Bảo đảm an toàn bay trước nguy cơ từ diều, thiết bị không người lái

Trong thời gian gần đây, tại một số cảng hàng không, sân bay trên phạm vi cả nước, đã xảy ra nhiều vụ việc nghiêm trọng liên quan đến an ninh hàng không.

Lực lượng chức năng phát hiện hành vi thả diều gần khu bay tại Cảng Hàng không quốc tế Nội Bài (Hà Nội).
Lực lượng chức năng phát hiện hành vi thả diều gần khu bay tại Cảng Hàng không quốc tế Nội Bài (Hà Nội).

Đơn cử, đã xảy ra tình trạng trẻ em thả diều gần đường băng tại Cảng Hàng không quốc tế Nội Bài, chiếu tia laser tại Cảng Hàng không quốc tế Đà Nẵng, hay mới đây nhất là thiết bị bay không người lái (UAV) xâm nhập trái phép khu bay, làm gián đoạn hoạt động bay tại sân bay Thọ Xuân,....

Trước thực trạng này, chúng tôi đã có cuộc trao đổi ý kiến với bà Đoàn Thị Lan Hương, Phó Trưởng phòng An toàn và Kiểm soát chất lượng (Cảng Hàng không quốc tế Nội Bài) về một số giải pháp nhằm bảo đảm an toàn, an ninh hàng không trước nguy cơ uy hiếp từ diều, UAV,… Dưới đây là nội dung cuộc trao đổi.

z6714359077725-ac3dfe510852fce90a48cd870a281d67.jpg
Bà Đoàn Thị Lan Hương, Phó Trưởng phòng An toàn và Kiểm soát chất lượng, Cảng Hàng không quốc tế Nội Bài.

PV: Xin bà có thể đánh giá khái quát tình hình an ninh hàng không thời gian gần đây tại Cảng Hàng không quốc tế Nội Bài có gì đáng lo ngại không?

Bà Đoàn Thị Lan Hương: Tôi đánh giá tình hình là rất đáng lo ngại, mặc dù chưa ảnh hưởng trực tiếp đến các tàu bay khai thác tại Cảng Hàng không quốc tế Nội Bài. Bởi đối với lĩnh vực hàng không, nếu xảy ra ở khu vực lân cận của bất kỳ cảng hàng không, sân bay nào thì đều tiềm ẩn nguy cơ rủi ro rất lớn, ảnh hưởng trực tiếp đến an toàn hoạt động bay.

Tại Cảng Hàng không quốc tế Nội Bài, thời gian gần đây, qua thống kê có thể thấy số vụ việc thả diều ở khu vực lân cận sân bay có chiều hướng gia tăng. Trong chưa đầy nửa đầu năm 2025, số vụ vi phạm do thả diều đã tăng khoảng 11,1% so với cả năm 2024. Điều này cho thấy, xu hướng gia tăng nhanh chóng, tiềm ẩn nguy cơ mất an toàn bay từ các hoạt động tưởng chừng rất bình thường của người dân sống ở khu vực lân cận sân bay.

PV: Trước những nguy cơ nêu trên, đặc biệt là sự xuất hiện của trẻ em thả diều và hoạt động bay của UAV gần khu vực sân bay, Cảng Hàng không quốc tế Nội Bài đã triển khai những biện pháp nào để phòng ngừa và xử lý các tình huống tương tự?

Bà Đoàn Thị Lan Hương: Trong nhiều năm qua, Tiểu đoàn căn cứ không quân Sân bay quốc tế Nội Bài, Cảng vụ hàng không miền bắc, Cảng Hàng không quốc tế Nội Bài và chính quyền địa phương đã triển khai nhiều các biện pháp phòng ngừa và phối hợp xử lý khi có tình huống xảy ra.

Cụ thể, các đơn vị đã công bố vùng ảnh hưởng đến hoạt động bay của đèn laser, thiết bị chiếu sáng với cường độ cao; thống nhất quy trình thông tin, thông báo và phối hợp xử lý khi có các tình huống (như: diều, thả bóng bay, đèn trời, UAV, đốt rơm rạ, laser,…) xảy ra.

