Đồng chí Phan Đình Trạc thăm hỏi, tặng quà người dân bị ảnh hưởng lũ tại Lâm Đồng

Sáng 15/12, Đoàn công tác do đồng chí Phan Đình Trạc, Ủy viên Bộ Chính trị, Bí thư Trung ương Đảng, Trưởng Ban Nội chính Trung ương, làm trưởng đoàn đã thăm hỏi, tặng quà cho người dân tại xã Hàm Thuận, xã Hàm Thuận Bắc (tỉnh Lâm Đồng) bị ảnh hưởng bởi mưa, lũ vừa qua.

Đồng chí Phan Đình Trạc, Ủy viên Bộ Chính trị, Trưởng Ban Nội chính Trung ương, tặng quà người dân xã Hàm Thuận.
Đồng chí Phan Đình Trạc, Ủy viên Bộ Chính trị, Trưởng Ban Nội chính Trung ương, tặng quà người dân xã Hàm Thuận.

Thiệt hại do ảnh hưởng của hai trận lũ

Tại xã Hàm Thuận Bắc, đồng chí Y Thanh Hà Niê Kđăm, Ủy viên Trung ương Đảng, Bí thư Tỉnh ủy Lâm Đồng cho biết, từ đầu năm 2025 đến nay, thiên tai đã gây thiệt hại nghiêm trọng và ảnh hưởng rất lớn đến sản xuất, đời sống và tài sản của người dân, doanh nghiệp, cũng như cơ sở hạ tầng của tỉnh.

ndo_br_img-8930-5108.jpg
Đồng chí Phan Đình Trạc, Ủy viên Bộ Chính trị, Trưởng Ban Nội chính Trung ương, tặng quà người dân xã Hàm Thuận Bắc.

Qua thống kê, trên địa bàn tỉnh xảy ra gần 40 trận mưa lớn kèm dông, lốc, sét, gió giật mạnh..., đã làm: 16 người chết, 12 người bị thương; gần 19.000 căn nhà ngập lụt, tốc mái, hư hỏng; hơn 25.000ha cây trồng các loại bị ảnh hưởng, thiệt hại; hơn 57.000 con gia súc, gia cầm bị chết, cuốn trôi; hơn 150ha nhà kính, nhà lưới bị hư hỏng; sạt lở hơn 5km bờ biển, 66 hạng mục công trình giao thông, thủy lợi bị hư hỏng; chìm hơn 50 tàu cá.

Nhiều vụ sạt lở đất gây hư hỏng nhiều công trình hạ tầng, đường giao thông. Một số khu vực sản xuất, khu dân cư ven sông bị ngập lụt. Các địa phương phải tổ chức di dời hơn 6.700 hộ dân và nhiều tài sản ra khỏi vùng ngập lụt nguy hiểm, ước tính tổng thiệt hại khoảng hơn 1.600 tỷ đồng.

ndo_bl_4-3661.jpg
Đồng chí Y Thanh Hà Niê Kđăm phát biểu.

Riêng đối với khu vực phía đông tỉnh chịu thiệt hại chủ yếu bởi hai đợt mưa lũ vào cuối tháng 10 và đợt mưa, lũ đầu tháng 12. Theo Ủy ban nhân dân xã Hàm Thuận Bắc, qua 2 đợt mưa, lũ, xã ước tính tổng thiệt hại hơn 50 tỷ đồng. Trong đó, có 7 căn nhà bị sập, nhiều công trình kiến trúc, đường giao thông phục vụ sinh hoạt người dân bị sụp hư hỏng. Diện tích nông nghiệp bị thiệt hại 2.029ha, gồm: cây lúa: 1.003ha, cây hằng năm 835ha, cây lâu năm 189ha. Khoảng 10.000 con gia súc, gia cầm bị chết, cuốn trôi.

