Bảo tàng Đà Nẵng - biểu tượng của lịch sử và văn hóa Đà Nẵng

Nhân kỷ niệm 95 năm Ngày thành lập Đảng bộ thành phố Đà Nẵng và 50 năm Ngày Giải phóng thành phố Đà Nẵng (29/3/1975-29/3/2025), sáng nay (28/3), thành phố Đà Nẵng trang trọng tổ chức Lễ khánh thành Bảo tàng Đà Nẵng và Xây dựng tượng đài Bác Hồ tại thư viện Khoa học Tổng hợp.
Các đại biểu tham quan không gian trưng bày hiện đại tại Bảo tàng Đà Nẵng, sáng 28/3. (Ảnh: ANH ĐÀO)
Các đại biểu tham quan không gian trưng bày hiện đại tại Bảo tàng Đà Nẵng, sáng 28/3. (Ảnh: ANH ĐÀO)

Phát biểu tại sự kiện, Phó bí thư Thành ủy, Chủ tịch Ủy ban nhân dân thành phố Đà Nẵng Lê Trung Chinh cho biết: Năm 2020, thành phố đã quyết định di dời Bảo tàng Đà Nẵng ra khỏi Di tích quốc gia đặc biệt Thành Điện Hải và sử dụng trụ sở của Hội đồng nhân dân thành phố Đà Nẵng số 42 và 44 đường Bạch Đằng (nguyên là Tòa Đốc lý được xây dựng từ cuối thập niên 1890) làm Bảo tàng Đà Nẵng mới.

"Đây là một quyết định có ý nghĩa lịch sử, đánh dấu bước chuyển biến trong hành trình xây dựng, bảo tồn, phát huy những giá trị văn hóa mang đậm dấu ấn di sản của Đà Nẵng nói riêng, đất Quảng nói chung; nhận được sự đồng lòng, ủng hộ của chính quyền, Nhân dân thành phố cũng như giới nghiên cứu văn hóa, lịch sử trong cả nước", ông Lê Trung Chinh nhấn mạnh.

Phó bí thư Thành ủy, Chủ tịch Ủy ban nhân dân thành phố Đà Nẵng Lê Trung Chinh phát biểu tại Lễ khánh thành Bảo tàng Đà Nẵng sáng 28/3. (Ảnh: ANH ĐÀO)

Phó bí thư Thành ủy, Chủ tịch Ủy ban nhân dân thành phố Đà Nẵng Lê Trung Chinh phát biểu tại Lễ khánh thành Bảo tàng Đà Nẵng sáng 28/3. (Ảnh: ANH ĐÀO)

Xác định việc cải tạo, xây dựng công trình Bảo tàng Đà Nẵng từ một tòa nhà lịch sử đặc biệt quan trọng, các cơ quan chức năng của thành phố đã có sự nghiên cứu kỹ lưỡng nhằm giữ lại một cách hoàn chỉnh nhất của kiến trúc trước đây; đồng thời các khu vực xây mới được thực hiện bằng ngôn ngữ kiến trúc hiện đại, hài hoà với cảnh quan tạo, tạo điểm nhấn kiến trúc độc đáo, đầy ấn tượng bên bờ sông Hàn.

Trong khuôn khổ buổi Lễ hôm nay, Đà Nẵng khởi công xây dựng công trình Tượng Bác Hồ tại Thư viện Khoa học Tổng hợp Đà Nẵng. Công trình nhằm tôn vinh cuộc đời và sự nghiệp cách mạng vĩ đại của Chủ tịch Hồ Chí Minh; đáp ứng tình cảm thiêng liêng của Nhân dân Đà Nẵng, thành phố Đà Nẵng đối với Chủ tịch Hồ Chí Minh, lãnh tụ kính yêu của dân tộc.

Qua đó tuyên truyền sâu rộng, giáo dục truyền thống hiếu học, hiếu đọc và hun đúc tinh thần học tập, đọc sách đối với các thế hệ trẻ của thành phố; góp phần phát triển văn hóa đọc, tạo dựng địa chỉ đỏ cho nhân dân, du khách trong và ngoài nước khi đến Đà Nẵng được chiêm ngưỡng, tưởng nhớ đến Bác.

Dự án cải tạo, nâng cấp các khối nhà 42-44 Bạch Đằng và 31 Trần Phú để làm Bảo tàng Đà Nẵng được khởi công từ giữa năm 2021, nhằm tạo hạ tầng để tiếp nhận, trưng bày hiện vật của Bảo tàng Đà Nẵng. Dự án được Ủy ban nhân dân thành phố Đà Nẵng phê duyệt với tổng mức đầu tư 504,9 tỷ đồng.