Bên cạnh đó, các đơn vị cũng tổ chức tuyên truyền, phổ biến các quy định về an toàn, an ninh hàng không, tác hại của việc thả vật thể bay, diều, đèn trời, UAV, chiếu đèn laser/đèn công suất lớn uy hiếp an toàn hoạt động bay.

Tính từ năm 2019 đến nay, các đơn vị đã phối hợp tổ chức 12 đợt tuyên truyền cho người dân 6 xã lân cận Cảng Hàng không quốc tế Nội Bài. Đồng thời, gửi bài tuyên truyền để địa phương chủ động phổ biến cho người dân bằng hình thức phù hợp.

Các đơn vị cũng gửi văn bản cho chính quyền địa phương và các cơ quan chuyên môn khuyến cáo, kiến nghị đối với các tình trạng trên; phối hợp với Cảng vụ Hàng không miền bắc, chính quyền địa phương, lực lượng công an, quân đội trên địa bàn cảng xử lý các trường hợp vi phạm.

PV: Theo đánh giá của bà, nguyên nhân nào dẫn đến việc gia tăng hoạt động các vật thể bay trái phép gần sân bay, đặc biệt trong mùa hè? Phải chăng do kỳ nghỉ hè của học sinh hay do ý thức người dân trong khu vực lân cận sân bay còn hạn chế?

Bà Đoàn Thị Lan Hương: Theo thống kê, thông thường trong mùa hè, số lượng các vụ việc thả diều có chiều hướng gia tăng hơn so với các mùa khác. Mặt khác, một phần nguyên nhân do người dân chưa được phổ biến, cập nhật các quy định dẫn đến nhận thức về tác hại của việc thả vật thể bay tại khu vực lân cận sân bay còn hạn chế, một phần do việc quản lý, cấp phép UAV còn chưa được chặt chẽ.

PV: Hiện nay, các chế tài xử lý hành vi thả diều, chiếu tia laser hay điều khiển UAV trái phép gần sân bay được quy định như thế nào? Theo bà, liệu các quy định hiện hành đã đủ sức mạnh để răn đe chưa?

Bà Đoàn Thị Lan Hương: Nghị định 144/2021/NĐ-CP đã quy định, phạt tiền từ 1.000.000 đồng đến 2.000.000 đồng đối với hành vi thả diều, bóng bay, các loại đồ chơi có thể bay ở khu vực cấm, khu vực mục tiêu được bảo vệ. Đồng thời, người vi phạm còn có thể bị tịch thu tang vật, phương tiện vi phạm hành chính.

Tại Nghị định 123/2021/NĐ-CP ngày 28/12/2021 sửa đổi, bổ sung một số điều của các nghị định quy định xử phạt vi phạm hành chính trong lĩnh vực hàng hải; giao thông đường bộ, đường sắt; hàng không dân dụng, quy định phạt tiền từ 3 đồng đến 5 triệu đồng đối với hành vi thả thiết bị, vật dụng và các vật thể khác vào không trung ảnh hưởng đến hoạt động bay.

Ngoài ra, hành vi chiếu tia laser vào tàu bay có thể bị xử phạt hành chính nghiêm khắc theo các quy định về an ninh hàng không và gây rối trật tự công cộng. Mức phạt có thể lên đến 30-40 triệu đồng. Trong trường hợp gây hậu quả nghiêm trọng, người vi phạm có thể bị truy cứu trách nhiệm hình sự.

z6714378809980-729805f56437d2f342b1020331bbe1b9.jpg
Máy bay cất cánh tại sân bay Nội Bài.

PV: Từ thực tế tại Nội Bài, bà có kiến nghị gì đối với cơ quan quản lý nhà nước nhằm siết chặt quản lý, tuyên truyền, cũng như nâng cao hiệu lực pháp lý trong việc xử lý các hành vi đe dọa an toàn bay?

