Xây Tết cho công nhân từ những điều nhỏ bé

Cùng gia đình về quê ăn Tết, có sức khỏe và… có cả việc để làm… Đó là những mong ước vô cùng giản dị của công nhân ngành xây dựng trong dịp cuối năm Quý Mão này.
Xây Tết cho công nhân từ những điều nhỏ bé

Những người Thái trên công trường Hưng Yên

25 tuổi, chị Lò Thị Thiêm, quê Điện Biên đã có gần 5 năm làm công nhân xây dựng. Đầu năm 2023, từ Tủa Chùa, Thiêm cùng chồng khăn gói xuống Hà Nội làm cho một nhà thầu phụ tại công trường Ecopark (Hưng Yên). Từ nhiều năm qua, “đi xây” đã trở thành nghề phổ biến với những người Thái Tây Bắc như vợ chồng Thiêm.

Bất chấp những nhọc nhằn, mưa nắng, thậm chí không thiếu hiểm nguy, Thiêm vẫn rất muốn gắn bó với công việc. Không chỉ giúp cô gửi tiền về cho 2 con ở nhà, mà môi trường làm việc cũng khá thoải mái, không bị gò bó.

“Tính ra, ở nhà trông vào mảnh ruộng cực mà không để dành được bao nhiêu. Đi xuống đây, hai vợ chồng chúng tôi cùng làm, cùng ăn nên đến Tết cũng tiết kiệm được một khoản tiền tươm tất”, cô gái trẻ cười, búi tóc cao đặc trưng khẽ rung rung theo nhịp điệu.

Nữ công nhân người Lò Thị Thiêm rạng rỡ trong sự kiện Xây Tết 2024 do Báo Nhân Dân và Tập đoàn Coteccons tổ chức.

Nữ công nhân người Lò Thị Thiêm rạng rỡ trong sự kiện Xây Tết 2024 do Báo Nhân Dân và Tập đoàn Coteccons tổ chức.

“Nhóm thầu” mà vợ chồng Thiêm “đầu quân” nhận nhiệm vụ thi công kết cấu thép cho Coteccons tại dự án Ecopark. Đây là công trình có khối lượng công việc lớn nên nhóm của Thiêm có thể yên tâm làm việc trong thời gian dài.

Hơn nữa, công trường luôn có đội ngũ giám sát nhắc nhở trang phục bảo hộ. Công nhân có lối đi riêng, bảo đảm an toàn. Khi thi công ở những khu vực nguy hiểm như trên cao hoặc ra biên, đội ngũ giám sát sẽ kiểm tra cẩn thận, mới cho công nhân lên. Nếu vi phạm các quy định về an toàn đã được phổ biến trước đó, người lao động sẽ phải chịu kỷ luật từ nhẹ là nhắc nhở, lập biên bản đến nặng là phạt tiền, đuổi việc…

Khi được hỏi đã có kế hoạch gì cho dịp Tết năm nay chưa, Thiêm cười nói, với những lao động xa nhà, Tết chỉ bắt đầu khi về đến quê.

“Tôi sẽ mua một ít quần áo mới, mang quà công ty tặng về nhà. Tết này cả nhà chắc sẽ rất vui”, Thiêm thật thà kể.

Cũng giống như vợ chồng Thiêm, chị Bạc Thị Tến cũng có mặt tại Hà Nội từ đầu năm 2023. Chưa từng làm xây dựng, người phụ nữ gốc Thuận Châu, Sơn La tìm thấy một mẩu tuyển dụng nhỏ trên mạng. Chồng ốm, nhà neo người, thiếu nguồn thu nhập ổn định, Tến lập tức nhấc máy gọi và được nhận vào làm tại công trường ở Hưng Yên. Dù ít ỏi, nhưng mức lương 6 triệu đồng/tháng được chị coi như một “giấc mơ”.

Chị Bạc Thị Tến vui mừng vì được nhận quà Tết sớm từ Xây Tết 2024.

Chị Bạc Thị Tến vui mừng vì được nhận quà Tết sớm từ Xây Tết 2024.

