Báo Nhân Dân đoạt giải A Giải Báo chí toàn quốc về ngành tài chính năm 2023

Chiều 28/8, tại Hà Nội, Bộ Tài chính tổ chức Lễ trao giải Cuộc thi “Giải Báo chí toàn quốc về ngành tài chính lần thứ VIII năm 2023”, nhân kỷ niệm 78 năm Ngày truyền thống ngành tài chính Việt Nam (28/8/1945-28/8/2023). Báo Nhân Dân vinh dự được trao 3 giải cao tại lễ trao giải.
Thứ trưởng Tài chính Nguyễn Đức Chi và Phó Chủ tịch Thường trực Hội Nhà báo Việt Nam Nguyễn Đức Lợi trao giải A cho đại diện nhóm tác giả của Báo Nhân Dân. (Ảnh: TRUNG HƯNG)
Thứ trưởng Tài chính Nguyễn Đức Chi và Phó Chủ tịch Thường trực Hội Nhà báo Việt Nam Nguyễn Đức Lợi trao giải A cho đại diện nhóm tác giả của Báo Nhân Dân. (Ảnh: TRUNG HƯNG)

Được tổ chức từ năm 2006, cuộc thi nhằm tôn vinh các tác phẩm báo chí tiêu biểu, các tác giả tâm huyết viết về quá trình hoạt động và phát triển của ngành tài chính, kịp thời động viên, khuyến khích, tạo sự quan tâm của phóng viên, biên tập viên các cơ quan thông tấn, báo chí trong việc tích cực thông tin, tuyên truyền chủ trương, chính sách của Đảng, Nhà nước về lĩnh vực kinh tế-tài chính và hoạt động của ngành.

Thông qua cuộc thi nhằm khẳng định vai trò của ngành tài chính trong công tác tài chính-ngân sách góp phần vào sự nghiệp xây dựng và bảo vệ Tổ quốc; đồng thời đề xuất những giải pháp thiết thực, hiệu quả góp phần xây dựng nền tài chính quốc gia vững mạnh.

Phát biểu tại buổi lễ, thay mặt lãnh đạo Bộ Tài chính, Phó Bí thư Ban cán sự Đảng, Thứ trưởng Tài chính Nguyễn Đức Chi ghi nhận và đánh giá cao nỗ lực của Liên Chi hội Nhà báo ngành tài chính trong việc tổ chức và triển khai cuộc thi, đồng thời gửi lời chúc mừng các nhà báo đã đạt giải tại cuộc thi năm nay.

Thứ trưởng Tài chính Nguyễn Đức Chi phát biểu tại lễ trao giải. (Ảnh: TRUNG HƯNG)

Thứ trưởng Tài chính Nguyễn Đức Chi phát biểu tại lễ trao giải. (Ảnh: TRUNG HƯNG)

Nhấn mạnh cuộc thi năm nay có ý nghĩa, gắn với sự kiện ngành tài chính kỷ niệm 78 năm xây dựng và phát triển, Thứ trưởng Nguyễn Đức Chi bày tỏ phấn khởi khi các đề cử của giải thưởng năm nay đã bao quát hết rộng khắp các lĩnh vực kinh tế-tài chính và cả các sự kiện nổi bật, làm sáng tỏ thêm những mốc son trong chặng đường lịch sử 78 năm xây dựng và phát triển của ngành, khẳng định vai trò của ngành tài chính trong sự nghiệp xây dựng và bảo vệ Tổ quốc.

Được phát động từ ngày 20/6/2022, Giải Báo chí toàn quốc về ngành tài chính lần thứ VIII năm 2023 đã thu hút sự quan tâm tham gia của đông đảo các phóng viên, nhà báo, chuyên gia kinh tế, bạn đọc gửi các tác phẩm dự thi.

Theo ông Phạm Thu Phong - Phó Trưởng Ban Thường trực Ban Tổ chức cuộc thi, Chủ tịch Liên Chi hội Nhà báo ngành tài chính, Tổng Biên tập Thời báo Tài chính Việt Nam, cuộc thi năm nay có sự đổi mới so các lần tổ chức trước đó, khi lãnh đạo Bộ Tài chính quyết định mở rộng thể loại tác phẩm dự thi là các tác phẩm thuộc 4 loại hình báo chí gồm báo in, báo điện tử, báo phát thanh và báo truyền hình.

