Báo Nhân Dân phát động Cuộc thi ảnh báo chí “Việt Nam trên hành trình đổi mới”

Hướng tới Kỷ niệm 75 năm Ngày Báo Nhân Dân ra số đầu tiên (11/3/1951-11/3/2026), để có nhiều tác phẩm ảnh báo chí chất lượng ghi dấu hành trình Đổi mới của đất nước chuẩn bị cho triển lãm và sách ảnh tư liệu, sáng 27/6, Báo Nhân Dân đã chính thức phát động Cuộc thi ảnh báo chí “Việt Nam trên hành trình đổi mới”.

Tổng Biên tập Lê Quốc Minh phát biểu tại Lễ phát động Cuộc thi. (Ảnh: SƠN TÙNG)
Tổng Biên tập Lê Quốc Minh phát biểu tại Lễ phát động Cuộc thi. (Ảnh: SƠN TÙNG)

Tham gia Lễ phát động Cuộc thi có các đồng chí: Lê Quốc Minh, Ủy viên Trung ương Đảng, Tổng Biên tập Báo Nhân Dân, Phó Trưởng Ban Tuyên giáo và Dân vận Trung ương, Chủ tịch Hội Nhà báo Việt Nam; Vũ Trọng Lâm, Giám đốc, Tổng Biên tập Nhà xuất bản Chính trị quốc gia Sự thật; Đoàn Thị Tuyết Nhung, Phó Tổng Giám đốc TTXVN; Nghệ sĩ nhiếp ảnh Hồ Sỹ Minh, Phó Chủ tịch Thường trực Hội Nghệ sĩ nhiếp ảnh Việt Nam - cơ quan phối hợp tổ chức Cuộc thi, cùng đông đảo các vị đại biểu, khách mời...

Cuộc thi ảnh báo chí “Việt Nam trên hành trình đổi mới” do Báo Nhân Dân phối hợp Hội Nghệ sĩ nhiếp ảnh Việt Nam tổ chức, nhằm ghi nhận và phản ánh hành trình đổi mới toàn diện của đất nước trên các lĩnh vực của đời sống xã hội: con người, cộng đồng, không gian sống và bản sắc văn hóa dân tộc, thông qua góc nhìn sáng tạo, nhân văn của tác giả.

nhiepanh.jpg
Lễ phát động Cuộc thi.

Cuộc thi nhằm khơi gợi cảm hứng sáng tác, đồng thời ghi nhận và lan tỏa hình ảnh chân thực về quá trình đổi mới của đất nước trên các lĩnh vực: kinh tế, văn hóa, xã hội, khoa học-công nghệ, môi trường, quốc phòng...

Thông qua lăng kính sáng tạo của các nhiếp ảnh gia chuyên và không chuyên, cuộc thi góp phần phản ánh sinh động một Việt Nam hiện đại, đổi mới, nhân văn, phát triển bền vững và giàu bản sắc dân tộc.

Đối tượng dự thi là tất cả nhiếp ảnh gia chuyên nghiệp và không chuyên trên cả nước. Các tác giả có thể gửi ảnh màu hoặc đen trắng, ảnh đơn hoặc ảnh bộ.

nhiepanh1.jpg
Đông đảo các nghệ sĩ nhiếp ảnh, phóng viên ảnh báo chí tham dự Lễ phát động.

Các tác phẩm ảnh dự thi có nội dung phản ánh hành trình đổi mới toàn diện của Việt Nam qua hình ảnh con người, cộng đồng và không gian sống như phản ánh sự đổi thay tại các vùng nông thôn, miền núi, biên giới, hải đảo… thông qua phát triển hạ tầng, sản xuất, đời sống, du lịch cộng đồng, giáo dục, y tế và xây dựng nông thôn mới; Ghi nhận những chuyển biến của không gian đô thị: quy hoạch, giao thông, đô thị xanh, thông minh, đời sống người dân thành thị trong thời đại số; Tôn vinh hình ảnh con người Việt Nam trong thời kỳ đổi mới: người lao động, trí thức, lực lượng vũ trang, nông dân, nhà khoa học, giáo viên, doanh nhân, người trẻ... với tinh thần sáng tạo, thích ứng, cống hiến và hội nhập…

Phát biểu tại Lễ phát động, đồng chí Lê Quốc Minh, Ủy viên Trung ương Đảng, Tổng Biên tập Báo Nhân Dân, Phó Trưởng Ban Tuyên giáo và Dân vận Trung ương, Chủ tịch Hội Nhà báo Việt Nam cho biết, vào năm 1998 và 2013, Báo Nhân Dân đã tổ chức các Cuộc thi ảnh "Đức, Tài và vẻ đẹp Việt Nam" lần thứ nhất và thứ hai, thu hút đông đảo giới nhiếp ảnh chuyên nghiệp cũng như các tay máy không chuyên trên toàn quốc tham dự, gặt hái nhiều thành công.

