Giải thưởng báo chí đầu tiên về văn hóa: Kỳ vọng về quy mô và chất lượng

Hơn 1.000 tác phẩm dự thi được gửi đến Ban tổ chức giải báo chí toàn quốc “Vì sự nghiệp phát triển văn hóa, thể thao và du lịch” chỉ trong thời gian ngắn đã cho thấy sự quan tâm của các cơ quan báo chí, truyền thông đối với lĩnh vực này. 
Thứ trưởng Trịnh Thị Thủy phát biểu tại buổi khai mạc vòng chấm sơ khảo giải.
Thứ trưởng Trịnh Thị Thủy phát biểu tại buổi khai mạc vòng chấm sơ khảo giải.

Giải Báo chí toàn quốc “Vì sự nghiệp phát triển văn hóa, thể thao và du lịch” lần thứ nhất do Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch tổ chức để lựa chọn, trao giải cho tác giả hoặc nhóm tác giả có tác phẩm báo chí xuất sắc viết về văn hóa, thể thao, du lịch và gia đình.

Theo thông báo từ Ban tổ chức giải, kể từ ngày phát động 26/12/2022 cho đến hết ngày gia hạn gửi tác phẩm dự thi 10/7/2023, đã có tổng số 1.079 tác phẩm gửi dự giải. Đây là số lượng tác phẩm lớn, nhất là đối với một giải báo chí ngành lần đầu tiên được tổ chức. Điều này chứng tỏ sức hút của giải, sự quan tâm của báo chí và công chúng đối với lĩnh vực văn hóa, thể thao và du lịch.

1.079 tác phẩm gồm:

- 344 tác phẩm báo in

- 299 tác phẩm báo điện tử

- 89 tác phẩm phát thanh

- 201 tác phẩm truyền hình

- 94 tác phẩm ảnh

Hội đồng Sơ khảo đã tiến hành thẩm định độc lập, thảo luận và chấm giải từ ngày 25/7, dự kiến đến ngày 10/8 hoàn thành vòng chấm sơ khảo. Dự kiến cơ cấu số lượng tác phẩm lựa chọn vào vòng Chung khảo theo loại hình như sau: báo in chọn 35 tác phẩm; báo điện tử chọn 30 tác phẩm; phát thanh chọn 20 tác phẩm; truyền hình chọn 30 tác phẩm; báo ảnh chọn 15 tác phẩm.

Nhà báo Nguyễn Anh Vũ, Tổng Biên tập Báo Văn hóa, đại diện Ban tổ chức giải phát biểu tại buổi lễ.
Nhà báo Nguyễn Anh Vũ, Tổng Biên tập Báo Văn hóa, đại diện Ban tổ chức giải phát biểu tại buổi lễ.

Tiêu chí của giải thưởng là tác phẩm phải thể hiện được tính chân thực, tiêu biểu, phát hiện những vấn đề mới, những nội dung được xã hội quan tâm, có ý nghĩa đối với xã hội, có tính lan tỏa, có hình thức thể hiện sáng tạo, hấp dẫn, dùng công nghệ hiện đại…

Phát biểu tại buổi khai mạc vòng chấm sơ khảo giải, Thứ trưởng Văn hóa, Thể thao và Du lịch Trịnh Thị Thủy cho biết, đây là lần đầu tiên tổ chức giải thưởng, nên các cơ quan tổ chức đều có ít nhiều lo lắng. Tuy nhiên, chỉ trong thời gian ngắn, số lượng tác phẩm gửi về rất nhiều, các loại hình báo chí đều có sự tham gia đông đảo cơ quan báo chí.

Thứ trưởng Trịnh Thị Thủy cũng cho biết, Ban tổ chức đã chuẩn bị kịch bản cho lễ trao giải, hy vọng sự kiện này sẽ mang lại nhiều cảm xúc và ấn tượng đối với giải thưởng báo chí đầu tiên về văn hóa.

Việc số lượng bài dự thi gửi về rất lớn và phải chấm giải trong một thời gian ngắn cũng là áp lực đối với ban giám khảo. Bà Đỗ Thị Thu Hằng, Trưởng Ban Nghiệp vụ Hội Nhà báo Việt Nam, Phó Chủ tịch thường trực Hội đồng sơ khảo cho biết, chỉ trong 1 tuần cuối cùng nhận bài, Ban tổ chức đã tiếp nhận hơn 400 bài dự thi.

Nhà báo, nhà nhiếp ảnh Vũ Huyến, nguyên Phó Chủ tịch thường trực Hội Nghệ sĩ Nhiếp ảnh Việt Nam cho rằng, đây là cơ hội rất lớn cho các phóng viên ảnh cũng như phóng viên báo chí bộc lộ thái độ đối với việc xây dựng văn hóa.

Nhà báo Nguyễn Hà Nam, đại diện Tiểu ban Truyền hình chia sẻ, chất lượng các tác phẩm tương đương với các giải báo chí lớn. Tuy nhiên số lượng tác phẩm từ các tỉnh, thành phố chưa nhiều, mới chỉ có 13 trong số 63 tỉnh, thành phố có tác phẩm tham dự.

Nhà báo Nguyễn Ngọc Thanh phát biểu về giải thưởng.

Nhà báo Nguyễn Ngọc Thanh phát biểu về giải thưởng.

