Ban hành Kế hoạch tuyên truyền thúc đẩy phát triển kinh tế-xã hội

Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch vừa ban hành Kế hoạch số 4116/KH-BVHTTDL về truyền thông tạo động lực, thúc đẩy phát triển kinh tế-xã hội đạt mục tiêu tăng trưởng cả nước 8,3%-8,5% năm 2025.

Quang cảnh hội nghị.
Quang cảnh hội nghị.

Đảng, Nhà nước luôn xác định phát triển kinh tế-xã hội là nhiệm vụ trung tâm trong Chiến lược phát triển đất nước, quyết liệt triển khai các chủ trương, quyết sách chiến lược tạo nền tảng cho đất nước bước vào kỷ nguyên mới. Năm 2025 là năm đặc biệt quan trọng, có ý nghĩa then chốt, với mục tiêu tăng trưởng cả nước đạt 8,3%-8,5%, tạo đà tăng trưởng hai con số trong giai đoạn 2026-2030. 6 tháng cuối năm 2025 cần tăng tốc, bứt phá để hoàn thành mục tiêu tăng trưởng cả nước đạt 8,3%-8,5%.

Theo đó, Kế hoạch đặt mục tiêu huy động đồng bộ các lực lượng truyền thông như báo chí, thông tin cơ sở, thông tin đối ngoại, thông tin điện tử, mạng xã hội… nhằm tạo đồng thuận xã hội, củng cố niềm tin, ủng hộ các chủ trương, chính sách của Đảng, Chính phủ; phát hiện, xử lý kịp thời các vấn đề phát sinh, tham mưu giải pháp phù hợp.

Truyền thông cần bảo đảm cân bằng, kịp thời, đúng bản chất, dễ hiểu; không làm “nóng” vấn đề; đẩy mạnh tuyên truyền về các mô hình, giải pháp ứng phó linh hoạt, hiệu quả trước các thách thức như chính sách thuế đối ứng của Hoa Kỳ; tháo gỡ vướng mắc thể chế; thúc đẩy giải ngân vốn đầu tư công; hoàn thành các mục tiêu hạ tầng trọng điểm; phát triển khoa học-công nghệ, đổi mới sáng tạo, chuyển đổi số, nguồn nhân lực chất lượng cao; quảng bá hình ảnh Việt Nam là đối tác tin cậy, tích cực, có trách nhiệm.

Các bộ, ngành, địa phương cần thống nhất trong phát ngôn và cung cấp thông tin cho báo chí; xây dựng “kịch bản truyền thông” chủ động; chọn lọc, lắng nghe ý kiến từ báo chí để phục vụ điều hành phát triển kinh tế-xã hội. Báo chí, truyền thông cần tuyên truyền sáng tạo, tập trung vào các sáng kiến, giải pháp; khích lệ phong trào thi đua lao động, sản xuất; vận dụng linh hoạt thông điệp phù hợp từng giai đoạn.

Các cơ quan báo chí, truyền thông cần bám sát chỉ đạo của Đảng, Chính phủ; tuyên truyền nổi bật các giải pháp, hoạt động phát triển kinh tế-xã hội; truyền thông tạo khí thế thực hiện “3 tăng tốc” (huy động tổng đầu tư xã hội; giải ngân vốn đầu tư công; xóa nhà tạm, dột nát); phản ánh các giải pháp chủ động ứng phó với thách thức; phân tích kết quả tích cực và các quyết sách đột phá; nhấn mạnh tư duy phát triển mới; làm rõ các nỗ lực tháo gỡ điểm nghẽn thể chế, bảo vệ lợi ích kinh tế- thương mại, đa dạng hóa thị trường, sản phẩm, chuỗi cung ứng.

Tuyên truyền tạo đồng thuận xã hội, củng cố niềm tin vào các chủ trương, giải pháp chủ động ứng phó với những vấn đề mới nảy sinh có tác động đến phát triển kinh tế-xã hội, bản lĩnh, ý chí kiên cường vượt qua khó khăn, kiên định mục tiêu tăng trưởng cả nước đạt 8,3%-8,5% trong năm 2025 để tạo thế, tạo lực cho tăng trưởng hai con số trong các năm tiếp theo. Truyền thông các giải pháp của các bộ, ngành, địa phương chủ động, linh hoạt, thích ứng với chính sách thuế đối ứng, coi đây là cơ hội để đa dạng hóa sản phẩm, chuỗi cung ứng và thị trường, xây dựng nền kinh tế độc lập, tự chủ gắn với chủ động, tích cực hội nhập quốc tế.

