Bảo vệ vững vàng thế trận lòng dân

Những năm qua, lực lượng vũ trang tỉnh An Giang tập trung xây dựng thế trận quốc phòng toàn dân, gắn với “thế trận lòng dân” vững chắc, góp phần bảo vệ địa bàn trọng yếu ở phía tây nam của Tổ quốc.

Lực lượng vũ trang tỉnh An Giang trên đường hành quân. (Ảnh PHƯƠNG VŨ)
Lực lượng vũ trang tỉnh An Giang trên đường hành quân. (Ảnh PHƯƠNG VŨ)

Lực lượng "tinh, gọn, mạnh"

Tỉnh An Giang sau sáp nhập có đường biên giới đất liền dài gần 150 km, tiếp giáp ba tỉnh, tám huyện và 19 xã, phường thuộc Vương quốc Campuchia. Cùng với đó, địa phương có vùng biển rộng hơn 63.000 km2; quản lý năm quần đảo, với hơn 143 đảo và bờ biển dài hơn 200 km. Bên cạnh tiềm năng phát triển kinh tế, địa bàn cũng tiềm ẩn những yếu tố phức tạp về quốc phòng, an ninh.

Bám sát sự lãnh đạo, chỉ đạo của cấp trên, Bộ Chỉ huy quân sự tỉnh An Giang tập trung tham mưu cho Tỉnh ủy, Ủy ban nhân dân tỉnh An Giang tăng cường đầu tư ngân sách cho lĩnh vực quốc phòng. Đơn vị chú trọng sắp xếp, điều chỉnh tổ chức biên chế các đơn vị bộ đội địa phương, bộ đội biên phòng theo mô hình chính quyền địa phương hai cấp, bảo đảm “tinh, gọn, mạnh”. Tỉnh quan tâm xây dựng lực lượng dự bị động viên hùng hậu, lực lượng dân quân tự vệ vững mạnh, rộng khắp; có chất lượng cao, đồng thời duy trì nghiêm công tác sẵn sàng chiến đấu, giữ vững an ninh chính trị, trật tự an toàn xã hội...

Đại tá Huỳnh Văn Khởi, Chính ủy Bộ Chỉ huy quân sự tỉnh An Giang cho biết: Năm 2021, An Giang được chọn là một trong sáu địa phương triển khai giai đoạn 1 đề án “Xây dựng Hải đội dân quân thường trực tham gia bảo vệ chủ quyền biển, đảo trong tình hình mới”.

Qua gần bốn năm đi vào hoạt động, Bộ Chỉ huy quân sự tỉnh An Giang đã điều động 89 lượt tàu phối hợp các đơn vị của Bộ Tư lệnh Vùng 5 Hải quân, Bộ Tư lệnh Vùng Cảnh sát biển 4 thực hiện nhiệm vụ trực sẵn sàng chiến đấu tại Nhà giàn DK1/10 và chống khai thác IUU tại các khu vực chồng lấn trên vùng biển Tây Nam. Đơn vị đã tổ chức 20 đợt hoạt động nắm tình hình trên biển, kết hợp khảo sát ngư trường, huấn luyện ngư lưới cụ, khai thác hải sản; tuyên truyền chống khai thác IUU cho gần 3.600 lượt tàu cá... Với phương châm “đồng hành cùng ngư dân vươn khơi, bám biển”, Hải đội thường xuyên thăm hỏi, động viên, tặng cờ Tổ quốc, hỗ trợ ngư dân thuốc chữa bệnh, lương thực, thực phẩm, nước ngọt, khắc phục sự cố trên biển với tổng giá trị vật chất quy đổi hơn 1,5 tỷ đồng.

“Sự hiện diện trên các vùng biển của Hải đội dân quân thường trực đã tạo niềm tin để ngư dân yên tâm vươn khơi, bám biển; góp phần khẳng định và bảo vệ chủ quyền biển, đảo thiêng liêng của Tổ quốc”, Đại tá Huỳnh Văn Khởi cho hay.

