Bảo vệ quyền lợi của công nhân, lao động các khu công nghiệp

Công đoàn Các khu công nghiệp tỉnh Vĩnh Phúc và công đoàn cơ sở các nhà máy, công ty trong khu công nghiệp đang thực hiện tốt nhiệm vụ bảo vệ quyền lợi của công nhân lao động, trở thành chỗ dựa vững chắc cho đoàn viên và người lao động.
Đại diện Công đoàn Các khu công nghiệp tỉnh Vĩnh Phúc chúc mừng giải thể thao Công ty Uju Vina.
Đại diện Công đoàn Các khu công nghiệp tỉnh Vĩnh Phúc chúc mừng giải thể thao Công ty Uju Vina.

Khi xảy ra các cuộc ngừng việc tập thể hay đình công, Công đoàn Các khu công nghiệp tỉnh ngay lập tức phối hợp các cơ quan chức năng làm việc với người sử dụng lao động. Hằng năm, tổ chức công đoàn tiếp nhận khá nhiều đơn thư khiếu nại của đoàn viên, người lao động về chế độ, lương, thưởng, bảo hiểm xã hội và các vấn đề khác.

Phó Chủ tịch Công đoàn Các khu công nghiệp tỉnh Vĩnh Phúc Phan Thái Hòa cho biết: Những quyền lợi hợp pháp, chính đáng của người lao động đều được tổ chức công đoàn bảo vệ thành công. Để làm được điều đó, cán bộ công đoàn phải nắm chắc các bộ luật, nghị định, quy định, điều lệ liên quan đến quyền, trách nhiệm, nghĩa vụ của người sử dụng lao động và công nhân lao động.

Công đoàn cơ sở trong các khu công nghiệp thường xuyên tổ chức giám sát việc thực hiện chính sách, pháp luật về tiền lương, tiền thưởng, thực hiện mức lương tối thiểu vùng và bảo hiểm xã hội, bảo hiểm y tế, bảo hiểm tai nạn.

Ông Phùng Văn Bình, Chủ tịch Công đoàn Công ty TNHH Vina Korea (Hàn Quốc) cho biết: Nhiệm kỳ 2016-2023, công đoàn công ty tập trung chăm lo đời sống đoàn viên, công nhân lao động, hỗ trợ 659 triệu đồng cho đoàn viên khó khăn từ nguồn của công đoàn cấp trên; dành hơn 20,5 tỷ đồng tổ chức các hoạt động phong trào, thăm hỏi, tặng quà cho người lao động; vận động 276,9 triệu đồng từ nguồn xã hội hóa ủng hộ công nhân mắc bệnh hiểm nghèo.

Tại Công ty TNHH Piaggio (Italia), tổ chức công đoàn tham gia ý kiến vào các chính sách về tiền lương, bảo hiểm xã hội, bảo hiểm y tế, bảo hiểm thất nghiệp, giải quyết các tranh chấp lao động, đồng thời phối hợp chủ doanh nghiệp xây dựng nội quy, quy chế, hệ thống thang bảng lương, điều chỉnh lương cho công nhân lao động hằng năm.

Công đoàn Công ty TNHH Công nghiệp chính xác Việt Nam 1 của Đài Loan (Trung Quốc) phối hợp Ban Giám đốc giải quyết những kiến nghị, đề xuất của người lao động về nhà ăn, cơm ca, lương, phụ cấp, bổ sung hỗ trợ đời sống, an toàn lao động; tham gia xây dựng thang bảng lương, nội quy lao động, thỏa ước lao động tập thể.

Công đoàn Công ty HHCN Lâm Viễn Vĩnh Phúc của Đài Loan (Trung Quốc) phối hợp Ban Giám đốc ký Thỏa ước lao động tập thể gồm các điều khoản có lợi cho đoàn viên, người lao động như: tăng chế độ phúc lợi hiếu, hỷ; tặng quà Tết cho công nhân lao động; ký hợp đồng lao động đối với toàn bộ người lao động.

Nhờ kỹ năng thương lượng và kiên trì vận động, thuyết phục, chỉ trong sáu tháng đầu năm 2023, đã có 85 công đoàn cơ sở tổ chức đối thoại với chủ sử dụng lao động; ký mới chín bản Thỏa ước lao động tập thể; 14 đơn vị phối hợp với người sử dụng lao động tổ chức bữa ăn ca từ 25.000 đồng/người. Trong các khu công nghiệp có 6.687 đoàn viên, người lao động có hoàn cảnh khó khăn được hỗ trợ hơn 3,3 tỷ đồng.

Các hoạt động chăm lo Tết Nguyên đán được các cấp công đoàn thực hiện rất chu đáo, như đôn đốc chủ sử dụng lao động thưởng tháng lương thứ 13; tặng quà Tết và tổ chức thăm hỏi, động viên người lao động trực Tết; tổ chức "gian hàng 0 đồng"; hỗ trợ vé tàu xe...

