Bộ trưởng Công an Lương Tam Quang phát biểu bế mạc Lễ mở ký Công ước Hà Nội. (Ảnh: THỦY NGUYÊN)
Bộ trưởng Công an Lương Tam Quang phát biểu bế mạc Lễ mở ký Công ước Hà Nội. (Ảnh: THỦY NGUYÊN)

Bế mạc Lễ mở ký và Hội nghị cấp cao Công ước Hà Nội:

Công ước Hà Nội - “ngọn hải đăng” soi đường cho hợp tác toàn cầu về an ninh mạng

Chiều 26/10, tại Trung tâm Hội nghị quốc gia, Thủ đô Hà Nội, Lễ mở ký và Hội nghị cấp cao Công ước của Liên hợp quốc về chống tội phạm mạng (Công ước Hà Nội) đã thành công tốt đẹp và tiến hành phiên bế mạc sau 2 ngày làm việc hiệu quả.

Vì không gian mạng an toàn, nhân văn và bền vững

Phát biểu bế mạc sự kiện trọng đại này, Bộ trưởng Công an, Đại tướng Lương Tam Quang cho hay, Lễ mở ký Công ước Hà Nội được tiến hành trang trọng, thành công tốt đẹp với đại diện 72 quốc gia đã ký kết tham gia Công ước.

Bộ trưởng đánh giá, không khí Hội nghị cấp cao gồm các phiên thảo luận, các sự kiện bên lề diễn ra sôi nổi với nhiều ý kiến sâu sắc, phản ánh rõ nét bức tranh tình hình tội phạm mạng trên thế giới, nỗ lực của mỗi quốc gia, tổ chức, cá nhân và yêu cầu cấp thiết tăng cường hợp tác quốc tế trong phòng, chống tội phạm mạng, đồng thời đưa ra nhiều đề xuất, sáng kiến và cam kết thực hiện hiệu quả Công ước Hà Nội nhằm tạo chuyển biến mạnh mẽ về phòng, chống tội phạm mạng trong thời gian tới.

Thay mặt Đảng, Nhà nước Việt Nam, Bộ trưởng Lương Tam Quang bày tỏ cảm ơn sự quan tâm, tinh thần trách nhiệm và những đóng góp quan trọng của các nhà lãnh đạo, đại biểu, đại diện Ban tổ chức, các cơ quan chức năng của Việt Nam cùng các tổ chức quốc tế, chuyên gia, nhà khoa học và đội ngũ tình nguyện viên, các doanh nghiệp, phóng viên báo chí tham dự Lễ mở ký, những người đã đóng góp tâm huyết, trí tuệ và công sức để tạo nên thành công của sự kiện trọng đại này.

ndo_br_z7157380959750-623a56b536f3a288412108b8d0eaa8b5-4076.jpg
Bộ trưởng Công an Lương Tam Quang và các đại biểu tham dự Phiên bế mạc Lễ mở ký Công ước Hà Nội. (Ảnh: THỦY NGUYÊN)

Qua Lễ mở ký và Hội nghị cấp cao, bên cạnh thành tựu quan trọng đạt được về ký kết tham gia Công ước Hà Nội của các quốc gia, Bộ trưởng Công an cũng nhấn mạnh 3 kết quả đồng thuận.

Thứ nhất, các nước thống nhất nhận thức rằng Công ước Hà Nội là bước đi chiến lược, có tính lịch sử, thể hiện tầm nhìn, trách nhiệm, nỗ lực chung, tinh thần hợp tác của cộng đồng quốc tế, vì một không gian mạng an toàn, tin cậy, vì con người, vì hòa bình và phát triển bền vững.

Bộ trưởng nhấn mạnh, Công ước Hà Nội đã tạo nền tảng pháp lý cho hợp tác quốc tế, đồng thời khẳng định giá trị của hợp tác đa phương đối với bình đẳng và tôn trọng chủ quyền quốc gia, nhằm bảo đảm không gian mạng thực sự trở thành môi trường phục vụ hòa bình, công bằng và phát triển bền vững.

