Báo Nhân Dân trao tặng bộ tranh các vị tướng tài danh cho Bảo tàng Lịch sử Quân sự Việt Nam

Chiều 26/12, tại Hà Nội, Báo Nhân Dân đã trao tặng bộ tranh được trưng bày tại triển lãm "Những trận đánh nổi tiếng, những vị tướng tài danh" cho Bảo tàng Lịch sử Quân sự Việt Nam để lưu giữ và phục vụ công chúng yêu lịch sử.
Đồng chí Quế Đình Nguyên, Phó Tổng Biên tập Báo Nhân Dân và Đại tá Lê Vũ Huy, Giám đốc Bảo tàng Lịch sử Quân sự Việt Nam trao biên bản tiếp nhận bộ tranh các vị tướng tài danh.
Đồng chí Quế Đình Nguyên, Phó Tổng Biên tập Báo Nhân Dân và Đại tá Lê Vũ Huy, Giám đốc Bảo tàng Lịch sử Quân sự Việt Nam trao biên bản tiếp nhận bộ tranh các vị tướng tài danh.

Phát biểu tại sự kiện, đồng chí Quế Đình Nguyên, Phó Tổng Biên tập Báo Nhân Dân, cho biết: Trong suốt chặng đường phát triển của Báo Nhân Dân, đề tài về người lính nói riêng, quân đội nói chung luôn là một trong những mũi nhọn tuyên truyền. Đây không chỉ là trách nhiệm, mà còn thể hiện tình cảm của những người làm báo Đảng với lực lượng Quân đội nhân dân Việt Nam.

Đặc biệt, nhân dịp kỷ niệm 80 năm Ngày thành lập Quân đội nhân dân Việt Nam (22/12/1944-22/12/2024), bên cạnh việc tuyên truyền thông qua các tác phẩm báo chí truyền thống, Báo Nhân Dân đã tổ chức triển lãm tương tác "Những trận đánh nổi tiếng, những vị tướng tài danh".

Đồng chí Quế Đình Nguyên, Phó Tổng Biên tập Báo Nhân Dân phát biểu.

Đồng chí Quế Đình Nguyên, Phó Tổng Biên tập Báo Nhân Dân phát biểu.

Đến với triển lãm, người xem đã được chiêm ngưỡng bộ tranh chân dung 20 vị tướng tài danh của Quân đội nhân dân Việt Nam do họa sĩ Đỗ Hoàng Tường thực hiện bằng kỹ thuật màu nước trên chất liệu giấy bản. Các tác phẩm khắc họa sinh động chân dung những vị tướng tài danh như Đại tướng Võ Nguyên Giáp, Đại tướng Nguyễn Chí Thanh, Đại tướng Lê Trọng Tấn, Đại tướng Hoàng Văn Thái, Đại tướng Lê Đức Anh,…

Theo đồng chí Quế Đình Nguyên, triển lãm tương tác "Những trận đánh nổi tiếng, những vị tướng tài danh" đã tiếp tục thể hiện bước phát triển mới của Báo Nhân Dân trong công tác tuyên truyền, truyền tải thông tin tới bạn đọc, nhân dân một cách phù hợp, sinh động thông qua các ấn phẩm báo chí công nghệ hiện đại, ấn tượng.

Đồng chí Phan Thanh Phong, Trưởng Ban Nhân Dân hằng tháng phát biểu tại sự kiện.

Đồng chí Phan Thanh Phong, Trưởng Ban Nhân Dân hằng tháng phát biểu tại sự kiện.

Đồng chí Phan Thanh Phong, Trưởng Ban Nhân Dân hằng tháng cho biết: Để thực hiện được bộ tranh 20 vị tướng lĩnh tài danh, Báo Nhân Dân đã căn cứ vào sự tư vấn, giúp đỡ về tư liệu của Viện Lịch sử Quân sự; đồng thời liên hệ với họa sĩ Đỗ Hoàng Tường - gương mặt tiêu biểu của hội họa Việt Nam đương đại, để triển khai trong thời gian gấp rút với tất cả tâm huyết cũng như lòng thành kính và ngưỡng mộ.

Đồng chí mong muốn, chân dung 20 vị tướng tài danh sẽ tiếp tục phát huy được giá trị về văn hóa-nghệ thuật cũng như lịch sử thông qua hình thức phù hợp nhất.

Phát biểu ý kiến tại sự kiện, Đại tá Lê Vũ Huy, Giám đốc Bảo tàng Lịch sử Quân sự Việt Nam bày tỏ niềm vui mừng, phấn khởi khi Bảo tàng Lịch sử Quân sự Việt Nam được tiếp nhận bộ tranh rất quý giá và ý nghĩa từ Báo Nhân Dân; đồng thời khẳng định, bộ tranh sẽ phát huy tối đa ý nghĩa trong thời gian tới đây.

Đại tá Lê Vũ Huy, Giám đốc Bảo tàng Lịch sử Quân sự Việt Nam phát biểu.

Đại tá Lê Vũ Huy, Giám đốc Bảo tàng Lịch sử Quân sự Việt Nam phát biểu.

Trước đó, nhân dịp kỷ niệm 80 năm Ngày thành lập Quân đội nhân dân Việt Nam (22/12/1944-22/12/2024), Báo Nhân Dân đã tổ chức Đợt thông tin đặc biệt với sự chuẩn bị công phu, bài bản, xây dựng chuyên mục “Quân đội anh hùng của một dân tộc anh hùng” trên Báo Nhân Dân hằng ngày, ra mắt trang Tri thức chuyên sâu Quân đội nhân dân Việt Nam trên Nhân Dân điện tử với 2 nội dung được đầu tư công phu là các trận đánh nổi tiếng và các vị tướng tài danh của Quân đội nhân dân Việt Nam...

