Ban Chấp hành Đảng bộ tỉnh Quảng Ngãi thảo luận 16 chuyên đề “nóng”

Chiều 11/9, Đại hội đại biểu Đảng bộ tỉnh Quảng Ngãi lần thứ nhất chia thành 16 tổ để thảo luận 16 chuyên đề “nóng” nhằm làm rõ thêm kết quả và định hướng cho sự phát triển của tỉnh trong thời gian đến. Qua đó, xây dựng chương trình hành động thực hiện Nghị quyết Đại hội sát, đúng, phù hợp, biến tầm nhìn thành hiện thực.

Quang cảnh thảo luận tại tổ 12 với chuyên đề phát triển công nghiệp là nhiệm vụ trọng tâm.
Quang cảnh thảo luận tại tổ 12 với chuyên đề phát triển công nghiệp là nhiệm vụ trọng tâm.

Theo đó, 16 chuyên đề “nóng’’ được các đại biểu tham dự Đại hội thảo luận gồm: giải pháp để phát triển hạ tầng kỹ thuật và phát triển đô thị văn minh; công tác phát triển kinh tế tư nhân và thúc đẩy tinh thần khởi nghiệp trong toàn xã hội; cải cách hành chính; đột phá phát triển khoa học, công nghệ, đổi mới sáng tạo và chuyển đổi số của tỉnh; công tác dân tộc, tôn giáo trong những năm tới ở tỉnh Quảng Ngãi; sắp xếp tổ chức bộ máy của hệ thống chính trị tinh gọn, hoạt động hiệu lực, hiệu quả, tinh giản biên chế gắn với cơ cấu lại, nâng cao chất lượng, sử dụng hiệu quả đội ngũ cán bộ, công chức, viên chức; công tác kiểm tra, giám sát và kỷ luật của Đảng, thực hành tiết kiệm, phòng, chống tham nhũng, lãng phí, quản lý, rèn luyện phẩm chất, đạo đức, lối sống của đảng viên; thực hiện dân chủ ở cơ sở, phát huy quyền làm chủ của nhân dân theo tinh thần dân biết, dân bàn, dân làm, dân giám sát, kiểm tra và dân thụ hưởng.

Chuyên đề an sinh xã hội, tăng cường bảo vệ, chăm sóc và nâng cao sức khoẻ nhân dân trong tình hình mới; nâng cao hiệu quả hoạt động đối ngoại, chủ động hội nhập quốc tế; phát triển du lịch và dịch vụ là nhiệm vụ trọng tâm; bảo tồn và phát huy giá trị di sản văn hóa, xóa bỏ hủ tục lạc hậu, vươn lên thoát nghèo bền vững; phát triển công nghiệp là nhiệm vụ trọng tâm; bảo vệ môi trường và thích ứng biến đổi khí hậu, phòng, tránh thiên tai; đổi mới hoạt động của Mặt trận Tổ quốc Việt Nam, các tổ chức chính trị-xã hội, đẩy mạnh công tác vận động quần chúng, huy động mọi nguồn lực cho phát triển đất nước; quốc phòng, an ninh và phòng, chống tội phạm; nông nghiệp, nông dân, nông thôn và giảm nghèo bền vững.

ndo_br_img-2665.jpg
Đồng chí Lương Kim Sơn, Ủy viên Ban Thường vụ Tỉnh ủy, Trưởng Ban Quản lý Khu kinh tế Dung Quất và các khu công nghiệp Quảng Ngãi, Tổ trưởng tổ 12 điều hành phiên thảo luận.

Theo ghi nhận của phóng viên Báo Nhân Dân, tại tổ 12 với chuyên đề phát triển công nghiệp là nhiệm vụ trọng tâm, các đại biểu tập trung phân tích các yếu tố tác động đến phát triển công nghiệp trong thời gian đến, nhất là vấn đề mở rộng địa giới hành chính, không gian phát triển công nghiệp.

