Bảo vệ quyền lợi người tiêu dùng trong lĩnh vực an toàn thực phẩm

Ngày 9/1, tại Hà Nội, Bộ Y tế tổ chức Hội thảo lấy ý kiến đối với Hồ sơ Luật An toàn thực phẩm (sửa đổi) theo hình thức trực tiếp và trực tuyến. Tham dự hội thảo có lãnh đạo Bộ Y tế; đại diện các Ủy ban của Quốc hội, Mặt trận Tổ quốc Việt Nam, các bộ, ngành, Ủy ban nhân dân, Sở Y tế các tỉnh, thành phố trên cả nước.

Các đại biểu tham dự hội thảo.
Các đại biểu tham dự hội thảo.

Theo Tiến sĩ Chu Quốc Thịnh, Quyền Cục trưởng An toàn thực phẩm (Bộ Y tế), sau 15 năm thực hiện, Luật An toàn thực phẩm đã đáp ứng được yêu cầu công tác quản lý nhà nước về thực phẩm. Tuy nhiên, thực tiễn triển khai cho thấy một số quy định còn chưa bảo đảm đồng bộ, thống nhất trong hệ thống pháp luật, một số quy định không còn bảo đảm tính khả thi trên thực tiễn; hệ thống quản lý chưa kiểm soát được chất lượng thực phẩm, đặc biệt là thực phẩm chức năng trong quá trình sản xuất, lưu thông trên thị trường; hệ thống quản lý, mô hình tổ chức, bộ máy về an toàn thực phẩm trên toàn quốc chưa tinh gọn, thống nhất, chưa tương xứng với nhiệm vụ được giao; vẫn còn tình trạng sản xuất thực phẩm giả, thực phẩm kém chất lượng với số lượng lớn gây bức xúc dư luận trong thời gian qua.

attp.jpg
Tiến sĩ Chu Quốc Thịnh, Quyền Cục trưởng An toàn thực phẩm trao đổi thông tin tại hội thảo.

Đáng chú ý, Luật chưa giao thẩm quyền cho Chính phủ quy định tạm dừng thủ tục hành chính khi có vi phạm; chưa giao Chính phủ quy định cụ thể và điều kiện, hồ sơ, trình tự thủ tục chỉ định hoặc công bố tiêu chuẩn áp dụng của cơ sở kiểm nghiệm do nhà nước chỉ định, cơ sở kiểm nghiệm kiểm chứng; chưa hoàn thiện hệ thống cơ sở dữ liệu về quản lý sản phẩm, cơ sở sản xuất thực phẩm; chưa quy định về quyền, nghĩa vụ của tổ chức, cá nhân đứng tên công bố sản phẩm, đăng ký lưu hành. Đồng thời, chưa quy định tổ chức, cá nhân phải kiểm nghiệm chỉ tiêu về chất lượng (bên cạnh các tiêu chí an toàn) của sản phẩm khi thực hiện đăng ký lưu hành thực phẩm, công bố tiêu chuẩn áp dụng…

Tiến sĩ Chu Quốc Thịnh cho biết thêm: Trước thực trạng nêu trên, việc xây dựng chính sách của Luật An toàn thực phẩm (sửa đổi) để phù hợp với chủ trương, đường lối của Đảng, chính sách của Nhà nước và giải quyết những vấn đề vướng mắc phát sinh trong thực tiễn là hết sức cần thiết. Bởi vì, Luật An toàn thực phẩm (sửa đổi) sẽ giải quyết kịp thời các hạn chế, vướng mắc, bất cập trong các quy định của Luật An toàn thực phẩm; xác định và đề cao trách nhiệm của cơ quan quản lý, doanh nghiệp thực phẩm, nâng cao hiệu quả bảo đảm chất lượng, an toàn thực phẩm; tăng cường công tác hậu kiểm để nâng cao hiệu lực, hiệu quả thực thi quy định của pháp luật về an toàn thực phẩm, bảo đảm quyền lợi của người tiêu dùng, tạo thuận lợi cho người dân và doanh nghiệp.

attp1.jpg
Quang cảnh hội thảo.