Xây dựng thế trận lòng dân

Là tỉnh biên giới, An Giang có đông đồng bào dân tộc thiểu số sinh sống. Cùng với tập trung xây dựng, nâng cao trình độ, sức mạnh và khả năng sẵn sàng chiến đấu, lực lượng vũ trang tỉnh chú trọng công tác dân vận, góp phần xây dựng “thế trận lòng dân” vững chắc.

Mặc dù không phải là người Khmer, nhưng vợ chồng ông Trần Minh Phúc, ngụ ấp Trà Phô, xã Giang Thành, am hiểu các phong tục, tập quán của đồng bào Khmer. Gia đình ông Phúc cùng canh tác, sinh sống với 23 hộ dân gồm cả người Kinh và đồng bào Khmer trên tuyến biên giới. “Ở đây, chúng tôi sống rất hòa thuận, thỉnh thoảng qua lại giao lưu với phía nước bạn. Các lễ hội, Tết của bạn, tôi cũng xem như lễ, Tết của mình và ngược lại”, ông Phúc cho hay.

Hơn 30 năm trước, ông Phúc cùng vợ và bốn con từ Cà Mau lên biên giới lập nghiệp. Nỗ lực từng ngày, ông giờ có cơ ngơi 60 công đất nuôi tôm, thu nhập hàng trăm triệu đồng/năm. Tri ân lực lượng biên phòng hỗ trợ, giúp ông phát triển kinh tế, ông Phúc tích cực cùng lực lượng biên phòng tuần tra, bảo vệ đường biên, cột mốc. “Ông Phúc hỗ trợ lều trại, giúp lực lượng biên phòng chống dịch Covid-19; tuyên truyền cho nhân dân chấp hành tốt các quy định về biên giới, vận động nhân dân không tham gia tiếp tay tội phạm buôn lậu…”, Thiếu tá Vũ Văn Hải, Chính trị viên phó Đồn Biên phòng Phú Mỹ (Ban Chỉ huy Bộ đội Biên phòng tỉnh An Giang) cho biết.

Từ năm 2020 đến nay, thông qua các hoạt động “Tết quân-dân”, “Tết quân-dân mừng Chol Chnam Thmay”, lực lượng vũ trang tỉnh An Giang xây dựng 1.495 căn nhà tặng các đối tượng chính sách. Đã làm mới, sửa chữa, chống sạt lở trên 120 km lộ giao thông nông thôn; xây dựng 171 cây cầu bê-tông; khám bệnh, cấp thuốc miễn phí, tặng quà cho hàng nghìn gia đình chính sách, gia đình có hoàn cảnh khó khăn trên tuyến biên giới… với tổng trị giá hơn 780 tỷ đồng (hơn 90% kinh phí huy động từ nguồn xã hội hóa). Riêng trong quý II/2025, lực lượng vũ trang tỉnh An Giang phối hợp Mặt trận Tổ quốc, các ban ngành, đoàn thể tỉnh và địa phương huy động các nguồn lực xã hội, ngày công lao động xây tặng 423 căn nhà, bảo đảm cho hộ nghèo, cận nghèo, gia đình chính sách trên địa bàn tỉnh có chỗ ở an toàn, không còn cảnh sống trong nhà tạm bợ. Công tác này đã góp phần cùng địa phương hoàn thành “Chương trình xóa nhà tạm, nhà dột nát” theo chỉ đạo của Thủ tướng Chính phủ.

