Chiều 27/9, tại Hà Nội, Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm và đại biểu Đoàn đại biểu Quốc hội thành phố Hà Nội đã tiếp xúc cử tri trước Kỳ họp thứ hai, Quốc hội khóa XVI.
Tại hội nghị, Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm ghi nhận những ý kiến tâm huyết, trách nhiệm của cử tri; đồng thời thông tin và trao đổi thêm một số vấn đề.
Tổng Bí thư, Chủ tịch nước chỉ rõ, Hà Nội đang có sự chuyển mình mạnh mẽ với tư duy phát triển không chỉ giải quyết những công việc trước mắt của một đô thị lớn, mà từng bước chuyển sang kiến tạo một Thủ đô phát triển dài hạn, văn hiến, văn minh, hiện đại, có sức cạnh tranh quốc tế, thực sự là trung tâm và động lực phát triển của vùng và cả nước. Nhưng Hà Nội càng phát triển nhanh thì yêu cầu càng phải cao; phải đi trước một bước, làm gương và tạo ra những chuẩn mực mới về quản trị đô thị, khoa học-công nghệ, chuyển đổi số, phát triển xanh, văn hóa, chất lượng dịch vụ công và chất lượng sống. Cả hệ thống chính trị phải quyết tâm, quyết liệt đồng thời phải có sự ủng hộ, chung sức, đồng lòng của nhân dân và cử tri Hà Nội.
Sáng 27/9, đồng chí Phạm Gia Túc, Ủy viên Bộ Chính trị, Phó Thủ tướng Thường trực Chính phủ cùng Đoàn công tác đã kiểm tra dự án tuyến đường cao tốc cửa khẩu Hữu Nghị-Chi Lăng, tỉnh Lạng Sơn và đường cao tốc Đồng Đăng (Lạng Sơn)-Trà Lĩnh (Cao Bằng).
Phó Thủ tướng Thường trực Phạm Gia Túc đã kiểm tra tình hình thi công các dự án, nghe chủ đầu tư, các đơn vị liên quan báo cáo về tiến độ, những khó khăn, vướng mắc, kiến nghị và các giải pháp đẩy nhanh tiến độ dự án, đồng thời thăm hỏi, động viên cán bộ, kỹ sư, công nhân.
Đồng chí Phạm Gia Túc yêu cầu, cấp ủy, chính quyền địa phương hai tỉnh Lạng Sơn và Cao Bằng, nhà thầu, doanh nghiệp dự án, cơ quan, đơn vị liên quan tập trung giải quyết khó khăn, hoàn thành giải phóng mặt bằng tại các vị trí, khu vực còn lại trong tháng 10/2026, để tăng tốc thi công, phấn đấu thông tuyến hai dự án cao tốc này trước Tết Nguyên đán 2027.
Sáng mai, 28/9, Hội nghị đại biểu Quốc hội hoạt động chuyên trách lần thứ nhất, nhiệm kỳ khóa XVI sẽ khai mạc tại Nhà Quốc hội. Dự kiến trong 2 ngày làm việc, Hội nghị xem xét, thảo luận 17 dự án luật trình Quốc hội tại Kỳ họp thứ 2 diễn ra vào tháng tới.
Theo chương trình, Chủ tịch Quốc hội Trần Thanh Mẫn sẽ phát biểu khai mạc Hội nghị.
Trong 2 ngày làm việc 28 và 29/9, Hội nghị tập trung thảo luận 5 nhóm dự án luật, cụ thể: Nhóm dự án luật thuộc lĩnh vực kinh tế, tài chính; Nhóm dự án luật thuộc lĩnh vực an ninh; Nhóm dự án luật thuộc lĩnh vực khoa học, công nghệ, môi trường; Nhóm dự án luật thuộc lĩnh vực hành chính, tư pháp và Nhóm dự án luật thuộc lĩnh vực văn hóa, xã hội.
Khẩn trương khắc phục sạt lở đê bao tại Vĩnh Long
Rạng sáng 27/9, tại khu vực cồn Cái Gà, xã Chợ Lách, tỉnh Vĩnh Long xảy ra sạt lở tuyến đê bao chính, gây thiệt hại nhà cửa, vườn cây ăn trái của người dân. Chính quyền địa phương đang khẩn trương huy động lực lượng, phương tiện gia cố vị trí sạt lở, tôn cao tuyến đê dự phòng, hạn chế nước tràn vào khu vực sản xuất.
Theo Ủy ban nhân dân xã Chợ Lách, đoạn đê xảy ra sự cố sạt lở gồm tuyến đê kết hợp kè rọ đá dài hơn 50m và tuyến đê dự phòng bị vỡ hơn 30m. Nước từ sông tràn vào gây ngập hơn 20ha vườn cây ăn trái, cây giống, hoa kiểng; đồng thời làm ngập nhà ở của 20 trong tổng số 50 hộ dân sinh sống trong khu vực. Tổng giá trị thiệt hại bước đầu ước hơn 2 tỷ đồng.