Phạm vi điều chỉnh vào các nội dung: Quy định về nguyên tắc, chính sách quản lý và những hành vi bị nghiêm cấm; quyền và nghĩa vụ của tổ chức, cá nhân trong bảo đảm chất lượng an toàn thực phẩm; điều kiện bảo đảm chất lượng, an toàn đối với sản phẩm thực phẩm, điều kiện của các cơ sở kinh doanh thực phẩm; quảng cáo, ghi nhãn sản phẩm; thông tin, giáo dục, truyền thông về chất lượng, an toàn thực phẩm; quản lý nhà nước về sản phẩm thực phẩm…

Hồ sơ Luật An toàn thực phẩm (sửa đổi), gồm: 11 chương, 55 điều. Luật áp dụng đối với cơ quan, tổ chức, cá nhân trong nước và tổ chức, cá nhân nước ngoài có liên quan hoạt động kinh doanh và hoạt động không vì mục đích thương mại liên quan sản phẩm thực phẩm tại Việt Nam. Dự kiến, Luật An toàn thực phẩm (sửa đổi) sẽ được trình Quốc hội xem xét và thông qua tại Kỳ họp thứ nhất Quốc hội khóa XVI.

attp55555555.jpg
Các đại biểu trao đổi, góp ý các nội dung Luật An toàn thực phẩm (sửa đổi) tại hội thảo.

Tại hội thảo, các nhà quản lý, chuyên gia, nhà khoa học lĩnh vực an toàn thực phẩm tập trung trao đổi, thảo luận, đóng góp ý kiến vào các nội dung của Luật An toàn thực phẩm (sửa đổi) như: Việc tăng cường quản lý đối với các cơ sở sản xuất, kinh doanh thực phẩm có nguy cơ cao; phân quyền quản lý nhà nước về an toàn thực phẩm ở Trung ương, phân cấp trách nhiệm quản lý nhà nước về an toàn thực phẩm của Ủy ban nhân dân cấp tỉnh trong việc thực hiện quản lý an toàn thực phẩm tại địa phương; điều kiện bảo đảm chất lượng, an toàn đối với sản phẩm thực phẩm nhập khẩu; kiểm soát các sản phẩm thực phẩm đã qua chế biến gói sẵn trước khi lưu thông trên thị trường theo hướng dựa trên mức độ nguy cơ của từng loại sản phẩm thực phẩm.

Điều kiện của cơ sở kinh doanh sản phẩm thực phẩm, cơ sở kinh doanh dịch vụ kiểm nghiệm sản phẩm thực phẩm; điều kiện bảo đảm chất lượng, an toàn đối với sản phẩm thực phẩm; kiểm soát đối với các chất đưa vào sản xuất, chế biến sản phẩm thực phẩm có khả năng sai mục đích, dễ bị lạm dụng thành các chất nguy hại; nhiệm vụ, quyền hạn của các đoàn kiểm tra; hậu kiểm sản phẩm thực phẩm; khẳng định quyền được tiếp cận và sử dụng thực phẩm an toàn của mọi người dân…, để bảo vệ quyền lợi của người trong lĩnh vực an toàn thực phẩm bền vững, hiệu quả.

Có thể bạn quan tâm

Con trai của Luật sư Nguyễn Hữu Thọ và ký ức những ngày chiến đấu ở rừng

Con trai của Luật sư Nguyễn Hữu Thọ và ký ức những ngày chiến đấu ở rừng

Là con trai cả của Luật sư Nguyễn Hữu Thọ, trong kháng chiến chống Mỹ, cứu nước, ông Nguyễn Hữu Châu có hơn 13 năm hoạt động và chiến đấu ở Căn cứ Trung ương Cục miền nam. Hòa vào không khí của những ngày tháng Tư lịch sử, ông chia sẻ với chúng tôi về hồi ức của những tháng ngày không quên ở chiến khu ngày đó.

Lãnh đạo thành phố Đồng Nai khảo sát để quy hoạch lại, tạo không gian phát triển cho phường Trảng Dài.

Đồng Nai tái thiết nơi “làng không ra làng, phường không ra phường”

Trong ngày thứ hai sau khi trở thành thành phố trực thuộc Trung ương, lãnh đạo thành phố Đồng Nai đã khảo sát thực tế, tìm giải pháp để tái thiết không gian phát triển cho phường Trảng Dài, nơi từng xảy ra điểm nóng xây dựng trái phép, gây nên nhiều hệ lụy dai dẳng, được ví như “làng không ra làng, phường không ra phường”.

Trạm dừng nghỉ trên cao tốc Vĩnh Hảo-Phan Thiết đón lượng khách và phương tiện dừng xe nghỉ ngơi, tiếp nhiên liệu ngày 30/4,

Mạng lưới trạm dừng nghỉ trên cao tốc bắc-nam giúp chuyến đi an toàn hơn trong kỳ nghỉ

Cục Đường bộ Việt Nam cho biết, bảo đảm đáp ứng nhu cầu đi lại, tiếp nhiên liệu và nghỉ ngơi của người dân trong dịp cao điểm lễ 30/4 và 1/5 năm 2026, hệ thống trạm dừng nghỉ, trạm tạm và điểm dịch vụ trên tuyến cao tốc bắc-nam phía đông hoạt động chính thức từ ngày 29/4 giúp các chuyến đi an toàn, thuận tiện hơn.