Các đại biểu tham dự Lễ khánh thành Bảo tàng Đà Nẵng và Xây dựng tượng đài Bác Hồ tại thư viện Khoa học Tổng hợp. (Ảnh: ANH ĐÀO)

Các đại biểu tham dự Lễ khánh thành Bảo tàng Đà Nẵng và Xây dựng tượng đài Bác Hồ tại thư viện Khoa học Tổng hợp. (Ảnh: ANH ĐÀO)

Bảo tàng Đà Nẵng là công trình văn hóa được đầu tư với hệ thống trưng bày, diễn giải khoa học, thẩm mỹ và cơ sở vật chất hiện đại. Với gần 3.000 tài liệu, hiện vật được lựa chọn từ 27.000 tài liệu, hiện vật, kết hợp phong cách trưng bày truyền thống với công nghệ trình chiếu hiện đại; đặc biệt là ứng dụng phim 3D Mapping, phim 3D, phim tư liệu và slide hình ảnh làm tăng tính trải nghiệm, tương tác đối với du khách.

Các đại biểu tham quan không gian trưng bày hiện đại bên trong Bảo tàng Đà Nẵng. (Ảnh: ANH ĐÀO)

Các đại biểu tham quan không gian trưng bày hiện đại bên trong Bảo tàng Đà Nẵng. (Ảnh: ANH ĐÀO)

Bảo tàng Đà Nẵng với không gian trưng bày được thiết kế một cách khoa học, phù hợp để bố trí các chuyên đề trưng bày hình ảnh, tài liệu và hiện vật, trong đó gồm 9 chuyên đề lớn: Bức tường ảnh Tổng quan về thành phố Đà Nẵng; Thiên nhiên và con người Đà Nẵng; Lịch sử Đô thị Đà Nẵng; Cuộc đấu tranh bảo vệ nền độc lập dân tộc; Chứng tích chiến tranh; Đà Nẵng hội nhập và phát triển; Đa dạng văn hóa; Tòa thị chính Đà Nẵng; Sưu tập cổ vật của Bảo tàng Đà Nẵng.

Bảo tàng Đà Nẵng - biểu tượng kết nối giữa quá khứ và hiện tại, hứa hẹn sẽ trở thành một địa chỉ đỏ, một điểm nhấn kiến trúc độc đáo, mang đậm giá trị lịch sử-văn hóa bên bờ sông Hàn.

Dự án xây dựng tượng Bác Hồ trong khuôn viên Thư viện Khoa học Tổng hợp, tại quyết định số 2695/QĐ-UBND ngày 3/12/2024 nhằm tôn vinh, ca ngợi cuộc đời, sự nghiệp và tinh thần hiếu học của Bác Hồ, thể hiện tình cảm thiêng liêng của Bác đối với Nhân dân và của Nhân dân Đà Nẵng đối với Bác.

Phối cảnh Dự án xây dựng tượng Bác Hồ trong khuôn viên Thư viện Khoa học Tổng hợp. (Ảnh: ANH ĐÀO)

Phối cảnh Dự án xây dựng tượng Bác Hồ trong khuôn viên Thư viện Khoa học Tổng hợp. (Ảnh: ANH ĐÀO)

Dự án gồm các hạng mục chính gồm cải tạo, tôn tạo cảnh quan và hạ tầng kỹ thuật xung quanh; tạo không gian đọc sách thân thiện ngoài trời; Bố trí tượng Bác Hồ ở chính giữa khuôn viên, tượng cao 2,7m, sâu 1,8m, rộng 1,7m làm từ đá Cẩm thạch màu trắng xám;

Bố trí Bức phù điêu ở phía sau tượng Bác Hồ, được sắp xếp lại từ 5 mảng với tổng chiều dài 15m, cao 4,05m, khắc họa hình ảnh Khuê Văn Các ở chính giữa và hình ảnh danh thắng Ngũ Hành Sơn - di tích cấp quốc gia đặc biệt của thành phố Đà Nẵng ở hai bên, bằng đá Granit xám.

Tòa nhà 42 Bạch Đằng trước đây là Tòa Đốc lý, Tòa thị chính Đà Nẵng, được xây dựng từ thời Pháp thuộc, đến nay đã 125 năm tuổi, do kiến trúc sư người Pháp thiết kế theo phong cách Tân cổ điển, khởi công năm 1898 và khánh thành năm 1900. Ban đầu, đây là nơi làm việc của các đời Đốc lý Tourane. Tháng 7/1945, là nơi làm việc của Thị trưởng Tourane do Chính phủ Trần Trọng Kim bổ nhiệm. Ngày 26/8/1945, trở thành trụ sở của Ủy ban nhân dân cách mạng lâm thời Thành Thái Phiên. Đầu năm 1947, Pháp tái chiếm Đà Nẵng, nơi đây trở lại là Tòa Đốc lý Tourane cho đến khi Pháp trao trả nhượng địa Tourane cho Chính phủ Quốc gia Việt Nam. Từ đó, Tòa Đốc lý Tourane chính thức trở thành Tòa Thị chính Đà Nẵng.

