Báo Nhân Dân trao hơn 40 nghìn tờ báo Tết Xuân Giáp Thìn 2024 tặng cán bộ, chiến sĩ biên giới, hải đảo

Mừng Xuân mới Giáp Thìn 2024, tập thể những người làm Báo Nhân Dân đã tích cực, chủ động phối hợp, phát hành ấn phẩm Nhân Dân Tết Giáp Thìn 2024 với số lượng 225 nghìn tờ. Trong đó, Báo Nhân Dân trao tặng hơn 40 nghìn tờ báo Xuân đến các cán bộ, chiến sĩ đang ngày đêm làm nhiệm vụ bảo vệ Tổ quốc nơi đảo xa, vùng biên cương của đất nước.
Đồng chí Lê Quốc Minh cùng đại diện một số đơn vị trao tặng báo Xuân cho đại diện các đơn vị nhận báo. Ảnh: THÀNH ĐẠT
Đồng chí Lê Quốc Minh cùng đại diện một số đơn vị trao tặng báo Xuân cho đại diện các đơn vị nhận báo. Ảnh: THÀNH ĐẠT

Chiều 22/1, tại trụ sở 71 Hàng Trống (Hà Nội), Ban Biên tập Báo Nhân Dân tổ chức Lễ Phát hành và trao Báo Nhân Dân Xuân Giáp Thìn 2024 tặng cán bộ, chiến sĩ đang làm nhiệm vụ nơi biên giới, hải đảo.

Đây là hoạt động truyền thống, thường niên vào mỗi dịp Tết đến, Xuân về của Báo Nhân Dân và các bộ, ban, ngành, các Tỉnh ủy, Thành ủy, các đơn vị, doanh nghiệp, Tập đoàn kinh tế, Tổng công ty Bưu điện Việt Nam, Công ty Phát hành báo chí Trung ương… phối hợp thực hiện trong những năm qua.

Quang cảnh hội nghị. Ảnh: THÀNH ĐẠT

Quang cảnh hội nghị. Ảnh: THÀNH ĐẠT

Tới dự buổi lễ có các đồng chí đại diện các đơn vị nhận báo Xuân, gồm: Cục Tuyên huấn Quân đội nhân dân Việt Nam, Bộ Tư lệnh Bộ đội Biên phòng, Bộ Tư lệnh Hải quân, Bộ Tư lệnh Cảnh sát biển, Bộ Tư lệnh các Quân khu, Bộ Tư lệnh Thông tin liên lạc, Tổng cục Chính trị Quân đội nhân dân Việt Nam...; đại diện các Tỉnh ủy, Thành ủy, các bộ, ban, ngành, đơn vị, doanh nghiệp là các đơn vị tặng báo, đại diện các tập đoàn kinh tế, Tập đoàn Dầu khí quốc gia Việt Nam và các đơn vị thành viên, Tổng Công ty Hàng không Việt Nam, Tổng công ty Bưu điện Việt Nam, Công ty Phát hành báo chí Trung ương; cùng đại diện các nhà tài trợ và các đại biểu, khách mời.

Về phía Báo Nhân Dân có các đồng chí: Lê Quốc Minh, Ủy viên Trung ương Đảng, Tổng Biên tập Báo Nhân Dân, Phó Trưởng Ban Tuyên giáo Trung ương, Chủ tịch Hội Nhà báo Việt Nam; các đồng chí Phó Tổng Biên tập Báo Nhân Dân: Quế Đình Nguyên, Đinh Như Hoan, Phan Văn Hùng; các đồng chí trong Ban Biên tập, các đồng chí lãnh đạo các ban chuyên môn, trung tâm, đơn vị thuộc Báo Nhân Dân.

Phát biểu tại buổi lễ, đồng chí Lê Quốc Minh cho biết: Trong điều kiện kinh tế còn gặp không ít khó khăn, song tập thể những người làm báo Đảng đã tích cực, chủ động phối hợp hoàn thành tốt nhiệm vụ, mở rộng việc phát hành Báo Nhân Dân đến cơ sở, địa phương, đơn vị. Trong đó, ấn phẩm Nhân Dân Tết Giáp Thìn 2024 phát hành với tổng số lượng 225.000 tờ.

