Đồng chí Nguyễn Văn Quảng, Ủy viên Trung ương Đảng, Bí thư Thành ủy, Trưởng Đoàn đại biểu Quốc hội đơn vị Đà Nẵng và các đồng chí là lãnh đạo, nguyên lãnh đạo thành phố Đà Nẵng qua các thời kỳ, xem khu vực trưng bày, giới thiệu thành tựu trong công tác xây dựng Đảng. (Ảnh: ANH ĐÀO)
Đồng chí Nguyễn Văn Quảng, Ủy viên Trung ương Đảng, Bí thư Thành ủy, Trưởng Đoàn đại biểu Quốc hội đơn vị Đà Nẵng và các đồng chí là lãnh đạo, nguyên lãnh đạo thành phố Đà Nẵng qua các thời kỳ, xem khu vực trưng bày, giới thiệu thành tựu trong công tác xây dựng Đảng. (Ảnh: ANH ĐÀO)

[Ảnh] Khai mạc triển lãm "Đà Nẵng-Phát triển và Hội nhập"

50 năm-một chặng đường, thành phố Đà Nẵng đã vượt qua nhiều khó khăn, thử thách, vươn mình phát triển mạnh mẽ. Từ đô thị nhỏ, Đà Nẵng đã trở thành một trong những trung tâm kinh tế-văn hóa-xã hội và du lịch hàng đầu của Việt Nam. Thành tựu phát triển của thành phố Đà Nẵng trong 50 năm được thể hiện sinh động tại triển lãm “Đà Nẵng-Phát triển và Hội nhập” vừa chính thức khai mạc sáng nay (26/3).

Triển lãm được tổ chức nhân dịp chào mừng kỷ niệm 95 năm thành lập Đảng bộ thành phố Đà Nẵng (28/3/1930-28/3/2025) và 50 năm Ngày Giải phóng thành phố Đà Nẵng (29/3/1975-29/3/2025). Sự kiện do Thành ủy, Hội đồng nhân dân, Ủy ban nhân dân, Ủy ban Mặt trận Tổ quốc Việt Nam thành phố Đà Nẵng tổ chức.

Triển lãm nhằm giới thiệu tiềm năng, thế mạnh, các thành tựu về kinh tế-xã hội, quốc phòng-an ninh của thành phố đến nhân dân, các đối tác đầu tư, các doanh nghiệp trong và ngoài nước nhằm khai thác tối đa tiềm lực phát triển của thành phố Đà Nẵng đối với toàn vùng và cả nước; là dịp quảng bá thương hiệu Việt, thương hiệu Đà Nẵng, tạo kích cầu trong hoạt động xúc tiến thương mại, du lịch và đầu tư.

Đồng thời, triển lãm nhằm biểu dương sự năng động và sáng tạo trong sự nghiệp xây dựng và phát triển thành phố của các ngành, các cấp, các doanh nghiệp trong tiến trình hội nhập kinh tế khu vực và quốc tế, thể hiện vai trò trung tâm về nhiều mặt của thành phố Đà Nẵng đối với miền trung và Tây Nguyên.

Qua đó, giáo dục nhận thức, tự hào của người dân thành phố, khơi gợi nguồn lực toàn xã hội đóng góp vào sự phát triển bền vững và hội nhập thành công của thành phố Đà Nẵng.

Phát biểu khai mạc triển lãm, Phó chủ tịch Ủy ban nhân dân thành phố Đà Nẵng Nguyễn Thị Anh Thi nhấn mạnh: “Triển lãm “Đà Nẵng-Phát triển và Hội nhập” là dịp để chúng ta cùng ôn lại truyền thống hào hùng, tự hào về những thành tựu mà Đảng bộ, chính quyền và nhân dân thành phố đã tạo dựng nên bằng ý chí kiên cường, trí tuệ, sáng tạo và sự đoàn kết, đồng lòng. Đồng thời, đây cũng là cơ hội để khẳng định vị thế là trung tâm kinh tế-văn hóa-xã hội và du lịch của thành phố Đà Nẵng tại khu vực miền trung-Tây Nguyên trên hành trình phát triển và hội nhập quốc tế".

Trong bối cảnh đất nước ta chuẩn bị bước vào kỷ nguyên mới - kỷ nguyên vươn mình của dân tộc Việt Nam, với những thành tựu đã đạt được, chúng ta có quyền tự hào về quá khứ và đó cũng là cơ sở để thành phố Đà Nẵng vững bước hướng đến tương lai. Tôi tin rằng, với quyết tâm chính trị cao và khát vọng phát triển phồn vinh, thịnh vượng, thành phố Đà Nẵng sẽ tiếp tục viết nên những trang sử vàng chói lọi trong hành trình hội nhập và phát triển.

