Bắc Ninh tăng cường và nâng cao hiệu quả quản lý công tác an toàn vệ sinh lao động

Ngày 27/4, tại Khu công nghiệp Đại Đồng-Hoàn Sơn, tỉnh Bắc Ninh tổ chức Lễ phát động “Tháng hành động về an toàn, vệ sinh lao động và Tháng công nhân” năm 2025. Đồng chí Lê Xuân Lợi, Ủy viên Ban Thường vụ Tỉnh ủy, Phó Chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh dự và phát biểu.
Lãnh đạo tỉnh Bắc Ninh cùng đại diện Tổng Liên đoàn Lao động Việt Nam trao Bằng khen tặng công nhân tiêu biểu trong phong trào thi đua “Lao động giỏi, lao động sáng tạo”.
Lãnh đạo tỉnh Bắc Ninh cùng đại diện Tổng Liên đoàn Lao động Việt Nam trao Bằng khen tặng công nhân tiêu biểu trong phong trào thi đua “Lao động giỏi, lao động sáng tạo”.

Với chủ đề “Tăng cường đánh giá, nhận diện nguy cơ rủi ro và chủ động triển khai các biện pháp bảo đảm an toàn vệ sinh lao động tại nơi làm việc-Công nhân Việt Nam tiên phong bước vào kỷ nguyên mới”, trong tháng 5-Tháng hành động về an toàn, vệ sinh lao động và Tháng Công nhân năm 2025 trên địa bàn tỉnh Bắc Ninh được tổ chức với nhiều hoạt động ý nghĩa.

Qua đó, tạo sự chuyển biến tích cực từ nhận thức đến hành động, nhất là nâng cao nhận thức, trách nhiệm của người sử dụng lao động và người lao động về tầm quan trọng của công tác an toàn, vệ sinh lao động; hướng đến việc tăng cường các biện pháp phòng ngừa, kiểm soát rủi ro, cải thiện điều kiện làm việc, xây dựng văn hóa an toàn trong môi trường lao động.

Tính đến cuối năm 2024, số công nhân lao động ở các đơn vị, doanh nghiệp trên địa bàn tỉnh Bắc Ninh là hơn 423.000 người, trong đó có hơn 294.000 lao động đang làm việc ở các khu công nghiệp.

Văn nghệ chào mừng Tháng Công nhân của Công đoàn các Khu công nghiệp Bắc Ninh.

Văn nghệ chào mừng Tháng Công nhân của Công đoàn các Khu công nghiệp Bắc Ninh.

Những năm qua, công tác an toàn vệ sinh lao động của tỉnh Bắc Ninh đạt nhiều kết quả tích cực, nhận thức của người sử dụng lao động và công nhân lao động về an toàn, vệ sinh lao động từng bước được nâng lên. Việc thực hiện các chế độ, chính sách cho người lao động được các doanh nghiệp, cơ sở sản xuất kinh doanh tiếp tục quan tâm, chủ động triển khai thực hiện có hiệu quả.

Tuy nhiên, công tác an toàn, vệ sinh lao động, phòng, chống cháy nổ trên địa bàn vẫn còn những bất cập, hạn chế. Năm 2024, trên địa bàn tỉnh Bắc Ninh đã xảy ra 80 vụ tai nạn lao động (giảm 48 vụ so với năm 2023), trong đó, có 4 vụ tai nạn lao động chết người, 22 người bị thương nặng.

Nguyên nhân chủ yếu gây ra tai nạn lao động là do tai nạn giao thông, người lao động vi phạm các quy định về an toàn lao động, không sử dụng các phương tiện bảo vệ cá nhân.

Tặng quà các đoàn viên, người lao động có hoàn cảnh khó khăn.

Tặng quà các đoàn viên, người lao động có hoàn cảnh khó khăn.

Phát biểu chỉ đạo tại Lễ phát động, Phó Chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh Bắc Ninh Lê Xuân Lợi yêu cầu các cấp, ngành, địa phương, doanh nghiệp, người sử dụng lao động tăng cường và nâng cao hiệu quả quản lý về công tác an toàn vệ sinh lao động.

