Bảo tàng Hà Nội đổi mới để thu hút công chúng

Bảo tàng Hà Nội đang thi công, hoàn thiện các nội dung trưng bày chính nhưng thời gian qua, các trưng bày, triển lãm chuyên đề vẫn thu hút đông khách. Bảo tàng còn là điểm đến hấp dẫn với giới trẻ. Do đó, ngay từ bây giờ, Bảo tàng Hà Nội đã tính đến những giải pháp, định hướng thu hút công chúng trong giai đoạn từ nay đến năm 2028.
Rất đông bạn trẻ đến Bảo tàng Hà Nội tìm hiểu về phương pháp làm sơn mài khắc nhân triển lãm Con đường mới được tổ chức.
Rất đông bạn trẻ đến Bảo tàng Hà Nội tìm hiểu về phương pháp làm sơn mài khắc nhân triển lãm Con đường mới được tổ chức.

Sau một thời gian dài phải ngừng hoạt động do dịch bệnh Covid-19, ngay khi mở cửa trở lại, Bảo tàng Hà Nội là điểm đến yêu thích của khách tham quan. Bà Nguyễn Ngọc Hòa, Trưởng phòng Truyền thông Bảo tàng Hà Nội cho biết: “Thời gian gần đây, Bảo tàng Hà Nội trung bình mỗi tháng đón từ 12 đến 15 nghìn lượt người đến tham quan, tìm hiểu về di sản văn hóa, tài liệu, hiện vật về Thăng Long-Hà Nội. Ngoài ra, với thiết kế lạ mắt và cảnh quan đẹp, Bảo tàng Hà Nội còn trở thành một địa chỉ thu hút đông đảo giới trẻ đến tham quan, trải nghiệm”.

Tính đến tháng 10/2022, lượng truy cập hashtag #baotanghanoi trên mạng xã hội TikTok đã lên tới 4,9 triệu lượt.

Trong khi chưa hoàn thành các nội dung trưng bày chính, bảo tàng đã tạo sự hấp dẫn bằng các trưng bày, triển lãm chuyên đề, các buổi trải nghiệm thực tế… Từ đầu năm 2022 đến nay, Bảo tàng Hà Nội đã tổ chức 5 trưng bày chuyên đề, gồm: Cổ vật tiêu biểu Bảo tàng Hà Nội, Nếp xưa, Con đường, Hà Nội - Đất trăm nghề, Triển lãm nghệ thuật điêu khắc, hội họa của họa sĩ Ngô Xuân Bính với chủ đề “Ego - Người”.

Nhân kỷ niệm 50 năm Chiến thắng "Hà Nội - Điện Biên Phủ trên không" (12/1972-12/2022), Bảo tàng triển khai trưng bày “Hà Nội - Điện Biên Phủ trên không năm 1972”.

Trong thời gian tới, việc các nội dung trưng bày chính thức được đưa vào khai thác vừa đem lại sự phấn khởi nhưng cũng đặt ra vấn đề làm sao để hoạt động của bảo tàng hiệu quả nhất.

Do đó, ngày 25/11, Bảo tàng Hà Nội tổ chức Tọa đàm “Giải pháp, định hướng hoạt động cho Bảo tàng Hà Nội giai đoạn 2023-2028”. Các nội dung chính của tọa đàm gồm: Xây dựng ý tưởng trưng bày chuyên đề đặc sắc gắn liền với lịch sử, văn hóa của thủ đô Hà Nội; công tác xã hội hóa, hợp tác trong hoạt động bảo tàng; hoạt động giáo dục tại Bảo tàng Hà Nội; hợp tác với các công ty lữ hành du lịch xây dựng các mạng lưới các tour tuyến tham quan...

Tại tọa đàm, các đại biểu đã cùng phân tích, đánh giá tiềm năng, thế mạnh cùng những khó khăn, thách thức mà Bảo tàng Hà Nội cần nỗ lực vượt qua, nhằm đạt được các mục tiêu mà đơn vị đề ra, từ đó mang đến cho công chúng những giá trị văn hóa cốt lõi của Thủ đô trên cơ sở những sưu tập tài liệu, hiện vật mà bảo tàng đang lưu giữ; xây dựng điểm đến hấp dẫn - một thương hiệu cho Bảo tàng Hà Nội.

