Bảo đảm nguồn cung nhiên liệu trên thị trường

Trước diễn biến phức tạp từ xung đột địa chính trị tại Trung Đông làm đứt gãy chuỗi cung ứng nhiên liệu, đẩy các loại chi phí tăng cao, các doanh nghiệp xăng dầu đã chủ động các giải pháp ứng phó, qua đó, bảo đảm hoạt động sản xuất, kinh doanh cũng như đáp ứng đủ nhu cầu tiêu dùng.

Nhà máy lọc dầu Dung Quất luôn vận hành ở công suất cao nhằm bảo đảm sản xuất, cung ứng sản phẩm xăng dầu ra thị trường.
Nhà máy lọc dầu Dung Quất luôn vận hành ở công suất cao nhằm bảo đảm sản xuất, cung ứng sản phẩm xăng dầu ra thị trường.

Chủ động nguồn hàng

Phó Tổng Giám đốc phụ trách Ban Điều hành Petrovietnam Lê Xuân Huyên cho biết, ngay khi xảy ra chiến sự giữa Mỹ, Israel và Iran, tập đoàn đã chỉ đạo các đơn vị sản xuất, kinh doanh bám sát diễn biến địa chính trị, thị trường để chủ động xây dựng các kịch bản, có các giải pháp điều chỉnh sản xuất, chuẩn bị nguồn hàng, bảo đảm nguồn cung xăng dầu trong nước.

Trước mắt, người đại diện của tập đoàn tại Công ty Lọc hóa dầu Nghi Sơn làm việc với các bên nước ngoài tham gia dự án cung cấp khẩn lượng dầu dự phòng để duy trì công suất vận hành nhà máy; về lâu dài, kiến nghị Chính phủ và Bộ Ngoại giao tác động tới các đối tác Kuwait và Nhật Bản với mục tiêu huy động nguồn dầu thô dự trữ từ khu vực Nhật Bản, Hàn Quốc nhằm hỗ trợ tạm thời cho nhà máy vận hành liên tục và an toàn, đặc biệt trong giai đoạn cao điểm tới đây.

Đơn vị cũng làm việc với các nhà thầu dầu khí (chủ dầu) để tối đa bán dầu khai thác trong nước cho nhà máy lọc dầu trong trường hợp cấp bách cũng như chỉ đạo Tổng công ty Dầu Việt Nam (PVOIL) chủ động xây dựng phương án nhập khẩu bổ sung, đa dạng hóa nguồn cung và tuyến vận chuyển theo từng kịch bản; các nhà máy tăng cường kiểm soát an toàn, tối ưu công suất vận hành.

Lãnh đạo Petrovietnam cũng thông tin, đơn vị vẫn bảo đảm nguồn cung trong một vài tháng tới. Trong giai đoạn tiếp theo, tùy thuộc vào diễn biến thực tế tại Trung Đông, các cơ quan chức năng cần sớm xem xét tháo gỡ những nút thắt về cơ chế để tập đoàn có thể linh hoạt ứng phó, bảo vệ mục tiêu tăng trưởng và an ninh năng lượng quốc gia. Đặc biệt, trong bối cảnh Petrovietnam đang bị hạn chế quyền nhập khẩu nguyên liệu, dầu thô cho nhà máy lọc dầu (theo Nghị định số 83/2014/NĐ-CP) cùng mức thuế hơn 0% đối với condensate, naphtha đang ảnh hưởng tới hiệu quả sản xuất, tính chủ động và đa dạng hóa nguồn cung nguyên liệu đầu vào của doanh nghiệp.