Điểm nhấn trong Đợt thông tin đặc biệt kỷ niệm 80 năm Ngày thành lập Quân đội nhân dân Việt Nam của Báo Nhân Dân là triển lãm tương tác “Những trận đánh nổi tiếng, những vị tướng tài danh”, khai mạc chiều 18/12 tại trụ sở 71 Hàng Trống.

(Ảnh: THÀNH ĐẠT)

(Ảnh: THÀNH ĐẠT)

Có thể bạn quan tâm

Trần Ngọc Vàng và nghệ sĩ Thanh Thủy trong phim. (Ảnh: Galaxy Studio)

“Heo Năm Móng” đạt top 1 phòng vé điện ảnh mùa lễ 30/4

“Heo Năm Móng” nhanh chóng trở thành hiện tượng trên các diễn đàn điện ảnh và mạng xã hội, không chỉ nhờ chiến lược truyền thông hiệu quả, mà còn bởi hiệu ứng lan tỏa sau công chiếu. Sau 6 ngày ra mắt, phim chạm mốc 50 tỷ đồng, trở thành phim có doanh thu Top 1 phòng vé trong thời điểm ra mắt.

Nhà báo Hữu Việt và các diễn giả Phạm Thị Kim Oanh, Phan Cẩm Tú tại buổi tọa đàm. (Ảnh: HỒNG QUÂN)

Bảo vệ bản quyền từ góc nhìn của lĩnh vực điện ảnh

Trong các lĩnh vực văn hóa nghệ thuật, điện ảnh là một trong số những loại hình bị vi phạm bản quyền nhiều nhất. Ở kỷ nguyên số, công nghệ và trí tuệ nhân tạo là sự tiến bộ nhưng cũng là những công cụ đắc lực để sao chép và phát tán sản phẩm điện ảnh, gây ảnh hưởng nặng nề nhiều mặt.

Phối cảnh công trình biểu tượng bông lúa Cà Mau.

Giá trị văn hóa từ "Biểu tượng bông lúa" ở Cà Mau

Sự phát triển của một địa phương trong kỷ nguyên mới không chỉ được đong đếm một cách cơ học bằng những con đường rải nhựa, hay những cây cầu bê-tông nối nhịp đôi bờ. Tầm vóc và sức sống của một vùng đất còn được khắc họa đậm nét qua những biểu tượng văn hóa mang tầm nhìn chiến lược.

Cảnh trong vở kịch ngắn “Chuyện nhà chị Tín” của Nhà hát Kịch Việt Nam biểu diễn tại Bảo tàng Hồ Chí Minh. (Ảnh: THƯƠNG NGUYỄN)

Mở lối để sân khấu tiếp cận công chúng

Không thiếu những cuộc thi, liên hoan được tổ chức rầm rộ, những vở diễn mới liên tục ra mắt mỗi năm, nhưng sân khấu nước ta vẫn đang loay hoay đi tìm khán giả. Lý do tình trạng này là bởi các đơn vị chức năng chưa xây được nhịp cầu đủ mạnh để kết nối với công chúng trong môi trường truyền thông đang thay đổi từng ngày.

Các văn nghệ sĩ trong chuyến đi thực tế tại mỏ than ở Quảng Ninh vào dịp Ngày Thơ Việt Nam năm 2026. (Ảnh: THIÊN AN)

Chuyển động mới của văn học viết về công nhân

Trong dòng chảy của văn học đương đại, đề tài công nhân từng là mạch nguồn quan trọng, được khai thác nhiều, nhưng cũng có giai đoạn gần như vắng bóng. Vài năm trở lại đây, mảng đề tài này được quan tâm hơn, không còn bó hẹp trong khuôn mẫu cũ mà thể hiện góc nhìn đa chiều, gắn với nhịp vận động của xã hội hiện đại. 

Hơn 50.000 khán giả có mặt tại Sân vận động quốc gia Mỹ Đình thưởng thức chương trình “Tổ quốc trong tim”. (Ảnh THÀNH ĐẠT)

Hoàn thiện thể chế, tạo đà cho văn hóa bứt phá

Ngày 24/4, Quốc hội chính thức thông qua Nghị quyết về phát triển văn hóa Việt Nam với tỷ lệ tán thành cao (477/489 đại biểu). Nghị quyết đánh dấu bước chuyển quan trọng trong hoàn thiện thể chế, tạo đà cho văn hóa thật sự bứt phá, trở thành nguồn lực nội sinh và động lực đưa đất nước phát triển mạnh mẽ trong giai đoạn mới.

Nguyễn Bảo Yến (áo vàng) và các thành viên Hội đồng đánh giá luận án và các giảng viên hướng dẫn của Nhạc viện Quốc gia S.V.Rachmaninov.

Nguyễn Bảo Yến: Từ Quán quân Sao Mai đến Tiến sĩ âm nhạc đầu tiên của Việt Nam ở nước ngoài

Tại Nhạc viện Quốc gia S.V.Rachmaninov bên dòng sông Đông của nước Nga vừa diễn ra một sự kiện đáng nhớ khi Quán quân Sao Mai năm 2015 Nguyễn Bảo Yến bảo vệ thành công luận án Tiến sĩ chuyên ngành âm nhạc. Cô cũng là nữ ca sĩ Việt Nam đầu tiên được nhận học vị Tiến sĩ âm nhạc ở nước ngoài.