Thứ hai, sự hiện diện của đông đảo các quốc gia, tổ chức và cá nhân tham dự lễ mở ký cho thấy tinh thần đoàn kết, trách nhiệm, ý chí chính trị và quyết tâm cao của cộng đồng quốc tế trong cuộc chiến chống tội phạm mạng, mở ra cơ hội mới, tăng cường hợp tác, củng cố lòng tin và thúc đẩy tiến bộ chung của nhân loại.

ndo_br_z7157380959765-438b6a8d59827ad5e70f711021f8384a.jpg
Đại tướng Lương Tam Quang, Bộ trưởng Công an phát biểu bế mạc. (Ảnh: THỦY NGUYÊN)

Thứ ba, việc Công ước được thông qua bằng đồng thuận và tổ chức thành công Lễ mở ký tại Hà Nội tái khẳng định vai trò trung tâm của Liên hợp quốc, tăng cường hợp tác quốc tế để đối phó với các thách thức toàn cầu, đồng thời thể hiện sự tin tưởng, tín nhiệm của Liên hợp quốc, cộng đồng quốc tế đối với vai trò, uy tín, năng lực, trách nhiệm của Việt Nam, Bộ Công an Việt Nam trong giải quyết các vấn đề toàn cầu, trước hết là bảo vệ an ninh mạng, vì một không gian mạng an toàn nhân văn và bền vững.

Vì một tương lai sống an toàn, công bằng, nhân văn, Bộ trưởng Lương Tam Quang kêu gọi các quốc gia, các tổ chức và doanh nghiệp tăng cường hợp tác, thực thi có hiệu quả Công ước Hà Nội bằng sự đoàn kết và lòng tin chiến lược, bằng tinh thần trách nhiệm, chia sẻ kinh nghiệm, công nghệ và nguồn lực, nhất là hỗ trợ các quốc gia đang phát triển, với sự coi trọng đặc biệt, xác định an ninh mạng và phòng, chống tội phạm mạng là điều kiện tiên quyết để bảo vệ chủ quyền số, quyền riêng tư, quyền con người, niềm tin xã hội đối với hệ thống pháp luật, chiến lược quốc gia đã có.

ndo_br_z7157380959758-eb729213585888fdb7aee4ecaf470068.jpg
Đại biểu tham dự Phiên bế mạc Lễ mở ký Công ước Hà Nội. (Ảnh: THỦY NGUYÊN)

Bộ trưởng khẳng định, Việt Nam cam kết sẽ thực hiện đầy đủ, nghiêm túc và có trách nhiệm các nghĩa vụ trong nội dung Công ước, tăng cường hợp tác song phương và đa phương, phối hợp hành động với các quốc gia thành viên trong phòng, chống tội phạm mạng.

“Việt Nam tin tưởng sâu sắc rằng Lễ mở ký Công ước của Liên hợp quốc về chống tội phạm mạng sẽ là cột mốc lịch sử, mở ra kỷ nguyên hợp tác mới trong nỗ lực bảo vệ hòa bình, ổn định và phát triển bền vững của nhân loại”, Bộ trưởng khẳng định, đồng thời bày tỏ Công ước Hà Nội sẽ thực sự trở thành “ngọn hải đăng” soi đường cho hợp tác toàn cầu về an ninh mạng, đưa thế giới đến mục tiêu công nghệ vì con người, số hóa vì hòa bình.

Góp phần vào một tương lai kỹ thuật số an toàn

phien-be-mac-le-mo-ky-cong-uoc-ha-noi-3-1204.jpg
Bà Fouzia Boumaiza Mebarki, Đại sứ, Chủ tịch Ủy ban Đàm phán Công ước phát biểu. (Ảnh: TTXVN)

Phát biểu tại lễ bế mạc, bà Fouzia Boumaiza Mebarki, Đại sứ, Chủ tịch Ủy ban Đàm phán Công ước nhấn mạnh, sau quá trình kéo dài hơn 4 năm, Lễ mở ký và Hội nghị cấp cao Công ước Liên hợp quốc về chống tội phạm mạng đã đưa ra những sáng kiến về việc ngăn ngừa và đấu tranh với vấn nạn tội phạm mạng toàn cầu, cũng như bảo đảm các nguyên tắc về quyền con người đã được ủng hộ bởi các quốc gia thành viên Liên hợp quốc.

Bà kỳ vọng Công ước sớm có hiệu lực nếu các quốc gia ký kết tiến hành phê chuẩn công ước mà không chậm trễ.