Bà Đoàn Thị Lan Hương: Chúng tôi kiến nghị, các cơ quan, đơn vị chức năng cần thường xuyên tổ chức tuyên truyền, nâng cao nhận thức cho người dân, tổ chức về tác hại của việc đèn chiếu laser/ánh sáng cường độ cao, thả vật thể bay uy hiếp an toàn hoạt động bay. Các đơn vị, bộ phận chuyên môn có chức năng quản lý, cấp phép cần kiểm tra, kiểm soát chặt chẽ đối với các hoạt động sử dụng đèn chiếu laser/ánh sáng cường độ cao, thả vật thể bay trong phạm vi ảnh hưởng đến hoạt động bay tại Cảng Hàng không quốc tế Nội Bài cũng như các sân bay khác.

Đồng thời, có biện pháp xử lý nghiêm những trường hợp sử dụng đèn chiếu laser/ánh sáng cường độ cao, thả vật thể bay hoạt động không phép, xâm phạm vùng trời, uy hiếp an toàn bay theo quy định của pháp luật; tăng cường tuần tra, kiểm soát trong các khung giờ cao điểm xuất hiện diều từ 5 đến 7 giờ và 15 đến 19 giờ hằng ngày) nhằm phát hiện, ngăn chặn kịp thời hành vi thả diều, bóng bay, đèn trời,... quanh khu vực cảng hàng không, gây ảnh hưởng đến an toàn hoạt động bay,….

PV: Bà có muốn gửi thông điệp gì đến người dân sinh sống quanh khu vực sân bay cũng như cộng đồng xã hội nói chung để cùng góp phần bảo đảm an toàn hàng không?

Bà Đoàn Thị Lan Hương: Hành lang an toàn hoạt động bay được xác định trong bán kính 8km tính từ điểm quy chiếu sân bay, khu vực bắt buộc phải kiểm soát chặt chẽ mọi hành vi có thể ảnh hưởng đến hoạt động hàng không.

Cảng hàng không quốc tế Nội Bài là công trình quan trọng, liên quan mật thiết đến an ninh quốc gia. Hoạt động liên tục, thông suốt của cảng hàng không, sân bay có ý nghĩa đặc biệt và tổ chức, cá nhân đều có trách nhiệm bảo đảm an ninh, an toàn hàng không theo quy định.

Mọi hành vi thả diều, vật thể bay và chiếu tia laser/đèn công suất lớn chung quanh khu vực cảng hàng không, sân bay đều được coi là hành vi nguy hiểm, uy hiếp an toàn bay và bị pháp luật nghiêm cấm, có thể bị xử phạt nặng. Người dân sinh sống trong khu vực cần nâng cao ý thức và tuân thủ các quy định để bảo đảm an toàn cho mỗi chuyến bay cũng như hoạt động hàng không nói chung.

Hiện đang là thời điểm học sinh nghỉ hè, nguy cơ phát sinh các hoạt động như thả diều, thả bóng bay gần khu bay càng gia tăng. Cảng Hàng không quốc tế Nội Bài kêu gọi chính quyền địa phương tăng cường tuyên truyền-kiểm tra-phối hợp, nhằm bảo đảm tuyệt đối an toàn cho mỗi chuyến bay.

PV: Xin trân trọng cảm ơn bà!

Có thể bạn quan tâm

Tin nổi bật ngày 1/4: Công bố Quyết định của Bộ Chính trị về công tác tổ chức và cán bộ đối với 5 cơ quan; Khai mạc Phiên họp thứ 56 của Ủy ban Thường vụ Quốc hội

Tin nổi bật ngày 1/4: Công bố Quyết định của Bộ Chính trị về công tác tổ chức và cán bộ đối với 5 cơ quan; Khai mạc Phiên họp thứ 56 của Ủy ban Thường vụ Quốc hội

Công bố Quyết định của Bộ Chính trị về công tác tổ chức và cán bộ đối với 5 cơ quan; Khai mạc phiên họp thứ 56 của Ủy ban Thường vụ Quốc hội khóa XV; Đề xuất miễn phí sách giáo khoa trên toàn quốc từ năm học 2029-2030… là một số tin tức nổi bật trong ngày 1/4/2026.