Tương tự, xã Hàm Thuận cũng thiệt hại 50 tỷ đồng. Đồng chí Nguyễn Ngọc Thạch, Bí thư xã cho biết, xã có 32 căn nhà bị sập một phần; nhiều công trình kiến trúc, đường giao thông bị hư hỏng. Diện tích cây trồng bị ngập là 1.813ha gồm lúa 430 ha, cây lâu năm 564ha, cây hằng năm khác 320ha. Số vật nuôi bị trôi mất tích, đã chết là 5.134 con. Nằm dọc lưu vực sông Cái, thôn Tầm Hưng trở thành rốn lũ nên chịu ảnh hưởng nghiêm trọng, phải di dời khẩn cấp 100 hộ dân đến nơi an toàn; 1.350 lượt nhà dân bị ngập, 140ha hoa màu, 76ha cây ăn quả bị ngập.

ndo_br_3-5468.jpg
Nhiều người dân tham dự lễ khởi công "Chiến dịch Quang Trung".

Ngân hàng khó khăn trong hỗ trợ thiên tai

Hưởng ứng “Chiến dịch Quang Trung” thần tốc xây dựng lại, sửa chữa nhà ở cho các gia đình bị thiệt hại do thiên tai, tỉnh Lâm Đồng đã khởi công các căn nhà cần phải xây dựng mới, trong đó có 6 căn nhà được khởi công tại xã Hàm Thuận Bắc. Tại 2 địa phương, Đoàn công tác tặng 60 phần quà cho người dân bị thiệt hại nặng nề.

Những căn nhà mới bị sập do đợt lũ tháng 12 vừa qua, tỉnh giao Bộ Chỉ huy Quân sự tỉnh, Công an tỉnh thực hiện bổ sung, nhưng vẫn phải bảo đảm đúng tinh thần “thần tốc” của “Chiến dịch Quang Trung”. Bí thư Tỉnh ủy Y Thanh Hà Niê Kđăm cho biết, việc xây dựng lại nhà ở cho các hộ dân là nhiệm vụ cấp bách, đầy tính nhân văn, thể hiện sự quan tâm sâu sắc của Đảng, Nhà nước đối với nhân dân vùng thiên tai.

Đây không chỉ là việc dựng lại mái ấm, mà còn là bước khởi đầu để phục hồi sản xuất, ổn định cuộc sống, khơi dậy tinh thần đoàn kết, ý chí kiên cường, vượt khó của nhân dân. Với tinh thần đó, các cơ quan, đơn vị được giao nhiệm vụ hỗ trợ xây dựng nhà phải hoàn thành chậm nhất nửa cuối tháng 1/2026, để người dân ổn định cuộc sống trước dịp Tết Nguyên đán Bính Ngọ.

ndo_br_1-3601.jpg
Khởi công "Chiến dịch Quang Trung".

Tại buổi thăm hỏi, đồng chí Phan Đình Trạc, Trưởng Ban Nội chính Trung ương cho hay, từ đầu năm 2025 đến nay, cả nước xảy ra rất nhiều thiên tai, ước tính thiệt hại hơn 100.000 tỷ đồng. Đặc biệt là khu vực miền trung bị ảnh hưởng nặng nề, riêng tỉnh Lâm Đồng bị thiệt hại hơn 1.600 tỷ đồng. Trong đợt này, Đoàn công tác vận động nhiều nhà hảo tâm có quà nhỏ tặng người dân để góp phần khắc phục hậu quả do mưa lũ gây ra. Trong hoạn nạn, khó khăn, thì truyền thống tốt đẹp của Việt Nam lại càng phát huy, lá lành đùm lá rách, lá rách ít đùm lá rách nhiều và cộng đồng xã hội trên cả nước đều chia sẻ, chung tay hỗ trợ người dân.

Thay mặt lãnh đạo Đảng, Nhà nước, đồng chí Phan Đình Trạc biểu dương những nỗ lực cố gắng của người dân; toàn thể lực lượng chức năng trên địa bàn tỉnh nhằm giúp người dân khắc phục thiệt hại. Hiện nay, Nhà nước, Trung ương, tỉnh Lâm Đồng hỗ trợ cho nhà bị sập trôi hoàn toàn là 120 triệu đồng nhằm xây dựng mới. Những nhà bị hư hỏng, tùy theo mức độ hư hỏng, tỉnh hỗ trợ từ 20-40 triệu đồng. Ngày công được huy động từ lực lượng vũ trang là chủ yếu. Trong thời gian tới, người dân tiếp tục làm nỗ lực cố gắng nhiều hơn nữa để sớm vượt qua những khó khăn, vất vả, ổn định cuộc sống và sớm khôi phục sản xuất.

ndo_br_6-8933.jpg
Đồng chí Phan Đình Trạc phát biểu.