Không chỉ mang tính biểu tượng, Tòa Thị chính còn là nhân chứng cho thời khắc lịch sử hào hùng của quân và dân Đà Nẵng với sự kiện ngày 29/3/1975, lá cờ Mặt trận Dân tộc Giải phóng miền nam Việt Nam tung bay trên nóc Tòa Thị chính, đánh dấu thắng lợi của quân và dân Đà Nẵng trong cuộc kháng chiến chống Mỹ cứu nước. Qua nhiều giai đoạn xây dựng và phát triển, công trình này từng là trụ sở Ủy ban nhân dân tỉnh Quảng Nam-Đà Nẵng, Ủy ban nhân dân và Hội đồng nhân dân thành phố Đà Nẵng.

Có thể bạn quan tâm

Lãnh đạo 2 tỉnh tặng quà lưu niệm tại lễ khai mạc Ngày Văn hóa, Du lịch Khánh Hòa tại Quảng Trị. (Ảnh: HƯƠNG GIANG)

Quảng Trị-Khánh Hòa: Từ miền hoa lửa đến vịnh ngọc xanh

Tối 16/8, tại phố đi bộ Regal Legend, phường Đồng Hới, Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch Khánh Hòa phối hợp Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch Quảng Trị tổ chức lễ khai mạc Ngày Văn hóa, Du lịch Khánh Hòa tại Quảng Trị năm 2026 với chủ đề “Quảng Trị-Khánh Hòa: Từ miền hoa lửa đến vịnh ngọc xanh”. 

Phương Anh (ở giữa nâng cúp) tỏa sáng với Giải vô địch cờ vua trẻ châu Á năm 2026 diễn ra tại Thâm Quyến (Trung Quốc). (Ảnh: Nguyễn Hạnh)

Từ bàn cờ quê nhà đến đấu trường châu Á

Từ những nước cờ đầu tiên bên chị gái trong căn nhà nhỏ ở quê hương Lam Thành (tỉnh Nghệ An), Nguyễn Thị Phương Anh đã từng bước khẳng định tài năng để trở thành một trong những gương mặt sáng giá của cờ vua trẻ Việt Nam. 

Mỗi khi triển khai dự án, thành phố Huế phải tính đến việc giải phóng mặt bằng, di dời mồ mả và bố trí nơi mai táng mới. (Ảnh: N.Do)

Khi việc tang ở Huế cần thay đổi

Một số đám tang vẫn kéo dài nhiều ngày, có trường hợp đến 10 ngày do chờ người thân xem ngày giờ. Trong khi điều kiện xã hội đã thay đổi, Huế đang vận động tổ chức tang lễ không quá 72 giờ, khuyến khích hỏa táng và các hình thức mai táng phù hợp, đồng thời đặt ra bài toán quỹ đất dành cho người đã khuất.

Sản phẩm tảo xoắn Nghệ An của Công ty Vastcom đạt top 10 thương hiệu uy tín hàng đầu Việt Nam năm 2024. (Nguồn: VASTCOM)

Toàn tỉnh Nghệ An đang có 588 sản phẩm OCOP

Từ những sản phẩm ít ỏi ban đầu, đến nay tỉnh Nghệ An đã có hàng trăm sản phẩm OCOP (mỗi xã một sản phẩm). Việc phát triển, hoàn thiện và tập trung nâng cao chất lượng các sản phẩm OCOP trở thành giải pháp được Ủy ban nhân dân tỉnh ưu tiên trong phát triển kinh tế nông thôn.

Lực lượng tìm kiếm khoanh vùng, xác định tọa độ nghi có mộ liệt sĩ theo thông tin. (Ảnh: DQT)

Huế hoàn thành lấy mẫu ADN tại 42 nghĩa trang

Từ ngày 26/5 đến nay, các lực lượng chức năng thành phố Huế đã hoàn thành việc lấy mẫu tại 7.282 phần mộ liệt sĩ thuộc 42 nghĩa trang, đạt 100% số mộ theo kế hoạch. Trong đó, hơn 3.900 phần mộ đã lấy được mẫu hài cốt phục vụ giám định ADN, đạt 53,4%.

Đội quy tập hài cốt liệt sĩ Đoàn Kinh tế-Quốc phòng 337 quy tập các hài cốt liệt sĩ tại khu vực đồi Khe Cây Lỗi, thôn Cựp Cuôi, xã Hướng Lập, tỉnh Quảng Trị. (Ảnh: Đoàn Kinh tế-Quốc phòng 337)

Xác định danh tính một hài cốt liệt sĩ hy sinh tại Quảng Trị

Ngày 13/8, Đoàn Kinh tế-Quốc phòng 337 (Quân khu 4) cho biết, kết quả giám định, phục hồi thông tin từ di vật chôn cùng 5 hài cốt liệt sĩ được Đội quy tập hài cốt liệt sĩ Đoàn Kinh tế-Quốc phòng 337 quy tập tại khu vực đồi Khe Cây Lỗi, thôn Cựp Cuôi, xã Hướng Lập, tỉnh Quảng Trị đã xác định được danh tính một liệt sĩ.