Nghị định mới: Phạt đến 500 triệu đồng đối với vi phạm hành chính trong lĩnh vực báo chí
Phó Thủ tướng Chính phủ Phạm Thị Thanh Trà thay mặt Chính phủ ký ban hành Nghị định 367/2026/NĐ-CP ngày 25/9/2026 quy định xử phạt vi phạm hành chính trong lĩnh vực báo chí.
Nghị định này quy định về hành vi vi phạm hành chính; hành vi vi phạm hành chính đã kết thúc và hành vi vi phạm hành chính đang thực hiện; hình thức xử phạt, mức xử phạt, biện pháp khắc phục hậu quả; đối tượng bị xử phạt; thẩm quyền lập biên bản, thẩm quyền xử phạt vi phạm hành chính; việc thi hành các hình thức xử phạt và biện pháp khắc phục hậu quả trong lĩnh vực báo chí.
Thời hiệu xử phạt vi phạm hành chính trong lĩnh vực báo chí là 2 năm.
Mức phạt tiền tối đa đối với mỗi hành vi vi phạm hành chính trong lĩnh vực báo chí là 500 triệu đồng đối với tổ chức, 250 triệu đồng đối với cá nhân.
Tạm thời thu hồi biển báo khoảng cách an toàn trên cầu Nhật Tân
Sau ngày đầu triển khai thí điểm phương án tổ chức giao thông mới trên cầu Nhật Tân, Sở Xây dựng Hà Nội đã tạm thời thu hồi các biển báo khoảng cách an toàn được lắp đặt trên cầu.
Việc điều chỉnh nhằm tránh tình trạng người tham gia giao thông hiểu chưa đúng ý nghĩa của biển báo, dẫn đến tâm lý e ngại vi phạm, giảm tốc độ và gây ùn ứ giao thông.
Lãnh đạo Sở Xây dựng Hà Nội cho biết, trong thời gian tạm thời thu hồi biển báo, đơn vị sẽ tiếp tục tuyên truyền để người dân hiểu rõ mục đích của phương án tổ chức giao thông, nhất là yêu cầu chủ động điều chỉnh tốc độ và giữ khoảng cách an toàn khi lưu thông trên cầu.
Trên cơ sở tình hình thực tế, các cơ quan chức năng sẽ xem xét, điều chỉnh phương án tổ chức giao thông khi cần thiết, bảo đảm mục tiêu nâng cao an toàn giao thông, đồng thời hạn chế thấp nhất nguy cơ ùn tắc trên cầu Nhật Tân và các tuyến đường dẫn.
Mưa lớn gây lũ lụt nghiêm trọng ở Ấn Độ và Nepal
Ngày 27/9, cơ quan ứng phó thảm họa của Ấn Độ cho biết mưa lớn gây lũ lụt và lở đất ở bang Uttar Pradesh, miền bắc nước này đã khiến ít nhất 56 người thiệt mạng trong 3 ngày qua.
Tuyên bố của cơ quan trên cho biết, phần lớn bang đông dân nhất Ấn Độ bị ảnh hưởng bởi đợt thiên tai này. Hơn 1.000 ngôi nhà bị hư hại khi nước từ vịnh Bengal tràn vào, kết hợp với mưa lớn trên diện rộng. Chỉ riêng trong ngày 25 và 26/9, lượng mưa trút xuống bang này được ghi nhận là 66,5mm, nhiều hơn gần 9 lần so với lượng mưa trung bình theo mùa là 7,6mm.
Nước láng giềng Nepal cũng ghi nhận thiệt hại về người và của trong đợt mưa lớn kéo dài từ ngày 24/9, với ít nhất 12 người thiệt mạng. Giới chức nước này cảnh báo nguy cơ xảy ra lũ quét ở 49 trong số 77 tỉnh trong bối cảnh mực nước của các con sông chính liên tục dâng cao.
Australia yêu cầu OpenAI và Anthropic giải trình về sự cố an ninh mạng
Australia yêu cầu lãnh đạo OpenAI và Anthropic giải trình trước Thượng viện về các vấn đề an ninh và quản lý trí tuệ nhân tạo (AI), trong bối cảnh một tác nhân AI của OpenAI bị phát hiện xâm nhập trái phép hệ thống Medicare của nước này.
Giám đốc điều hành (CEO) OpenAI Sam Altman và CEO Anthropic Dario Amodei đã được đề nghị tham dự các phiên điều trần công khai dự kiến diễn ra ngày 1/10 tại Canberra.
Vụ việc được Thủ tướng Australia Anthony Albanese gọi là “không thể chấp nhận được”. Cuộc điều tra của Thượng viện tập trung xem xét những tác động tiềm tàng của AI và các trung tâm dữ liệu đối với cộng đồng, các ngành công nghiệp, nguồn nước và năng lượng của Australia. Đây là một trong nhiều cuộc điều tra về AI đang được tiến hành ở cấp bang và liên bang tại nước này.