Báo chí góp nét vẽ quan trọng trong bức tranh thanh lịch và văn minh về người Hà Nội

Lịch sử nghìn năm văn hiến đã hun đúc nên phẩm chất thanh lịch và văn minh của người Hà Nội bao đời nay. Song giữa thời đại 4.0, khi hội nhập quốc tế ngày càng sâu rộng, thông tin lan truyền ngày càng nhanh chóng đã đặt ra nhiều thách thức trong công tác tuyên truyền, xây dựng hình ảnh người Hà Nội nói riêng và Thủ đô nói chung trong thời kỳ mới.
Quang cảnh diễn ra sự kiện.
Quang cảnh diễn ra sự kiện.

Chiều 24/3, Hội nghị tọa đàm "Báo chí, truyền thông tham gia xây dựng người Hà Nội thanh lịch, văn minh" đã diễn ra tại Tổng Công ty Điện lực Thành phố Hà Nội. Sự kiện do Ban Tuyên giáo và Dân vận Thành ủy Hà Nội cùng Hội Nhà báo thành phố Hà Nội và Báo Tuổi trẻ Thủ đô phối hợp tổ chức nhằm tạo diễn đàn trao đổi kinh nghiệm thực tiễn và đề xuất giải pháp nâng cao hiệu quả công tác tuyên truyền trong quá trình xây dựng người Hà Nội thanh lịch, văn minh.

Phát biểu khai mạc Hội nghị, Phó Trưởng Ban Tuyên giáo và Dân vận Thành ủy Hà Nội Nguyễn Huy Cường nhấn mạnh: “Với vị trí, tầm vóc của một Thủ đô nghìn năm văn hiến, trái tim của cả nước, Hà Nội luôn được Đảng, Nhà nước đặc biệt quan tâm lãnh đạo, chỉ đạo toàn diện trên các lĩnh vực, trong đó thường xuyên nhấn mạnh vai trò gương mẫu, đi đầu trong phát triển văn hóa, con người”.

Trước sự phát triển mạnh mẽ của công nghệ và giao thoa văn hóa trên toàn cầu, việc giữ gìn bản sắc văn hóa, xây dựng hình ảnh người Hà Nội là trách nhiệm chung của toàn xã hội. Và báo chí, truyền thông đóng vai trò đặc biệt quan trọng, không chỉ phản ánh hiện thực mà còn định hướng, lan tỏa những giá trị tốt đẹp, góp phần xây dựng một Thủ đô văn minh, hiện đại và giàu bản sắc.

Theo Vụ trưởng, Trưởng Ban Nhân Dân điện tử Nguyễn Ngọc Thanh, để xây dựng một nếp sống văn minh cho người dân thì nhận diện, phản ánh và lên án là chưa đủ. Quan trọng không kém là việc thay đổi nhận thức của người dân, hướng người dân tới một đời sống văn hóa, văn minh và nhân văn hơn.

Vụ trưởng, Trưởng Ban Nhân Dân Điện tử Nguyễn Ngọc Thanh phát biểu tại Hội nghị.

Vụ trưởng, Trưởng Ban Nhân Dân Điện tử Nguyễn Ngọc Thanh phát biểu tại Hội nghị.

Lấy dẫn chứng về những hoạt động mà Báo Nhân Dân triển khai trong việc góp phần tuyên truyền, định hướng cho người dân Thủ đô, nhà báo Nguyễn Ngọc Thanh thông tin, Báo Nhân Dân đã có nhiều bài viết phản ánh kịp thời, đưa ra phân tích và cảnh báo thiết thực, góp phần chấn chỉnh hành vi thiếu chuẩn, xây dựng văn hóa ứng xử trong xã hội ở Hà Nội nói riêng và trên cả nước nói chung.

Một loạt các bài viết như: “Ứng xử văn minh, thân thiện trong vận tải hành khách công cộng”, “Hành vi ứng xử văn hóa trong giới trẻ”… đã phản ánh hiện tượng ứng xử thiếu văn hóa, phê phán những thói hư tật xấu trong xã hội. Hay các bài “Nhân rộng những mô hình văn hóa tiêu biểu”, “Những làng văn hóa kiểu mẫu”… đã góp phần tuyên truyền các mô hình đẹp, cách làm hay để xây dựng nếp sống văn minh, là bài học cho các địa phương, đơn vị khác tham khảo và thực hiện.

“Thay đổi nhận thức và thói quen của người dân là cả một quá trình đòi hỏi sự kiên trì, bền bỉ. Và việc xây dựng đời sống văn hóa, văn minh ở Thủ đô Hà Nội cần được xác định là việc lâu dài, mà trên hành trình đó, vai trò của truyền thông nói chung và của các cơ quan thông tấn, báo chí nói riêng rất quan trọng”, nhà báo Nguyễn Ngọc Thanh nhận định.

Hội nghị có sự tham dự của lãnh đạo các cơ quan báo chí Trung ương và thành phố Hà Nội cùng các chuyên gia.
Hội nghị có sự tham dự của lãnh đạo các cơ quan báo chí Trung ương và thành phố Hà Nội cùng các chuyên gia.

