Báo chí đồng hành cùng Hà Tĩnh trong kỷ nguyên số

Nhân dịp kỷ niệm 100 năm báo chí Việt Nam, Hà Tĩnh đã tổ chức tọa đàm báo chí và trao giải cuộc thi viết Gương người tốt, việc tốt, góp phần thúc đẩy báo chí địa phương phát triển bền vững trong kỷ nguyên số.

Đại diện lãnh đạo tỉnh Hà Tĩnh vinh danh 25 tác phẩm đạt giải báo chí viết về "Gương người tốt, việc tốt, các điển hình trong phong trào thi đua yêu nước và xây dựng nông thôn mới tỉnh Hà Tĩnh năm 2025".
Đại diện lãnh đạo tỉnh Hà Tĩnh vinh danh 25 tác phẩm đạt giải báo chí viết về "Gương người tốt, việc tốt, các điển hình trong phong trào thi đua yêu nước và xây dựng nông thôn mới tỉnh Hà Tĩnh năm 2025".

Chiều 18/6, Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch Hà Tĩnh tổ chức tọa đàm "Báo chí đồng hành cùng Hà Tĩnh trong kỷ nguyên số" và trao giải cuộc thi viết về "Gương người tốt, việc tốt, các điển hình trong phong trào thi đua yêu nước và xây dựng nông thôn mới tỉnh Hà Tĩnh năm 2025".

Hà Tĩnh là một tỉnh giàu truyền thống văn hóa, cách mạng; là địa phương có lịch sử báo chí ra đời sớm, hoạt động chuyên nghiệp và tạo được những dấu mốc đáng tự hào. Đặc biệt, trong những năm gần đây, lực lượng báo chí trên địa bàn khá hùng hậu, đóng góp to lớn vào sự phát triển chung của tỉnh.

Bước vào kỷ nguyên vươn mình của dân tộc – cũng là kỷ nguyên của công nghệ số, trí tuệ nhân tạo…, hoạt động báo chí đang đứng trước những cơ hội, thuận lợi chưa từng có; song cũng đối diện với rất nhiều thách thức.

Môi trường truyền thông số phát triển nhanh chóng, thông tin đa chiều, đa nền tảng; nhu cầu và thói quen tiếp nhận của công chúng thay đổi sâu sắc… đang đòi hỏi báo chí phải đổi mới toàn diện từ tư duy, nội dung đến hình thức, phương thức chuyển tải thông tin.

img-2917.jpg
Đông đảo đội ngũ người làm báo tham dự hội thảo

Theo chia sẻ của lãnh đạo Sở Văn hoá, Thể thao và Du lịch Hà Tĩnh, thời gian qua, bên cạnh những cống hiến, đóng góp vô cùng to lớn cho sự nghiệp phát triển của đất nước nói chung và quê hương Hà Tĩnh nói riêng, hoạt động báo chí trên địa bàn vẫn còn không ít những vấn đặt ra, như: Tình trạng thông tin vụn vặt, thiếu chiều sâu, giật tít “câu view” vẫn còn phổ biến, nhất là trên các báo, tạp chí điện tử, trang tổng hợp; Không ít bài viết thiếu kiểm chứng, thiếu khách quan, ảnh hưởng đến uy tín tổ chức, cá nhân, thậm chí tạo cơ hội để các phần tử xấu, thế lực thù địch lợi dụng xuyên tạc.