Bà Nguyễn Thị Anh Thi, Phó Chủ tịch Ủy ban nhân dân thành phố Đà Nẵng

Phó Chủ tịch Ủy ban nhân dân thành phố Đà Nẵng nêu rõ: "Trong bối cảnh đất nước ta chuẩn bị bước vào kỷ nguyên mới - kỷ nguyên vươn mình của dân tộc Việt Nam, với những thành tựu đã đạt được, chúng ta có quyền tự hào về quá khứ và đó cũng là cơ sở để thành phố Đà Nẵng vững bước hướng đến tương lai. Tôi tin rằng, với quyết tâm chính trị cao và khát vọng phát triển phồn vinh, thịnh vượng, thành phố Đà Nẵng sẽ tiếp tục viết nên những trang sử vàng chói lọi trong hành trình hội nhập và phát triển".

Triển lãm “Đà Nẵng-Phát triển và Hội nhập” là bức tranh toàn cảnh về hành trình xây dựng và phát triển thành phố Đà Nẵng trong 50 năm qua.

Với tổng diện tích hơn 10.800m², triển lãm được thiết kế thành 3 khu trọng tâm, bao gồm: Khu triển lãm về xây dựng Đảng và thành tựu các lĩnh vực kinh tế-xã hội của thành phố: Tái hiện quá trình xây dựng Đảng, xây dựng chính quyền, Mặt trận Tổ quốc và các tổ chức chính trị-xã hội; giới thiệu những thành tựu trong các lĩnh vực khoa học-công nghệ, công nghiệp-thương mại, du lịch, văn hóa, thông tin, thể thao, y tế, an sinh xã hội, nông nghiệp-tài nguyên môi trường, xây dựng-hạ tầng đô thị, giáo dục-đào tạo, chủ quyền biển đảo, đối ngoại và hội nhập quốc tế.

Khu an ninh quốc phòng: Trưng bày các trang thiết bị, khí tài quân sự liên quan đến quốc phòng, an ninh của thành phố.

Khu giới thiệu doanh nghiệp gồm 130 gian hàng tiêu biểu, thể hiện tinh thần đổi mới sáng tạo của cộng đồng doanh nghiệp trong các lĩnh vực khoa học, công nghệ cao, công nghiệp, hạ tầng, tài chính, du lịch, dịch vụ, nông lâm, thủy sản...

Triển lãm kéo dài đến hết ngày 30/3 tại Cung thể thao Tiên Sơn, Đà Nẵng.

Chùm ảnh do phóng viên thực hiện vào sáng 26/3:

Các đại biểu thực hiện nghi thức cắt băng khai mạc triển lãm “Đà Nẵng - Phát triển và Hội nhập”. (Ảnh: ANH ĐÀO)

Các đại biểu thực hiện nghi thức cắt băng khai mạc triển lãm “Đà Nẵng - Phát triển và Hội nhập”. (Ảnh: ANH ĐÀO)

Đà Nẵng nửa thế kỷ dựng xây và phát triển gắn với hình ảnh những cây cầu bắc qua sông Hàn - biểu tượng của thành phố Đà Nẵng. (Ảnh: ANH ĐÀO)

Đà Nẵng nửa thế kỷ dựng xây và phát triển gắn với hình ảnh những cây cầu bắc qua sông Hàn - biểu tượng của thành phố Đà Nẵng. (Ảnh: ANH ĐÀO)

Các đại biểu tham quan không gian trưng bày các thành tựu về khoa học, công nghệ của thành phố Đà Nẵng. (Ảnh: ANH ĐÀO)

Các đại biểu tham quan không gian trưng bày các thành tựu về khoa học, công nghệ của thành phố Đà Nẵng. (Ảnh: ANH ĐÀO)

Thành tựu về xúc tiến thương mại, kêu gọi đầu tư. (Ảnh: ANH ĐÀO)

Thành tựu về xúc tiến thương mại, kêu gọi đầu tư. (Ảnh: ANH ĐÀO)

Các đại biểu tham quan khu vực triển lãm xây dựng chính quyền, Mặt trận Tổ quốc và các tổ chức chính trị-xã hội. (Ảnh: ANH ĐÀO)