Từ năm 2015, Báo Nhân Dân liên tục tổ chức các cuộc thi ảnh về Việt Nam trên Truyền hình Nhân Dân, thu hút đông đảo người dự thi, được đồng nghiệp và khán giả ghi nhận.

Tổng Biên tập Lê Quốc Minh cho biết, Cuộc thi ảnh “Việt Nam trên hành trình đổi mới” lần này nhằm tuyên truyền, quảng bá hình ảnh đất nước, con người Việt Nam trong thời đại mới, những thành tựu về chính trị, kinh tế, xã hội, văn hóa cũng như vị thế của Việt Nam trong quá trình hội nhập quốc tế trong quá trình 40 năm đổi mới.

"Chúng tôi hy vọng việc tổ chức cuộc thi sẽ tạo được sân chơi để các nghệ sĩ, phóng viên, đông đảo người yêu nghệ thuật nhiếp ảnh thể hiện khả năng. Báo Nhân Dân sẽ là cầu nối chuyển tải các tác phẩm xuất sắc của các tác giả đến với bạn đọc. Qua ống kính của các tác giả, hình ảnh đất nước, con người Việt Nam sẽ hiện lên chân thực và sống động. Đây là sức mạnh mềm lan tỏa và giành cảm xúc của các độc giả và bạn bè quốc tế. Các tác phẩm sẽ là nguồn tư liệu phong phú bổ sung và phục vụ công tác tuyên truyền hình ảnh đất nước, con người Việt Nam trên Báo Nhân Dân", Tổng Biên tập Lê Quốc Minh cho biết.

nhiepanh-hosyminh.jpg
Nghệ sĩ nhiếp ảnh Hồ Sỹ Minh phát biểu tại Lễ phát động.

Nghệ sĩ nhiếp ảnh Hồ Sỹ Minh, Phó Chủ tịch Thường trực Hội Nghệ sĩ nhiếp ảnh Việt Nam cho biết, mỗi năm Hội tổ chức từ 10-15 cuộc thi ảnh các cấp khu vực, quốc gia, quốc tế. Sự tham gia của Hội Nghệ sĩ Nhiếp ảnh Việt Nam bảo đảm chất lượng nghệ thuật của các tác phẩm dự thi từ việc xây dựng thể lệ, mời các thành viên Ban giám khảo có chuyên môn cao.

Nghệ sĩ nhiếp ảnh Hồ Sỹ Minh cho rằng, Báo Nhân Dân là cơ quan báo chí có uy tín, sức mạnh và ảnh hưởng lớn trong xã hội, nhất là trong những năm gần đây có nhiều đổi mới, tiếp cận được nhiều thành phần trong xã hội, có các kênh truyền thông đa dạng, giúp lan tỏa thông tin về cuộc thi hiệu quả, thu hút sự chú ý của dư luận.

Nghệ sĩ nhiếp ảnh Hồ Sỹ Minh cũng khẳng định, sự phối hợp giữa hai đơn vị uy tín giúp bảo đảm tính khách quan, công bằng trong quá trình chấm giải và lựa chọn tác phẩm, đồng thời thu hút sự tham gia của đông đảo các tác giả chuyên và không chuyên trên cả nước, nâng tầm cuộc thi lên một tầm cao mới, giúp tạo tiếng vang trên truyền thông và cộng đồng, khẳng định đây là một sân chơi nhiếp ảnh báo chí chuyên nghiệp...

Nói về sự lan tỏa các tác phẩm dự thi, Tổng Biên tập Lê Quốc Minh cho biết, ngoài việc triển lãm và in sách, các tác phẩm còn được đăng tải trên các ấn phẩm, các nền tảng của Báo Nhân Dân để đông đảo bạn đọc được biết. Ngoài ra, các báo khác có thể đăng tải lại và trích dẫn nguồn ảnh của Báo Nhân Dân".

nhiepanh-tbt.jpg
Tổng Biên tập Lê Quốc Minh thông tin về Cuộc thi.

