Bắt 3 đối tượng giả danh công an cướp 2 triệu USD

Theo thông tin từ Bộ Công an, Cục Cảnh sát hình sự (Bộ Công an) vừa phối hợp Phòng Cảnh sát hình sự tỉnh Gia Lai bắt giữ các đối tượng giả danh Công an vào nhà dân cướp 2 triệu USD.
Các đối tượng bị bắt giữ (từ trái sang): Nguyễn Anh Duy, Đào Xuân Lộc, Nguyễn Tuấn Anh.
Các đối tượng bị bắt giữ (từ trái sang): Nguyễn Anh Duy, Đào Xuân Lộc, Nguyễn Tuấn Anh.

Trước đó, khoảng 17 giờ ngày 11/3, tại địa bàn huyện Bến Cầu, tỉnh Tây Ninh xảy ra vụ án đặc biệt nghiêm trọng. Một nhóm đối tượng giả danh Công an vào nhà uy hiếp bà Phan Thị Mỹ Liễu (sinh năm 1982) và cướp đi số tiền 2 triệu USD.

Sau khi nhận được thông tin, xác định tính chất đặc biệt nghiêm trọng của vụ án và tính chất manh động của các đối tượng, Trung tướng Nguyễn Văn Long, Thứ trưởng, Thủ trưởng Cơ quan Cảnh sát điều tra Bộ Công an đã chỉ đạo Cục Cảnh sát hình sự khẩn trương phối hợp Công an tỉnh Tây Ninh và các đơn vị nghiệp vụ của Bộ Công an, Công an các địa phương Gia Lai, Hà Nội, Thành phố Hồ Chí Minh, Đồng Nai, Bình Thuận, Kon Tum, Đắk Lắk, Khánh Hòa, Phú Yên, Bình Định, Thanh Hóa, Ninh Bình, Quảng Ninh, lực lượng Bộ đội Biên phòng… triển khai đồng bộ các biện pháp, quyết liệt truy bắt các đối tượng gây án, thu hồi tài sản bị chiếm đoạt.

Qua điều tra, cơ quan Công an đã xác định các đối tượng Nguyễn Tuấn Anh (sinh năm 1993, quê quán Ninh Bình), Nguyễn Anh Duy (sinh năm 1993, quê quán Bình Định) và Đào Xuân Lộc (sinh năm 1991, quê quán Đồng Nai) câu kết với con trai ruột của nạn nhân để dàn dựng tình huống, giả mạo lực lượng Công an đến nhà nạn nhân, yêu cầu xuất trình giấy tờ và giải trình về nguồn gốc số tiền. Đồng thời, chúng yêu cầu nạn nhân đến trụ sở Công an làm việc.

Khi nạn nhân vào phòng thay đồ, các đối tượng nhanh chóng lấy toàn bộ số tiền rồi tẩu thoát. Sau khi gây án, các đối tượng đã bỏ trốn và cắt liên lạc với con trai nạn nhân hòng chiếm đoạt toàn bộ số tiền cướp được. Các đối tượng trong vụ án có sự bàn bạc, câu kết chặt chẽ với nhau, sử dụng nhiều thủ đoạn để gây án, trốn tránh, tẩu tán tài sản, che giấu tội phạm nhằm trốn tránh sự truy bắt của lực lượng chức năng.

Ngày 21/3, Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an tỉnh Tây Ninh đã ra các Quyết định truy nã đặc biệt nguy hiểm, toàn quốc đối với: Nguyễn Anh Duy, Đào Xuân Lộc, Nguyễn Tuấn Anh về tội "Cướp tài sản" quy định tại khoản 4 Điều 168 Bộ luật Hình sự.

Các đối tượng trên có tiền án, tiền sự, manh động liều lĩnh, đã từng sống ở Campuchia và có kinh nghiệm đối phó với cơ quan chức năng.

Thực hiện chỉ đạo của lãnh đạo Bộ Công an, với phương châm không để đối tượng trốn ra nước ngoài, tiếp tục gây án hoặc tẩu tán tài sản của bị hại, sau khi xác định hướng di chuyển của nhóm đối tượng, Cục Cảnh sát hình sự đã phối hợp các Cục nghiệp vụ của Bộ Công an và Công an các tỉnh, thành phố tập trung truy xét nhóm đối tượng.

Đến 12 giờ ngày 24/3, Cục Cảnh sát hình sự phối hợp Phòng Cảnh sát hình sự tỉnh Gia Lai đã bắt giữ các đối tượng này khi chúng đang lẩn trốn tại 1 lán trại thuộc thôn Nông Trương, xã Iagrai, huyện Chư Sê, tỉnh Gia Lai; thu giữ toàn bộ tang vật là vật chứng của vụ án và 3 ô-tô là phương tiện nhóm dùng chạy trốn.

Cơ quan Công an cũng triệu tập những đối tượng có hành vi che giấu tội phạm, không tố giác tội phạm để xử lý theo quy định của pháp luật.

Hiện, Cục Cảnh sát hình sự tiếp tục hướng dẫn, phối hợp chặt chẽ Công an tỉnh Tây Ninh và Công an các đơn vị, địa phương liên quan điều tra mở rộng vụ án.

Có thể bạn quan tâm

Nhờ vốn vay từ Ngân hàng Chính sách xã hội, nhiều hộ gia đình ở Ia Boòng đã từng bước vươn lên thoát nghèo.