Ông John Brandolino - Giám đốc Ban Các vấn đề Hiệp ước, Cơ quan Phòng, chống Ma túy và Tội phạm của Liên hợp quốc (UNODC) cho hay, sự kiện này đã tập hợp hơn 2.500 đại biểu từ gần 120 quốc gia, cùng với nhiều đại diện từ 173 tổ chức địa phương và quốc doanh, gần 500 nhà báo đến từ các cơ quan truyền thông. Bốn phiên họp cấp cao, 4 hội nghị bàn tròn, 37 sự kiện bên lề, và nhiều cuộc triển lãm của các phái đoàn, quốc gia đã làm phong phú và định hình nội dung hội nghị.

ndo_br_z7157380959759-e7dee0132b34682edb6677d090d8bc5d-4719.jpg
Ông John Brandolino, đại diện Cơ quan Phòng, chống Ma túy và Tội phạm của Liên hợp quốc (UNODC) phát biểu. (Ảnh: THỦY NGUYÊN)

Ông John Brandolino khẳng định, tại Lễ mở ký, Hà Nội đã mang đến một cột mốc lịch sử, đó là 72 chữ ký của các quốc gia thành viên đồng thuận với Công ước Hà Nội.

“Chúng ta đã có một trong những quy trình đàm phán hiệp ước mang tính toàn diện nhất tại Liên hợp quốc. Chúng ta đã lắng nghe các lãnh đạo, các nhà hoạch định chính sách, các tình nguyện viên… trao đổi về những thách thức về gian lận, lừa đảo trực tuyến, bạo lực giới liên quan công nghệ, lạm dụng và bóc lột tình dục trẻ em. Điều này gây ra những hậu quả với nạn nhân và cộng đồng. Vì vậy, hội nghị này đã tìm kiếm những giải pháp an toàn trên không gian mạng trên toàn thế giới. Thông điệp từ những cuộc thảo luận này là chúng ta cần bảo đảm một tương lai công bằng, an toàn hơn cho tất cả mọi người, cho cuộc sống hôm nay và tương lai mai sau”, ông John Brandolino nhấn mạnh.

Đại diện UNODC cũng gửi lời cảm ơn đến chủ nhà thành phố Hà Nội, Chính phủ Việt Nam, cùng Bộ Công an và Bộ Ngoại giao đã cùng tạo nên một Công ước của Liên hợp quốc về chống tội phạm mạng, góp phần vào một tương lai kỹ thuật số an toàn hơn cho tất cả mọi người.

Có thể bạn quan tâm

Quang cảnh hội nghị tại Nhà Quốc hội. (Ảnh: DUY LINH)

Thể chế hóa đầy đủ, đồng bộ, gắn với thẩm quyền, trách nhiệm, tiến độ và nguồn lực

Chiều 16/10, đồng chí Trần Thanh Mẫn, Ủy viên Bộ Chính trị, Bí thư Đảng ủy Quốc hội, Chủ tịch Quốc hội chủ trì Hội nghị giữa Ban Thường vụ Đảng ủy Quốc hội với Tổ trưởng Tổ đảng Đoàn đại biểu Quốc hội các tỉnh, thành phố nhằm quán triệt và thống nhất một số nội dung trọng tâm trình Quốc hội tại Kỳ họp thứ 2, Quốc hội khóa XVI.

[Video] Sẵn sàng cho kỳ họp thứ hai, Quốc hội khóa XVI

[Video] Sẵn sàng cho kỳ họp thứ hai, Quốc hội khóa XVI

Chiều 16/10, tại Nhà Quốc hội, Chủ tịch Quốc hội Trần Thanh Mẫn đã chủ trì Hội nghị của Ban Thường vụ Đảng ủy Quốc hội với Tổ trưởng tổ Đảng Đoàn đại biểu Quốc hội các tỉnh, thành phố về chuẩn bị cho Kỳ họp thứ hai, Quốc hội khóa XVI.

Trạm kiểm soát Biên phòng Pu Hao, Đồn Biên phòng Mường Lạn, Ban Chỉ huy Bộ đội Biên phòng tỉnh Sơn La, Việt Nam ký kết nghĩa với Trạm kiểm soát Công an Ka Lang, nước bạn Lào. (Ảnh: QUÀNG HÙNG)

Sơn La tăng cường phối hợp bảo vệ biên giới Việt Nam-Lào

Thời gian qua, các trạm kiểm soát biên phòng, Ban Chỉ huy Bộ đội Biên phòng tỉnh Sơn La đã đẩy mạnh hoạt động đối ngoại biên phòng, tổ chức ký kết nghĩa với các đơn vị lực lượng vũ trang nước bạn Lào. Qua đó, góp phần tăng cường phối hợp quản lý, bảo vệ biên giới, giữ vững an ninh, trật tự khu vực biên giới 2 nước Việt Nam-Lào.