Các đại biểu tham quan khu vực triển lãm xây dựng chính quyền, Mặt trận Tổ quốc và các tổ chức chính trị-xã hội. (Ảnh: ANH ĐÀO)

Không gian trưng bày thành tựu của lĩnh vực văn học, nghệ thuật, báo chí, xuất bản đồng hành với thành phố Đà Nẵng trong 50 năm qua. (Ảnh: ANH ĐÀO)

Không gian trưng bày thành tựu của lĩnh vực văn học, nghệ thuật, báo chí, xuất bản đồng hành với thành phố Đà Nẵng trong 50 năm qua. (Ảnh: ANH ĐÀO)

Các đại biểu tham quan không gian trưng bày, giới thiệu các thành tựu, sản phẩm tiêu biểu trong lĩnh vực công nghiệp, thương mại của Đà Nẵng. (Ảnh: ANH ĐÀO)

Các đại biểu tham quan không gian trưng bày, giới thiệu các thành tựu, sản phẩm tiêu biểu trong lĩnh vực công nghiệp, thương mại của Đà Nẵng. (Ảnh: ANH ĐÀO)

Các đại biểu tham quan khu vực an ninh quốc phòng. (Ảnh: ANH ĐÀO)

Các đại biểu tham quan khu vực an ninh quốc phòng. (Ảnh: ANH ĐÀO)

Có nhiều trang thiết bị trưng bày tại khu vực an ninh quốc phòng lần đầu tiên người dân được chiêm ngưỡng. (Ảnh: ANH ĐÀO)

Có nhiều trang thiết bị trưng bày tại khu vực an ninh quốc phòng lần đầu tiên người dân được chiêm ngưỡng. (Ảnh: ANH ĐÀO)

Những dấu mốc lịch sử hào hùng của thành phố Đà Nẵng được tái hiện qua khu vực trưng bày an ninh-quốc phòng. (Ảnh: ANH ĐÀO)

Những dấu mốc lịch sử hào hùng của thành phố Đà Nẵng được tái hiện qua khu vực trưng bày an ninh-quốc phòng. (Ảnh: ANH ĐÀO)

Khu vực trưng bày an ninh,quốc phòng tại triển lãm “Đà Nẵng-Phát triển và Hội nhập”. (Ảnh: ANH ĐÀO)

Khu vực trưng bày an ninh,quốc phòng tại triển lãm “Đà Nẵng-Phát triển và Hội nhập”. (Ảnh: ANH ĐÀO)

“Đà Nẵng - Phát triển và Hội nhập” thu hút đông đảo người dân đến tham quan. (Ảnh: ANH ĐÀO)

“Đà Nẵng - Phát triển và Hội nhập” thu hút đông đảo người dân đến tham quan. (Ảnh: ANH ĐÀO)

Các bạn trẻ Đà Nẵng ghi lại những khoảnh khắc đẹp tại triển lãm. (Ảnh: ANH ĐÀO)

Các bạn trẻ Đà Nẵng ghi lại những khoảnh khắc đẹp tại triển lãm. (Ảnh: ANH ĐÀO)

Các em học sinh Đà Nẵng đọc Báo Nhân Dân tại không gian triển lãm về chủ quyền biển đảo, giới thiệu hình ảnh về các hoạt động của quần đảo Hoàng Sa. (Ảnh: ANH ĐÀO)

Các em học sinh Đà Nẵng đọc Báo Nhân Dân tại không gian triển lãm về chủ quyền biển đảo, giới thiệu hình ảnh về các hoạt động của quần đảo Hoàng Sa. (Ảnh: ANH ĐÀO)

Triển lãm mang lại cho người dân, du khách một cách nhìn tổng thế về sự phát triển của thành phố Đà Nẵng trong 50 năm qua. (Ảnh: ANH ĐÀO)

Triển lãm mang lại cho người dân, du khách một cách nhìn tổng thế về sự phát triển của thành phố Đà Nẵng trong 50 năm qua. (Ảnh: ANH ĐÀO)

Trong mạch chảy của Đà Nẵng, có sự đóng góp rất lớn của các tập đoàn kinh tế lớn, các doanh nghiệp đã đồng hành cùng sự phát triển, dựng xây Đà Nẵng. (Ảnh: ANH ĐÀO)

Trong mạch chảy của Đà Nẵng, có sự đóng góp rất lớn của các tập đoàn kinh tế lớn, các doanh nghiệp đã đồng hành cùng sự phát triển, dựng xây Đà Nẵng. (Ảnh: ANH ĐÀO)