“Trừ hết chi phí ăn uống, sinh hoạt, tôi vẫn có thể gửi về giúp gia đình 3 triệu. Hai cháu ở nhà đi học giờ đã đỡ vất vả. So với các năm trước, Tết này sẽ đầy đủ hơn”, chị vừa cười, vừa nói.

Có “thâm niên” ở Ecopark ngắn hơn, “thợ cốp pha” người Thái Yên Bái Lường Thị Cẩm năm nay 41 tuổi. Da đen nhẻm, bàn tay sần sùi đầy vết chai sạn, chị lẩm nhẩm ngồi tính khoản tiền hai vợ chồng tích cóp được từ ngày xuống Hà Nội làm thêm.

“Tháng 10/2023, chúng tôi được gọi xuống Ecopark làm. Ăn ở đều được chủ thầu lo nên sinh hoạt phí không đáng kể. Sau 3 tháng, cả hai đã có gần 20 triệu rồi. Tết này, chúng tôi sẽ mua hai con dê cho lũ trẻ ở nhà chăm sóc”, chị khoe.

Nói về Tết, chị chỉ mong tiếp tục nhận được sự hỗ trợ từ công ty, có công việc ổn định để có tiền lo cho con gái lớn năm sau sẽ thi Đại học.

Xây Tết từ những điều nhỏ bé

Một ngày đầu tháng 1, nhóm công nhân người Thái như chị Cẩm, Thiêm và Tến… khấp khởi kéo về khu vực công trường ngay sát hồ Thiên Nga thuộc khu đô thị Ecopark. Hôm nay, cùng với gần 800 công nhân khác, các chị sẽ được nhận quà Tết sớm trong khuôn khổ chương trình Xây Tết 2024 do Báo Nhân Dân phối hợp với Tập đoàn Coteccons tổ chức.

Xây Tết 2024 là hoạt động ý nghĩa triển khai Chỉ thị số 26-CT/TW ngày 23/11/2023 của Ban Bí thư về việc tổ chức Tết Giáp Thìn năm 2024, tích cực thực hiện tốt các chính sách an sinh xã hội, chăm lo chu đáo đời sống vật chất và tinh thần của nhân dân, trong đó có công nhân, người lao động... bảo đảm mọi nhà, mọi người đều có điều kiện vui xuân, đón Tết.

Các công nhân tại công trường Ecopark vui mừng với những món quà Tết sớm.

Các công nhân tại công trường Ecopark vui mừng với những món quà Tết sớm.

Chương trình được khởi động từ ngày 23/12/2023 đến tháng 1/2024 trên các công trường ở 3 miền đất nước như Hà Nội, Hưng Yên, Quảng Ninh, Quảng Ngãi, Thành phố Hồ Chí Minh, Bình Dương..., trong đó hoạt động trọng điểm diễn ra tại Ecopark. Ban tổ chức sẽ trao tặng gần 17 nghìn phần quà Tết nhằm khuyến khích, động viên tinh thần cho công nhân lao động xa nhà và làm công việc thầm lặng.

Bên cạnh các hoạt động trao quà, Báo Nhân Dân và Coteccons cũng tổ chức cắt tóc tại công trường cho công nhân; chụp hình Tết và in ảnh; trao tặng những tấm vé hoặc chuyến xe trở về quê miễn phí; tầm soát, khám bệnh và tư vấn sức khỏe tại công trường…

Tất cả các hoạt động này nhằm mang đến những khoảng thời gian thư giãn và chăm sóc hiếm hoi cho các công nhân trong những ngày tháng bận rộn chạy tiến độ trên công trường khi kỳ nghỉ Tết đang đến gần.

Bên cạnh việc nhận quà, các công nhân cũng được khám bệnh miễn phí,

Bên cạnh việc nhận quà, các công nhân cũng được khám bệnh miễn phí,

Nâng niu phần quà trên tay, chị Cẩm cùng chồng ngay lập tức gọi điện về cho cô con gái lớn đang học lớp 12 ở quê nhà... khoe. "Bố mẹ sẽ mua quần áo mới cho các con, thêm cả phần quà này để cả nhà đón Tết nữa".