Chú trọng truyền thông chính sách về các đột phá của các bộ, ngành, địa phương thúc đẩy các ngành kinh tế đóng góp vào tăng trưởng của nền kinh tế, như: các giải pháp kết nối cung cầu, gắn kết giữa sản xuất với phân phối và tiêu dùng; triển khai Chương trình mục tiêu quốc gia về phát triển văn hoá giai đoạn 2025-2035, công tác văn hoá đối ngoại, chương trình kích cầu du lịch, đẩy mạnh hoạt động xúc tiến, quảng bá du lịch; phát triển khoa học, công nghệ, đổi mới sáng tạo và chuyển đổi số, đẩy mạnh phát triển kinh tế số, kinh tế xanh, kinh tế tuần hoàn, các ngành, lĩnh vực mới nổi như: trí tuệ nhân tạo, dữ liệu lớn, điện toán đám mây, năng lượng mới, y sinh học, công nghiệp văn hóa, công nghiệp giải trí…

Tăng cường đấu tranh phản bác thông tin sai lệch; khẳng định Việt Nam là điểm đến đầu tư an toàn, môi trường kinh doanh thông thoáng; phát huy vai trò của mạng xã hội, hệ thống thông tin cơ sở trong lan tỏa thông tin hữu ích. Công tác thông tin đối ngoại cần tập trung tuyên truyền bằng tiếng nước ngoài, khẳng định thiện chí hợp tác, tuân thủ thương mại quốc tế, tạo điều kiện thuận lợi cho nhà đầu tư; chủ động cung cấp thông tin về các vấn đề đối tác quan tâm; tạo điều kiện để báo chí quốc tế tiếp cận thực tế.

Phân tích sâu, hiến kế để thúc đẩy tăng trưởng của các ngành kinh tế mũi nhọn, làm mới các động lực tăng trưởng truyền thống (đầu tư, tiêu dùng, xuất khẩu) đồng thời khai thác tối đa tiềm năng của các động lực tăng trưởng mới (khoa học công nghệ, đổi mới sáng tạo, chuyển đổi số, chuyển đổi xanh, kinh tế tuần hoàn), cùng với các mô hình kinh tế mới, các khu thương mại tự do, gắn việc việc phát triển nguồn nhân lực chất lượng cao.

Tiếp tục tuyên truyền các ngày lễ lớn, sự kiện quan trọng của đất nước trong năm 2025, đặc biệt là lễ kỷ niệm 80 năm Cách mạng Tháng Tám và Quốc khánh 02/9 nhằm khơi dậy lòng yêu nước, thúc đẩy đoàn kết và đồng thuận xã hội phục vụ nhiệm vụ phát triển kinh tế-xã hội; truyền thông truyền cảm hứng cho các doanh nhân và phát động phong trào toàn dân thi đua làm giàu trên phạm vi cả nước, phục vụ sự nghiệp xây dựng và bảo vệ Tổ quốc.

Tuyên truyền các giải pháp phát triển các ngành công nghiệp văn hoá trở thành ngành kinh tế trọng điểm. Nâng cao nhận thức về vai trò của quyền tác giả, quyền liên quan trong hoạt động sáng tác, sáng tạo, nghiên cứu nhằm thúc đẩy phát triển công nghiệp văn hoá, công nghiệp giải trí tại Việt Nam. Xác định tầm quan trọng của việc tôn trọng và nỗ lực thực thi hiệu quả quyền sở hữu trí tuệ nói chung và quyền tác giả, quyền liên quan nói riêng nhằm tăng cường thu hút đầu tư, nâng cao năng lực cạnh tranh quốc gia của Việt Nam với các đối tác...

Có thể bạn quan tâm

"Cảm ơn âm nhạc" ghi dấu sự trở lại của Ban nhạc Quả dưa hấu. (Ảnh: Ê-kíp sản xuất)

Ban nhạc Quả dưa hấu trở lại với MV “Cảm ơn âm nhạc”

Tối 28/1, Ban nhạc Quả dưa hấu ra mắt MV “Cảm ơn âm nhạc”, như món quà nghệ thuật đặc biệt gửi đến người yêu nhạc. Ca khúc nằm trong live concert “Bản ghi nhớ” dự kiến sẽ diễn ra giữa tháng 3/2026, chính thức đánh dấu sự tái hợp của các thành viên Quả dưa hấu sau gần ba thập kỷ rời sân khấu chung.