Quy hoạch Thủ đô tầm nhìn 100 năm: Đột phá từ tư duy đến hành động

Quy hoạch Thủ đô tầm nhìn 100 năm: Đột phá từ tư duy đến hành động

Quy hoạch Thủ đô Hà Nội tầm nhìn 100 năm không chỉ kéo dài thời hạn quy hoạch mà còn đánh dấu bước chuyển căn bản trong tư duy phát triển. Từ cách tiếp cận ngắn hạn sang chiến lược dài hạn, quy hoạch lần này mở ra hướng đi mới cho một Thủ đô hiện đại nhưng vẫn gìn giữ bản sắc.

Phó Thủ tướng Phạm Thị Thanh Trà và Đoàn công tác dâng hương tại Nghĩa trang liệt sĩ quốc gia Đường 9.

Phó Thủ tướng Phạm Thị Thanh Trà tri ân các Anh hùng liệt sĩ tại Quảng Trị

Ngày 1/4, đồng chí Phạm Thị Thanh Trà, Bí thư Trung ương Đảng, Phó Thủ tướng Chính phủ, Trưởng Ban Chỉ đạo quốc gia về tìm kiếm, quy tập và xác định danh tính hài cốt liệt sĩ cùng đoàn công tác đã đến dâng hương, dâng hoa, tri ân các Anh hùng liệt sĩ tại các Nghĩa trang liệt sĩ quốc gia Đường 9, Trường Sơn, tỉnh Quảng Trị.

Chủ tịch Ủy ban nhân dân xã Ia Rvê Nguyễn Văn Hoa trao kinh phí hỗ trợ cho 6 gia đình.

Khởi công xây dựng 6 căn nhà “Đại đoàn kết” cho các gia đình khó khăn ở xã biên giới tỉnh Đắk Lắk

Chiều 31/3, tại xã biên giới Ia Rvê, tỉnh Đắk Lắk, Ủy ban Mặt trận Tổ quốc Việt Nam xã đã tổ chức lễ khởi công xây dựng 6 căn nhà “Đại đoàn kết” cho các hộ gia đình có hoàn cảnh khó khăn tại thôn 13. Đây là hoạt động thiết thực trong chương trình xóa nhà tạm, nhà dột nát, góp phần bảo đảm an sinh xã hội trên địa bàn vùng biên.

[Video] Phường Hoàn Kiếm đẩy mạnh xử lý vi phạm lấn chiếm vỉa hè qua hình thức phạt nguội

[Video] Phường Hoàn Kiếm đẩy mạnh xử lý vi phạm lấn chiếm vỉa hè qua hình thức phạt nguội

Thông qua việc ghi hình, chụp ảnh thực tế kết hợp cùng hệ thống camera giám sát, Công an phường Hoàn Kiếm, thành phố Hà Nội đang tiếp tục đẩy mạnh việc phát hiện, xử lý các hành vi lấn chiếm vỉa hè. Hình thức “phạt nguội” đã góp phần nâng cao tính minh bạch trong xử lý và hạn chế tình trạng vi phạm tái diễn.

Hà Nội từng bước đẩy mạnh chuyển đổi phương tiện theo hướng hiện đại, thân thiện môi trường.

Từ ngày 1/4, Hà Nội vận hành 10 tuyến buýt điện

Từ ngày 1/4/2026, Hà Nội đưa vào vận hành 10 tuyến xe buýt điện với tổng số 288 phương tiện. Đây là bước tiến quan trọng trong lộ trình phát triển hệ thống vận tải công cộng xanh, góp phần nâng cao chất lượng dịch vụ và giảm thiểu ô nhiễm không khí đô thị. 

Những chiếc tàu buôn ngược dòng sông Đà phải đủ điều kiện đăng kiểm, bảo đảm an toàn trên hành trình suốt 10 phiên chợ, qua 7 ngày đêm. (Ảnh: BẢO LONG)

[Ảnh] Nhọc nhằn mưu sinh giữa dòng Đà giang

Giữa mênh mông sóng nước, Đà giang không chỉ mang vẻ đẹp hùng vĩ mà thơ mộng, núi sông hòa quyện vào nhau hấp dẫn khách lữ hành, mà còn ẩn chứa những cơn thịnh nộ dữ dằn của tự nhiên. Bão lũ bất chợt, mặt nước hiền hòa bỗng chốc trở nên hung dữ, từng đợt sóng có thể nhấn chìm những hy vọng và tài sản tích góp cả đời người.

