, trước diễn biến phức tạp của các đối tượng lâm tặc thường lợi dụng những ngày Tết Nguyên đán Tân Sửu để vào rừng khai thác gỗ trái phép, Công an huyện Krông Bông đã xác lập chuyên án đấu tranh. Tổ công tác đặc biệt của Công an huyện với 25 cán bộ, chiến sĩ đã chia thành nhiều nhóm theo dõi, mật phục tại khu vực Núi Voi Kéo, thuộc xã Cư Đrăm, huyện Krông Bông do Công ty lâm nghiệp Krông Bông quản lý. Sau thời gian mật phục, tối 12-2 (tức mùng 1 Tết) đến 13-2 (tức mùng 2 Tết), tổ công tác đã bắt quả tang sáu đối tượng đang dùng năm con trâu kéo chín hộp gỗ pơ-mu thuộc nhóm IIA ra khỏi rừng.

Đến nay, Công an huyện Krông Bông đã làm rõ sáu đối tượng tham gia khai thác và vận chuyển trái phép gỗ pơ-mu quý hiếm gồm: Nguyễn Văn Chung 34 tuổi; Nguyễn Trường Giang 39 tuổi; Đỗ Tiến Thụ 39 tuổi; Nguyễn Hữu Dũng 34 tuổi; Đỗ Xuân Hậu 37 tuổi và Ngô Quang Chính 38 tuổi. Mở rộng điều tra, Công an huyện Krông Bông còn bắt giữ thêm ba đối tượng là đồng bọn gồm: Nguyễn Vũ Sang 23 tuổi; Đỗ Văn Tiến 25 tuổi và Ngô Quang Thêm 27 tuổi. Tất cả các đối tượng này đều trú tại xã Cư Đrăm, huyện Krông Bông. Tại hiện trường, Công an đã tạm giữ năm con trâu, chín hộp gỗ xẻ với tổng khối lượng trên 7m3, bốn xe mô tô, một cưa xăng và tám cặp bánh lốp.

Trước đó, vào ngày 7-5-2020, Nhân Dân điện tử đăng bài: “Rừng Pơ-mu hàng trăm năm tuổi ở Đắk Lắk tiếp tục bị tàn phá”, phản ảnh về vụ việc khai thác trái phép gỗ pơ-mu (thuộc nhóm IIA) xảy ra tại Tiểu khu 1219, thuộc Công ty lâm nghiệp Krông Bông quản lý, nằm trên địa bàn huyện Krông Bông. Tại Tiểu khu 1219 liên tiếp xảy ra các vụ khai thác gỗ pơ-mu trái phép với quy mô lớn, nhưng chủ rừng và các ngành chức năng của địa phương chưa có giải pháp ngăn chặn hiệu quả cũng như chưa tìm ra đối tượng phá rừng, khiến cho rừng pơ-mu hàng trăm năm tuổi tiếp tục bị tàn phá.

Ngay sau đó, ngày 21-5, Văn phòng Chính phủ gửi công văn truyền đạt ý kiến chỉ đạo của Thủ tướng Nguyễn Xuân Phúc về việc xử lý tình trạng chặt phá rừng, khai thác gỗ trái phép ở các tỉnh Tây Nguyên. Công văn số 3974/VPCP-NN do Phó Chủ nhiệm Văn phòng Chính phủ Nguyễn Cao Lục ký ngày 21-5, gửi đến Bộ Công an, UBND các tỉnh Kon Tum, Gia Lai, Đắk Lắk, Đắk Nông, Lâm Đồng.