Cùng quan điểm ấy, Tổng Biên tập báo Văn hóa Nguyễn Anh Vũ chia sẻ: “Một trong những nhiệm vụ trọng tâm của báo chí là tôn vinh, lan tỏa những tấm gương người tốt, việc tốt, các điển hình tiên tiến. Đây là những nhân tố góp phần làm giàu thêm truyền thống nhân văn, nghĩa tình của người Hà Nội”.

Các cơ quan báo chí Trung ương và Thủ đô Hà Nội luôn đóng vai trò quan trọng trong việc tuyên truyền, lan tỏa các giá trị văn hóa, nhằm nâng cao nhận thức của người dân về những chuẩn mực đạo đức, nếp sống.

“Trong hành trình phát triển của báo chí, Ban Tuyên giáo và Dân vận Thành ủy Hà Nội và Hội Nhà báo thành phố Hà Nội là cơ quan định hướng chiến lược, đưa ra những chỉ đạo sát sao, kịp thời, giúp báo chí Thủ đô phát huy tốt vai trò của mình trong việc giữ gìn, lan tỏa những giá trị tốt đẹp của người Hà Nội”, Tổng Biên tập báo Tuổi trẻ Thủ đô Nguyễn Mạnh Hưng cho biết thêm.

Tại sự kiện, vai trò và trách nhiệm của báo chí, truyền thông trong việc tham gia xây dựng người Hà Nội thanh lịch, văn minh được bàn luận cặn kẽ. Cùng với đó, những thách thức trong công tác tuyên truyền, cách xử lý các vấn đề tiêu cực trên mạng xã hội và những giải pháp nâng cao hiệu quả truyền thông cũng được các chuyên gia, nhà nghiên cứu và lãnh đạo các cơ quan báo chí chia sẻ.

Có thể bạn quan tâm

Trung tâm phục vụ hành chính công thành phố Hải Phòng. (Ảnh: XUÂN TRƯỜNG)

Hải Phòng hướng tới 100% dịch vụ công thiết yếu không phụ thuộc địa giới

Chính quyền thành phố Hải Phòng vừa ban hành kế hoạch thực hiện nhiệm vụ, giải pháp chủ yếu đẩy mạnh công tác cải cách thủ tục hành chính giai đoạn 2026-2030 theo Nghị quyết số 258/NQ-CP ngày 31/8/2026 của Chính phủ, hướng tới xây dựng nền hành chính hiện đại, phục vụ người dân, doanh nghiệp, vì sự phát triển của thành phố.

Lễ hội mùa Thu tại xã Thiên Lộc thu hút lượng rất lớn người dân, công nhân đến tham gia.

Từ lễ hội mùa Thu đến không gian phát triển kinh tế đêm

Lễ hội mùa Thu năm 2026 do chính quyền xã Thiên Lộc (Hà Nội) tổ chức, như một món ăn tinh thần độc đáo cho nhân dân địa phương và hàng chục nghìn công nhân Khu công nghiệp Thăng Long. Xã Thiên Lộc coi đây là nền tảng để thúc đẩy hoạt động kinh tế đêm, tạo động lực mới phát triển thương mại-dịch vụ.

Thứ trưởng Giáo dục và Đào tạo Nguyễn Thị Quyên Thanh trao Bằng khen của Bộ trưởng Giáo dục và Đào tạo tới tập thể, cá nhân có thành tích xuất sắc. (Ảnh: THANH TÙNG)

Phát triển giáo dục hòa nhập, bảo đảm cơ hội học tập bình đẳng

Ngày 4/10, tại Hà Nội, Khoa Giáo dục đặc biệt, Trường Khoa học phát triển trẻ thơ, Trường đại học Sư phạm Hà Nội tổ chức kỷ niệm 25 năm thành lập với chủ đề “25 năm đánh thức những vì sao”. Đánh dấu chặng đường xây dựng, phát triển và những đóng góp của các thế hệ cán bộ, giảng viên, sinh viên đối với lĩnh vực giáo dục đặc biệt.

Lực lượng chức năng Đồn Biên phòng Quất Lâm, Bộ đội Biên phòng tỉnh Ninh Bình lấy lời khai đối tượng. (Ảnh: Minh Khôi)

Bộ đội Biên phòng Ninh Bình đẩy mạnh đấu tranh phòng, chống tội phạm ma túy

Thực hiện kế hoạch tăng cường đấu tranh phòng, chống tội phạm, vi phạm pháp luật trên khu vực biên giới biển tỉnh Ninh Bình, thời gian qua, Bộ đội Biên phòng Ninh Bình đẩy mạnh đấu tranh phòng, chống tội phạm, góp phần xây dựng địa bàn an toàn, tạo điều kiện để nhân dân yên tâm lao động, sản xuất, phát triển kinh tế biển.