Việc thực hiện tôn chỉ, mục đích chưa nghiêm, có hiện tượng lạm dụng danh nghĩa báo chí để gây phiền hà cho doanh nghiệp, chính quyền. Một số phóng viên, cộng tác viên có biểu hiện tiêu cực, vi phạm đạo đức nghề nghiệp. Việc cải chính thông tin sai còn hình thức, chưa đủ để khôi phục niềm tin của công chúng...

img-2918.jpg
Nhà báo Quang Tiến, Phóng viên Trung tâm Truyền hình Việt Nam tại khu vực miền trung trình bày tham luận tại buổi toạ đàm

Từ những vấn đề đặt ra, các đại biểu tham gia tọa đàm đã cùng nhau trao đổi, đánh giá những kết quả đạt được; đặc biệt là nhìn nhận những vấn đề tồn tại, hạn chế, cùng chia sẻ thông tin, kinh nghiệm; từ đó đề xuất, gợi mở các giải pháp nhằm nâng cao hơn nữa vai trò, trách nhiệm, hiệu quả hoạt động báo chí cũng như công tác quản lý nhà nước về báo chí trên địa bàn tỉnh trong thời gian tới.

Nằm trong khuôn khổ của chương trình, Ban tổ chức đã vinh danh 25 tác phẩm đoạt giải báo chí viết về "Gương người tốt, việc tốt, các điển hình trong phong trào thi đua yêu nước và xây dựng nông thôn mới tỉnh Hà Tĩnh năm 2025".

Có thể bạn quan tâm

Cử tri người Rục bỏ phiếu tại bản Mò O Ồ Ồ, xã Kim Phú, tỉnh Quảng Trị.

Bà con người Rục ở tỉnh Quảng Trị đi bỏ phiếu sớm

Xã Kim Phú, tỉnh Quảng Trị là nơi có đông đồng bào Rục (dân tộc Chứt) sinh sống. Do vậy, công tác tuyên truyền và các khâu chuẩn bị bầu cử được Ủy ban bầu cử xã Kim Phú đặc biệt chú trọng. Sáng 15/3, bà con không lên rẫy, ra ruộng sớm mà đến nhà văn hóa để tham gia bầu cử, thể hiện quyền làm chủ của công dân.

Bệnh nhân ở Bệnh viện trường Đại học Y dược Huế thực hiện quyền công dân tại giường bệnh.

Sinh viên, bệnh nhân tại Trường đại học Y Dược Huế tham gia bầu cử từ sớm

Sáng sớm 15/3, khu vực bỏ phiếu số 20, phường Thuận Hóa, thành phố Huế đã rộn ràng khi hàng nghìn sinh viên, giảng viên và người lao động của Trường đại học Y Dược-Đại học Huế cùng cử tri trên địa bàn đến thực hiện quyền công dân. Dù lượng người khá đông ngay từ đầu giờ, việc bỏ phiếu vẫn diễn ra trật tự, đúng quy định.

Cử tri Tổ dân phố 1 Đồng Phú, phường Đồng Hới, tỉnh Quảng Trị bỏ phiếu bầu cử.

Cử tri tỉnh Quảng Trị nô nức đi bầu cử sớm

Cùng với cả nước, đúng 6 giờ ngày 15/3, hơn 1,2 triệu cử tri tỉnh Quảng Trị có mặt tại 1.512 tổ bầu cử để tham gia bỏ phiếu. Khác với những ngày trước, sáng nay nhiều nơi ở Quảng Trị không mưa nên không khí ngày hội bầu cử càng rộn ràng, náo nức. Bí thư Tỉnh ủy Nguyễn Văn Phương tham gia bỏ phiếu tại phường Đồng Hới. 

Cán bộ, chiến sĩ Ban Chỉ huy Bộ đội Biên phòng tỉnh Nghệ An phối hợp địa phương, các lực lượng tuyên truyền, cổ động bầu cử bằng hình thức lưu động đến các bản, làng.

Sẵn sàng cho bầu cử nơi phên dậu Tổ quốc

Ngày mai (15/3), cùng với cử tri cả nước, cử tri tỉnh Nghệ An sẽ đi bỏ phiếu bầu cử đại biểu Quốc hội khóa XVI và đại biểu Hội đồng nhân dân các cấp nhiệm kỳ 2026-2031. Ở các bản làng vùng biên tỉnh Nghệ An, công tác chuẩn bị cho ngày hội lớn của toàn dân cơ bản đã hoàn thành, không khí bầu cử rộn ràng, phấn khởi.