Công văn nêu rõ: Báo Nhân Dân điện tử số ra ngày 7-5 có đưa tin: “Thời gian gần đây, tại Tiểu khu 1219 thuộc lâm phần quản lý của Công ty TNHH MTV lâm nghiệp Krông Bông liên tiếp xảy ra các vụ khai thác gỗ pơ-mu trái phép với quy mô lớn, nhưng chủ rừng và các ngành chức năng của địa phương chưa có giải pháp ngăn chặn hiệu quả”. Thủ tướng Chính phủ Nguyễn Xuân Phúc có ý kiến chỉ đạo như sau: Giao Bộ Công an chủ trì, phối hợp các cơ quan chức năng điều tra, xử lý nghiêm tình trạng chặt phá rừng, khai thác gỗ trái phép ở các tỉnh Tây Nguyên. Yêu cầu Chủ tịch UBND các tỉnh Tây Nguyên chỉ đạo các cơ quan chức năng của tỉnh kiểm điểm, xem xét trách nhiệm của các Ban quản lý rừng phòng hộ, Ban quản lý rừng đặc dụng, các công ty nông, lâm nghiệp vi phạm pháp luật về chặt phá, khai thác và vận chuyển gỗ, lâm sản.

Thực hiện ý kiến chỉ đạo của Thủ tướng Chính phủ, UBND tỉnh Đắk Lắk ban hành Công văn số 4918 do Phó Chủ tịch UBND tỉnh Y Giang Gry Niê Knơng ký, chỉ đạo các đơn vị liên quan kiểm tra, xử lý tình trạng phá rừng pơ-mu tại Tiểu khu 1219 thuộc lâm phần quản lý của Công ty lâm nghiệp Krông Bông, đồng thời yêu cầu các đơn vị liên quan tăng cường các biện pháp quản lý, bảo vệ rừng (QLBVR).

Theo đó, UBND tỉnh Đắk Lắk giao Công an tỉnh xem xét phản ánh của báo chí, chỉ đạo các phòng chuyên môn, Công an huyện Krông Bông tiến hành điều tra, xác định đối tượng vi phạm, xử lý nghiêm theo quy định của pháp luật hành vi chặt phá rừng trái phép xảy ra tại Tiểu khu 1219 thuộc lâm phần quản lý của Công ty lâm nghiệp Krông Bông.

Giao Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn (NN&PTNT) chỉ đạo Chi cục Kiểm lâm tỉnh phối hợp UBND huyện Krông Bông xác định trách nhiệm các đơn vị, cá nhân có liên quan trong công tác quản lý nhà nước về rừng tại tiểu khu nêu trên. Chi cục có giải pháp tăng cường QLBVR tại khu vực trên nói riêng và trên địa bàn huyện Krông Bông nói chung.

Hiện nay, đường dây khai thác và vận chuyển trái phép gỗ Pơ-mu quý hiếm này đang được Công an huyện Krông Bông đang tiếp tục mở rộng điều tra làm rõ.

Có thể bạn quan tâm

Bị cáo Nguyễn Quang Hoàng khai chưa có phương án khắc phục hậu quả vì số tiền quá lớn. (Ảnh: ĐX)

Xét xử vụ lừa đảo chiếm đoạt hơn 2.400 tỷ đồng tại Công ty GFDI: Tài sản kê biên chỉ khoảng 100 tỷ đồng

Tại phiên tòa, Nguyễn Quang Hoàng, Tổng Giám đốc Công ty trách nhiệm hữu hạn một thành viên Tư vấn đầu tư GFDI (Công ty GFDI) thừa nhận chưa có phương án khắc phục cho các bị hại và khoản nợ ngân hàng do số tiền lừa đảo quá lớn. Trong khi đó, số tài sản bị kê biên gồm đất và ô-tô có giá trị khoảng 100 tỷ đồng.

Hội đồng xét xử phiên sơ thẩm. (Ảnh: M.H)

Xét xử 30 bị cáo trong vụ sản xuất, buôn bán hơn 187.000 hộp sữa giả

Ngày 23/9, Tòa án nhân dân thành phố Hà Nội đã mở phiên tòa xét xử 29 bị cáo trong vụ án xảy ra tại Công ty Rance Pharma, Công ty Hacofood và các đơn vị liên quan. Các bị cáo bị truy tố về nhiều tội danh, trong đó có sản xuất, buôn bán hàng giả, vi phạm quy định về kế toán, đưa hối lộ, nhận hối lộ và môi giới hối lộ...

