Bắc Ninh sôi nổi các hoạt động văn hóa trong kỳ nghỉ lễ

Hòa chung không khí tưng bừng, phấn khởi của cả nước, trên địa bàn tỉnh Bắc Ninh đã diễn ra nhiều hoạt động chào mừng kỷ niệm 50 năm Ngày Giải phóng miền nam, thống nhất đất nước (30/4/1975-30/4/2025); 139 năm Ngày Quốc tế Lao động (1/5/1886-1/5/2025).
Hát Quan họ trên thuyền là chương trình được người dân Bắc Ninh đón chờ mỗi dịp kỷ niệm các ngày lễ lớn.
Hát Quan họ trên thuyền là chương trình được người dân Bắc Ninh đón chờ mỗi dịp kỷ niệm các ngày lễ lớn.

Một trong những điểm nhấn của chuỗi hoạt động là Tái hiện không gian chợ tranh dân gian Đông Hồ, diễn ra vào ngày 30/4 và 1/5/2025 tại Trung tâm Bảo tồn tranh dân gian Đông Hồ (phường Song Hồ, thị xã Thuận Thành).

Tại đây, du khách được đắm mình trong không gian văn hóa truyền thống nơi lưu giữ tinh hoa văn hóa của dòng tranh Đông Hồ. Không chỉ được chiêm ngưỡng các bức tranh độc đáo, nghe giới thiệu về nghề làm tranh, nguyên liệu, quy trình sản xuất, du khách còn được các nghệ nhân- những người giữ lửa di sản hướng dẫn tham gia trải nghiệm một số công đoạn để làm nên một bức tranh Đông Hồ.

Các bạn nhỏ Bắc Ninh trong một buổi trải nghiệm chợ tranh.

Các bạn nhỏ Bắc Ninh trong một buổi trải nghiệm chợ tranh.

Phấn khởi vì tự tay trải nghiệm quy trình in khắc gỗ để tạo nên bức tranh, em Đặng Hải Bình, ở phường Hồ, thị xã Thuận Thành cho biết: Em rất vui trong đợt nghỉ lễ này được đến với không gian chợ tranh và trực tiếp được các nghệ nhân cầm tay hướng dẫn cách làm tranh Đông Hồ. Với em, đây là một trải nghiệm thú vị, tuy không khó lắm nhưng cần thực hiện kỹ lưỡng qua từng bước.

Năm 2013, nghề làm tranh dân gian Đông Hồ được công nhận là Di sản Văn hóa phi vật thể quốc gia. Việc Bắc Ninh tổ chức tái hiện các phiên chợ tranh là hoạt động ý nghĩa góp phần gìn giữ, quảng bá để UNESCO xem xét hồ sơ “Nghề làm tranh dân gian Đông Hồ” ghi vào Danh sách Di sản Văn hóa phi vật thể cần được bảo vệ khẩn cấp.

Đông đảo người dân tham quan các khu trưng bày tại Bảo tàng Bắc Ninh.

Đông đảo người dân tham quan các khu trưng bày tại Bảo tàng Bắc Ninh.

Trước đó, tại Hồ Nguyên Phi Ỷ Lan (thành phố Bắc Ninh), Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch tỉnh đã tổ chức chương trình nghệ thuật đặc biệt với chủ đề "Những bài ca đi cùng năm tháng". Bên cạnh các làn điệu quan họ mượt mà, sâu lắng của các chương trình Hát Quan họ trên thuyền phục vụ bà con nhân dân trong tỉnh những dịp lễ lớn, lần này, Ban tổ chức dành riêng một phần biểu diễn tại sân khấu trên bờ để thể hiện những ca khúc cách mạng rộn ràng niềm vui như Tiến về Sài Gòn, Đất nước trọn niềm vui, Chào Anh giải phóng quân, Chào mùa xuân đại thắng, Bác đang cùng chúng cháu hành quân, Mùa xuân dâng Đảng.

Qua đó tái hiện trang sử hào hùng, đem đến cảm xúc sâu lắng cho khán giả về niềm tự hào dân tộc, sự tri ân sâu sắc với các thế hệ thế hệ cha anh đi trước đã anh dũng, chiến đấu, hy sinh để đất nước được hoàn toàn thống nhất, non sông thu về một mối.

Trải nghiệm phụ san đặc biệt của Báo Nhân Dân trong không gian Bảo tàng tỉnh.

Trải nghiệm phụ san đặc biệt của Báo Nhân Dân trong không gian Bảo tàng tỉnh.

Hòa mình trong không khí lễ hội, chị Nguyễn Thị Hoa, ở phường Hòa Long, thành phố Bắc Ninh chia sẻ: Thưởng thức những bài hát nhạc đỏ trong Chương trình nghệ thuật "Những bài ca đi cùng năm tháng" rồi nghe những làn điệu dân ca quan họ quen thuộc, tôi thấy yêu hơn Tổ quốc và quê hương Bắc Ninh-Kinh Bắc. Tôi mong tỉnh sẽ tổ chức nhiều hơn các chương trình ca nhạc nghệ thuật ý nghĩa để nâng cao đời sống tinh thần cho người dân.

Đặc biệt, trong những ngày nghỉ lễ, ấn phẩm phụ san đặc biệt của Báo Nhân Dân kỷ niệm 50 năm Ngày Giải phóng miền nam, Thống nhất đất nước tiếp tục được lan tỏa, đồng hành cùng với bạn đọc tại Bắc Ninh.