Kết quả cho thấy, các doanh nghiệp trong khu công nghiệp đều thực hiện tốt chế độ, chính sách theo quy định, không để xảy ra tai nạn lao động. Việc làm của người lao động cơ bản ổn định, thu nhập bình quân đạt khoảng 8.300.000 đồng/tháng.

Phong trào văn nghệ, thể thao được duy trì, tăng quy mô tổ chức các giải bóng đá nam, bóng đá nữ, bóng chuyền hơi nam nữ. Nhiều công đoàn cơ sở tham gia chương trình team building do Liên đoàn Lao động tỉnh tổ chức.

Chủ tịch Công đoàn Các khu công nghiệp tỉnh Bành Hải Ninh cho biết: Tại Khu công nghiệp Khai Quang, tỉnh đã xây dựng trường mầm non công lập dành cho con em công nhân và Nhà văn hóa công nhân; công trình hạ tầng kỹ thuật nhà ở công nhân Khu công nghiệp Bá Thiện đã được bàn giao đưa vào sử dụng. Các cấp công đoàn tham mưu với tỉnh triển khai xây dựng thiết chế công đoàn tại các khu công nghiệp Bá Thiện và Bình Xuyên; có cơ chế, chính sách khuyến khích xây nhà ở xã hội, hỗ trợ nhà ở cho công nhân tại các khu công nghiệp; có chính sách đào tạo nghề, nâng cao tay nghề cho người lao động.

Tỉnh cũng ban hành nhiều chính sách hỗ trợ tiền học cho con công nhân trong các cơ sở mầm non độc lập, tư thục. Vừa qua, Ủy ban nhân dân tỉnh phê duyệt Đề án nâng cao đời sống công nhân, người lao động trong các khu, cụm công nghiệp giai đoạn 2022-2026.

Đề án đặt ra mục tiêu đến năm 2025, thu nhập bình quân của công nhân, người lao động tại các doanh nghiệp trong khu, cụm công nghiệp của Vĩnh Phúc đạt gấp hơn hai lần mức lương tối thiểu vùng; có thêm khoảng 10.000 công nhân, người lao động có nhà ở xã hội, ký túc xá; xây dựng thêm các nhà trẻ, trường mầm non, điểm khám, chữa bệnh ban đầu trong các khu, cụm công nghiệp.

Tính đến ngày 30/5/2023, các khu công nghiệp tỉnh Vĩnh Phúc có 305 doanh nghiệp, với hơn 100 nghìn công nhân, lao động. Trong đó, có 267 doanh nghiệp FDI với khoảng 103 nghìn công nhân, lao động, 38 doanh nghiệp có vốn đầu tư trong nước với hơn 3.500 công nhân, lao động. Công đoàn Các khu công nghiệp tỉnh Vĩnh Phúc quản lý 233 công đoàn cơ sở với tổng số 89.797 đoàn viên.

Có thể bạn quan tâm

Mô hình chăn nuôi giúp nhiều hộ dân thoát nghèo. Ảnh: NGỌC LAN

Ninh Bình chú trọng giảm nghèo bền vững

Những năm qua, tỉnh Ninh Bình dành nhiều nguồn lực ưu tiên tập trung thực hiện giảm nghèo, giảm dần khoảng cách giàu nghèo giữa các địa phương, hạn chế tái nghèo và phát sinh nghèo mới. Nhiều hộ dân được tiếp cận các dịch vụ xã hội cơ bản, tạo điều kiện sinh kế, thu nhập ổn định, nâng cao chất lượng cuộc sống, sớm thoát nghèo.

Tượng voi đá được phụng thờ trong Đền A Sào.

Theo dấu voi chiến về “Đệ nhị sinh từ A Sào”

Lưu giữ dấu tích về thân thế và sự nghiệp của anh hùng dân tộc Hưng Đạo đại vương Trần Quốc Tuấn, khu di tích lịch sử-văn hóa quốc gia Đình, Đền, Bến Tượng A Sào còn gắn với câu chuyện cảm động về chú voi chiến trung nghĩa và câu ca truyền tụng “Đệ nhất sinh từ Kiếp Bạc-Đệ nhị sinh từ A Sào”.

“Màn sương” bụi mịn độc hại bao phủ Hà Nội những ngày qua. (Ảnh MAI MAI)

Xử lý nguồn gây ô nhiễm không khí tại Hà Nội

Những tháng cuối năm, Thủ đô Hà Nội luôn ô nhiễm không khí nghiêm trọng. Tại các thời điểm đo, chỉ số chất lượng không khí (AQI) luôn ở mức báo động đỏ. Theo thống kê hằng năm của Cổng thông tin quan trắc môi trường (CEM.ORG.VN), không khí Hà Nội nằm trong top 10 thành phố trên thế giới về mức độ ô nhiễm.

Quang cảnh buổi họp báo.