Có mặt tại công trường Ecopark, đồng chí Lê Quốc Minh, Ủy viên Trung ương Đảng, Tổng Biên tập Báo Nhân Dân, Phó Trưởng Ban Tuyên giáo Trung ương, Chủ tịch Hội Nhà báo Việt Nam cho biết: Bản thân đồng chí đã rất xúc động khi chứng kiến niềm vui của những công nhân lao động khi nhận quà Tết sớm.

"Kể từ khi được khởi động, Xây Tết đã thu hút được sự quan tâm lớn từ đông đảo công chúng cũng như người lao động. Việc không chỉ tặng quà mà còn các hoạt động khác như thăm khám bệnh, chụp ảnh, cắt tóc, tặng vé xe miễn phí cho công nhân sẽ làm giảm bớt gánh nặng khó khăn, giúp cho những người công nhân có một cái Tết thật đầm ấm cùng với gia đình", đồng chí nhấn mạnh.

Cho rằng, con số 17 nghìn công nhân lao động được hưởng lợi từ chương trình vẫn còn "khiêm tốn" so với tổng số lao động trên toàn quốc, đồng chí mong muốn có thêm nhiều doanh nghiệp hưởng ứng chương trình.

Đồng chí Lê Quốc Minh cùng các kỹ sư, công nhân lao động tại công trường Ecopark.

Đồng chí Lê Quốc Minh cùng các kỹ sư, công nhân lao động tại công trường Ecopark.

Trong khi đó, đồng chí Nguyễn Đình Khang, Chủ tịch Tổng Liên đoàn Lao động Việt Nam khẳng định, Tổng liên đoàn lao động Việt Nam đánh giá rất cao chương trình “Xây Tết 2024” do Báo Nhân dân phối hợp với Tập đoàn Coteccons tổ chức.

Đồng chí cho rằng, đây là một trong những hoạt động khởi đầu cho hoạt động thăm, tặng quà Tết cho công nhân, người lao động, là một hoạt động rất ý nghĩa thể hiện tinh thần tương thân, tương ái, vì đời sống người lao động, vì cộng đồng.

"Tết Nguyên Đán Giáp Thìn năm nay, với phương châm Tất cả đoàn viên, người lao động đều có Tết, tổ chức Công đoàn các cấp đã và đang huy động các nguồn lực để chăm lo thiết thực đời sống vật chất và tinh thần cho công nhân, người lao động vui Tết, đón Xuân bằng các hoạt động thăm, tặng quà và chương trình Chợ Tết Công đoàn trực tiếp và trực tuyến. Đây là hoạt động chăm lo với số lượng lớn công nhân, người lao động được thụ hưởng.

Qua đây, chúng tôi cũng mong muốn các doanh nghiệp tiếp tục chung tay với tổ chức Công đoàn để chăm lo tốt hơn nữa cho công nhân, người lao động, vì một cái Tết ấm áp, đủ đầy, vì người lao động và vì sự phát triển doanh nghiệp", đồng chí Nguyễn Đình Khang nhấn mạnh.

Có thể bạn quan tâm

Công tác khắc phục hậu quả bão số 15 và mưa lũ tại miền trung và Tây Nguyên đang được tiếp tục khắc phục.

Cập nhật tình hình thiệt hại và công tác khắc phục hậu quả về giao thông do mưa bão

Theo Cục Đường bộ Việt Nam, đến 16 giờ ngày 6/12, công tác khắc phục hậu quả bão số 15 và mưa lũ sau bão tại các tỉnh miền trung và Tây Nguyên đang được triển khai khẩn trương, ghi nhận nhiều kết quả tích cực. Nhiều tuyến quốc lộ đã được thông xe, bảo đảm giao thông phục vụ đời sống nhân dân, hoạt động phát triển kinh tế-xã hội.

Hậu đất đất canh tác của người dân khu vực Trảng Tràm 1 bị sóng dữ gây sạt lở, làm thất thoát thủy sản trong vuông tôm.