Phó Chủ tịch Hội Khoa học lịch sử Việt Nam, Phó Giáo sư Phạm Mai Hùng cho biết: “Gần đây, Bảo tàng Hà Nội rất đông khách, chứng minh hướng đi đúng khi mở cửa trở lại sau đại dịch. Để có sức hút dài lâu, Bảo tàng Hà Nội cần chuẩn bị những chuyên đề trưng bày có chiều sâu, đặc sắc, được tổ chức kỹ lưỡng; tập trung đào tạo đội ngũ thuyết minh có năng lực, có ngoại ngữ để đón tiếp khách tham quan”.

Nguyên Giám đốc Bảo tàng Phụ nữ Việt Nam Nguyễn Thị Bích Vân góp ý: “Bên cạnh những hoạt động trưng bày, Bảo tàng Hà Nội cần lưu ý xây dựng bộ nhận diện thương hiệu; xuất bản ấn phẩm, catalog; kết nối với các kênh truyền thông xã hội; xây dựng hệ thống các dịch vụ tiện ích, như: Nhà hàng, quán cafe, museum shop (cửa hàng bảo tàng)... Đồng thời, tăng cường liên kết với các tổ chức, cá nhân xã hội hóa các hoạt động, xây dựng đội ngũ tình nguyện viên cho Bảo tàng Hà Nội”.

Trong khi đó, Phó Chủ tịch Trung tâm Tinh hoa làng nghề Việt Nguyễn Trung Thành đề xuất: “Bảo tàng Hà Nội cần quy tụ và là địa điểm của các làng nghề tổ chức triển lãm; có không gian dành riêng cho giới trẻ sáng tạo, check-in và các dịch vụ tiện ích đầy đủ để thu hút khách đến với bảo tàng”.

Giám đốc Bảo tàng Hà Nội Nguyễn Tiến Đà cho biết, được giao quản lý một lượng lớn hiện vật để phục vụ trưng bày, giới thiệu với công chúng là vinh dự của những người làm bảo tàng. Song, đó cũng là nhiệm vụ hết sức nặng nề. Do đó, Bảo tàng Hà Nội sẽ tiếp thu các ý kiến, nỗ lực để hoạt động của bảo tàng mang tính “động”, có nhiều tương tác để hấp dẫn công chúng trong tương lai.

Có thể bạn quan tâm

Thành phố Hà Nội định hướng xây dựng trung tâm văn hóa nghệ thuật, thương mại dịch vụ tại trục cảnh quan sông Hồng trở thành khu kinh tế văn hóa-sáng tạo, điểm đến biểu tượng của Hà Nội. (Ảnh: Phối cảnh một công viên văn hóa bên sông Hồng)

Hà Nội phê duyệt Quy hoạch tổng thể Thủ đô Hà Nội tầm nhìn 100 năm

Thành phố Hà Nội vừa phê duyệt Quy hoạch tổng thể Thủ đô Hà Nội tầm nhìn 100 năm với định hướng xây dựng Thủ đô “Văn hiến-Văn minh-Hiện đại-Hạnh phúc”, phát triển theo mô hình đô thị đa cực, đa trung tâm, đa tầng. Điểm nhấn của quy hoạch là xác lập sông Hồng trở thành trục cảnh quan sinh thái, văn hóa chủ đạo.

Bí thư Thành ủy Hà Nội Trần Đức Thắng trao thưởng cho học sinh có thành tích xuất sắc.

Hà Nội yêu cầu tất cả khu đô thị mới phải có quỹ đất cho trường học, cơ sở y tế, thiết chế văn hóa, thể thao

Ngày 13/5, Ban Thường vụ Thành ủy Hà Nội ban hành Quyết định số 1857-QĐ/TU thành lập Ban Chỉ đạo về phát triển văn hóa Thủ đô Hà Nội. Đồng chí Trần Đức Thắng, Ủy viên Bộ Chính trị, Bí thư Thành ủy là Trưởng ban Chỉ đạo; Phó Bí thư Thành ủy Nguyễn Văn Phong là Phó Trưởng ban Thường trực Ban Chỉ đạo.

Một cảnh sân khấu hóa tác phẩm văn học của Trường Tiểu học Newton Goldmark

Khi trang sách trở thành hành trình trưởng thành

Khán phòng lúc bật cười trước một Xuân Tóc Đỏ thời hiện đại đang livestream để “câu like”, lúc lại lặng đi trước bi kịch của Súy Vân hay sự hy sinh của những cô gái Đồng Lộc. Không phải một liên hoan sân khấu chuyên nghiệp, đó là những giờ học đặc biệt tại Trường liên cấp Newton (Hà Nội).

Các công trình chống ngập cấp bách đang được thi công ngày, đêm, bứt tốc để hoàn thành tiến độ.