(Ảnh minh họa: MK)

Bộ Tư pháp đẩy mạnh cải cách hành chính gắn với số hóa

Trong quý III, Bộ Tư pháp tiếp tục đẩy mạnh cải cách hành chính theo hướng thực chất, lấy chất lượng phục vụ người dân, doanh nghiệp làm trọng tâm; trọng tâm là hoàn thiện thể chế, đơn giản hóa thủ tục, đẩy mạnh số hóa, kết nối dữ liệu và nâng cao hiệu quả tổ chức thi hành pháp luật.

Đoàn kiểm tra của Bộ Tư pháp làm việc và kiểm tra về công tác thi hành pháp luật về xử lý vi phạm hành chính tại Bộ Xây dựng. (Ảnh: TL)

Đưa pháp luật vào cuộc sống bằng đổi mới tổ chức thi hành

Pháp luật chỉ thực sự có sức sống khi người dân, doanh nghiệp dễ hiểu, dễ tiếp cận và chủ động tuân thủ. Cùng với hoàn thiện thể chế, đổi mới tổ chức thi hành và xây dựng văn hóa tuân thủ đang trở thành yêu cầu quan trọng để thu hẹp khoảng cách giữa quy định và thực tiễn.

Điều tra viên thi hành lệnh khám xét nơi ở của Nguyễn Thị Châu. (Ảnh: Công an cung cấp)

Công an Cần Thơ khởi tố bị can lợi dụng các quyền tự do dân chủ

Ngày 21/9, Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an thành phố Cần Thơ cho biết, đã ra Quyết định khởi tố bị can và thi hành lệnh bắt bị can Nguyễn Thị Châu (sinh năm 1968, cư trú phường Thới An Đông) để điều tra về hành vi “Lợi dụng các quyền tự do dân chủ xâm phạm lợi ích của Nhà nước, quyền, lợi ích hợp pháp của tổ chức, cá nhân”.

Quang cảnh hội thảo. (Ảnh: VĂN QUỐC)

Nâng cao năng lực phòng, chống tội phạm ma túy cho lực lượng chức năng Lào

Ngày 21/9 tại Đà Nẵng, Cục Cảnh sát điều tra tội phạm về ma túy, Bộ Công an Việt Nam phối hợp Công an thành phố Đà Nẵng và các cơ quan chức năng tổ chức khai mạc Hội thảo tập huấn “Nâng cao năng lực điều tra tội phạm và kiểm soát ma túy cho lực lượng phòng, chống tội phạm ma túy nước Cộng hòa Dân chủ Nhân dân Lào”.

Lực lượng chức năng phường Thanh Liệt xử lý công trình vi phạm đất đai, trật tự xây dựng. (Ảnh: Ngọc Hà)

Biện pháp mạnh trong xử lý vi phạm đất đai, trật tự xây dựng ở Hà Nội

Thực hiện khoản 2 Điều 14 Luật Thủ đô, Hội đồng nhân dân thành phố Hà Nội đã ban hành Nghị quyết quy định áp dụng biện pháp yêu cầu ngừng cung cấp dịch vụ điện, nước đối với công trình, cơ sở sản xuất kinh doanh, giúp các địa phương có thêm công cụ mạnh xử lý các vi phạm đất đai, trật tự xây dựng.

Các đồng chí Ủy viên Trung ương Đảng: Nguyễn Khắc Định, Phó Chủ tịch Quốc hội; Lê Tiến Châu, Phó Thủ tướng Chính phủ; Hoàng Thanh Tùng, Bộ trưởng Tư pháp và đồng chí Nguyễn Thanh Tịnh, Thứ trưởng Tư pháp chủ trì hội thảo.

Đổi mới tư duy trong tổ chức thi hành pháp luật, xây dựng văn hóa tuân thủ thực chất

Trong bối cảnh mới, yêu cầu đặt ra không chỉ là bảo đảm pháp luật được thi hành đầy đủ, nghiêm minh, thống nhất, mà quan trọng hơn là nâng cao chất lượng và hiệu quả thực thi, bảo đảm pháp luật thực sự đi vào cuộc sống, bảo vệ quyền và lợi ích hợp pháp của người dân, doanh nghiệp và tạo động lực cho phát triển.