Từ năm 2020 đến nay, lực lượng vũ trang tỉnh An Giang đã huy động hơn 6.300 lượt cán bộ, chiến sĩ tham gia khắc phục hậu quả mưa bão, lốc xoáy, chữa cháy rừng; lao động giúp dân hơn 24.000 ngày công lao động, quy đổi hơn 14 tỷ đồng/năm. Trong đại dịch Covid-19 vừa qua, cùng với duy trì, nâng cao hiệu quả hoạt động của các đồn, Trạm Biên phòng và 27 chốt dân quân thường trực trên tuyến biên giới, lực lượng vũ trang tỉnh An Giang huy động hơn 13.000 lượt cán bộ, chiến sĩ tham gia các hoạt động phòng, chống dịch bệnh; tổ chức hơn 600 “Chuyến xe nghĩa tình” đưa đón hàng chục nghìn người dân về quê tránh dịch; vận chuyển hơn 800 tấn lương thực, thực phẩm; vận động và đóng góp hơn 25 tỷ đồng mua nhu yếu phẩm tặng người dân có hoàn cảnh khó khăn.

“Những đóng góp của lực lượng vũ trang tỉnh thời gian qua góp phần củng cố niềm tin của nhân dân vào hệ thống chính trị địa phương; xây dựng thế trận lòng dân ngày càng vững chắc. Qua đó, không ngừng tăng cường tiềm lực chính trị tinh thần trong khu vực phòng thủ”, Đại tá Nguyễn Văn Ngành, Chỉ huy trưởng Bộ Chỉ huy quân sự tỉnh An Giang cho biết.

“Thời gian tới, chúng tôi chú trọng xây dựng ban chỉ huy quân sự cấp xã vững mạnh, hoạt động hiệu quả. Đơn vị sẽ thực hiện tốt chức năng tham mưu cấp ủy, chính quyền địa phương về nhiệm vụ quân sự, quốc phòng trong điều kiện mới...”, Đại tá Ngành nhấn mạnh.

Có thể bạn quan tâm

Tại thành phố Cần Thơ đang bước vào vụ thu hoạch lúa đông xuân 2025-2026.

Hiệu quả bước đầu và bài toán liên kết đầu ra của Đề án 1 triệu ha lúa chất lượng cao

Sau 2 năm triển khai Đề án 1 triệu ha lúa chất lượng cao, phát thải thấp tại vùng Đồng bằng sông Cửu Long, nhiều tín hiệu tích cực đã được ghi nhận, đặc biệt về hiệu quả kinh tế và môi trường. Tuy nhiên, bài toán liên kết tiêu thụ vẫn là nút thắt, đặt ra yêu cầu cấp thiết về tổ chức lại sản xuất theo chuỗi giá trị bền vững.

Diễn tập chữa cháy rừng tại Vườn quốc gia U Minh Thượng.

Giữ rừng giữa cao điểm mùa khô ở An Giang

Thời điểm nắng nóng cục bộ gay gắt khắp Nam Bộ, nhiều cánh rừng tại tỉnh An Giang đang bước vào giai đoạn “báo động đỏ”. Từ những cánh rừng tràm ngập nước đến các dốc núi cao vùng biên giới, hải đảo, một cuộc chiến bảo vệ “lá phổi xanh” đang được triển khai ráo riết với tinh thần: Chủ động tối đa, phản ứng tức thì.

Lãnh đạo xã Tháp Mười, tỉnh Đồng Tháp thăm mô hình trồng mít của nông dân tại ấp Mỹ An 3, xã Tháp Mười.

Cùng nông dân sản xuất chuyên nghiệp, hiện đại

Nền nông nghiệp chỉ có thể chuyển mình, phát triển bền vững khi người nông dân trở thành trung tâm của quá trình đổi mới. Tại tỉnh Đồng Tháp, việc xây dựng nông dân chuyên nghiệp đã tạo ra động lực quan trọng, giúp nâng cao giá trị nông sản và thích ứng với yêu cầu phát triển mới.

Du khách nước ngoài tham quan Chợ nổi Cái Răng, thành phố Cần Thơ.