Để tăng khả năng ứng phó trong tình huống cấp bách, Chính phủ xem xét giao quyền nhập khẩu dầu thô và nguyên liệu cho tập đoàn cùng các đơn vị thành viên nhằm cung ứng kịp thời cho các nhà máy lọc dầu nội địa. Cùng với đó, cơ quan quản lý cần thực hiện rà soát tổng thể các quy định hiện hành, đặc biệt là Nghị định số 83, nhằm điều chỉnh các chính sách năng lượng phù hợp bối cảnh mới. Ngân hàng Nhà nước Việt Nam chỉ đạo các ngân hàng thương mại có chính sách bảo đảm nguồn ngoại tệ cho doanh nghiệp khi nhu cầu nhập khẩu nhiên liệu tăng cao; cơ quan thuế xem xét đưa thuế nhập khẩu các nguyên liệu sản xuất, pha chế như condensate, naphtha, DO đáy về mức 0% tương đương với dầu thô nhằm giảm áp lực chi phí và tăng hiệu quả sản xuất cho doanh nghiệp.

Ông Lê Xuân Huyên

Phó Tổng Giám đốc phụ trách Ban Điều hành Petrovietnam

“Để tăng khả năng ứng phó trong tình huống cấp bách, Chính phủ xem xét giao quyền nhập khẩu dầu thô và nguyên liệu cho tập đoàn cùng các đơn vị thành viên nhằm cung ứng kịp thời cho các nhà máy lọc dầu nội địa. Cùng với đó, cơ quan quản lý cần thực hiện rà soát tổng thể các quy định hiện hành, đặc biệt là Nghị định số 83, nhằm điều chỉnh các chính sách năng lượng phù hợp bối cảnh mới. Ngân hàng Nhà nước Việt Nam chỉ đạo các ngân hàng thương mại có chính sách bảo đảm nguồn ngoại tệ cho doanh nghiệp khi nhu cầu nhập khẩu nhiên liệu tăng cao; cơ quan thuế xem xét đưa thuế nhập khẩu các nguyên liệu sản xuất, pha chế như condensate, naphtha, DO đáy về mức 0% tương đương với dầu thô nhằm giảm áp lực chi phí và tăng hiệu quả sản xuất cho doanh nghiệp”, ông Huyên nhấn mạnh.

Lãnh đạo Tập đoàn Xăng dầu Việt Nam (Petrolimex) cho rằng, chiến sự xảy ra tại khu vực Trung Đông làm gián đoạn chuỗi cung ứng nhiên liệu, bởi nguồn cung dầu thô của châu Á phụ thuộc khá lớn vào khu vực này. Do hạn chế nguồn cung dầu thô, một số nước và nhà máy sản xuất dừng xuất khẩu để bảo đảm nguồn cung trong nước dẫn đến khó khăn trong việc tạo nguồn, đẩy giá dầu và phụ phí thị trường, bảo hiểm, cước vận chuyển lên cao,…

Trước bối cảnh đó, đơn vị đã báo cáo Bộ Công thương và kiến nghị, đề xuất một số giải pháp nhằm bảo đảm nguồn cung ứng trên thị trường, trong đó, tồn kho toàn bộ hệ thống của Petrolimex đầu tháng 3/2026 theo đúng nghị định kinh doanh xăng dầu, bảo đảm đáp ứng đủ nhu cầu cho hệ thống phân phối.

Đơn vị cũng chủ động tạo nguồn hằng tháng với hai nhà máy lọc dầu trong nước và nhập khẩu đủ đáp ứng theo kế hoạch, đồng thời tăng cường đưa xăng dầu về trong 10 ngày đầu tháng 3 khoảng 50% lượng hàng tạo nguồn từ nhập khẩu và trong nước của tháng. Cùng với đó, chỉ đạo các đơn vị kinh doanh xăng dầu trực thuộc trên toàn quốc phối hợp các cơ quan chức năng địa phương, lên phương án điều độ và triển khai các giải pháp bảo đảm nguồn hàng, đáp ứng đầy đủ nhu cầu tiêu dùng và sản xuất kinh, doanh trong hệ thống phân phối của Petrolimex.

Xử lý nghiêm hành vi đầu cơ, găm hàng

Khảo sát tại một số cửa hàng kinh doanh xăng dầu cho thấy, phần lớn các cửa hàng đều có tâm lý lo thiếu hụt nguồn cung trước ảnh hưởng tiêu cực của chiến sự khu vực Trung Đông mang lại.