Theo các đại biểu, bên cạnh thời cơ, ngành công nghiệp tỉnh Quảng Ngãi đang đứng trước nhiều thách thức như: việc mở rộng địa giới hành chính kéo theo yêu cầu điều chỉnh quy hoạch tổng thể, bảo đảm sự đồng bộ giữa phát triển công nghiệp-đô thị-dịch vụ và bảo vệ môi trường. Năng lực hạ tầng kỹ thuật, hạ tầng xã hội, nguồn nhân lực chất lượng cao chưa đáp ứng kịp với yêu cầu mở rộng quy mô công nghiệp.

ndo_br_img-2674.jpg
Đại biểu Nguyễn Thị Liên, Bí thư Đảng ủy xã Đắk Hà phát biểu thảo luận về thời cơ, thách thức của ngành công nghiệp Quảng Ngãi.

Áp lực cạnh tranh trong thu hút đầu tư giữa các khu kinh tế, khu công nghiệp ven biển miền trung ngày càng gay gắt; nguy cơ các tỉnh chạy đua ưu đãi nhưng hiệu quả thu hút không cao. Thách thức về môi trường, biến đổi khí hậu, an ninh năng lượng và yêu cầu tuân thủ tiêu chuẩn xanh, phát thải thấp trong công nghiệp.

Nhận diện thời cơ và thách thức, các đại biểu cho rằng để thực hiện thắng lợi mục tiêu phát triển công nghiệp tỉnh Quảng Ngãi những năm tới theo hướng hiện đại, phát triển theo chiều sâu, phấn đấu công nghiệp tăng bình quân 12%-13%/năm, đòi hỏi cấp thiết là cần phải đầu tư phát triển hệ thống kết cấu hạ tầng kinh tế-xã hội đồng bộ, trong đó ưu tiên phát triển hạ tầng giao thông, công nghiệp, đô thị; cơ chế, chính sách thúc đẩy phát triển Trung tâm lọc hóa dầu và năng lượng quốc gia tại Khu kinh tế Dung Quất...

ndo_br_img-2670.jpg
Đại biểu Nguyễn Thành Long, Bí thư Đảng ủy xã Ia Chim kiến nghị cần đẩy mạnh kêu gọi thu hút đầu tư chế biến nông, lâm sản và đầu tư giao thông kết nối liên vùng.

Cùng với đó, xây dựng các giải pháp mở rộng lĩnh vực, quy mô, không gian phát triển ngành công nghiệp trên địa bàn tỉnh gắn với ngành công nghiệp chủ lực; giải pháp khai thác, phát huy hiệu quả của Khu kinh tế Dung Quất, Khu kinh tế cửa khẩu Bờ Y, các cụm công nghiệp trên địa bàn tỉnh; giải pháp phát triển chuỗi liên kết giữa vùng nguyên liệu phía tây tỉnh Quảng Ngãi, khu vực Tây Nguyên và hệ thống công nghiệp chế biến ven biển tỉnh Quảng Ngãi; giải pháp để phát triển công nghiệp chế biến nông sản, dược liệu nhằm khai thác hết lợi thế của tỉnh, đặc biệt là các sản phẩm của khu vực phía tây Quảng Ngãi.

Đồng thời, nghiên cứu, ứng dụng khoa học, công nghệ, đổi mới sáng tạo cho phát triển công nghiệp; phát triển công nghiệp theo mô hình tăng trưởng bền vững, gắn với chuyển đổi xanh, kinh tế tuần hoàn, bảo vệ môi trường...

Có thể bạn quan tâm

Dự án thành phần 1: đầu tư xây dựng Quốc lộ 15D đoạn từ cảng Mỹ Thủy đến cao tốc Cam Lộ-La Sơn hiện còn hơn 746 tỷ đồng vốn kéo dài ngân sách Trung ương cần giải ngân. (Ảnh: TT)

Quảng Trị chỉ đạo quyết liệt tháo gỡ khó khăn, phấn đấu giải ngân 100% vốn kéo dài ngân sách Trung ương

Các dự án sử dụng nguồn vốn kéo dài từ ngân sách Trung ương chỉ được phép giải ngân đến hết ngày 31/12/2026, trong khi thời gian còn lại rất ngắn và Quảng Trị đang bước vào mùa mưa lũ, Chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh Quảng Trị yêu cầu rất cao để phấn đấu hoàn thành mục tiêu giải ngân 100% kế hoạch vốn được phép kéo dài. 