Theo đó, Ban Tổ chức đã nhận được hơn 2.000 tác phẩm thuộc đủ 4 loại hình báo chí và rất phong phú về các thể loại như phóng sự, phỏng vấn, ghi chép, điều tra…

Các tác phẩm trong cuộc thi năm nay có nội dung tốt trong tuyên truyền về chính sách, pháp luật tài chính, kết quả thực hiện nhiệm vụ của ngành tài chính. Tác phẩm dự thi có tính thời sự, phản ánh được những thành tựu và đóng góp của ngành đối với sự nghiệp xây dựng và bảo vệ Tổ quốc, cũng như đề xuất được giải pháp thiết thực góp phần tháo gỡ khó khăn, vướng mắc, đưa cơ chế, chính sách tài chính đi vào cuộc sống.

Thứ trưởng Tài chính Nguyễn Đức Chi và Phó Chủ tịch Thường trực Hội Nhà báo Việt Nam Nguyễn Đức Lợi trao giải A cho các tác giả và đại diện nhóm tác giả đoạt giải. (Ảnh: TRUNG HƯNG)

Thứ trưởng Tài chính Nguyễn Đức Chi và Phó Chủ tịch Thường trực Hội Nhà báo Việt Nam Nguyễn Đức Lợi trao giải A cho các tác giả và đại diện nhóm tác giả đoạt giải. (Ảnh: TRUNG HƯNG)

Qua 2 vòng sơ khảo và chung khảo, Ban Tổ chức, Hội đồng Chung khảo cuộc thi đã lựa chọn được 4 giải A, 16 giải B , 21 giải C để trao giải, cùng 10 giải tập thể được trao cho các cơ quan báo chí có chất lượng bài dự thi tốt, có số lượng bài tham gia nhiều.

Trong đó, Báo Nhân Dân đã vinh dự được trao 1 giải A với loạt bài “Thuế thu nhập cá nhân: Thước đo chất lượng phát triển của nền kinh tế” của nhóm tác giả Ngọc Thanh, Việt Anh, Sông Trà, Khánh Giang, Minh Đức; 1 giải B với tác phẩm “Phối hợp chính sách tài khóa và tiền tệ để phục hồi, phát triển kinh tế” của nhóm tác giả Mai Quỳnh Trang, Ngọc Tú, Lê Văn Chí, Khắc Anh, Thúy Nguyễn thuộc Truyền hình Nhân Dân (Báo Nhân Dân); 1 giải C với loạt bài “Khơi thông dòng vốn đầu tư công” của nhóm tác giả Trường Sơn, Nguyễn Hữu Hùng, Quang Thiều, Lan Hương thuộc Báo Nhân Dân cuối tuần-điện tử.

Trao giải B cho các tác giả và đại diện nhóm tác giả đoạt giải. (Ảnh: TRUNG HƯNG)

Trao giải B cho các tác giả và đại diện nhóm tác giả đoạt giải. (Ảnh: TRUNG HƯNG)

Trao giải C cho các tác giả và đại diện nhóm tác giả đoạt giải. (Ảnh: TRUNG HƯNG)

Trao giải C cho các tác giả và đại diện nhóm tác giả đoạt giải. (Ảnh: TRUNG HƯNG)

Ngoài ra, Báo Nhân Dân cũng là 1 trong 10 cơ quan báo chí được nhận Bằng khen của Bộ trưởng Tài chính tặng cho các cơ quan báo chí có chất lượng bài dự thi tốt và số lượng bài tham gia nhiều.

Tại buổi lễ, Ban Tổ chức đã trao tặng Bằng khen của Bộ trưởng Tài chính cho 22 cá nhân cả trong và ngoài ngành tài chính đã có nhiều đóng góp trong công tác thông tin-tuyên truyền về lĩnh vực quản lý nhà nước của Bộ Tài chính trong năm 2023. Trong đó, Báo Nhân Dân có 3 cá nhân được vinh dự đón nhận Bằng khen của Bộ trưởng Tài chính về thành tích nêu trên.