Chủ một cửa hàng kinh doanh xăng dầu tại phường Hà Đông (Hà Nội) cho biết, từ ngày 28/2 đến nay, cửa hàng luôn trong tình trạng thiếu hụt nguồn cung xăng dầu do bên thương nhân đầu mối, thương nhân phân phối thông báo chưa có nguồn hàng để cung cấp. Mặc dù cửa hàng đã dự trữ nguồn hàng cho một kỳ đổi giá nhưng do nguồn hàng khan hiếm cùng với lượng người mua tăng đột biến dẫn đến lượng hàng dự trữ bị thiếu hụt. Để có nguồn hàng phục vụ nhu cầu người dân, cửa hàng mong muốn các cấp, ngành liên quan có các giải pháp kết nối, điều phối từ thương nhân đầu mối khác hoặc tạo điều kiện để cửa hàng được ký hợp đồng bổ sung nguồn hàng trong thời gian sớm nhất.

Trước áp lực nguồn cung nhiên liệu toàn cầu, mới đây, Bộ Công thương đã có công văn yêu cầu tăng cường kiểm tra, kiểm soát hoạt động kinh doanh xăng dầu. Theo đó, các lực lượng chức năng phải bám sát địa bàn, nắm chắc diễn biến cung cầu và giá bán thực tế. Nhiệm vụ trọng tâm là phát hiện bất thường, kịp thời nhận diện các dấu hiệu khan hiếm hàng hóa giả tạo, tăng giá bất hợp lý hoặc tự ý ngừng bán hàng không có lý do chính đáng.

Cùng với đó, đẩy mạnh thanh tra các doanh nghiệp và cửa hàng bán lẻ xăng dầu để ngăn chặn hành vi găm hàng, bán không đúng giá niêm yết. Việc kiểm tra phải bảo đảm kịp thời phát hiện, ngăn chặn và xử lý nghiêm các hành vi vi phạm, nhất là hành vi găm hàng tạo khan hiếm nguồn cung, tự ý tăng giá, bán không đúng giá niêm yết, kinh doanh xăng dầu nhập lậu, không rõ nguồn gốc, xuất xứ hoặc không bảo đảm chất lượng.

Đề cập tới nguồn cung xăng dầu trong nước thời gian tới, Chủ tịch Hiệp hội Xăng dầu Việt Nam Bùi Ngọc Bảo cho rằng, khi chiến sự xảy ra ở Trung Đông, Nhà máy lọc dầu Nghi Sơn sẽ chịu ảnh hưởng lớn do nhà máy này nhận dầu thô chủ yếu từ Kuwait, còn Nhà máy lọc dầu Dung Quất ít bị ảnh hưởng do sử dụng phần lớn dầu thô nội địa. Hai nhà máy này hiện cung cấp hơn 70% nhu cầu nội địa, phần còn lại được nhập từ các nước như Singapore, Hàn Quốc,… Nếu nguồn cung xăng dầu trong nước không đủ, các thương nhân đầu mối sẽ nhập khẩu đủ chỉ tiêu phân giao để đáp ứng nhu cầu tiêu dùng, tuy nhiên, nút thắt lớn nhất trong việc bảo đảm nguồn khi thiếu hụt nguồn cung trong nước chính là giá xăng dầu phải được tính đúng, tính đủ để thương nhân đầu mối không bị lỗ.

“Muốn giải quyết được nút thắt này, Chính phủ cần xem xét, thông qua dự thảo nghị định quản lý xăng dầu mới để thay thế các nghị định hiện hành. Khi dự thảo nghị định mới được ban hành, thương nhân đầu mối, cửa hàng bán lẻ xăng dầu sẽ được trao quyền tự quyết định giá bán xăng dầu; cơ quan quản lý sẽ kiểm tra, hậu kiểm và lên kế hoạch. Khi đó, dù thị trường biến động như thế nào thì các thương nhân đầu mối vẫn bảo đảm công tác tạo nguồn, đáp ứng nhu cầu thị trường”, ông Bảo nhấn mạnh.