Bắc Ninh: Tăng trưởng kinh tế năm 2025 ước đạt 10,27%, đứng thứ 5 toàn quốc

Chiều 4/12, tại buổi họp báo thông tin kỳ họp thứ 8, Hội đồng nhân dân tỉnh Bắc Ninh khóa XIX, nhiệm kỳ 2021-2026, Phó chủ tịch Thường trực Hội đồng nhân dân tỉnh Trần Thị Hằng cho biết: Dự kiến, tăng trưởng GRDP năm 2025 của Bắc Ninh đạt 10,27%, đứng thứ 5 cả nước và bám sát kế hoạch do Hội đồng nhân dân tỉnh và Chính phủ giao.

Tăng nguồn cung nhà ở xã hội là giải pháp quan trọng để thị trường phát triển lành mạnh. (Ảnh: NAM NGUYỄN)

Hoàn thiện thể chế để thị trường bất động sản không còn bị lũng đoạn

Sáng 4/12, tại diễn đàn “Xây dựng thị trường bất động sản lành mạnh, bền vững 2025” do Đài phát thanh và Truyền hình Hà Nội tổ chức, bên cạnh việc nhìn nhận, đánh giá những vấn đề tồn tại, các chuyên gia, doanh nghiệp đã đề xuất những giải pháp để thị trường bất động sản phát triển lành mạnh, không còn bị lũng đoạn.

Đảo Cát Bà - Thiên đường biển đảo xanh.

[Ảnh] Cát Bà-Thiên đường biển đảo xanh

Đảo Cát Bà (thành phố Hải Phòng), nay đã đổi mới phát triển du lịch xanh bền vững. Nhiều phương tiện hiện đại, thân thiện môi trường đưa du khách đến với những bãi tắm xinh đẹp nép mình bên núi đá hùng vĩ, cánh rừng xanh mát. Các tour du lịch phong phú, giúp du khách như được sống trong xứ sở đẹp như mơ. 

Từ nguồn vốn được hỗ trợ, gia đình ông Nguyễn Văn Gắn có thu nhập ổn định hơn.

Bước tiến mới trong giảm nghèo bền vững của Bắc Ninh

Xác định giảm nghèo bền vững không chỉ là chính sách xã hội mà còn là nhiệm vụ chiến lược gắn với phát triển khoa học, công nghệ và chuyển đổi số, Bắc Ninh đã huy động nhiều nguồn lực và triển khai các giải pháp linh hoạt để nâng cao đời sống người dân, thu hẹp chênh lệch vùng miền, tỷ lệ hộ nghèo giảm mạnh.

Chế biến tôm sú xuất khẩu ở thành phố Cần Thơ.

Triển vọng từ giống tôm sú kháng bệnh

Gần đây, sự xuất hiện của giống tôm sú với đặc tính dễ nuôi, nhanh lớn, kháng bệnh… mở ra triển vọng mới cho ngành tôm và hứa hẹn tôm sú trở lại thời hoàng kim ở Đồng bằng sông Cửu Long.

Phía trước chùa Chuông.

Khám phá “Phố Hiến đệ nhất danh thắng” chùa Chuông

Là một trong 17 di tích trọng điểm của Khu di tích quốc gia đặc biệt Phố Hiến (tỉnh Hưng Yên), chùa Chuông nằm tại khu phố Nhân Dục, phường Hiến Nam trở thành điểm dừng chân quen thuộc của du khách yêu di sản. Ngôi chùa cổ với kiến trúc đặc sắc trong đó hình tượng quả chuông màu vàng gắn trên mái ngói tạo nên dấu ấn riêng.

Đoàn đại biểu tỉnh Bắc Ninh thành kính dâng hương, dâng hoa trước tượng đài đồng chí Ngô Gia Tự, đặt tại phường Tam Sơn, tỉnh Bắc Ninh.

Dâng hương tưởng niệm 117 năm Ngày sinh đồng chí Ngô Gia Tự

Nhân kỷ niệm 117 năm Ngày sinh đồng chí Ngô Gia Tự (3/12/1908-3/12/2025), ngày 3/12, Đoàn đại biểu Tỉnh ủy, Hội đồng nhân dân, Ủy ban nhân dân, Ủy Ban mặt trận Tổ quốc tỉnh Bắc Ninh đã tới dâng hương, dâng hoa tưởng niệm trước tượng đài đồng chí Ngô Gia Tự, đặt tại phường Tam Sơn, tỉnh Bắc Ninh.

(Ảnh: LÊ ĐỨC)

Bảo vệ sức khỏe thế nào trước "làn sóng bụi mịn" ở Hà Nội?

Hà Nội liên tục nằm trong nhóm những thành phố ô nhiễm nhất thế giới trong ngày, sánh ngang hoặc vượt qua các “điểm nóng” quen thuộc như Delhi, Lahore hay Baghdad. Vì thế, người cao tuổi, trẻ nhỏ, người có bệnh lý nền... cần lưu ý các biện pháp để tự bảo vệ sức khỏe trong những ngày ô nhiễm không khí nặng nề.