Theo quy định, thiệt hại do thiên tai, ngân hàng có trách nhiệm khoanh nợ, giãn nợ, thậm chí xóa lãi suất, trường hợp đặc biệt thì xóa nợ, nhưng mà thủ tục lại không dễ dàng. Theo tỉnh Lâm Đồng, ngân hàng yêu cầu tỉnh cần phải công bố tình trạng khẩn cấp về thiên tai mới được hỗ trợ. Tuy nhiên, theo quan điểm của cá nhân, về mặt lý thì đúng, nhưng thực tiễn thì chưa đúng.

Do đó, Trưởng Ban Nội chính Trung ương Phan Đình Trạc đề nghị, Lâm Đồng mạnh dạn kiến nghị với cấp trên trong công tác khắc phục, để chỉ đạo những vướng mắc khó khăn mà do thiên tai gây ra. "Sau buổi làm việc tại tỉnh, tôi cũng sẽ phản ánh với Ngân hàng Nhà nước về vấn đề này. Từ sau việc này, Lâm Đồng cần rút kinh nghiệm. Trong tình huống khẩn cấp về thiên tai, dịch bệnh, tỉnh có trách nhiệm ban hành tình huống khẩn cấp để huy động nhiều lực lượng hỗ trợ", đồng chí Phan Đình Trạc cho biết.

Có thể bạn quan tâm

Các bệnh nhân bị ngộ độc nằm điều trị tại bệnh viện.

Bộ Y tế yêu cầu truy xuất nguồn gốc thực phẩm khiến nhiều người nhập viện sau khi ăn bánh mì ở Lâm Đồng

Cục An toàn thực phẩm (Bộ Y tế) đề nghị Sở Y tế tỉnh Lâm Đồng tổ chức điều tra, truy xuất nguồn gốc thực phẩm liên quan đến nhiều người nghi ngộ độc thực phẩm phải nhập viện cấp cứu sau khi ăn bánh mì; lấy mẫu thực phẩm, bệnh phẩm để xét nghiệm tìm nguyên nhân; điều tra và xử lý nghiêm các vi phạm.

Hạn hán Tây Nguyên ngày càng diễn ra với tần suất lớn và nghiêm trọng hơn.

Chủ động nguồn nước nhờ dự báo hạn hán bằng công nghệ số ở Đắk Lắk, Lâm Đồng

Trong bối cảnh biến đổi khí hậu ngày càng khốc liệt, tình trạng hạn hán, thiếu nước tại Tây Nguyên và Nam Trung Bộ diễn ra nghiêm trọng hơn. Việc ứng dụng công nghệ viễn thám, chuyển đổi số vào công tác giám sát, dự báo tài nguyên nước, vận hành công trình thủy lợi được xem là hướng đi tất yếu nhằm bảo đảm sinh kế cho người dân.

Quang cảnh buổi hội đàm.

Tổng kết hợp tác bảo đảm an ninh trật tự biên giới giữa Đắk Lắk và tỉnh Mondulkiri, Campuchia

Ngày 12/12, tại phường Buôn Ma Thuột, tỉnh Đắk Lắk, Ban Chỉ huy Bộ đội Biên phòng tỉnh Đắk Lắk và Ty Công an tỉnh Mondulkiri (Vương quốc Campuchia) tổ chức Hội đàm tổng kết kết quả hợp tác bảo đảm an ninh trật tự trên khu vực biên giới năm 2025 và thống nhất phương hướng phối hợp năm 2026.

Quang cảnh buổi lễ ra quân.