Ngày 6/3, Thủ tướng Phạm Minh Chính ký ban hành Nghị quyết số 36/NQ-CP về phiên họp Chính phủ thường kỳ tháng 2/2026, trong đó đề cập về một số giải pháp cấp bách ứng phó xung đột tại Trung Đông đang diễn ra. Thủ tướng đồng ý áp dụng quy định tại khoản 8 Điều 59 Luật Dầu khí năm 2022, yêu cầu các chủ dầu bán phần dầu thô thuộc sở hữu của mình tại thị trường Việt Nam đối với các loại dầu thô/condensate (chưa ký kết hợp đồng xuất bán) phù hợp nhu cầu và công nghệ chế biến của các nhà máy lọc dầu trong nước. Cho phép Petrovietnam và các đơn vị thành viên đang hoạt động trong lĩnh vực chế biến, kinh doanh dầu thô được thực hiện mua bán, xuất, nhập khẩu dầu thô, nguyên liệu sản xuất xăng dầu. Bộ Công thương theo thẩm quyền rà soát kỹ, chủ động có biện pháp bảo đảm nguồn cung xăng dầu đáp ứng yêu cầu sản xuất, kinh doanh và tiêu dùng trong nước; không để xảy ra thiếu hụt xăng dầu; kịp thời báo cáo, đề xuất, kiến nghị đối với vấn đề vượt thẩm quyền.

Có thể bạn quan tâm

Các đại biểu tham dự Hội nghị chụp ảnh kỷ niệm. (Ảnh do Đại sứ quán Việt Nam tại Kuwait cung cấp)

Hội nghị Doanh nghiệp Việt Nam-Kuwait năm 2026

Hội nghị Doanh nghiệp Việt Nam-Kuwait năm 2026 là một sự kiện ngoại giao kinh tế quan trọng, có ý nghĩa thiết thực và mang đến nhiều cơ hội mới cho cộng đồng doanh nghiệp hai nước kết nối, giao thương. 

Các sản phẩm bạc tại một xưởng chế tác ở thị trấn Nyaungshwe, bang Shan, Myanmar. (Ảnh: Xinhua)

Sáng 23/4, bạc tiếp tục lùi về ngưỡng 77,53 USD/ounce

Sáng 23/4, giá bạc tiếp tục giảm nhẹ so phiên hôm qua, giao dịch quanh ngưỡng 77,53 USD/ounce. Theo các chuyên gia, khi 2 yếu tố chi phối thị trường là vị thế của đồng USD và lợi suất cao còn đứng vững thì xu hướng chủ đạo của giá bạc được đánh giá sẽ dao động từ vùng “đi ngang” đến “giảm nhẹ”.

Các lô hàng trái cây xuất khẩu của Công ty Vina T&T Group đều triển khai truy xuất nguồn gốc thông minh. (Ảnh MINH ANH)

Bài 2: Kiến tạo nền tảng dữ liệu số

Chuyển đổi số nông nghiệp Việt Nam đang bước qua giai đoạn thử nghiệm, tiến tới triển khai diện rộng, trong đó, doanh nghiệp giữ vai trò dẫn dắt đưa công nghệ vào sản xuất và tạo ra dòng dữ liệu thực tiễn phục vụ vận hành nội bộ. Về lâu dài, hạ tầng dữ liệu liên thông cần được hình thành, chuẩn hóa và chia sẻ toàn ngành.