Trao tặng Bằng khen của Bộ trưởng Tài chính cho các cá nhân có nhiều đóng góp trong công tác thông tin-tuyên truyền về lĩnh vực quản lý nhà nước của Bộ Tài chính trong năm 2023. (Ảnh: TRUNG HƯNG)

Trao tặng Bằng khen của Bộ trưởng Tài chính cho các cá nhân có nhiều đóng góp trong công tác thông tin-tuyên truyền về lĩnh vực quản lý nhà nước của Bộ Tài chính trong năm 2023. (Ảnh: TRUNG HƯNG)

Nhân dịp này, thay mặt lãnh đạo Bộ Tài chính, Thứ trưởng Nguyễn Đức Chi đã chính thức phát động cuộc thi “Giải Báo chí toàn quốc về ngành tài chính lần thứ IX năm 2025”, nhân kỷ niệm 80 năm Ngày truyền thống ngành tài chính Việt Nam (28/8/1945-28/8/2025).

Có thể bạn quan tâm

Vận hành nhà máy điện rác ở Gia Bình, Bắc Ninh. (Ảnh NAM PHONG)

Thúc đẩy các dự án đầu tư xanh

Trong hành trình hiện thực hóa cam kết Net Zero vào năm 2050, bên cạnh các chính sách chung, những chính sách cụ thể thúc đẩy đầu tư xanh giữ vai trò then chốt. Thách thức lớn nhất hiện nay là ngoài yêu cầu về kỹ thuật, hạ tầng, cơ chế phối hợp và nhân lực, các dự án xanh luôn cần nguồn vốn rất lớn.

ESG đã trở thành yêu cầu bắt buộc đối với doanh nghiệp muốn duy trì tính cạnh tranh, thu hút nhà đầu tư và phát triển bền vững. (Ảnh: Đỗ Bảo)

Thực hành ESG cần sự đột phá

Những năm gần đây, Đảng và Nhà nước liên tục ban hành các chủ trương, chính sách, định hướng quan trọng thúc đẩy kinh tế xanh và thực hành ESG (Môi trường-Xã hội-Quản trị); trong đó, nổi bật là Chiến lược quốc gia về tăng trưởng xanh giai đoạn 2021-2030, tầm nhìn 2050.

[Video] Tuyến Cát Linh – Hà Đông vận hành hệ thống soát vé tự động không dùng tiền mặt

[Video] Tuyến Cát Linh – Hà Đông vận hành hệ thống soát vé tự động không dùng tiền mặt

Sáng 5/12, tại ga Cát Linh, tuyến đường sắt đô thị Cát Linh - Hà Đông chính thức vận hành hệ thống kiểm soát vé tự động. Hệ thống được lắp đặt đồng bộ tại các nhà ga, cho phép hành khách thanh toán bằng căn cước công dân gắn chip, mã QR, thẻ ngân hàng quốc tế cùng nhiều phương thức điện tử khác.

Sản xuất phân bón tại Công ty cổ phần Phân đạm và Hóa chất Hà Bắc.

Tái cấu trúc công nghệ sản xuất hóa chất

Giám đốc Công ty cổ phần DAP số 2 - Vinachem Vũ Việt Tiến cho biết, những tháng đầu năm, đơn vị đối diện nhiều khó khăn như giá nguyên liệu phục vụ sản xuất tăng cao, quặng tuyển apatit thiếu, chất lượng suy giảm so với thiết kế.

Người dân tỉnh Quảng Ninh nuôi trồng thủy sản trên biển.

Nâng sức cạnh tranh cho nghề nuôi trồng thủy sản biển

Việt Nam có đường bờ biển dài, nhiều đảo, vịnh, đầm, phá… tạo điều kiện thuận lợi để phát triển đa dạng các loại hình nuôi trồng thủy sản. Hiện nay, nhiều hợp tác xã, nhân dân tại các địa phương ven biển đang ứng dụng công nghệ mới vào nuôi trồng thủy sản giúp nâng cao năng suất, chất lượng sản phẩm và thu nhập.

Luật Thuế thu nhập cá nhân (sửa đổi) tiếp tục được điều chỉnh để phù hợp hơn với mức độ sống của người dân hiện nay. (Ảnh: minh họa)

Đề xuất những điểm đột phá về ngưỡng chịu thuế và biểu thuế tại Luật Thuế thu nhập cá nhân (sửa đổi)

Trên cơ sở ý kiến của các đại biểu Quốc hội, các chuyên gia, nhà khoa học, Bộ Tài chính đã phối hợp với các cơ quan có liên quan hoàn thiện quy định về thuế thu nhập cá nhân, theo đó đề xuất sửa đổi về ngưỡng chịu thuế, biểu thuế suất tại Dự thảo Luật Thuế thu nhập cá nhân (sửa đổi).

Đại diện lãnh đạo các đơn vị ký kết biên bản hợp tác giai đoạn 2026-2030.