Đắk Lắk tấn công trấn áp tội phạm, bảo đảm an ninh trật tự các sự kiện quan trọng

Sáng 12/12, Công an tỉnh Đắk Lắk tổ chức lễ ra quân thực hiện đợt cao điểm tấn công, trấn áp tội phạm, bảo đảm an ninh, trật tự Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ XIV của Đảng, cuộc bầu cử đại biểu Quốc hội khóa XVI, bầu cử đại biểu Hội đồng nhân dân các cấp nhiệm kỳ 2026-2031 và Tết Nguyên đán Bính Ngọ 2026.

Đảng viên biên phòng xây dựng các giải pháp góp phần củng cố hệ thống chính trị cơ sở vững mạnh, xây dựng khối đại đoàn kết toàn dân tộc và nâng cao hiệu quả phát triển kinh tế-xã hội.

Đảng viên quân hàm xanh góp sức xây dựng vùng biên

Cán bộ, đảng viên Bộ đội Biên phòng khi được tăng cường về cơ sở đã phát huy tốt vai trò nòng cốt trong xây dựng hệ thống chính trị vững mạnh, đồng hành cùng địa phương thúc đẩy phát triển kinh tế-xã hội, giữ vững quốc phòng-an ninh trên tuyến đầu biên giới.

Chi bộ Đội 6, Đảng bộ Công ty trách nhiệm hữu hạn một thành viên Cà-phê 731 hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ sản xuất, kinh doanh.

Củng cố nền tảng chính trị từ cơ sở

Trước yêu cầu đổi mới phương thức lãnh đạo và khối lượng công việc đồ sộ, Đảng ủy xã Đăk Hà, tỉnh Quảng Ngãi đã đẩy mạnh thực hiện phong trào thi đua xây dựng “Chi bộ 4 tốt”, “Đảng bộ cơ sở 4 tốt”, xem đây là điểm tựa để đưa nghị quyết của Đảng đi vào cuộc sống.

Học sinh lớp 1A, Trường tiểu học và trung học cơ sở Nguyễn Văn Trỗi, xã Ia Mơ, tỉnh Gia Lai trong giờ học môn Tiếng Việt.

Những ngôi trường mới nơi biên giới

Những ngày cuối năm, trên vùng đất đỏ bazan Gia Lai, niềm vui lan tỏa khắp các buôn làng khi hàng loạt công trình giáo dục được khởi công và đưa vào sử dụng. Từ Ia Krel, Ia Nan đến Ia Dom, Ia Púch…, đâu đâu cũng rộn ràng tiếng cười trẻ thơ xen lẫn niềm phấn khởi của đông đảo người dân.

Du khách hòa vào nhịp cồng chiêng của dân tộc thiểu số nam Tây Nguyên giữa phố thị Đà Lạt.

Quyến rũ văn hóa dân tộc nam Tây Nguyên

Du khách đến với Đà Lạt không chỉ trải nghiệm nhịp sống trong sương và nắng lạnh, giữa muôn sắc ở xứ ngàn hoa, mà còn được thưởng thức, chìm đắm trong bản sắc văn hóa độc đáo của các dân tộc bản địa nam Tây Nguyên.

Cảng hàng không quốc tế Liên Khương, tỉnh Lâm Đồng.

Kiến tạo những “đường băng” phát triển

Tỉnh Lâm Đồng xác định thời điểm khởi công dự án đường bộ cao tốc Tân Phú-Bảo Lộc vào ngày 19/12, cùng với dự án cao tốc Bảo Lộc-Liên Khương đã được khởi công tháng 6/2025, đây là những “mảnh ghép” để khép kín toàn tuyến cao tốc Dầu Giây-Liên Khương, hình thành trục giao thông xương sống thông suốt.

Nghệ nhân Ưu tú Đinh Dôch (bên trái) hướng dẫn kỹ thuật chỉnh chiêng cho học viên. (Ảnh LAM NGUYÊN)

Lan tỏa giá trị truyền thống các dân tộc ở Gia Lai

Thời gian qua, Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch tỉnh Gia Lai liên tiếp mở các lớp bồi dưỡng về kỹ thuật chỉnh chiêng, dệt thổ cẩm, tạc tượng gỗ… dành cho học viên đến từ nhiều buôn làng phía tây của tỉnh.