Bảo vệ môi trường trong sản xuất nông nghiệp

Trong những năm qua, Đề án "Thu gom, xử lý bao gói thuốc bảo vệ thực vật và chất thải nhựa trong sản xuất trồng trọt giai đoạn 2021-2025" trên địa bàn tỉnh Hòa Bình được thực hiện hiệu quả, tạo chuyển biến tích cực trong quản lý nguồn thải nhựa và bao gói thuốc bảo vệ thực vật sau sử dụng. Kết quả này góp phần phát triển nông nghiệp theo hướng bền vững, bảo vệ môi trường.
Người dân Hòa Bình đã có ý thức trong việc thu gom bao gói thuốc bảo vệ thực vật đúng quy định.
Người dân Hòa Bình đã có ý thức trong việc thu gom bao gói thuốc bảo vệ thực vật đúng quy định.

Việc bảo vệ môi trường nông nghiệp, nông thôn là nhiệm vụ quan trọng của ngành nông nghiệp để phát triển kinh tế-xã hội, nâng cao đời sống và bảo vệ môi trường sinh thái. Để đẩy mạnh áp dụng các tiến bộ khoa học-kỹ thuật trong sản xuất nông nghiệp, hạn chế nguồn chất thải nhựa trong sản xuất trồng trọt, từ năm 2022, ngành nông nghiệp tỉnh tổ chức 50 lớp quản lý dịch hại tổng hợp cho 1.500 lượt người; 20 lớp quản lý sức khỏe cây trồng tổng hợp trên các loại cây trồng chính cho 600 lượt người; diện tích ứng dụng hệ thống canh tác cải tiến trên cây lúa (SRI) đạt hơn 80% diện tích gieo trồng,... góp phần giảm nguồn rác thải trong sản xuất trồng trọt.

Nhiều chế phẩm thuốc bảo vệ thực vật sinh học qua quá trình nghiên cứu được ứng dụng rộng rãi như NPV, V-Bt, Tricodecma... để trừ sâu bệnh hại trong sản xuất trồng trọt với diện tích áp dụng đạt hơn 1.000 ha/năm.

Địa phương cũng ứng dụng máy bay không người lái, định vị GPS để phun thuốc bảo vệ thực vật phòng trừ dịch hại cây trồng trên 1.000 ha lúa và 50 ha sắn tại các huyện: Kim Bôi, Tân Lạc, Lạc Sơn; tăng cường sử dụng các phụ phẩm nông nghiệp trong che phủ đất, hạn chế sử dụng màng phủ ni-lông; lồng ghép triển khai các nhiệm vụ quản lý thu gom, xử lý bao gói thuốc bảo vệ thực vật sau sử dụng, chất thải nhựa trong sản xuất trồng trọt vào các chiến lược, quy hoạch phát triển ngành; chiến lược, quy hoạch phát triển kinh tế-xã hội từ tỉnh đến huyện, đến xã...

Theo thống kê, hiện toàn tỉnh đang duy trì 1.680 bể chứa bao gói thuốc bảo vệ thực vật. Hầu hết bể chứa được đặt ở các khu vực trồng trọt tập trung, gần trục giao thông nội đồng và thuận tiện cho người dân thu gom sau khi sử dụng thuốc bảo vệ thực vật. Số lượng bao gói thuốc bảo vệ thực vật được thu gom khoảng 9.350 kg, ước đạt khoảng 26% tổng lượng bao gói thuốc bảo vệ thực vật sử dụng.

Số còn lại hầu hết được người sản xuất gom lại ngay tại đồng ruộng, trên diện tích trồng cây ăn quả, cây rau và thu gom cùng rác sinh hoạt. Lượng chất thải nhựa trong sản xuất trồng trọt được thu gom, phân loại tại nguồn khoảng 945 tấn (chủ yếu là bao bì phân bón, màng phủ, túi bầu...) chiếm gần 50% lượng chất thải nhựa. Lượng chất thải nhựa được thu gom tái chế, tái sử dụng chiếm khoảng 55%; còn lại chủ yếu được vận chuyển, xử lý cùng với rác thải sinh hoạt.

Đến nay, tỉnh Hòa Bình có bốn dự án thuộc lĩnh vực xử lý, thu gom rác thải được UBND tỉnh cấp quyết định chủ trương đầu tư: Khu xử lý chất thải rắn Thịnh Minh, thành phố Hòa Bình (50 ha); Khu xử lý chất thải rắn Cao Sơn, huyện Lương Sơn (30 ha); Khu xử lý chất thải rắn, chất thải nguy hại Đồng Tâm, huyện Lạc Thủy (50 ha); Khu xử lý chất thải rắn Đa Phúc, huyện Yên Thủy (50 ha).