Tạo bứt phá cho du lịch đường sông

Nằm ở trung tâm vùng Đồng bằng sông Cửu Long, thành phố Cần Thơ từ lâu đã vang danh “đô thị miền sông nước”. Với hệ thống sông, kênh rạch chằng chịt, Cần Thơ đang đứng trước cơ hội lớn để đưa các lợi thế tự nhiên thành sản phẩm du lịch đường sông chuyên biệt, tạo bước bứt phá mạnh mẽ trên bản đồ du lịch trong nước và quốc tế.

Hệ thống thủy lợi nội đồng ở xã Vĩnh Thuận Đông, thành phố Cần Thơ nhiều năm không được duy tu, sửa chữa.

Cấu trúc lại hệ thống thủy lợi nội đồng

Trong bối cảnh sản xuất nông nghiệp đang chịu sức ép ngày càng lớn từ biến đổi khí hậu, hệ thống thủy lợi nội đồng tại Đồng bằng sông Cửu Long bộc lộ những hạn chế về hạ tầng, cơ chế quản lý và hiệu quả vận hành.

Thương lái thu mua sầu riêng của nông dân xã Mỹ Thành, tỉnh Đồng Tháp.

Gỡ “rào cản” cho nông sản Việt

Những ngày qua, giá nông sản trên địa bàn tỉnh Đồng Tháp nói riêng và khu vực Đồng bằng sông Cửu Long nói chung liên tục giảm, thậm chí rất khó tiêu thụ. Sầu riêng, mít… là những sản phẩm chủ lực của địa phương nhưng tiêu thụ kém khiến nông dân gặp khó khăn.

Nhiều trụ sở dôi dư sau sáp nhập tại Cà Mau có vị trí đắc địa trên những trục đường lớn.

Khai thác hiệu quả tài sản công sau sáp nhập

Sau sáp nhập và thực hiện chính quyền địa phương 2 cấp, tỉnh Cà Mau dôi dư một khối lượng lớn tài sản công. Việc quản lý và khai thác hiệu quả các trụ sở bỏ trống, khu đất chưa sử dụng là bài toán cấp thiết hiện nay giúp tỉnh có thêm nguồn lực, phát triển kinh tếxã hội tại địa phương.

Bữa ăn hỗ trợ học sinh có hoàn cảnh khó khăn tại Trường trung học cơ sở Trần Hưng Đạo (phường Bình Đức, tỉnh An Giang).

Lan tỏa những nghĩa cử yêu thương

Tại Trường trung học cơ sở Cái Dầu (xã Châu Phú, tỉnh An Giang), mô hình “Bánh mì 0 đồng” được triển khai từ đầu năm học 2025- 2026 đã trở thành điểm sáng cần nhân rộng.

Diêm dân xã Bảo Thạnh (tỉnh Vĩnh Long) thu hoạch muối.

Hướng đi bền vững cho nghề muối

Nghề làm muối tại xã Bảo Thạnh (tỉnh Vĩnh Long) đã hình thành từ nhiều thế hệ, trở thành sinh kế gắn bó mật thiết với đời sống của hàng trăm hộ dân nơi đây.

Người dân tiêm phòng viêm não mô cầu tại CDC Cần Thơ.

Nâng cao năng lực giám sát dịch bệnh từ cơ sở

Hiện nay, một số địa phương trên cả nước ghi nhận nhiều ca bệnh viêm não mô cầu với diễn biến nặng. Ngành y tế thành phố Cần Thơ đã tăng cường các biện pháp phòng ngừa, chủ động kiểm soát nguy cơ dịch xâm nhập và lây lan.

Tỉnh ủy Vĩnh Long tổ chức Hội nghị tổng kết quý I năm 2026.

Vĩnh Long quyết tâm tăng trưởng “hai con số”

Ngày 1/4, Tỉnh ủy Vĩnh Long tổ chức Hội nghị lần thứ tư, sơ kết tình hình thực hiện Nghị quyết Tỉnh ủy quý I năm 2026. Đồng thời, đánh giá kết quả thực hiện, ưu điểm, hạn chế, và các giải pháp thực hiện chỉ tiêu tăng trưởng “hai con số” trong năm 2026.