Chia sẻ về việc nhận diện ảnh có can thiệp bằng AI, Tổng Biên tập Lê Quốc Minh cho biết, các tác giả đoạt giải đều phải nộp ảnh gốc với đầy đủ các thông số, dữ liệu. "Các thành viên Ban giám khảo và các chuyên gia công nghệ sẽ rà soát kỹ để tránh những trường hợp can thiệp bằng AI", Tổng Biên tập nói.

Về cơ cấu giải thưởng, có 1 giải Đặc biệt trị giá 50 triệu đồng, 2 giải A mỗi giải 30 triệu đồng, 3 giải B mỗi giải 20 triệu đồng, 5 giải C mỗi giải 10 triệu đồng, 10 giải Khuyến khích mỗi giài 5 triệu đồng, cùng các giải phụ cho ảnh đơn và phóng sự ảnh. Đồng thời, Hội Nghệ sĩ nhiếp ảnh Việt Nam sẽ trao tặng giải thưởng và bằng chứng nhận triển lãm cấp khu vực cho các tác phẩm đoạt giải...

Thời gian dự thi từ ngày 28/6/2025 đến hết ngày 31/1/2026. Các tác phẩm dự thi được gửi qua trang thianh.nhandan.vn. Trong số các tác phẩm dự thi, Ban tổ chức sẽ lựa chọn khoảng 100 tác phẩm vào vòng chung khảo để trưng bày và in sách. Các tác phẩm xuất sắc nhất sẽ được chọn trao giải.

nhiepanh-tanghoa.jpg
Ban tổ chức Cuộc thi tặng hoa cho các nhà tài trợ.

Lễ Tổng kết và trao giải sẽ diễn ra vào dịp kỷ niệm 75 năm Ngày Báo Nhân Dân ra số đầu tiên (11/3/2026).

Có thể bạn quan tâm

“Trở về thời khắc thiêng liêng” đưa công chúng "xuyên không", trải nghiệm thời khắc lịch sử ngày 2/9/1945 bằng công nghệ thực tế ảo (VR). (Ảnh: VOV)

Trải nghiệm Ngày Độc lập 2/9 bằng công nghệ thực tế ảo

Từ ngày 10-11/10, với chương trình “Trở về thời khắc thiêng liêng” diễn ra tại Phố sách Hà Nội (phố 19/12, phường Cửa Nam), người dân và du khách có cơ hội trở về Quảng trường Ba Đình ngày 2/9/1945 bằng công nghệ thực tế ảo. Chương trình phục vụ công chúng từ 8-18 giờ mỗi ngày, nhân kỷ niệm 72 năm Ngày Giải phóng Thủ đô.

Chấm điểm “bản sắc” cho sản phẩm công nghiệp văn hóa

Chấm điểm “bản sắc” cho sản phẩm công nghiệp văn hóa

Dự thảo Luật Phát triển công nghiệp văn hóa đề xuất đánh giá “mức độ bản sắc văn hóa Việt Nam” của sản phẩm công nghiệp văn hóa làm căn cứ hưởng chính sách hỗ trợ, ưu đãi. Từ cách làm của một số nước, chúng ta có thể tham khảo kinh nghiệm quý giá trong việc đánh giá, “chấm điểm” cho sản phẩm văn hóa.

Khởi động sự kiện Kết nối Nghệ thuật sáng tạo Đà Nẵng 2026

Khởi động sự kiện Kết nối Nghệ thuật sáng tạo Đà Nẵng 2026

Lần đầu tiên sự kiện Kết nối Nghệ thuật sáng tạo Đà Nẵng sẽ được tổ chức vào cuối tháng 10 với chủ đề “Lịch sử của Ngày mai”. Chương trình quy tụ hơn 20 hoạt động liên tục, hướng đến việc từng bước xây dựng hệ sinh thái sáng tạo và định hình Đà Nẵng trở thành đô thị "Di sản-Sáng tạo-Giàu bản sắc".