Giám đốc Sở Nông nghiệp và Môi trường tỉnh Hòa Bình Nguyễn Huy Nhuận cho biết: Thực hiện đề án nêu trên đã giúp ý thức của người sản xuất trong công tác bảo vệ môi trường có nhiều chuyển biến tích cực. Thời gian tới, ngành nông nghiệp tỉnh tiếp tục đôn đốc triển khai quyết liệt đề án, đồng thời tăng cường tập huấn thông tin, tuyên truyền cho các tổ chức, cá nhân trong việc sử dụng thuốc bảo vệ thực vật và thu gom bao gói thuốc bảo vệ thực vật, chất thải nhựa sau sử dụng; đẩy mạnh thanh tra, kiểm tra, giám sát việc kinh doanh buôn bán, sử dụng thuốc bảo vệ thực vật và thu gom bao gói thuốc bảo vệ thực vật đúng quy định. Cùng với đó, địa phương cũng xã hội hóa, nâng cao vai trò trách nhiệm của các doanh nghiệp, tổ chức đăng ký, phân phối thuốc bảo vệ thực vật trong việc thu gom, xử lý bao gói thuốc bảo vệ thực vật sau sử dụng và chất thải nhựa trong sản xuất trồng trọt.

Có thể bạn quan tâm

Nữ chiến sĩ Công an tỉnh Lạng Sơn chia sẻ niềm vui cùng bà con đồng bào Dao.

Những “bông hoa thép” nơi vùng biên

Những năm qua, các cấp Hội Phụ nữ Công an tỉnh Lạng Sơn đã triển khai hiệu quả nhiều phong trào thi đua và nhiệm vụ trọng tâm. Hình ảnh nữ chiến sĩ nơi biên cương ngày càng tỏa sáng, xứng đáng với danh hiệu “những bông hoa thép” trên tuyến đầu bảo vệ Tổ quốc.

Lễ hội nhảy lửa của dân tộc Pà Thẻn, xã Tân Trịnh, tỉnh Tuyên Quang.

Nâng tầm Lễ hội nhảy lửa của người Pà Thẻn

Như được thần linh che chở, những chàng trai với đôi chân trần nhảy vào than hồng tạo nên vũ điệu huyền bí của lửa. Đó là hình ảnh đặc sắc và ấn tượng nhất trong Lễ hội nhảy lửa của dân tộc Pà Thẻn ở tỉnh vùng cao Tuyên Quang.

Người dân xã Cao Phong thu hoạch cam.

“Mùa vàng” Cao Phong

Cam Cao Phong (tỉnh Phú Thọ) đang vào vụ thu hoạch mới, chính quyền và bà con tất bật chuẩn bị Lễ hội cam Cao Phong năm 2025. Thương hiệu cam Cao Phong nhiều năm qua đã khẳng định được chất lượng, phân phối rộng rãi trong nước và lần đầu xuất khẩu sang Anh năm 2023.

Hạ tầng Khu Công nghiệp Sông Công II, giai đoạn 2 đang được khẩn trương thi công để đầu năm 2026 giao đất cho nhà đầu tư thứ cấp.

Khẩn trương đầu tư các khu công nghiệp mới ở Thái Nguyên

Với mục tiêu xây dựng Thái Nguyên trở thành trung tâm công nghiệp hiện đại, có thu nhập trung bình cao trước năm 2030, hiện tỉnh đang khẩn trương triển khai các khu công nghiệp mới có hạ tầng đồng bộ để tạo không gian, dư địa mới nhằm thu hút đầu tư công nghệ cao, thân thiện môi trường.

Với hơn 700 ha, Mường Khương là vùng trồng quýt lớn nhất tỉnh Lào Cai.

Mùa quýt no ấm đất Mường Khương

Mường Khương là vùng đất biên cương còn nhiều gian khó của tỉnh Lào Cai, nơi phần lớn dân cư là đồng bào dân tộc thiểu số quanh năm gắn bó với những triền núi đá, những thửa ruộng manh mún bị chia cắt bởi địa hình hiểm trở.

Lãnh đạo Hội Nông dân tỉnh thăm gian hàng trưng bày sản phẩm nông nghiệp.