Lĩnh vực văn hóa, thông tin luôn đồng hành, ghi nhận sự phát triển của Đà Nẵng trong từng giai đoạn lịch sử. (Ảnh: ANH ĐÀO)

Lĩnh vực văn hóa, thông tin luôn đồng hành, ghi nhận sự phát triển của Đà Nẵng trong từng giai đoạn lịch sử. (Ảnh: ANH ĐÀO)

Trong trái tim mỗi người dân thành phố Đà Nẵng hôm nay có niềm tự hào về huyện đảo Hoàng Sa. Niềm tự hào ấy góp phần vào sự vẹn toàn của thành phố với chặng đường phát triển nửa thế kỷ qua. (Ảnh: ANH ĐÀO)

Trong trái tim mỗi người dân thành phố Đà Nẵng hôm nay có niềm tự hào về huyện đảo Hoàng Sa. Niềm tự hào ấy góp phần vào sự vẹn toàn của thành phố với chặng đường phát triển nửa thế kỷ qua. (Ảnh: ANH ĐÀO)

Có thể bạn quan tâm

Các em nhỏ háo hức đón lấy chiếc đèn ông sao năm cánh truyền thống.

[Ảnh] Lung linh những chiếc đèn ông sao năm cánh nơi biên thùy

Do điều kiện kinh tế-xã hội còn nhiều khó khăn nên việc chăm lo, hỗ trợ trẻ em ở vùng biên giới còn hạn chế. Chính vì vậy, những chiếc đèn ông sao truyền thống, những gói quà nhỏ xinh được gói ghém, chăm chút, mang từ miền xuôi lên để trao tặng cho các em nhỏ nơi đây dịp Tết Trung thu càng trở nên ấm áp và ý nghĩa.

Hiện nay, chính sách hỗ trợ đối với lợn bị nhiễm dịch tả lợn châu Phi theo Nghị định số 116/NĐ-CP là 40 nghìn đồng/kg. (Ảnh: CTV)

Dịch tả lợn châu Phi tái phát ở Nghệ An

Dịch tả lợn châu Phi đang tái phát tại nhiều địa phương ở Nghệ An, gây thiệt hại cho người chăn nuôi. Đặc biệt, trong bối cảnh thời tiết chuyển mùa, mưa lũ, nguy cơ dịch lây lan càng cao.

Hội thảo Khởi nghiệp Đổi mới sáng tạo trong Giáo dục Đại học là diễn đàn học thuật và thực tiễn quy mô lớn do Đại học Huế chủ trì tổ chức.

Giáo dục đại học - từ đào tạo, nghiên cứu đến trung tâm kiến tạo giá trị

Trước yêu cầu phát triển của tri thức, công nghệ và đổi mới sáng tạo, trường đại học phải chuyển từ mô hình đào tạo, nghiên cứu sang kết nối nguồn lực, thương mại hóa tri thức và tạo giá trị. Từ Huế, một tiếp cận mới được đặt ra: đại học vừa cung cấp nhân lực, vừa dẫn dắt đổi mới sáng tạo, đưa kết quả nghiên cứu vào đời sống.

Đại hội xác định chủ đề nhiệm kỳ 2026-2031 là “Kỷ cương-Đổi mới-Hiệu lực-Hiệu quả”, phát huy các giá trị di sản văn hóa Phật giáo và đẩy mạnh các hoạt động phụng sự xã hội, góp phần xây dựng đời sống văn hóa và phát triển quê hương. (Ảnh: Ban Trị sự Giáo hội phật giáo Việt Nam thành phố Huế)

Hòa thượng Thích Huệ Phước được suy cử tân Trưởng ban Trị sự Giáo hội Phật giáo thành phố Huế

Ngày 18/9, tại Trung tâm Văn hóa - Điện ảnh thành phố Huế, Đại hội đại biểu Phật giáo thành phố Huế lần thứ IX, nhiệm kỳ 2026-2031 đã diễn ra phiên trọng thể với sự tham dự của hơn 800 đại biểu. Đại hội đã suy cử Hòa thượng Thích Huệ Phước làm tân Trưởng ban Trị sự Giáo hội Phật giáo Việt Nam thành phố Huế.