[Video] Thời sự 24h ngày 16/10/2026: Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm: Xem xét thay thế người không đáp ứng nhiệm vụ không chờ hết nhiệm kỳ, không chờ có vi phạm phải kỷ luật

[Video] Thời sự 24h ngày 16/10/2026: Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm: Xem xét thay thế người không đáp ứng nhiệm vụ không chờ hết nhiệm kỳ, không chờ có vi phạm phải kỷ luật

Bản tin cập nhật những vấn đề thời sự nổi bật: Hội nghị toàn quốc nghiên cứu, học tập, quán triệt và triển khai thực hiện Nghị quyết Hội nghị lần thứ tư Ban Chấp hành Trung ương Đảng khóa XIV; Hà Nội dẫn đầu cả nước về xây dựng cơ sở dữ liệu đất đai; 3 học sinh tại Thành phố Hồ Chí Minh mắc bệnh do não mô cầu, 1 em tử vong.

Tổng Thư ký Quốc hội, Chủ nhiệm Văn phòng Quốc hội Lê Quang Mạnh thông tin tại buổi họp báo. (Ảnh: DUY LINH)

Kỳ họp thứ hai, Quốc hội khóa XVI: Khối lượng lập pháp lớn, tập trung tháo gỡ điểm nghẽn

Kỳ họp thứ hai, Quốc hội khóa XVI dự kiến xem xét, thông qua 43 dự án luật, nghị quyết, cho ý kiến đối với 4 dự án luật. Bên cạnh khối lượng lập pháp lớn, Quốc hội sẽ quyết định nhiều vấn đề quan trọng về kinh tế-xã hội, đồng thời tăng cường giám sát, chất vấn, tập trung tháo gỡ những khó khăn, vướng mắc từ thực tiễn.

Bí thư Đảng ủy Quốc hội, Chủ tịch Quốc hội Trần Thanh Mẫn phát biểu tại hội nghị. (Ảnh: DUY LINH)

[Ảnh] Chủ tịch Quốc hội Trần Thanh Mẫn chủ trì hội nghị với các Tổ đảng Đoàn đại biểu Quốc hội trước Kỳ họp thứ hai

Chiều 16/10, tại Nhà Quốc hội, Bí thư Đảng ủy Quốc hội, Chủ tịch Quốc hội Trần Thanh Mẫn chủ trì Hội nghị Ban Thường vụ Đảng ủy Quốc hội với Tổ trưởng Tổ đảng, Trưởng đoàn, Phó Trưởng đoàn phụ trách Đoàn đại biểu Quốc hội các tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương trước Kỳ họp thứ hai, Quốc hội khóa XVI.

Những nội dung cốt lõi và yêu cầu quan trọng trong thực hiện ba Nghị quyết về xây dựng Đảng

Những nội dung cốt lõi và yêu cầu quan trọng trong thực hiện ba Nghị quyết về xây dựng Đảng

Ngày 16/10, tại Hội nghị toàn quốc nghiên cứu, học tập, quán triệt và triển khai thực hiện Nghị quyết Hội nghị Trung ương 4 khóa XIV, đồng chí Nguyễn Duy Ngọc, Ủy viên Bộ Chính trị, Bí thư Trung ương Đảng, Trưởng Ban Tổ chức Trung ương đã trình bày những nội dung cốt lõi của ba Nghị quyết về xây dựng Đảng.

Thứ trưởng Ngoại giao Lê Thị Thu Hằng. (Ảnh: Bộ Ngoại giao Việt Nam cung cấp)

Nâng tầm toàn diện quan hệ giữa Việt Nam với Đan Mạch, EU và Bỉ

Thứ trưởng Ngoại giao Lê Thị Thu Hằng đã trả lời phỏng vấn báo chí về ý nghĩa, mục đích của chuyến thăm, quan hệ giữa Việt Nam với các đối tác và những kỳ vọng đối với chuyến thăm cấp nhà nước tới Vương quốc Đan Mạch, thăm chính thức Liên minh châu Âu (EU) và Vương quốc Bỉ của Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm.