Gắn kết để hiện đại hóa nông nghiệp

Sau khi thành lập tỉnh Bắc Ninh (mới), bức tranh nông nghiệp địa phương thay đổi mạnh mẽ. Người nông dân không chỉ gắn bó với ruộng đồng truyền thống mà còn chủ động áp dụng khoa học-kỹ thuật, hội nhập quốc tế.

Các em học sinh Trường mầm non Hoa Phượng hào hứng với tiết học qua phần mềm Kidmart.

Chuyển đổi số, động lực đổi mới giáo dục

Trước yêu cầu đổi mới căn bản, toàn diện giáo dục trong kỷ nguyên số, ngành giáo dục tỉnh Tuyên Quang đang đẩy mạnh chuyển đổi số, coi đây là bước đột phá nhằm nâng cao hiệu lực quản lý và chất lượng dạy học.

Đường từ trung tâm xã biên giới Lóng Phiêng vào bản Đin Chí đã được bê-tông hóa, giúp người dân đi lại thuận tiện cả bốn mùa.

Bước chuyển mạnh trong giảm nghèo bền vững

Những ngày cuối năm trở lại nhiều bản vùng cao của tỉnh Sơn La, dễ nhận thấy sự đổi thay qua từng con đường bê-tông mới đổ, những ngôi nhà khang trang hơn, những nương cây ăn quả, cà-phê trổ búp xanh. 

Mô hình nuôi bò lai 3B tại xã Chiềng Mai, tỉnh Sơn La đang mở ra hướng sản xuất mới.

Tái cấu trúc chăn nuôi đại gia súc

Trong bức tranh tăng trưởng của nông nghiệp tỉnh Sơn La gần đây, chăn nuôi đại gia súc nổi lên như một điểm sáng. Từ nền sản xuất nhỏ lẻ, phân tán ở vùng núi cao, tỉnh đã từng bước hình thành hệ thống trang trại, gia trại tập trung, ứng dụng công nghệ mới gắn với thị trường tiêu thụ ổn định.

Các nghệ nhân trình diễn hát Xoan phục vụ du khách tại các điểm du lịch cộng đồng.

Giữ lửa làn điệu Xoan

Những năm qua, tỉnh Phú Thọ đã triển khai đồng bộ nhiều giải pháp nhằm bảo tồn và phát huy giá trị hát Xoan, tạo bước phát triển mới trong gìn giữ “câu hát cội nguồn” của dân tộc.

Lãnh đạo Ban Chỉ huy Bộ đội Biên phòng tỉnh Cao Bằng quán triệt, giao nhiệm vụ cho lực lượng Đồn Trà Lĩnh. (Ảnh VĂN TUẤN)

Tăng cường lực lượng chốt chặn, chống buôn lậu

Ban Chỉ huy Bộ đội Biên phòng tỉnh Cao Bằng vừa triển khai lực lượng tăng cường cho Đồn Biên phòng Cửa khẩu Trà Lĩnh nhằm đẩy mạnh đấu tranh, ngăn chặn hoạt động vận chuyển trái phép hàng hóa qua biên giới dịp trước, trong và sau Tết Nguyên đán Bính Ngọ 2026.

Các đồng chí lãnh đạo Tỉnh ủy Điện Biên chủ trì hội nghị lần thứ 6, Ban Chấp hành Đảng bộ tỉnh Điện Biên.

Xây dựng kịch bản tăng trưởng cần dựa trên phương châm "nghĩ thật, nói thật, làm thật"

Tại Hội nghị lần thứ 6 (ngày 4/12) của Ban Chấp hành Đảng bộ tỉnh Điện Biên khóa 15, nhiệm kỳ 2025-2030, Bí thư Tỉnh ủy Điện Biên Trần Tiến Dũng đề nghị, mỗi đại biểu tham gia cuộc họp cần tham gia ý kiến xây dựng kịch bản tăng trưởng năm 2026 cho Điện Biên theo phương châm "nghĩ thật, nói thật, làm thật".

Cán bộ chiến sĩ biên phòng giúp đỡ xây sửa nhà cho người dân.

Dấu ấn giảm nghèo ở Lạng Sơn

Những năm qua, công tác giảm nghèo trên địa bàn tỉnh Lạng Sơn được quan tâm, thực hiện đồng bộ, kịp thời, mang lại cuộc sống ấm no cho nhiều hộ nghèo, hộ cận nghèo.