Nhân dân bản du lịch cộng đồng Tù Lu-Tìa Ló rất mong được đón du khách muôn phương về tham quan, trải nghiệm. (Ảnh: LÊ LAN)

Tù Lu-Tìa Ló, rộn ràng đợi đón khách phương xa

Được Ban tổ chức Ngày hội Văn hóa dân tộc Mông lần thứ 4 chọn là điểm tham quan trải nghiệm, những ngày này, nhân dân bản Tù Lu-Tìa Ló (xã Pu Nhi, tỉnh Điện Biên) đang hối hả sửa sang nhà cửa, sắp xếp cảnh quan không gian; họ cùng nhau làm đẹp con đường, ngôi nhà với niềm mong đón khách về và giữ khách ở lại nhiều hơn…!

Toàn cảnh Khu Nghi lễ thờ Tổ tại Làng Văn hóa-Du lịch các dân tộc Việt Nam. (Ảnh: Ban tổ chức cung cấp)

Từ tín ngưỡng thờ cúng vua Hùng đến không gian văn hóa cộng đồng

Từ ngày 9 đến 11/10, tại Khu Nghi lễ thờ Tổ, Làng Văn hóa-Du lịch các dân tộc Việt Nam (Đoài Phương, Hà Nội), Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch Hà Nội tổ chức sự kiện “Cội nguồn di sản giữa lòng Thủ đô”. Chương trình góp phần khơi dậy truyền thống "Uống nước nhớ nguồn" và tăng cường kết nối, giao lưu văn hóa giữa các địa phương.

Giới thiệu giá trị văn hóa đặc trưng của cộng đồng các dân tộc tại Làng Văn hóa-Du lịch các dân tộc Việt Nam. (Ảnh: BTC)

Giới thiệu văn hóa Chăm Islam giữa lòng Thủ đô

Trong tháng 10, Làng Văn hóa-Du lịch các dân tộc Việt Nam (Đoài Phương, Hà Nội) tổ chức chuỗi hoạt động văn hóa, du lịch với chủ đề “Sắc hương đại ngàn” quảng bá những giá trị văn hóa đặc trưng, tiêu biểu của cộng đồng các dân tộc. Điểm nhấn là giới thiệu không gian văn hóa Chăm Islam tỉnh An Giang. 

Vở diễn mang đến sự gặp gỡ ấn tượng giữa nghệ thuật và công nghệ. (Ảnh: Ban tổ chức)

“Sơn Thần Thủy Quái” - Sự gặp gỡ của nghệ thuật xiếc và công nghệ

Công diễn từ ngày 25/9 tại Hà Nội, vở kịch xiếc “Sơn Thần Thủy Quái” liên tục lấp kín hơn 1.200 chỗ ngồi tại Rạp Xiếc Trung ương. Sức hút ấy không chỉ đến từ những màn trình diễn kỹ thuật xiếc đặc sắc, mà còn ở cách công nghệ được kết hợp với chất liệu văn hóa dân gian để mở rộng ngôn ngữ biểu đạt của sân khấu.

Vương Thị Trang (bên trái) học nghề dệt vải, nhuộm chàm từ mẹ và các chị em trong bản.

Giữ sắc chàm bản địa trên trang phục truyền thống

Bao đời nay, sắc chàm đen huyền trên trang phục truyền thống là một vẻ đẹp riêng của người Nùng An - một nhánh của dân tộc Nùng ở Cao Bằng. Khi nghề dệt vải, nhuộm chàm đứng trước nguy cơ mai một, dự án Nùng Indigo của những người trẻ Cao Bằng đang nỗ lực tạo thêm không gian để gìn giữ và lan tỏa các giá trị văn hóa dân tộc.

Đại diện Ban tổ chức, Ban Giám khảo chụp ảnh kỷ niệm cùng các thí sinh tham gia cuộc thi. (Ảnh: Khánh Lan)

Hơn 700 thiếu nhi Việt Nam và quốc tế tham gia Cuộc thi vẽ tranh “Em yêu Hà Nội - Thành phố vì hòa bình”

Cuộc thi vẽ tranh quốc tế góp phần quảng bá hình ảnh Hà Nội - Thành phố vì hòa bình, Thành phố sáng tạo, “Văn hiến - Văn minh - Hiện đại - Hạnh phúc”, đồng thời giáo dục thiếu nhi về tình yêu quê hương, đất nước, tình yêu hòa bình và tinh thần đoàn kết, hữu nghị giữa thiếu nhi Việt Nam với bạn bè quốc tế.