Hội thảo trực tuyến “Tăng cường kết nối, thúc đẩy hợp tác và đổi mới sáng tạo trong ngành dệt may và da giày Việt Nam-Ấn Độ”. (Ảnh do Thương vụ Việt Nam tại Ấn Độ cung cấp)

Tăng cường kết nối, thúc đẩy hợp tác và đổi mới sáng tạo trong ngành dệt may và da giày Việt Nam-Ấn Độ

Nhằm thúc đẩy hợp tác, tăng cường kết nối doanh nghiệp và mở rộng cơ hội đầu tư-thương mại giữa Việt Nam và Ấn Độ trong các lĩnh vực dệt may, da giày, ngày 22/4, Thương vụ Việt Nam tại Ấn Độ tổ chức Hội thảo trực tuyến “Tăng cường kết nối, thúc đẩy hợp tác và đổi mới sáng tạo trong ngành dệt may và da giày Việt Nam-Ấn Độ”.

[Infographic] Chứng khoán ngày 22/4: VN-Index tăng 23,82 điểm, thanh khoản thị trường giảm

[Infographic] Chứng khoán ngày 22/4: VN-Index tăng 23,82 điểm, thanh khoản thị trường giảm

Kết phiên giao dịch 22/4, VN-Index tăng 23,82 điểm, lên 1.857,3 điểm. Độ rộng trên HoSE nghiêng về tiêu cực với 194 mã giảm giá, 111 mã tăng giá, 66 mã giữ giá tham chiếu. Thanh khoản thị trường giảm, khối lượng giao dịch giảm 25,2% so phiên trước. Xu hướng ngắn hạn, VN-Index tăng trưởng trên vùng hỗ trợ quanh 1.820 điểm.

Dây chuyền sản xuất tôn màu tại nhà máy của Tập đoàn Hòa Phát. (Ảnh: NGUYỄN NGHI)

Xây dựng sản phẩm theo tiêu chí quốc gia: Nền tảng nâng tầm Thương hiệu quốc gia Việt Nam

Thương hiệu quốc gia không chỉ là danh hiệu ghi nhận mà đang dần trở thành “thước đo” cho chất lượng, năng lực đổi mới và sức cạnh tranh của doanh nghiệp Việt. Đằng sau mỗi sản phẩm mang biểu trưng Thương hiệu quốc gia là cả một quá trình chuyển đổi tư duy, chuẩn hóa tiêu chí và đầu tư bài bản, hướng tới những giá trị bền vững.

Lan tỏa giá trị thương hiệu: Vai trò của báo chí trong việc nâng tầm Thương hiệu quốc gia.

Lan tỏa giá trị thương hiệu: Vai trò của báo chí trong việc nâng tầm Thương hiệu quốc gia

Trong tiến trình hội nhập sâu rộng, thương hiệu ngày càng khẳng định vai trò là tài sản chiến lược của doanh nghiệp, đồng thời là thước đo năng lực cạnh tranh của nền kinh tế. Để thương hiệu Việt vươn xa, không chỉ cần nội lực từ doanh nghiệp mà còn đòi hỏi sự đồng hành, dẫn dắt và lan tỏa của các cơ quan báo chí chủ lực.

Giáo sư Tô Trung Thành, Trưởng phòng Quản lý Khoa học, giảng viên cao cấp Đại học Kinh tế quốc dân.

Cải thiện chất lượng nền kinh tế là ưu tiên hàng đầu

Kinh tế thế giới ngày càng bất định và tình hình chiến sự Trung Đông căng thẳng, Việt Nam đặt mục tiêu tăng trưởng từ 10% trở lên, phản ánh quyết tâm chính trị mạnh mẽ trong việc tạo đà tăng tốc ngay từ đầu chu kỳ phát triển mới.

(Ảnh minh họa)

Nga đã bán gần 22 tấn vàng từ đầu năm 2026

Ngân hàng Trung ương Nga đã bán 21,8 tấn vàng kể từ đầu năm 2026 để hỗ trợ bù đắp cho thâm hụt ngân sách quốc gia. Tính đến ngày 1/4/2026, dự trữ vàng của nước này đã giảm xuống còn 2.304,76 tấn sau khi bán thêm 6,22 tấn vào tháng 3.