Nhà báo Nguyễn Ngọc Thanh (Trưởng Ban Nhân Dân Điện tử, Báo Nhân Dân, Tiểu ban Báo Điện tử) nhấn mạnh, đây là giải thưởng quan trọng, khi lĩnh vực văn hóa có rất nhiều vấn đề để báo chí đề cập. Giải thưởng cũng đã chứng tỏ được sức hút khi nhận được một số lượng lớn tác phẩm dự thi chỉ trong một thời gian ngắn.

Cơ cấu giải thưởng:

- Giải tập thể: 3 giải Đồng hạng cho 3 cơ quan báo chí có nhiều tác phẩm tham dự giải, đạt kết quả cao.

- Giải cá nhân: 1 giải Nhất, 3 giải Nhì, 5 giải Ba, 10 giải Khuyến khích cho mỗi loại hình báo chí.

Có thể bạn quan tâm

Trần Ngọc Vàng và nghệ sĩ Thanh Thủy trong phim. (Ảnh: Galaxy Studio)

“Heo Năm Móng” đạt top 1 phòng vé điện ảnh mùa lễ 30/4

“Heo Năm Móng” nhanh chóng trở thành hiện tượng trên các diễn đàn điện ảnh và mạng xã hội, không chỉ nhờ chiến lược truyền thông hiệu quả, mà còn bởi hiệu ứng lan tỏa sau công chiếu. Sau 6 ngày ra mắt, phim chạm mốc 50 tỷ đồng, trở thành phim có doanh thu Top 1 phòng vé trong thời điểm ra mắt.

Nhà báo Hữu Việt và các diễn giả Phạm Thị Kim Oanh, Phan Cẩm Tú tại buổi tọa đàm. (Ảnh: HỒNG QUÂN)

Bảo vệ bản quyền từ góc nhìn của lĩnh vực điện ảnh

Trong các lĩnh vực văn hóa nghệ thuật, điện ảnh là một trong số những loại hình bị vi phạm bản quyền nhiều nhất. Ở kỷ nguyên số, công nghệ và trí tuệ nhân tạo là sự tiến bộ nhưng cũng là những công cụ đắc lực để sao chép và phát tán sản phẩm điện ảnh, gây ảnh hưởng nặng nề nhiều mặt.

Phối cảnh công trình biểu tượng bông lúa Cà Mau.

Giá trị văn hóa từ "Biểu tượng bông lúa" ở Cà Mau

Sự phát triển của một địa phương trong kỷ nguyên mới không chỉ được đong đếm một cách cơ học bằng những con đường rải nhựa, hay những cây cầu bê-tông nối nhịp đôi bờ. Tầm vóc và sức sống của một vùng đất còn được khắc họa đậm nét qua những biểu tượng văn hóa mang tầm nhìn chiến lược.

Cảnh trong vở kịch ngắn “Chuyện nhà chị Tín” của Nhà hát Kịch Việt Nam biểu diễn tại Bảo tàng Hồ Chí Minh. (Ảnh: THƯƠNG NGUYỄN)

Mở lối để sân khấu tiếp cận công chúng

Không thiếu những cuộc thi, liên hoan được tổ chức rầm rộ, những vở diễn mới liên tục ra mắt mỗi năm, nhưng sân khấu nước ta vẫn đang loay hoay đi tìm khán giả. Lý do tình trạng này là bởi các đơn vị chức năng chưa xây được nhịp cầu đủ mạnh để kết nối với công chúng trong môi trường truyền thông đang thay đổi từng ngày.

Các văn nghệ sĩ trong chuyến đi thực tế tại mỏ than ở Quảng Ninh vào dịp Ngày Thơ Việt Nam năm 2026. (Ảnh: THIÊN AN)

Chuyển động mới của văn học viết về công nhân

Trong dòng chảy của văn học đương đại, đề tài công nhân từng là mạch nguồn quan trọng, được khai thác nhiều, nhưng cũng có giai đoạn gần như vắng bóng. Vài năm trở lại đây, mảng đề tài này được quan tâm hơn, không còn bó hẹp trong khuôn mẫu cũ mà thể hiện góc nhìn đa chiều, gắn với nhịp vận động của xã hội hiện đại. 

Hơn 50.000 khán giả có mặt tại Sân vận động quốc gia Mỹ Đình thưởng thức chương trình “Tổ quốc trong tim”. (Ảnh THÀNH ĐẠT)

Hoàn thiện thể chế, tạo đà cho văn hóa bứt phá

Ngày 24/4, Quốc hội chính thức thông qua Nghị quyết về phát triển văn hóa Việt Nam với tỷ lệ tán thành cao (477/489 đại biểu). Nghị quyết đánh dấu bước chuyển quan trọng trong hoàn thiện thể chế, tạo đà cho văn hóa thật sự bứt phá, trở thành nguồn lực nội sinh và động lực đưa đất nước phát triển mạnh mẽ trong giai đoạn mới.

Nguyễn Bảo Yến (áo vàng) và các thành viên Hội đồng đánh giá luận án và các giảng viên hướng dẫn của Nhạc viện Quốc gia S.V.Rachmaninov.

Nguyễn Bảo Yến: Từ Quán quân Sao Mai đến Tiến sĩ âm nhạc đầu tiên của Việt Nam ở nước ngoài

Tại Nhạc viện Quốc gia S.V.Rachmaninov bên dòng sông Đông của nước Nga vừa diễn ra một sự kiện đáng nhớ khi Quán quân Sao Mai năm 2015 Nguyễn Bảo Yến bảo vệ thành công luận án Tiến sĩ chuyên ngành âm nhạc. Cô cũng là nữ ca sĩ Việt Nam đầu tiên được nhận học vị Tiến sĩ âm nhạc ở nước ngoài.