Áp lực giao thông tăng cao tại các khu vực chung quanh cầu Long Biên và các cây cầu lân cận. (Ảnh: LÊ ĐỨC)

Người dân Thủ đô “xoay xở” khi cầu Long Biên cấm xe

Khi cầu Long Biên cấm xe để phục vụ sửa chữa, áp lực giao thông dồn sang các tuyến lân cận, đặc biệt là cầu Chương Dương, khiến giờ cao điểm sáng ùn tắc kéo dài. Trong bối cảnh đó, người dân Thủ đô buộc phải xoay xở, điều chỉnh thói quen di chuyển để thích nghi.

Tin nổi bật ngày 31/3: Hội nghị toàn quốc tổng kết công tác bầu cử; Hà Nội rà soát toàn bộ quy trình tổ chức bữa ăn bán trú tại trường học

Tin nổi bật ngày 31/3: Hội nghị toàn quốc tổng kết công tác bầu cử; Hà Nội rà soát toàn bộ quy trình tổ chức bữa ăn bán trú tại trường học

Tổng Bí thư: Cuộc bầu cử đã thành công rất tốt đẹp; Hà Nội rà soát toàn bộ quy trình tổ chức bữa ăn bán trú tại trường học; Tập trung nguồn lực, tích cực điều trị cho bệnh nhân nghi ngộ độc thực phẩm ở Đắk Lắk… là một số tin nổi bật ngày 31/3.

Hội nghị quán triệt triển khai Chỉ thị số 58-CT/TW về nhiệm vụ trọng tâm công tác Tuyên giáo Công đoàn.

Nâng cao ý thức pháp luật, khả năng tự bảo vệ quyền lợi của người lao động

Điểm mới cốt lõi của Chỉ thị số 58-CT/TW là đặt công tác chăm lo đời sống song hành với giáo dục chính trị, tư tưởng và pháp luật cho người lao động. Đây được xem là bước tiến trong tư duy, hướng tới xây dựng đội ngũ công nhân không chỉ vững về đời sống mà còn có bản lĩnh chính trị, tác phong công nghiệp và ý thức pháp luật.

Bí thư Thành ủy Hải Phòng Lê Tiến Châu và Chủ tịch Hội Liên hiệp Phụ nữ thành phố Hải Phòng Trần Thu Hương tặng hoa các nhà hảo tâm đã đồng hành cùng chương trình "Cha - Mẹ đỡ đầu".

Mang tình yêu thương, điểm tựa tinh thần đến với trẻ em mồ côi

Ngày 31/3, Hội Liên hiệp Phụ nữ thành phố Hải Phòng tổ chức chương trình “Gặp gỡ tháng Ba”, phát động chương trình “Cha-Mẹ đỡ đầu” giai đoạn 2026-2031. Đồng chí Lê Tiến Châu, Ủy viên Trung ương Đảng, Bí thư Thành ủy Hải Phòng và Phó Chủ tịch Thường trực Trung ương Hội Liên hiệp Phụ nữ Việt Nam Trần Lan Phương đã tới dự.

Các lực lượng giúp gia đình anh Dũng dựng lại nhà ở tạm.

Lực lượng vũ trang xã biên giới Ia Rvê, tỉnh Đắk Lắk giúp đỡ gia đình bị hỏa hoạn dựng lại nơi ở

Với tinh thần "lá lành đùm lá rách" Đồn Biên phòng Ia Rvê, Đoàn Kinh tế Quốc phòng 737, Công an xã, Ban Chỉ huy Quân sự xã, các đơn vị lực lượng vũ trang đứng chân trên địa bàn xã đã trực tiếp xuống hiện trường, huy động cán bộ, chiến sĩ cùng nhân dân trong thôn bắt tay ngay vào dựng lại nơi ở cho gia đình.