Bắt chủ tịch, phó chủ tịch và cán bộ địa chính xã “bảo kê” khai thác cát trên sông La Ngà

Chiều 31/5, một lãnh đạo Huyện ủy Tân Phú xác nhận với phóng viên Báo Nhân Dân, 3 cán bộ xã Phú Thanh bị Cơ quan Cảnh sát điều tra, Công an tỉnh Đồng Nai khởi tố, bắt tạm giam để điều tra về hành vi thiếu trách nhiệm gây hậu quả nghiêm trọng. Đây là 3 cán bộ được cho là có liên quan đến nhóm đối tượng khai thác cát trái phép trên sông La Ngà bị Công an huyện Tân Phú bắt quả tang trước đó.
Các phương tiện khai thác cát trái phép trên sông La Ngà bị bắt giữ ngày 10/9/2023. (Ảnh: Cổng thông tin điện tử Công an tỉnh Đồng Nai)
Các phương tiện khai thác cát trái phép trên sông La Ngà bị bắt giữ ngày 10/9/2023. (Ảnh: Cổng thông tin điện tử Công an tỉnh Đồng Nai)

Theo đó, 3 người bị khởi tố, bắt tạm giam công tác tại Ủy ban nhân dân xã Phú Thanh, gồm: Cao Văn Đại, Chủ tịch Ủy ban nhân dân xã; Bùi Văn Hiệu, Phó Chủ tịch Ủy ban nhân dân xã và Võ An Lộc, công chức địa chính.

Lãnh đạo huyện Tân Phú cho biết, sai phạm của 3 cán bộ này là để xảy ra khai thác khoáng sản trên địa bàn, gây hậu quả nghiêm trọng. Huyện ủy Tân Phú đã tiến hành khai trừ ra khỏi Đảng đối với 3 trường hợp trên.

Sau khi Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an tỉnh Đồng Nai khởi tố, bắt tạm giam 3 người trên vào trưa 30/5, lãnh đạo huyện Tân Phú đã gặp gỡ cán bộ, công chức, viên chức, người lao động của xã Phú Thanh để ổn định tình hình.

Trong ngày 1/6, lãnh đạo Huyện ủy sẽ làm việc với Ban Chấp hành Đảng bộ xã Phú Thanh nhằm tính toán phương án kiện toàn nhân sự để điều hành các hoạt động của chính quyền địa phương.

Trước đó, ngày 10/9, tại sông La Ngà, đoạn đi qua ấp Bàu Mây, xã Phú Thanh, lực lượng Công an huyện Tân Phú bắt quả tang 6 đối tượng Nguyễn Hoài Cảm, Nguyễn Minh Tân, Trần Văn Sang, Hồ Văn Chung, Huỳnh Công Đức và Nguyễn Văn Phong, đang sử dụng các phương tiện chuyên dụng thực hiện hành vi hút cát từ lòng sông lên bờ rồi múc lên xe tải chở cát đến bãi tập kết.

Qua quá trình làm việc, các đối tượng khai nhận là làm thuê cho ông Nguyễn Thanh Sang (thường gọi là Sang cát), sinh năm 1984, ngụ Bàu Mây, xã Phú Thanh, huyện Tân Phú và không cung cấp được các giấy tờ có liên quan đến việc khai thác cát trên.

Một lãnh đạo cơ quan thực thi pháp luật huyện Tân Phú cho biết, quá trình mở rộng điều tra, cơ quan chức năng phát hiện 3 cán bộ xã Phú Thanh có dấu hiệu được cho “bảo kê” liên quan đến vụ việc nên tập trung làm rõ. Tiếp đó, vụ việc được chuyển đến Cơ quan Cảnh sát điều tra, Công an tỉnh Đồng Nai thụ lý.

Hiện, vụ việc đang được Cơ quan Cảnh sát điều tra, Công an tỉnh Đồng Nai tiếp tục làm rõ, xử lý theo quy định của pháp luật.

Có thể bạn quan tâm

Các đại biểu thực hiện nghi thức ra mắt Câu lạc bộ Niềm tin số Nghệ An. (Ảnh: TTH)

Ra mắt Câu lạc bộ Niềm tin số Nghệ An

Chiều 2/10, Công an tỉnh Nghệ An phối hợp với các cơ quan, đơn vị liên quan tổ chức Hội nghị ra mắt Câu lạc bộ Niềm tin số Nghệ An và ra mắt kênh liên lạc Zalo “Kết nối Nghệ An xanh”.

Lãnh đạo Ủy ban nhân dân tỉnh Sơn La và Ban Chỉ huy Bộ đội Biên phòng tỉnh, tham dự hội nghị trực tuyến triển khai Kế hoạch số 5667/KH-BĐBP ngày 25/9/2026 của Bộ Tư lệnh Bộ đội Biên phòng về phối hợp xây dựng xã, phường, đặc khu không có ma túy ở khu vực biên giới. (Ảnh: QUỐC TUẤN)

Sơn La tăng cường phòng, chống ma túy từ cơ sở

Với mục tiêu xây dựng tỉnh không ma túy vào năm 2030, Sơn La đang tập trung triển khai đồng bộ các giải pháp, từ đấu tranh với tội phạm trên tuyến biên giới đến phòng ngừa, quản lý địa bàn và phát huy vai trò của người dân ngay từ cơ sở.