Đồng chí Lê Quốc Minh, Ủy viên Trung ương Đảng, Tổng Biên tập Báo Nhân Dân, Phó Trưởng Ban Tuyên giáo Trung ương, Chủ tịch Hội Nhà báo Việt Nam phát biểu tại buổi lễ. Ảnh: THÀNH ĐẠT

Đồng chí Lê Quốc Minh, Ủy viên Trung ương Đảng, Tổng Biên tập Báo Nhân Dân, Phó Trưởng Ban Tuyên giáo Trung ương, Chủ tịch Hội Nhà báo Việt Nam phát biểu tại buổi lễ. Ảnh: THÀNH ĐẠT

Năm nay, cùng với sự đồng hành, góp sức của Tổng công ty Bưu điện Việt Nam, Công ty Phát hành báo chí Trung ương, Báo Nhân Dân đã tặng hơn 40 nghìn số báo Tết Giáp Thìn 2024 đến Bộ Tư lệnh Bộ đội Biên phòng, Bộ Tư lệnh Hải Quân, Bộ Tư lệnh Cảnh sát biển, Bộ Tư lệnh Quân khu I, Bộ Tư lệnh Quân khu II, Bộ Tư lệnh Quân khu III, Bộ Tư lệnh Quân khu IV, Bộ Tư lệnh Quân khu V, Bộ Tư lệnh Thông tin liên lạc, Bộ Tư lệnh Phòng không-Không quân, Tổng cục Chính trị Quân đội nhân dân Việt Nam... Số ấn phẩm này sẽ được chuyển đến các cán bộ chiến sĩ đang ngày đêm làm nhiệm vụ bảo vệ Tổ quốc nơi đảo xa, vùng biên cương của đất nước.

"Đây là món quà tinh thần giàu ý nghĩa mà đội ngũ những người làm báo Đảng và các đơn vị dành tặng, nhằm chia sẻ cũng như động viên kịp thời các chiến sĨ phải đón tết xa gia đình, quê hương, làm nhiệm vụ canh giữ và bảo vệ biên cương, biển, đảo tổ quốc", đồng chí Lê Quốc Minh nhấn mạnh.

Đồng chí nhấn mạnh, thời gian tới, Báo Nhân Dân sẽ tiếp tục đẩy mạnh công tác tuyên truyền về các chiến sĩ bộ đội nói chung, lực lượng cán bộ, chiến sĩ đang thực hiện nhiệm vụ ở đảo xa, biên cương nói riêng.

Đồng chí Lê Quốc Minh cùng đại diện một số đơn vị trao tặng báo Xuân cho đại diện các đơn vị nhận báo. Ảnh: THÀNH ĐẠT

Đồng chí Lê Quốc Minh cùng đại diện một số đơn vị trao tặng báo Xuân cho đại diện các đơn vị nhận báo. Ảnh: THÀNH ĐẠT

Cũng tại buổi lễ, đồng chí Lê Quốc Minh cảm ơn sự đồng hành của các đơn vị, doanh nghiệp, ngân hàng, tổ chức đã giúp Báo Nhân Dân hiện thực hóa hành động trao tặng báo Xuân rất cao đẹp này.

Đại diện các đơn vị nhận báo Xuân, Thượng tá Mai Xuân Hưởng, Phó Trưởng phòng Tuyên huấn, Cục Chính trị Hải quân bày tỏ lời chân thành cảm ơn tới Báo Nhân Dân cùng các cơ quan, đơn vị đồng hành đã tổ chức hoạt động trao tặng báo ý nghĩa tới cán bộ, chiến sĩ nơi biên giới, hải đảo.

Khẳng định đây vừa là tư liệu cho các chiến sĩ bồi dưỡng tư tưởng và cũng là món quà tinh thần vô giá, nguồn động viên tinh thần quý báu, Thượng tá Mai Xuân Hưởng đánh giá cao số báo Tết Nhân Dân với nhiều nội dung phong phú, hình ảnh đẹp, góp phần động viên các cán bộ, chiến sĩ trong khi thực hiện nhiệm vụ, nhất là trong dịp Tết Nguyên đán sắp tới.