Tiếng thở dài bên chân sóng

Gió chướng về mang theo vị mặn chát phả vào từng nếp nhà ở ấp Mai Hoa (xã Tân Tiến, tỉnh Cà Mau). Tại Trảng Tràm 1 - rẻo đất cuối cùng của ấp, tiếng sóng không còn là thanh âm vỗ về mà đã thành nỗi ám ảnh. Ở đó, đất lở đến đâu, người lùi đến đó. Sau lưng họ là gia sản, mồ hôi, còn trước mặt chỉ là tiếng thở dài giữa trùng khơi…

Thủ tướng Chính phủ yêu cầu trước 31/1/2026, hoàn thành xây mới, tái định cư cho những hộ có nhà bị lũ cuốn trôi, sập đổ hoàn toàn. (Ảnh: VGP)

Ý kiến cử tri

Đợt mưa lũ lịch sử xảy ra hồi tháng 7 vừa qua, bản Cửa Rào 2 có 12 gia đình bị thiệt hại nhà ở, có năm hộ đã được Bộ Công an hỗ trợ xây dựng nhà ở. Cuộc sống của các gia đình hiện rất khó khăn.

Chiến sĩ Trung đoàn bộ binh 812 giúp đồng bào Chăm ở thôn Lâm Giang (xã Hàm Thuận Bắc) dọn bùn.

Sớm ổn định cuộc sống người dân vùng ngập

Sau hơn một ngày chìm trong “biển nước”, các địa phương phía đông tỉnh Lâm Đồng đang khẩn trương hỗ trợ người dân dọn dẹp nhà cửa, vệ sinh môi trường, khôi phục sản xuất, ổn định cuộc sống. Các lực lượng bộ đội, công an, chính quyền địa phương cùng tình nguyện viên có mặt tại những vùng ảnh hưởng nặng.

Đoàn giám sát số 14 của Ban Thường vụ Thành ủy Hà Nội làm việc với Đảng ủy xã Tam Hưng.

Xử lý phản ánh, kiến nghị của người dân đạt hiệu quả cao

Chiều 5/12, Đoàn giám sát số 14 của Ban Thường vụ Thành ủy Hà Nội đã làm việc với Đảng ủy xã Tam Hưng, nhằm giám sát công tác lãnh đạo, chỉ đạo, tổ chức thực hiện một số chuyên đề trọng tâm, cấp bách cuối năm 2025; kiểm điểm tự đánh giá xếp loại chất lượng của Ban Thường vụ Đảng ủy xã năm 2025.

Các đồng chí Bùi Thị Minh Hoài, Lương Quốc Đoàn (lần lượt thứ nhất và ba từ trái sang) trao giải A Giải báo chí và giải A Cuộc thi viết cho các tác giả, đại diện nhóm tác giả tiêu biểu.

Trao giải báo chí về "tam nông" tặng 34 tác phẩm xuất sắc

Năm nay, Giải báo chí toàn quốc về nông nghiệp, nông dân, nông thôn ghi nhận kỷ lục về số lượng tác phẩm dự thi với gần 1.900 bài gửi. Từ đây, Ban tổ chức đã đánh giá, lựa chọn và tìm ra hai giải A, bốn giải B, sáu giải C, mười giải Khuyến khích và 12 giải chuyên đề. Báo Nhân Dân có một tác phẩm giành giải chuyên đề.

Trao giải "Vinh danh người truyền lửa" cho 15 cá nhân xuất sắc.

Vinh danh những “Người truyền lửa” vì cống hiến, đóng góp thiết thực cho cộng đồng

Những cá nhân tiêu biểu nhất của giải thưởng “Vinh danh Người truyền lửa” đến từ nhiều lĩnh vực khác nhau nhưng đều có chung một tinh thần luôn nỗ lực không ngừng vì những điều tốt đẹp. Câu chuyện họ mang theo đã truyền cảm hứng, góp phần bồi đắp niềm tin, khơi dậy khát vọng cống hiến và tinh thần đoàn kết trong cộng đồng.