Cán bộ xã Mường Mùn (tỉnh Điện Biên) tiếp nhận và giải quyết thủ tục hành chính trong ngày cho người dân trên địa bàn. (Ảnh: LÊ LAN)

Điện Biên đẩy mạnh phân cấp, ủy quyền, tạo thuận lợi cho cơ sở hoạt động

Tạo sự chủ động cho cơ sở là chính quyền cấp xã và các ngành chuyên môn trong thực hiện thủ tục hành chính theo mô hình chính quyền địa phương 2 cấp, thời gian qua, tỉnh Điện Biên đã đẩy mạnh phân cấp, ủy quyền gắn với tăng cường trách nhiệm, đề cao sự chủ động của cá nhân người đứng đầu mỗi cấp, mỗi ngành…

Toàn cảnh hội nghị. (Ảnh: TRẦN HẢI)

Hội nghị toàn quốc nghiên cứu, học tập, quán triệt và triển khai thực hiện Nghị quyết Hội nghị lần thứ tư Ban Chấp hành Trung ương Đảng khóa XIV

Sáng 16/10, tại Hội trường Diên Hồng, Bộ Chính trị, Ban Bí thư tổ chức Hội nghị toàn quốc nghiên cứu, học tập, quán triệt và triển khai thực hiện Nghị quyết Hội nghị lần thứ tư Ban Chấp hành Trung ương Đảng khóa XIV. Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm dự và phát biểu chỉ đạo hội nghị.

Quang cảnh hội nghị.

[Ảnh] Hội nghị toàn quốc nghiên cứu, học tập, quán triệt và triển khai thực hiện Nghị quyết Hội nghị lần thứ tư Ban Chấp hành Trung ương Đảng khóa XIV

Sáng 16/10, tại Hội trường Diên Hồng, Bộ Chính trị, Ban Bí thư tổ chức Hội nghị toàn quốc nghiên cứu, học tập, quán triệt và triển khai thực hiện Nghị quyết Hội nghị lần thứ tư Ban Chấp hành Trung ương Đảng khóa XIV. Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm dự và phát biểu chỉ đạo hội nghị.

Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm phát biểu chỉ đạo.

Phát biểu kết luận của Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm tại Hội nghị toàn quốc nghiên cứu, học tập, quán triệt và triển khai thực hiện Nghị quyết Hội nghị lần thứ tư Ban Chấp hành Trung ương Đảng khóa XIV

Ngày 16/10, tại Thủ đô Hà Nội, Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm dự Hội nghị toàn quốc nghiên cứu, học tập, quán triệt và triển khai thực hiện Nghị quyết Hội nghị lần thứ tư Ban Chấp hành Trung ương Đảng khóa XIV. Báo Nhân Dân trân trọng giới thiệu bài phát biểu của Tổng Bí thư, Chủ tịch nước tại sự kiện này.

Đồng chí Trần Cẩm Tú, Ủy viên Bộ Chính trị, Thường trực Ban Bí thư. (Ảnh: ĐĂNG KHOA)

Ban Bí thư ban hành Quy định chức năng, nhiệm vụ và quy chế làm việc mẫu của Đảng ủy Hội đồng nhân dân tỉnh, thành phố

Thay mặt Ban Bí thư, đồng chí Trần Cẩm Tú, Ủy viên Bộ Chính trị, Thường trực Ban Bí thư ký ban hành Quy định chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn, mối quan hệ công tác và Quy chế làm việc mẫu của Đảng ủy Hội đồng nhân dân tỉnh, thành phố (Quy định số 223-QĐ/TW, ngày 12/10/2026).

Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm. (Ảnh: ĐĂNG KHOA)

Tạo thêm xung lực, đưa hợp tác Việt Nam-Đan Mạch phát triển lên tầm cao mới

Chuyến thăm cấp Nhà nước tới Đan Mạch của Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm sẽ là dấu mốc lịch sử quan trọng trong quan hệ hai nước, thể hiện tầm nhìn chiến lược, quyết tâm chính trị và sự tin cậy giữa lãnh đạo hai nước, đồng thời tạo động lực mới đưa quan hệ Việt Nam-Đan Mạch lên tầm cao mới.

 Việt Nam-Thụy Sĩ hướng tới một giai đoạn hợp tác mới

Việt Nam-Thụy Sĩ hướng tới một giai đoạn hợp tác mới

Chuyến thăm chính thức Việt Nam của Tổng thống Liên bang Thụy Sĩ Guy Parmelin mang ý nghĩa quan trọng, vừa góp phần củng cố tin cậy chính trị, vừa thúc đẩy quan hệ Đối tác toàn diện Việt Nam-Thụy Sĩ phát triển sâu rộng và hiệu quả, là dịp để hai nước cùng nhìn lại chặng đường đã qua và hướng tới một giai đoạn hợp tác mới.