Đội 584 phát hiện, quy tập hài cốt liệt sĩ tại khu phố Trí Bưu, phường Quảng Trị. (Ảnh: Xuân Diện)

Tìm thấy thẻ căn cước, bút khắc tên chôn cùng hài cốt liệt sĩ ở Quảng Trị

Chiều 18/9, đại diện Ủy ban nhân dân xã Triệu Phong, tỉnh Quảng Trị cho biết, địa phương vừa có văn bản đề nghị các cơ quan, đơn vị và trưởng các thôn trên địa bàn phối hợp xác minh thông tin liên quan các di vật được tìm thấy trong quá trình quy tập hài cốt liệt sĩ tại khu vực Trí Bưu, phường Quảng Trị.

Khu tái định cư phòng, chống thiên tai ở bản Ban, xã Thượng Trạch, tỉnh Quảng Trị vừa được xây dựng khang trang, hạ tầng đồng bộ bên đường 20 Quyết Thắng. (Ảnh: HG)

Giai đoạn 2026-2030, Quảng Trị bố trí, ổn định dân cư cho hơn 5.400 hộ dân ảnh hưởng thiên tai

Giai đoạn 2026-2030, tỉnh Quảng Trị phấn đấu bố trí, sắp xếp ổn định dân cư cho 5.439 hộ với 21.420 nhân khẩu tại 31 xã, phường, đặc khu ở các vùng thiên tai, đặc biệt khó khăn và biên giới, hải đảo. Kế hoạch thể hiện sự chủ động phòng ngừa thiên tai, bảo đảm an toàn lâu dài cuộc sống người dân. 

Lãnh đạo thành phố Huế kiểm tra, cho ý kiến xử lý những việc còn tồn đọng tại các dự án trọng điểm. (Ảnh: N. Hiếu)

Huế tập trung xử lý các tồn đọng tại dự án Kinh thành, Cồn Hến và Khu đô thị Đại học

Sáng 18/9, ông Lê Trí Thanh, Chủ tịch Ủy ban nhân dân thành phố Huế yêu cầu các đơn vị tập trung xử lý những tồn đọng liên quan đến mặt bằng, tái định cư và quy hoạch tại các dự án Bảo tồn, tu bổ và tôn tạo hệ thống Kinh thành Huế, Cầu qua Cồn Hến và đường dẫn hai đầu cầu, cùng quy hoạch Khu đô thị Đại học Huế.

 Lực lượng chức năng xã Nghĩa Lộc sơ tán người dân đến nơi an toàn. (Ảnh: Cơ sở cung cấp)

Nước sông Con dâng cao, hàng chục hộ dân ở Nghệ An phải di dời

Đến chiều 17/9, mực nước sông Con ở Nghệ An tiếp tục dâng cao, gây ngập cục bộ tại nhiều khu dân cư trên địa bàn xã Tân An và Tân Kỳ, chính quyền địa phương đã khẩn trương triển khai phương tiện, lực lượng hỗ trợ người dân di dời, bảo đảm an toàn tính mạng và tài sản.

Ê-kíp của Bệnh viện đa khoa khu vực Bắc Quảng Trị tiến hành phẫu thuật cấp cứu, điều trị tổn thương nặng bàn tay cháu bé (Ảnh: Bệnh viện cung cấp)

Xử trí kịp thời, bảo tồn chức năng bàn tay cho bé trai 34 tháng tuổi sau tai nạn

Ngày 17/9, Bệnh viện đa khoa khu vực Bắc Quảng Trị thông tin, một bé trai 34 tháng tuổi vừa được các bác sĩ Khoa Ngoại tổng hợp phẫu thuật cấp cứu, điều trị tổn thương nặng bàn tay phải sau tai nạn. Nhờ được xử trí kịp thời, bàn tay của trẻ được bảo tồn, khả năng vận động đang từng bước phục hồi. 

Sở Xây dựng tỉnh Nghệ An nỗ lực khắc phục hậu quả của cơn bão số 6. (Ảnh: Sở Xây dựng Nghệ An)

Nghệ An khẩn trương khắc phục các điểm ngập, sạt lở giao thông do mưa lũ

Tính đến 10 giờ 30 phút ngày 17/9, trên các tuyến giao thông do Sở Xây dựng Nghệ An quản lý còn 8 vị trí ngập nước và 3 vị trí sạt lở ta-luy gây ách tắc giao thông. Các lực lượng chức năng đang tổ chức chốt trực, phân luồng, huy động phương tiện khẩn trương khắc phục, phấn đấu sớm thông tuyến, bảo đảm an toàn giao thông.