Đối diện với "giặc lửa" người lính phòng cháy, chữa cháy và cứu nạn, cứu hộ vẫn luôn bất khuất kiên cường. (Ảnh: Công an Hà Nội)

65 năm giữ trọn lời thề giữ bình yên cho Thủ đô

Kể từ ngày 4/10/1961, Ngày truyền thống Cảnh sát Phòng cháy, chữa cháy và cứu nạn, cứu hộ, một hành trình đã được viết tiếp suốt 65 năm qua bằng tất cả lòng trung thành, bản lĩnh, trí tuệ, tinh thần trách nhiệm và cả những hy sinh thầm lặng của nhiều thế hệ Cảnh sát Phòng cháy, chữa cháy và cứu nạn, cứu hộ, Công an Thủ đô.

Dây chuyền sản xuất hiện đại của Công ty TNHH dệt kim Bangjie Việt Nam, khu công nghiệp dệt may Phố Nối, tỉnh Hưng Yên. (Ảnh: Phạm Hà)

Hưng Yên tăng trưởng kinh tế hơn 11%

Theo thống kê tỉnh Hưng Yên, GRDP 9 tháng đầu năm của tỉnh Hưng Yên ước tính tăng 11,22%; tăng trưởng kinh tế tiếp tục duy trì xu hướng quý sau cao hơn quý trước (quý I tăng 10,59%, quý II tăng 11,00%).

Người dân dũng cảm dùng búa phá mái nhà cứu người thoát nạn trong vụ cháy tại phường Hoàng Mai (Hà Nội). (Ảnh: HÀ NHUNG)

Huy động sức mạnh toàn dân tham gia phòng cháy, chữa cháy

Huy động sức mạnh của người dân trong phòng cháy, chữa cháy luôn là nội dung được truyền tải trong mỗi dịp hưởng ứng Ngày Toàn dân phòng cháy, chữa cháy 4/10. Từ ý thức, sự phối hợp của mỗi cá nhân sẽ tạo nên một thế trận từ nhân dân, của nhân dân, trở thành tấm khiên giáp kiên cố đối mặt với hỏa hoạn khi không may xảy ra.

Các đồng chí lãnh đạo tỉnh và đại diện Tập đoàn Công nghiệp Viễn thông Quân đội Viettel thực hiện nghi thức ra mắt Trung tâm giám sát, điều hành thông minh (IOC) và Ứng dụng Công dân số NinhBinh-S.

Ninh Bình ra mắt Trung tâm IOC, Ứng dụng NinhBinh-S

Ngày 2/10, tỉnh Ninh Bình tổ chức Hội nghị chào mừng Ngày Chuyển đổi số quốc gia (10/10), Ngày Công dân số Việt Nam (15/10) và ra mắt Trung tâm Điều hành thông minh (IOC), Ứng dụng Công dân số NinhBinh-S, phát động Tháng cao điểm triển khai “Bộ học liệu đa phương tiện”, lan tỏa phong trào “Bình dân học vụ số”.

Hoạt động sản xuất tại Công ty trách nhiệm hữu hạn thép Hòa Phát, tỉnh Hưng Yên. (Ảnh: Phạm Hà)

Sản xuất công nghiệp của tỉnh Hưng Yên tăng trưởng cao

Theo Thống kê tỉnh Hưng Yên, Chỉ số sản xuất công nghiệp 9 tháng qua của tỉnh Hưng Yên tăng 15,7% so với cùng kỳ năm 2025. Trong đó, công nghiệp chế biến, chế tạo tăng 16,34%; sản xuất và phân phối điện tăng 8,95%; cung cấp nước, hoạt động quản lý và xử lý rác thải tăng 16,08%; ngành khai khoáng giảm 6,23%.

Bảo hiểm xã hội cơ sở Gia Lâm (Hà Nội) truyền thông chính sách bảo hiểm xã hội, bảo hiểm y tế tại Phiên giao dịch việc làm cụm xã Gia Lâm-Phù Đổng-Thuận An-Bát Tràng năm 2026. (Ảnh: HSS)

Hà Nội xây dựng đơn vị học tập và điểm hỗ trợ kỹ năng số tại bảo hiểm xã hội cơ sở

Một trong những nội dung trọng tâm trong Tuần lễ hưởng ứng học tập suốt đời năm 2026 của Bảo hiểm xã hội Hà Nội là xây dựng mô hình “Đơn vị học tập” và “Điểm hỗ trợ kỹ năng số” tại bảo hiểm xã hội cơ sở. Theo đó, viên chức, người lao động trực tiếp hỗ trợ người dân thực hiện các giao dịch bảo hiểm xã hội, bảo hiểm y tế điện tử.

Phó Thủ tướng Phạm Thị Thanh Trà tặng quà người cao tuổi tiêu biểu từ 90 tuổi trở lên đang cư trú trên địa bàn thành phố Hải Phòng. (Ảnh: ĐÀM THANH)

Kết hợp hài hòa giữa bảo vệ, chăm sóc và phát huy vai trò người cao tuổi

Ngày 1/10, tại Hải Phòng, Hội Người cao tuổi Việt Nam, Bộ Y tế và thành phố Hải Phòng phối hợp tổ chức Lễ phát động Tháng hành động vì người cao tuổi Việt Nam năm 2026 với chủ đề "Cộng đồng chung tay chăm sóc tích hợp người cao tuổi trong xu thế già hóa dân số" và hưởng ứng Ngày Quốc tế Người cao tuổi 1/10.