Phát triển mô hình kinh tế nông nghiệp hữu cơ, tuần hoàn liên kết chuỗi giá trị tại Hà Tĩnh

Sáng 5/12, Hội Người cao tuổi Việt Nam phối hợp Hội Nông nghiệp tuần hoàn Việt Nam, Ủy ban nhân dân tỉnh Hà Tĩnh và Tập đoàn Quế Lâm tổ chức Hội nghị đánh giá kết quả giai đoạn I và triển khai hợp tác giai đoạn II về phát triển nông nghiệp hữu cơ, nông nghiệp tuần hoàn tại Hà Tĩnh giai đoạn 2026–2030.

Ảnh minh họa.

Bất động sản dẫn nhịp kéo thị trường, VN-Index giữ được sắc xanh dù áp lực bán lan rộng

Phiên giao dịch ngày 5/12, thị trường chứng khoán Việt Nam giao dịch trong sắc đỏ, thanh khoản toàn thị trường giảm, nhưng VN‑Index vẫn duy trì đà tăng với 1.741,32 điểm. Bất động sản là tâm điểm kéo thị trường, tuy nhiên sắc đỏ lan rộng tại các ngành khác, cho thấy áp lực điều chỉnh ở các nhóm vốn hóa lớn vẫn hiện hữu.

Bà Nghiêm Thị Hoàng Anh, Phó Giám đốc Trung tâm Xúc tiến đầu tư và Hỗ trợ doanh nghiệp Hà Nội phát biểu khai mạc. (Ảnh: ANH MINH).

Thuế doanh nghiệp trong giai đoạn mới: Gỡ nút thắt, tạo dư địa phát triển bền vững cho doanh nghiệp Hà Nội

Nhằm hỗ trợ doanh nghiệp thích ứng với những biến động trong cải cách thuế và môi trường đầu tư, ngày 5/12/2025 Trung tâm Xúc tiến đầu tư và Hỗ trợ doanh nghiệp Hà Nội phối hợp Sở Tài chính Hà Nội tổ chức tọa đàm “Thuế doanh nghiệp trong giai đoạn mới: Tìm nút thắt và thúc đẩy phát triển bền vững cho doanh nghiệp Hà Nội”.

Sẽ tiếp tục rà soát, cân đối để xác định mức vốn đối ứng địa phương cho phù hợp nhất

Sẽ tiếp tục rà soát, cân đối để xác định mức vốn đối ứng địa phương cho phù hợp nhất

Sáng 5/12, sau phần thảo luận về chủ trương đầu tư Chương trình mục tiêu quốc gia về nông thôn mới, giảm nghèo bền vững, phát triển kinh tế-xã hội vùng đồng bào dân tộc thiểu số và miền núi đến năm 2035, Bộ trưởng Nông nghiệp và Môi trường Trần Đức Thắng đã có phát biểu giải trình, làm rõ các nội dung đại biểu Quốc hội nêu.

Từ ngày 4 đến 6/12/2025, Cảng hàng không quốc tế Nội Bài tổ chức chạy thử các chuyến bay giả định, có sự tham gia của 80 cán bộ, công nhân viên các bộ phận liên quan.

Diện mạo, vị thế “công nghệ xanh, thông minh” của Nhà ga T2 Nội Bài mở rộng

Dự án trọng điểm mở rộng Nhà ga hành khách T2 (Cảng hàng không quốc tế Nội Bài) được khởi công ngày 19/5/2024, tổng mức đầu tư gần 5.000 tỷ đồng, thực hiện hoàn toàn bằng nguồn vốn của chủ đầu tư Tổng Công ty Cảng hàng không Việt Nam (ACV); trong đó, gói thầu chính thi công xây lắp có giá trị 4.600 tỷ đồng.

Cần xác định lại tỷ lệ vốn đối ứng cho phù hợp với các địa phương nghèo

Cần xác định lại tỷ lệ vốn đối ứng cho phù hợp với các địa phương nghèo

Sáng 5/12, tiếp tục chương trình Kỳ họp thứ 10, dưới sự điều hành của Phó chủ tịch Quốc hội Vũ Hồng Thanh, Quốc hội thảo luận ở hội trường về chủ trương đầu tư Chương trình mục tiêu quốc gia về nông thôn mới, giảm nghèo bền vững, phát triển kinh tế-xã hội vùng đồng bào dân tộc thiểu số và miền núi đến năm 2035.