Hà Nội: Bứt tốc xây dựng, hoàn thiện các dự án chống ngập trước mùa mưa bão

Úng ngập nội đô từ lâu là thách thức lớn của Thủ đô, đặc biệt trong bối cảnh đô thị hóa nhanh và biến đổi khí hậu ngày càng rõ nét. Thành phố Hà Nội đã và đang triển khai đồng bộ nhiều giải pháp nhằm giải quyết căn cơ tình trạng này. Trong đó, nhiều công trình đang được bứt tốc hoàn thiện trước mùa mưa bão.

Năm 2024, Làng rắn Lệ Mật được công nhận là điểm du lịch của thành phố.

Gỡ nút thắt quản lý đất đai, giữ hồn cốt làng nghề

Làng nghề rắn Lệ Mật (phường Việt Hưng, Hà Nội) xuất hiện gần như cùng thời Vua Lý Công Uẩn định đô ở Thăng Long. Sự tích “chém giảo long” trên sông Thiên Đức và sự hiện diện của cư dân “thập tam trại” ở phía tây kinh thành (vùng Ba Đình, Cầu Giấy ngày nay) là một phần ký ức lịch sử-văn hóa đang còn hiện hữu giữa lòng Thủ đô.

Các nhà sáng tạo đã đối thoại trực tiếp với nghệ nhân làng nghề để tìm giải pháp hợp tác.

“Kết duyên” làng nghề với những nhà sáng tạo

Hà Nội là địa phương có 1.350 làng nghề với nhiều làng nghề có tiềm năng phát triển công nghiệp văn hóa. Song, nhìn chung, điểm yếu của các làng nghề là khả năng sáng tạo. Thành phố đang tìm giải pháp kết nối làng nghề với đội ngũ các nhà thiết kế, nhà sáng tạo để giải quyết vấn đề này.

Festival Thăng Long-Hà Nội là dịp tôn vinh, quảng bá giá trị di sản Thủ đô.

Tôn vinh di sản qua Festival Thăng Long-Hà Nội 2026

Festival Thăng Long-Hà Nội lần thứ II năm 2026 mang chủ đề “Dòng chảy di sản-Heritage Flow” tôn vinh văn hiến nghìn năm của Hà Nội, đồng thời mở ra không gian kết nối sáng tạo, thúc đẩy phát triển công nghiệp văn hóa và quảng bá hình ảnh Hà Nội hội nhập, hiện đại.

Đại diện phường Yên Hòa bàn giao một phần mặt bằng cho chủ đầu tư để thi công dự án.

Khơi dậy sự đồng thuận trong dân

Cụ thể trách nhiệm cho từng cán bộ, công chức, huy động sự tham gia đồng bộ, quyết liệt từ cấp ủy, chính quyền đến các ngành, đoàn thể..., những giải pháp này của phường Yên Hòa (Hà Nội) đã phát huy hiệu quả, tạo đột phá giải phóng mặt bằng dự án đường vành đai 2,5.

Một tòa chung cư cũ trong Khu tập thể Thành Công, Hà Nội.

Nhiều chính sách đột phá về cải tạo chung cư cũ

Ủy ban nhân dân thành phố Hà Nội đã ban hành Kế hoạch số 172/KH-UBND về nghiên cứu lập Quy hoạch cải tạo, xây dựng lại chung cư cũ trên địa bàn thành phố. Điểm khác biệt của kế hoạch lần này là tầm nhìn, định hướng tiếp cận, phương thức triển khai; rõ trách nhiệm, rõ trọng tâm, rõ tiến độ.

Một buổi tập huấn nâng cao kiến thức, kỹ năng cho hướng dẫn viên do Sở Du lịch Hà Nội tổ chức.

Tập huấn cho nhân lực du lịch

Nhân lực tham gia chuỗi kinh tế du lịch gồm nhiều nhóm khác nhau, từ hướng dẫn viên cho tới đầu bếp, người tham gia vận chuyển hay chính người dân ở các điểm du lịch cộng đồng...

Liên đoàn Lao động Thành phố Hà Nội tổ chức khám sức khỏe tổng quát miễn phí cho đoàn viên, người lao động.

Chăm lo đời sống người lao động

Hà Nội hiện có lực lượng lao động đông đảo với hơn 2,7 triệu người. Các cấp công đoàn đang tích cực chăm lo, bảo vệ quyền và lợi ích hợp pháp của người lao động, nhất là trong Tháng Công nhân năm 2026.