Bà Nguyễn Thị Nhơn bên vườn sầu riêng của mình.

Những mùa quả đầu tiên của sầu riêng Quảng Trị

Từ những vườn sầu riêng được người dân mạnh dạn trồng thử nghiệm trên đất đỏ bazan, đến nay cây sầu riêng đã cho những mùa quả đầu tiên ở Quảng Trị. Tuy nhiên, để phát triển bền vững và trở thành sản phẩm hàng hóa, cây sầu riêng cần tiếp tục được khảo nghiệm, đánh giá về kỹ thuật canh tác, hiệu quả kinh tế và thị trường.

Tái hiện Lễ hội Xỏ Nặm Phạ của người Thái ở Châu Lộc ( Ảnh TRẦN HUẤN)

Xỏ Nặm Phạ - Lời nguyện cầu giữa đại ngàn

Từ một phong tục gắn với ruộng đồng và nguồn nước, Lễ hội Xỏ Nặm Phạ-Lễ hội Cầu mưa của đồng bào Thái ở xã Châu Lộc (Nghệ An) đang được phục dựng. Lễ hội đánh thức một không gian văn hóa từng gắn bó với đời sống bản làng, đồng thời mở ra hướng bảo tồn di sản gắn với phát triển du lịch, tạo sinh kế cho người dân miền núi.

Trung tâm học liệu Đại học Huế.

Tạo dư địa mới cho Đại học Huế phát triển

Đại học Huế là một trong những trung tâm đào tạo đại học lớn của cả nước, giữ vai trò đào tạo nguồn nhân lực cho miền Trung và Tây Nguyên. Những năm gần đây, không gian tuyển sinh ngày càng mở rộng, thu hút người học từ nhiều địa phương ngoài khu vực.

Toàn cảnh Trung tâm điện lực Quảng Trạch (trong ảnh: Nhà máy nhiệt điện Quảng Trạch I dự kiến phát điện thương mại trong tháng 10/2026).

Tạo bước đột phá để đạt mục tiêu tăng trưởng

Tỉnh Quảng Trị đang nỗ lực tạo bước chuyển mạnh mẽ trong triển khai các dự án điện theo quy hoạch, qua đó thúc đẩy phát triển kinh tế-xã hội. Trong bối cảnh đó, Trung tâm điện lực được xác định là một trong những đột phá quan trọng để tỉnh hướng tới mục tiêu tăng trưởng 2 con số.

Xã Triệu Phong, tỉnh Quảng Trị tổ chức đóng kín các lối đi tự mở qua đường sắt trên địa bàn.

Đóng các lối đi tự mở nguy hiểm qua đường sắt

Trên tuyến đường sắt bắc-nam qua Quảng Trị vẫn còn nhiều lối đi tự mở, tiềm ẩn nguy cơ tai nạn và mất an toàn chạy tàu. Dù ngành chức năng đã từng bước rào đóng, xây đường gom và tăng cường tuyên truyền, việc xử lý dứt điểm vẫn gặp nhiều khó khăn.

Lãnh đạo Liên hiệp Hội văn học nghệ thuật Hà Tĩnh tặng hoa chúc mừng Câu lạc bộ Văn học nghệ thuật Thanh Hiên. (Ảnh: Câu lạc bộ Văn học nghệ thuật Thanh Hiên)

Ra mắt Câu lạc bộ Văn học nghệ thuật Thanh Hiên

Sự ra đời của Câu lạc bộ Văn học nghệ thuật Thanh Hiên (Hà Tĩnh) không chỉ đáp ứng yêu cầu thực tiễn trong công tác bảo tồn và phát huy các giá trị văn hóa trên quê hương Đại thi hào Nguyễn Du, mà còn là cầu nối giữa truyền thống và hiện đại, giữa di sản và sáng tạo.