Quang cảnh hội thảo. (Ảnh: KD)

Đổi mới quản lý nhà nước về luật sư theo hướng kiến tạo để phát triển

Sau gần 20 năm thi hành Luật Luật sư, đội ngũ luật sư và tổ chức hành nghề phát triển mạnh, đáp ứng ngày càng tốt nhu cầu dịch vụ pháp lý. Tuy nhiên, thách thức về chất lượng, đạo đức nghề nghiệp, khả năng tiếp cận và ứng dụng công nghệ đặt ra yêu cầu đổi mới theo hướng kiến tạo, tự quản thực chất, đẩy mạnh chuyển đổi số.

Thiếu tướng Trần Văn Toản, Phó Chánh Văn phòng Cơ quan Cảnh sát điều tra Bộ Công an đã thông tin tại họp báo. (Ảnh: KIÊN PHẠM)

Xử lý triệt để vi phạm của các "giang hồ mạng"

Thời gian qua, tình hình tội phạm sử dụng không gian mạng để thực hiện hành vi phạm tội có chiều hướng diễn biến phức tạp, ảnh hưởng tiêu cực đến nhận thức và hành vi người xem, nhất là giới trẻ.

Quang cảnh buổi họp báo. (Ảnh: CÔNG LÝ)

Đắk Lắk triệt xóa đường dây sản xuất, buôn bán phân bón giả quy mô lớn và bắt giữ nhóm đối tượng trộm cắp tại các chùa

Sáng 1/10, Công an tỉnh Đắk Lắk tổ chức họp báo cung cấp thông tin về kết quả đấu tranh làm rõ 2 vụ án sản xuất, buôn bán phân bón giả quy mô lớn và trộm cắp tại các chùa. Đại tá Võ Duy Tuấn, Phó Giám đốc Công an tỉnh Đắk Lắk, Thủ trưởng Cơ quan cảnh sát điều tra Công an tỉnh chủ trì buổi họp báo.

Nghị định số 317/2026/NĐ-CP ngày 11/8/2026 của Chính phủ quy định về tổ chức, quản lý và sử dụng Quỹ Học bổng Quốc gia chính thức có hiệu lực từ ngày 1/10.

Chính sách mới có hiệu lực từ tháng 10

Từ ngày 1/10, hàng loạt chính sách mới có hiệu lực từ tháng 10 như: nâng mức chuẩn trợ cấp ưu đãi người có công với cách mạng; chính thức vận hành Quỹ Học bổng Quốc gia; tăng mức chuẩn trợ giúp xã hội; triển khai thí điểm chế định luật sư công...

Các luật sư tham gia hành nghề tại một phiên tòa. (Ảnh: TL)

Đưa chế định luật sư công vào cuộc sống

Từ ngày 1/10, Nghị quyết số 24/2026/QH16 về thí điểm chế định luật sư công có hiệu lực, mở ra hướng đi mới trong nâng cao năng lực pháp lý cho khu vực công. Trọng tâm lúc này là nhanh chóng hình thành đội ngũ đúng người, đúng việc, đủ năng lực, đáp ứng nhu cầu thực tế và phát huy hiệu quả ngay từ giai đoạn đầu thí điểm.

Đại diện Viện Kiểm sát tại phiên tòa. (Ảnh: HỒNG NGUYÊN)

Tạm dừng tuyên án phúc thẩm các bị cáo vụ sai phạm tại dự án Bệnh viện Bạch Mai, Việt Đức cơ sở 2

Chiều 30/9, Tòa phúc thẩm Tòa án nhân dân tối cao tại Hà Nội đã quyết định tạm dừng tuyên án phúc thẩm đối với cựu Bộ trưởng Y tế Nguyễn Thị Kim Tiến cùng 9 bị cáo trong vụ sai phạm tại hai dự án Bệnh viện Bạch Mai và Bệnh viện Việt Đức cơ sở 2 do một số bị cáo muốn có thêm thời gian lo tiền khắc phục hậu quả.

Toàn cảnh phiên tòa. (Ảnh: VŨ PHƯƠNG)

Làm rõ hành vi môi giới, đưa hối lộ của bà "trùm" Mai Anh

Chiều 29/9, phiên tòa sơ thẩm vụ án xảy ra tại Viện Pháp y tâm thần Trung ương tiếp tục xét hỏi các bị cáo Lê Văn Đông (sinh năm 1978, trú phường Từ Liêm, Hà Nội);  Nguyễn Thị Mai Anh (sinh năm 1979, trú phường Thanh Xuân, Hà Nội) - các bị cáo được xác định giữ vai trò quan trọng trong vụ án.