Tăng cường giám sát hoạt động tín dụng chính sách

Trong công cuộc giảm nghèo bền vững, tín dụng chính sách xã hội được xem là một trong những công cụ hữu hiệu nhất để hỗ trợ người yếu thế. Tại xã Ia Boòng, tỉnh Gia Lai, thông qua công tác kiểm tra, giám sát thường xuyên, chính sách này đã và đang đi vào cuộc sống, tạo ra những chuyển biến tích cực về kinh tế-xã hội.

Già làng người Ê Đê ngồi kể chuyện về văn hóa cồng chiêng cho các cháu học sinh bên bếp lửa trong ngôi nhà dài truyền thống.

Ấm áp bếp lửa người Ê Đê

Từ bao đời nay, bếp lửa luôn gắn liền sinh hoạt hằng ngày và đời sống tâm linh của đồng bào dân tộc Ê Đê ở Tây Nguyên. Họ tin rằng, lửa chính là “vị thần” may mắn, chỉ cần ngọn lửa rực đỏ trong nhà gia đình sẽ luôn ấm no, hạnh phúc.

Không gian triển lãm tại khu vực trung tâm xứ ngàn hoa Đà Lạt thu hút người dân và du khách.

Lan tỏa giá trị lịch sử cách mạng

Ngày 30/4/1975 đã ghi dấu trang sử hào hùng, mốc son chói lọi trong lịch sử và trở thành biểu tượng sống động của ý chí độc lập, tự cường, khát vọng hòa bình và sức mạnh đại đoàn kết dân tộc.

Phía tây tỉnh Quảng Ngãi có thế mạnh về cà-phê xứ lạnh.

Quảng Ngãi mở rộng vùng trồng cà-phê xuất khẩu

Cà-phê Arabica của Việt Nam đang dần khẳng định vị thế trên thị trường quốc tế nhờ chất lượng ngày càng được nâng cao, nhất là cà-phê trồng ở các vùng núi cao, khí hậu mát lạnh và hệ sinh thái đa dạng.

Hệ thống giao thông trên địa bàn Cư Jút luôn được giữ gìn khang trang, sạch đẹp.

Phong trào xây dựng đời sống văn hóa ở Cư Jút

Phong trào “Toàn dân đoàn kết xây dựng đời sống văn hóa” tại xã Cư Jút (tỉnh Lâm Đồng) đang từng bước khẳng định vai trò là trụ cột tinh thần, tạo nền tảng vững chắc cho phát triển kinh tế-xã hội.

Tỉnh Đắk Lắk đang thúc đẩy phát triển nông lâm nghiệp bền vững thích ứng biến đổi khí hậu.

Giúp nông lâm nghiệp thích ứng biến đổi khí hậu

Trước diễn biến phức tạp của biến đổi khí hậu và tình trạng suy giảm diện tích rừng, việc tìm ra giải pháp vừa bảo vệ hệ sinh thái rừng, cải thiện sinh kế, bảo đảm thu nhập cho người nông dân trở nên cấp thiết.

Tập huấn kỹ thuật gieo trồng, chăm sóc giống lúa mới cho nông dân xã Ia Rsai.

Hiệu quả sản xuất nông nghiệp ở Ia Rsai

Những ngày cuối tháng 4, trên những cánh đồng xanh ngút mắt của xã Ia Rsai, tỉnh Gia Lai, nhịp sống của người nông dân trở nên sôi động hơn. Vụ đông xuân 2025-2026 vừa khép lại với những kết quả hết sức ấn tượng, đặt nền móng vững chắc cho một vụ mùa tiếp theo.

Lâm Đồng đang lan tỏa mô hình “du lịch không khói thuốc lá”, hình thành hệ sinh thái du lịch xanh, an toàn.

Lan tỏa mô hình du lịch không khói thuốc

Với xu hướng phát triển du lịch xanh, sạch, bền vững, tỉnh Lâm Đồng đang tích cực triển khai thí điểm mô hình “du lịch không khói thuốc lá” nhằm tạo không gian du lịch trong lành, an toàn cho du khách và góp phần bảo vệ sức khỏe cộng đồng, nâng tầm hình ảnh điểm đến của địa phương.

Quốc lộ 28 là trục kết nối đông-tây quan trọng của tỉnh Lâm Đồng.

Đầu tư hạ tầng giao thông kết nối đại ngàn-biển xanh

Tỉnh Lâm Đồng có diện tích tự nhiên lớn nhất cả nước, sở hữu địa hình, khí hậu, tài nguyên và văn hóa đa dạng, mở ra dư địa phát triển lớn. Nhưng hệ thống giao thông kết nối trục đông-tây của tỉnh, nhất là Quốc lộ 28 đang xuống cấp, cần sớm được nâng cấp để khơi thông dòng chảy hàng hóa, du lịch và đầu tư.

Nghề dệt thổ cẩm của đồng bào Giẻ Triêng có hàng trăm năm qua.

“Giữ lửa” nghề dệt thổ cẩm Giẻ Triêng

Nghề dệt thổ cẩm của phụ nữ dân tộc Giẻ Triêng ở các xã Đăk Môn, Đăk Pek, Đăk Plô, Dục Nông (tỉnh Quảng Ngãi) đã tồn tại từ lâu đời, gắn bó bền bỉ với đời sống và văn hóa bản làng.