Lực lượng Cảnh sát giao thông thành phố Đà Nẵng thực hiện nhiệm vụ với tinh thần “không có vùng cấm, không có ngoại lệ”.

Đà Nẵng bảo đảm trật tự an toàn giao thông dịp lễ 30/4 và 1/5

Nhằm bảo đảm trật tự, an toàn giao thông trong dịp lễ 30/4 và 1/5, Phòng Cảnh sát giao thông Công an thành phố Đà Nẵng đã xây dựng kế hoạch thực hiện cao điểm, huy động tối đa lực lượng, phương tiện, thiết bị kỹ thuật nghiệp vụ, triển khai đồng bộ nhiều giải pháp nhằm bảo đảm trật tự an toàn giao thông.

Khu di tích đền thờ/Nhà tưởng niệm bà Hoàng Thị Loan. (Ảnh: NGỌC ĐINH - MẠNH HÀO)

Đồng thuận từ lòng dân

Mỗi buổi chiều ở Vân Nội, loa truyền thanh vang lên những thông tin nổi bật về kinh tế-xã hội của xã Việt Tiến (Hưng Yên) nói chung và của thôn nói riêng. Ở sân nhà văn hóa, nhiều người dân quây quần trò chuyện. Những chia sẻ xoay quanh mùa vụ, tình làng nghĩa xóm, và những đổi thay đang hiện hữu trên quê hương.

Công nhân lao động diễu hành kỷ niệm 140 năm Ngày Quốc tế Lao động. (Ảnh BẢO LONG)

Bảo đảm lợi ích chính đáng của người lao động

Ở cấp cơ sở, chủ tịch công đoàn không chỉ là người tổ chức phong trào mà còn là cầu nối quan trọng giữa người lao động và người sử dụng lao động. Vai trò này thể hiện rõ nhất trong công tác đối thoại, thương lượng tập thể, đây là lĩnh vực được xác định là một trong những khâu đột phá của tổ chức công đoàn trong bối cảnh mới.

Cảnh sát giao thông Công an thành phố Hà Nội đồng loạt ra quân, tăng cường tuần tra, kiểm soát, xử lý nghiêm các hành vi vi phạm giao thông trong đợt nghỉ lễ 30/4-1/5 năm nay.

Hà Nội tăng cường kiểm soát nồng độ cồn dịp nghỉ lễ 30/4-1/5

Dịp nghỉ lễ 30/4-1/5, lực lượng Cảnh sát giao thông Công an thành phố Hà Nội đồng loạt ra quân, tăng cường tuần tra, kiểm soát, xử lý nghiêm các hành vi vi phạm là nguyên nhân trực tiếp dẫn đến tai nạn giao thông, trong đó tập trung vào vi phạm nồng độ cồn, chạy quá tốc độ, chở quá số người quy định, chở hàng quá tải, quá khổ.

Tin nổi bật ngày 30/4: Nhiều hoạt động kỷ niệm 51 năm Ngày Giải phóng miền nam, thống nhất đất nước; TP Đồng Nai vận hành với 10 phường mới

Tin nổi bật ngày 30/4: Nhiều hoạt động kỷ niệm 51 năm Ngày Giải phóng miền nam, thống nhất đất nước; TP Đồng Nai vận hành với 10 phường mới

Nhiều hoạt động thiết thực kỷ niệm 51 năm Ngày Giải phóng miền nam, thống nhất đất nước; Thành phố Đồng Nai chính thức vận hành với 10 phường mới; Cầu vượt cửa biển Thuận An, thành phố Huế chính thức thông xe… là một số tin tức nổi bật trong ngày 30/4/2026.

[Infographic] Hà Nội tiếp tục đưa thêm 52 xe buýt điện vào khai thác

[Infographic] Hà Nội tiếp tục đưa thêm 52 xe buýt điện vào khai thác

Từ ngày 30/4, thành phố Hà Nội tiếp tục đưa thêm 52 xe buýt điện vào hoạt động trên 4 tuyến, nâng tổng số phương tiện xanh lên 797 xe. Kết quả này không chỉ vượt kế hoạch đề ra mà còn khẳng định quyết tâm xây dựng hệ thống giao thông công cộng xanh, hiện đại, bền vững.