Di tích quốc gia đặc biệt Tháp Pô Klong Garai (phường Đô Vinh) - nơi diễn ra nghi thức chính của Lễ hội Katê hằng năm. (Ảnh: NGUYỄN TRUNG)

Khánh Hòa: Sẵn sàng vui đón Lễ hội Katê 2026

Những ngày đầu tháng 10, không khí đón Lễ hội Katê đã rộn ràng khắp các làng Chăm ở phía nam tỉnh Khánh Hòa. Từ những con đường làng rực rỡ sắc màu đến các đền, tháp cổ kính, mọi công việc chuẩn bị đang khẩn trương hoàn tất. 

Kể chuyện phố phường và con người Hà Nội qua triển lãm “Mơ về nơi bắt đầu”

Kể chuyện phố phường và con người Hà Nội qua triển lãm “Mơ về nơi bắt đầu”

Ba họa sĩ, ba phong cách nghệ thuật, nhưng có một điểm chung là tình yêu và những miền ký ức gắn với Hà Nội. Triển lãm chung mang tên “Mơ về nơi bắt đầu” tại Trung tâm Nghệ thuật Area 75 – Art & Auction là nơi các họa sĩ Bùi Tuấn Thanh, Đỗ Doãn Châu và Doãn Hoàng Lâm kể chuyện về con người và thành phố qua hội họa.

Hàng chục nghìn người dân Lai Châu tham dự đêm nhạc Viettel Y-Fest vào tối 3/10 tại Quảng trường nhân dân tỉnh Lai Châu.

Một đêm nhạc, nhiều điểm chạm ở Lai Châu

Chương trình Viettel Y-Fest 2026 lần đầu tiên được tổ chức tại Lai Châu không chỉ mang đến một đêm nhạc sôi động, mà còn mở ra không gian kết nối văn hóa, cảnh quan, ẩm thực và sản phẩm địa phương, góp phần lan tỏa hình ảnh Lai Châu đến với nhiều du khách.

Nghệ sĩ Nhân dân Đồng Văn Minh biểu diễn đàn tre lắc tại Bảo tàng Dân tộc học Việt Nam. (Ảnh nhân vật cung cấp)

Không gian âm nhạc dân tộc

Theo đề án được Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch phê duyệt thì đến năm 2031 Dàn nhạc Dân tộc quốc gia Việt Nam được định hướng trở thành một “không gian nghệ thuật âm nhạc truyền thống Việt Nam”, phục vụ các hoạt động văn hóa trong nước và quốc tế.

Sự kiện nằm trong chuỗi hoạt động của Lễ hội văn hóa thế giới tại Hà Nội lần thứ hai, diễn ra từ ngày 1-4/10 với chủ đề “Hội tụ di sản-Kiến tạo tương lai”. (Ảnh: MINH DUY)

[Ảnh] Gặp gỡ văn hóa, giao lưu nhân dân và kết nối quốc tế tại "Sắc màu năm châu"

Chiều 3/10, phố đi bộ hồ Hoàn Kiếm trở thành không gian giao lưu văn hóa sôi động khi hàng nghìn nghệ sĩ, nghệ nhân và người dân cùng tham gia Lễ hội đường phố “Sắc màu năm châu”. Những trang phục truyền thống, tiết mục nghệ thuật và vũ điệu sôi nổi đến từ nhiều quốc gia đã tạo nên một bức tranh văn hóa đa dạng giữa lòng Thủ đô.

Một buổi dạy đàn Chapi của nghệ nhân xã Phước Hà, tỉnh Khánh Hòa cho học sinh Trường Phổ thông Dân tộc bán trú trung học cơ sở Phước Hà. (Ảnh: NGUYỄN TRUNG)

Khánh Hòa: Học sinh Raglai nối dài tiếng đàn Chapi giữa núi rừng

Từ năm học 2026-2027, đàn Chapi được đưa vào giảng dạy tại Trường phổ thông dân tộc bán trú trung học cơ sở Phước Hà, xã Phước Hà, tỉnh Khánh Hòa. Qua từng nhịp đàn còn vụng về của học trò, âm thanh mộc mạc của núi rừng đang được đánh thức, góp phần gìn giữ và trao truyền di sản văn hóa của đồng bào Raglai cho thế hệ mai sau.