Đồng thời, đẩy mạnh công tác quản lý nhà nước, thanh tra, kiểm tra, giám sát việc huấn luyện an toàn vệ sinh lao động cho người lao động, đặc biệt tại các đơn vị, doanh nghiệp có nguy cơ cao về tai nạn lao động, bệnh nghề nghiệp. Xử lý nghiêm, kịp thời và công khai trên các phương tiện thông tin đại chúng về các doanh nghiệp, cá nhân vi phạm.

Để chủ đề Tháng công nhân năm 2025 thiết thực và đi vào cuộc sống, đồng chí Lê Xuân Lợi đề nghị các cấp công đoàn trong tỉnh chú trọng công tác phát triển đoàn viên và thành lập công đoàn cơ sở. Chủ động giải quyết kịp thời những vấn đề bức xúc, thực hiện tốt chức năng tham gia bảo vệ quyền và lợi ích hợp pháp, chính đáng của người lao động.

Vận động, tuyên truyền thực hiện nghiêm công tác bảo hộ, phòng ngừa tai nạn lao động, tổ chức thăm hỏi, tặng quà cho cán bộ, đoàn viên, người lao động có hoàn cảnh khó khăn...

Đại diện Bộ Nội vụ trao Bằng khen tặng các tập thể có thành tích xuất sắc trong công tác an toàn, vệ sinh lao động năm 2024.

Đại diện Bộ Nội vụ trao Bằng khen tặng các tập thể có thành tích xuất sắc trong công tác an toàn, vệ sinh lao động năm 2024.

Dịp này, nhiều tập thể, cá nhân có thành tích xuất sắc trong công tác an toàn, vệ sinh lao động năm 2024 được Bộ Nội vụ tặng Bằng khen; 30 đoàn viên công đoàn tiêu biểu xuất sắc trong phong trào thi đua “Lao động giỏi, lao động sáng tạo” được Ủy ban nhân dân tỉnh tặng Bằng khen.

Ngay sau Lễ phát động, chuỗi các hoạt động được Liên đoàn lao động tỉnh phối hợp tổ chức gồm: Các trò chơi dân gian; hát cho công nhân nghe, nghe công nhân hát và hoạt động phúc lợi như gian hàng miễn phí, giảm giá… đã thu hút đông đảo đoàn viên, người lao động tham gia, thụ hưởng.

Có thể bạn quan tâm

Họp báo Chính phủ thường kỳ tháng 11. (Ảnh: VGP)

Triển khai các mẫu thiết kế nhà cho người dân vùng lũ

Bộ Xây dựng đề nghị Ủy ban nhân dân các tỉnh chỉ đạo các Sở Xây dựng và cơ quan liên quan phối hợp Viện Kiến trúc Quốc gia (Bộ Xây dựng) rà soát đặc điểm địa hình từng vùng để vận dụng và lựa chọn áp dụng mẫu thiết kế nhà theo hướng dẫn tại Công điện 234/CĐ-TTg ngày 30/11/2025 của Thủ tướng Chính phủ.

Người dân tỉnh Quảng Ninh nuôi trồng thủy sản trên biển.

Nâng sức cạnh tranh cho nghề nuôi trồng thủy sản biển

Việt Nam có đường bờ biển dài, nhiều đảo, vịnh, đầm, phá… tạo điều kiện thuận lợi để phát triển đa dạng các loại hình nuôi trồng thủy sản. Hiện nay, nhiều hợp tác xã, nhân dân tại các địa phương ven biển đang ứng dụng công nghệ mới vào nuôi trồng thủy sản giúp nâng cao năng suất, chất lượng sản phẩm và thu nhập.

Mô hình chăn nuôi giúp nhiều hộ dân thoát nghèo. Ảnh: NGỌC LAN

Ninh Bình chú trọng giảm nghèo bền vững

Những năm qua, tỉnh Ninh Bình dành nhiều nguồn lực ưu tiên tập trung thực hiện giảm nghèo, giảm dần khoảng cách giàu nghèo giữa các địa phương, hạn chế tái nghèo và phát sinh nghèo mới. Nhiều hộ dân được tiếp cận các dịch vụ xã hội cơ bản, tạo điều kiện sinh kế, thu nhập ổn định, nâng cao chất lượng cuộc sống, sớm thoát nghèo.

Tượng voi đá được phụng thờ trong Đền A Sào.