Thượng tá Mai Xuân Hưởng, Phó Trưởng phòng Tuyên huấn, Cục Chính trị Hải quân phát biểu tại buổi lễ. Ảnh: THÀNH ĐẠT

Thượng tá Mai Xuân Hưởng, Phó Trưởng phòng Tuyên huấn, Cục Chính trị Hải quân phát biểu tại buổi lễ. Ảnh: THÀNH ĐẠT

Thay mặt các đơn vị tài trợ, ông Trần Quang Dũng (Tập đoàn Dầu khí quốc gia Việt Nam) bày tỏ lời cảm ơn sâu sắc tới Ban Biên tập Báo Nhân Dân đã tạo điều kiện để Tập đoàn được tham dự vào hoạt động trao tặng báo có ý nghĩa này, góp phần nâng cao đời sống tinh thần cho cán bộ, chiến sĩ nơi biên giới, hải đảo dịp Tết Nguyên đán Giáp Thìn 2024.

Ông Cao Đình Hạnh, Giám đốc Công ty Phát hành báo chí Trung ương (thuộc Tổng công ty Bưu điện Việt Nam), đại diện đơn vị phát hành báo Tết Nhân Dân cho biết, trên cơ sở phối hợp với Báo Nhân Dân, Tổng công ty Bưu điện Việt Nam đã lên kế hoạch phát hành ấn phẩm Báo Nhân Dân Tết 2024, bảo đảm số báo này đến tay độc giả một cách nhanh nhất, đặc biệt là cán bộ, chiến sĩ nơi biên cương, hải đảo.

Đồng chí Lê Quốc Minh trao quà tri ân tặng đại diện các đơn vị đồng hành và nhà tài trợ. Ảnh: THÀNH ĐẠT

Đồng chí Lê Quốc Minh trao quà tri ân tặng đại diện các đơn vị đồng hành và nhà tài trợ. Ảnh: THÀNH ĐẠT

Năm nay, các đơn vị đồng hành cùng Báo Nhân Dân trao tặng báo Xuân gồm: Tập đoàn Dầu khí quốc gia Việt Nam, Tổng Công ty CP Vận tải Dầu khí, Tổng Công ty Hàng không Việt Nam, Tổng Công ty Kinh doanh vốn Nhà nước, Ngân hàng Nhà nước Việt Nam, Ngân hàng thương mại cổ phần Quân đội, Ngân hàng thương mại cổ phần Ngoại thương Việt Nam, Ngân hàng Nông nghiệp và Phát triển Nông thôn Việt Nam, Tổng công ty Bưu điện Việt Nam, Tổng Công ty Thuốc lá Việt Nam, Công ty TNHH MTV Thuốc lá Thăng Long, Tổng Công ty CP Bia-Rượu-Nước giải khát Hà Nội (Habeco), Công ty CP Thanh toán Quốc gia Việt Nam, Bệnh viện Nhi Trung ương...

Có thể bạn quan tâm

Đại diện lãnh đạo thành phố Hà Nội trao Bằng công nhận di tích lịch sử - văn hóa cấp thành phố cho di tích Nhà thờ họ Hoàng và Công bộ Viên ngoại lang Hoàng Viết Bàn.

Hà Nội trao bằng xếp hạng cấp thành phố cho di tích văn hóa lịch sử làng La Xuyên, xã Cổ Đô

Nhân dân thôn La Xuyên, xã Cổ Đô, thành phố Hà Nội vừa tổ chức Lễ đón nhận Bằng xếp hạng di tích lịch sử - văn hóa cấp thành phố Nhà thờ họ Hoàng và Công bộ Viên ngoại lang Hoàng Viết Bàn. Buổi lễ có sự tham dự của đại diện lãnh đạo Cục Di sản (Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch), Sở Dân tộc và Tôn giáo, Sở Nội vụ Hà Nội.

Bìa tác phẩm "Đời như tiểu thuyết" của tác giả Trương Đức Minh Tứ.

Những phận người không hư cấu trong Đời như tiểu thuyết

"Đời như tiểu thuyết" của Trương Đức Minh Tứ không phải là cuốn sách để tìm một cốt truyện theo nghĩa thông thường. Ở đó là những con người cụ thể, những đời sống đã diễn ra, với đủ biến cố, chia ly, lựa chọn, day dứt, hy sinh và cả những cuộc kiếm tìm kéo dài đến tận cuối đời. 

Các đồng chí lãnh đạo tỉnh cùng đông đảo cựu chiến binh, chiến sĩ Điện Biên tham quan triển lãm "Từ ký họa chiến trường đến sắc màu đương đại".