Nhiều ca sĩ được giới trẻ yêu thích sẽ tham gia chương trình Đón Tết Nguyên đán Toàn cầu 2026 tại Hà Nội và Hải Phòng.

Chương trình giao lưu văn hóa nghệ thuật đặc sắc Việt Nam-Trung Quốc chào Xuân Bính Ngọ 2026

Trong không khí hân hoan đón Tết Nguyên đán Bính Ngọ 2026, chương trình giao lưu văn hóa nghệ thuật Việt Nam-Trung Quốc “Đón Tết Nguyên đán toàn cầu 2026 (Global Youth Spring Festival Gala - Bạn đồng hành của tuổi thanh xuân)” sẽ diễn ra tại Hà Nội và Hải Phòng với chuỗi hoạt động sôi động và đặc sắc.

Hòa nhạc Ánh sáng: Khi nghệ thuật “hòa chung nhịp đập” của đất nước.

Hòa nhạc Ánh sáng: Khi nghệ thuật “hòa chung nhịp đập” của đất nước

Tối 31/1, tại Quảng trường Cách mạng Tháng Tám, phía trước Nhà hát Lớn Hà Nội, chương trình nghệ thuật “Hòa nhạc Ánh sáng – Chào năm mới 2026” sẽ chính thức diễn ra. Chương trình được kỳ vọng trở thành một dấu mốc văn hóa mang ý nghĩa biểu tượng trong thời khắc đất nước bước vào giai đoạn phát triển mới.

Không gian trưng bày các tác phẩm nổi bật do Nhà xuất bản Quân đội nhân dân ấn hành.

Ra mắt sách của Đại tướng Phan Văn Giang về xây dựng Quân đội trong kỷ nguyên mới

Ngày 27/1, Nhà xuất bản Quân đội nhân dân phối hợp Cục Tuyên huấn ra mắt cuốn sách "Xây dựng Quân đội nhân dân Việt Nam cách mạng, chính quy, tinh nhuệ, hiện đại đáp ứng yêu cầu bảo vệ Tổ quốc trong kỷ nguyên mới" của Đại tướng Phan Văn Giang, Ủy viên Bộ Chính trị, Phó Bí thư Quân ủy Trung ương, Bộ trưởng Quốc phòng.

Cẩm nang tra cứu thông tin về đơn vị hành chính trước và sau sắp xếp

Cẩm nang tra cứu thông tin về đơn vị hành chính trước và sau sắp xếp

Nhằm cung cấp cho cán bộ, đảng viên và nhân dân một cách hệ thống thông tin về các đơn vị hành chính trong cả nước sau sáp nhập, Nhà xuất bản Chính trị quốc gia Sự thật xuất bản cuốn sách "Đơn vị hành chính Việt Nam sau sắp xếp và vận hành chính quyền địa phương hai cấp" của hai tác giả Nguyễn Thái Bình và Trương Hải Long.

Hình tượng chú Tễu được tiếp cận như một biểu tượng văn hóa, kết tinh giữa nghệ thuật ẩm thực và những giá trị gắn với tình thân gia đình.

Kể câu chuyện văn hóa ẩm thực Việt từ hình ảnh chú Tễu

Trong kho tàng văn hóa dân gian Việt Nam, chú Tễu của nghệ thuật múa rối nước là một hình tượng quen thuộc và giàu ý nghĩa. Tên gọi “Tễu” được cho là bắt nguồn từ chữ “Tiếu”, nghĩa là cười. Nụ cười của chú Tễu mộc mạc, hóm hỉnh nhưng ẩn chứa trí tuệ dân gian, tinh thần lạc quan và khát vọng an hòa của người Việt.

Công chúng thưởng thức các tác phẩm tại triển lãm "Chào xuân Bính Ngọ 2026". (Ảnh: CHIÊU ANH)

Bản giao hưởng rực rỡ, nồng nàn của mùa xuân

Triển lãm "Chào xuân Bính Ngọ 2026" giới thiệu đến công chúng gần 100 tác phẩm của các họa sĩ Nguyễn Ngọc Bình, Đặng Thanh Dương, Nguyễn Quý Dương, Nguyễn Ngọc Phương. Sự hội ngộ của 4 cá tính khác biệt này đã tạo nên không gian nghệ thuật, nơi những rung cảm trước thềm năm mới được chuyển hóa thành mảng màu nồng nàn, sống động.