Theo dấu voi chiến về “Đệ nhị sinh từ A Sào”

Lưu giữ dấu tích về thân thế và sự nghiệp của anh hùng dân tộc Hưng Đạo đại vương Trần Quốc Tuấn, khu di tích lịch sử-văn hóa quốc gia Đình, Đền, Bến Tượng A Sào còn gắn với câu chuyện cảm động về chú voi chiến trung nghĩa và câu ca truyền tụng “Đệ nhất sinh từ Kiếp Bạc-Đệ nhị sinh từ A Sào”.

“Màn sương” bụi mịn độc hại bao phủ Hà Nội những ngày qua. (Ảnh MAI MAI)

Xử lý nguồn gây ô nhiễm không khí tại Hà Nội

Những tháng cuối năm, Thủ đô Hà Nội luôn ô nhiễm không khí nghiêm trọng. Tại các thời điểm đo, chỉ số chất lượng không khí (AQI) luôn ở mức báo động đỏ. Theo thống kê hằng năm của Cổng thông tin quan trắc môi trường (CEM.ORG.VN), không khí Hà Nội nằm trong top 10 thành phố trên thế giới về mức độ ô nhiễm.

Quang cảnh buổi họp báo.

Bắc Ninh: Tăng trưởng kinh tế năm 2025 ước đạt 10,27%, đứng thứ 5 toàn quốc

Chiều 4/12, tại buổi họp báo thông tin kỳ họp thứ 8, Hội đồng nhân dân tỉnh Bắc Ninh khóa XIX, nhiệm kỳ 2021-2026, Phó chủ tịch Thường trực Hội đồng nhân dân tỉnh Trần Thị Hằng cho biết: Dự kiến, tăng trưởng GRDP năm 2025 của Bắc Ninh đạt 10,27%, đứng thứ 5 cả nước và bám sát kế hoạch do Hội đồng nhân dân tỉnh và Chính phủ giao.

Tăng nguồn cung nhà ở xã hội là giải pháp quan trọng để thị trường phát triển lành mạnh. (Ảnh: NAM NGUYỄN)

Hoàn thiện thể chế để thị trường bất động sản không còn bị lũng đoạn

Sáng 4/12, tại diễn đàn “Xây dựng thị trường bất động sản lành mạnh, bền vững 2025” do Đài phát thanh và Truyền hình Hà Nội tổ chức, bên cạnh việc nhìn nhận, đánh giá những vấn đề tồn tại, các chuyên gia, doanh nghiệp đã đề xuất những giải pháp để thị trường bất động sản phát triển lành mạnh, không còn bị lũng đoạn.

Đảo Cát Bà - Thiên đường biển đảo xanh.

[Ảnh] Cát Bà-Thiên đường biển đảo xanh

Đảo Cát Bà (thành phố Hải Phòng), nay đã đổi mới phát triển du lịch xanh bền vững. Nhiều phương tiện hiện đại, thân thiện môi trường đưa du khách đến với những bãi tắm xinh đẹp nép mình bên núi đá hùng vĩ, cánh rừng xanh mát. Các tour du lịch phong phú, giúp du khách như được sống trong xứ sở đẹp như mơ. 

Từ nguồn vốn được hỗ trợ, gia đình ông Nguyễn Văn Gắn có thu nhập ổn định hơn.

Bước tiến mới trong giảm nghèo bền vững của Bắc Ninh

Xác định giảm nghèo bền vững không chỉ là chính sách xã hội mà còn là nhiệm vụ chiến lược gắn với phát triển khoa học, công nghệ và chuyển đổi số, Bắc Ninh đã huy động nhiều nguồn lực và triển khai các giải pháp linh hoạt để nâng cao đời sống người dân, thu hẹp chênh lệch vùng miền, tỷ lệ hộ nghèo giảm mạnh.

Chế biến tôm sú xuất khẩu ở thành phố Cần Thơ.

Triển vọng từ giống tôm sú kháng bệnh

Gần đây, sự xuất hiện của giống tôm sú với đặc tính dễ nuôi, nhanh lớn, kháng bệnh… mở ra triển vọng mới cho ngành tôm và hứa hẹn tôm sú trở lại thời hoàng kim ở Đồng bằng sông Cửu Long.