Đặc sắc triển lãm “Từ ký họa chiến trường đến sắc màu đương đại” tại Điện Biên

Nhân kỷ niệm 72 năm Chiến thắng Điện Biên Phủ (7/5/2026), Bảo tàng Chiến thắng Điện Biên Phủ (Điện Biên) tổ chức trưng bày, triển lãm 28 tác phẩm ký họa tiêu biểu về Chiến dịch Điện Biên Phủ của các họa sĩ Ngô Mạnh Lân, Phạm Thanh Tâm và Dương Hướng Minh với chủ đề “Từ ký họa chiến trường đến sắc màu đương đại”.

Nghệ nhân Nguyễn Công Đạt thực hiện in liễn làng Chuồn trong không gian Ngự Hà Viên, Huế. (Ảnh: MẠNH HÀO)

Những di sản sống của làng nghề

Có những làng nghề không mất đi hẳn nhưng lặng lẽ rút khỏi đời sống, chỉ còn lại trong ký ức của một vài người già hay trong những dấu vết mờ nhạt đâu đó.

Trần Ngọc Vàng và nghệ sĩ Thanh Thủy trong phim. (Ảnh: Galaxy Studio)

“Heo Năm Móng” đạt top 1 phòng vé điện ảnh mùa lễ 30/4

“Heo Năm Móng” nhanh chóng trở thành hiện tượng trên các diễn đàn điện ảnh và mạng xã hội, không chỉ nhờ chiến lược truyền thông hiệu quả, mà còn bởi hiệu ứng lan tỏa sau công chiếu. Sau 6 ngày ra mắt, phim chạm mốc 50 tỷ đồng, trở thành phim có doanh thu Top 1 phòng vé trong thời điểm ra mắt.

Nhà báo Hữu Việt và các diễn giả Phạm Thị Kim Oanh, Phan Cẩm Tú tại buổi tọa đàm. (Ảnh: HỒNG QUÂN)

Bảo vệ bản quyền từ góc nhìn của lĩnh vực điện ảnh

Trong các lĩnh vực văn hóa nghệ thuật, điện ảnh là một trong số những loại hình bị vi phạm bản quyền nhiều nhất. Ở kỷ nguyên số, công nghệ và trí tuệ nhân tạo là sự tiến bộ nhưng cũng là những công cụ đắc lực để sao chép và phát tán sản phẩm điện ảnh, gây ảnh hưởng nặng nề nhiều mặt.

Phối cảnh công trình biểu tượng bông lúa Cà Mau.

Giá trị văn hóa từ "Biểu tượng bông lúa" ở Cà Mau

Sự phát triển của một địa phương trong kỷ nguyên mới không chỉ được đong đếm một cách cơ học bằng những con đường rải nhựa, hay những cây cầu bê-tông nối nhịp đôi bờ. Tầm vóc và sức sống của một vùng đất còn được khắc họa đậm nét qua những biểu tượng văn hóa mang tầm nhìn chiến lược.

Cảnh trong vở kịch ngắn “Chuyện nhà chị Tín” của Nhà hát Kịch Việt Nam biểu diễn tại Bảo tàng Hồ Chí Minh. (Ảnh: THƯƠNG NGUYỄN)

Mở lối để sân khấu tiếp cận công chúng

Không thiếu những cuộc thi, liên hoan được tổ chức rầm rộ, những vở diễn mới liên tục ra mắt mỗi năm, nhưng sân khấu nước ta vẫn đang loay hoay đi tìm khán giả. Lý do tình trạng này là bởi các đơn vị chức năng chưa xây được nhịp cầu đủ mạnh để kết nối với công chúng trong môi trường truyền thông đang thay đổi từng ngày.

Các văn nghệ sĩ trong chuyến đi thực tế tại mỏ than ở Quảng Ninh vào dịp Ngày Thơ Việt Nam năm 2026. (Ảnh: THIÊN AN)

Chuyển động mới của văn học viết về công nhân

Trong dòng chảy của văn học đương đại, đề tài công nhân từng là mạch nguồn quan trọng, được khai thác nhiều, nhưng cũng có giai đoạn gần như vắng bóng. Vài năm trở lại đây, mảng đề tài này được quan tâm hơn, không còn bó hẹp trong khuôn mẫu cũ mà thể hiện góc nhìn đa chiều, gắn với nhịp vận động của xã hội hiện đại.