Tại kỳ nghỉ lễ kéo dài 5 ngày liên tục (từ thứ Tư ngày 30/4 đến hết Chủ nhật ngày 4/5/2025) nhân dân và du khách trong tỉnh còn được trải nghiệm, thưởng thức nhiều hoạt động văn hóa đặc sắc khác tại khu vực đường Lý Thái Tổ như: Tham quan trưng bày “Bắc Ninh trong kháng chiến chống Mỹ cứu nước”; Triển lãm, trưng bày tư liệu, chủ đề “50 năm nền văn học, nghệ thuật Việt Nam sau ngày đất nước thống nhất"; Trưng bày, giới thiệu các sản phẩm làng nghề truyền thống, sản phẩm OCOP; Giao lưu âm nhạc đường phố, nhảy dân vũ; Giới thiệu quảng bá du lịch; Trải nghiệm trò chơi dân gian; Thưởng thức ẩm thực đặc trưng miền Quan họ, hoạt động giáo dục trải nghiệm “Ngày hội non sông thống nhất"…

Cô và trò trường Tiểu học Ninh Xá, thành phố Bắc Ninh check-in cùng phụ san đặc biệt của Báo Nhân Dân.

Cô và trò trường Tiểu học Ninh Xá, thành phố Bắc Ninh check-in cùng phụ san đặc biệt của Báo Nhân Dân.

Nhằm tăng cường các điều kiện bảo đảm phục vụ khách du lịch dịp nghỉ lễ 30/4-1/5 và cao điểm du lịch hè năm 2025, Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch tỉnh Bắc Ninh đã yêu cầu các đơn vị tổ chức các sự kiện văn hóa, nghệ thuật, thể thao và lễ hội gắn với thúc đẩy, thu hút khách du lịch. Khuyến khích các doanh nghiệp du lịch trên địa bàn tham gia chương trình kích cầu du lịch nội địa năm 2025 với chủ đề “Việt Nam-Đi để yêu”…Thông qua đó, góp phần quảng bá hình ảnh du lịch Bắc Ninh bảo đảm phù hợp nếp sống văn minh, phong tục, tập quán, truyền thống tốt đẹp của dân tộc, bản sắc văn hóa, con người Bắc Ninh-Kinh Bắc.

Cùng nhau khám phá ấn phẩm đặc biệt.

Cùng nhau khám phá ấn phẩm đặc biệt.

Sở cũng yêu cầu Ban quản lý các điểm du lịch, các cơ sở kinh doanh du lịch tuân thủ nghiêm các quy định về công tác vệ sinh an toàn thực phẩm, bảo đảm an ninh trật tự, an toàn xã hội, phòng chống cháy nổ, môi trường sạch sẽ, thực hiện quy tắc ứng xử văn minh trong hoạt động du lịch nhằm đáp ứng nhu cầu của nhân dân và khách du lịch. Mỗi Ban Quản lý điểm du lịch, cơ sở kinh doanh du lịch thiết lập, công khai đường dây nóng để kịp thời tiếp nhận, xử lý phản ánh kiến nghị của du khách.

Có thể bạn quan tâm

Quang cảnh khai mạc Lễ hội chùa Long Đọi Sơn năm 2026.

Ninh Bình: Bảo tồn di sản văn hóa phi vật thể quốc gia - Lễ hội chùa Long Đọi Sơn

Chùa Long Đọi Sơn tọa lạc trên núi Đọi linh thiêng, thuộc phường Tiên Sơn, tỉnh Ninh Bình. Ngôi chùa được xây dựng trên đỉnh núi Đọi, trong khuôn viên 2ha vườn rừng. Hằng năm, Lễ hội chùa Long Đọi Sơn được tổ chức từ ngày 18-21/3 âm lịch, với các nghi lễ truyền thống và nhiều hoạt động văn hóa, văn nghệ, thể thao.

Máy đào hầm TBM số 2 mang tên "Táo bạo" đã về đích an toàn tại ga ngầm S12 trước cửa ga Hà Nội.

Máy đào hầm metro Hà Nội được thiết kế riêng, tái sử dụng có điều kiện

Trước những băn khoăn về việc sử dụng 2 máy đào hầm TBM cho các tuyến đường sắt đô thị tại Hà Nội, Ban Quản lý đường sắt đô thị Hà Nội cho biết, máy đào hầm được thiết kế riêng theo từng dự án với yêu cầu kỹ thuật đặc thù; máy có thể được tái sử dụng, song cần được xem xét thận trọng về kỹ thuật và hiệu quả kinh tế.

Đại diện lãnh đạo thành phố Hà Nội trao Bằng công nhận di tích lịch sử - văn hóa cấp thành phố cho di tích Nhà thờ họ Hoàng và Công bộ Viên ngoại lang Hoàng Viết Bàn.

Hà Nội trao bằng xếp hạng cấp thành phố cho di tích văn hóa lịch sử làng La Xuyên, xã Cổ Đô

Nhân dân thôn La Xuyên, xã Cổ Đô, thành phố Hà Nội vừa tổ chức Lễ đón nhận Bằng xếp hạng di tích lịch sử - văn hóa cấp thành phố Nhà thờ họ Hoàng và Công bộ Viên ngoại lang Hoàng Viết Bàn. Buổi lễ có sự tham dự của đại diện lãnh đạo Cục Di sản (Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch), Sở Dân tộc và Tôn giáo, Sở Nội vụ Hà Nội.

[Ảnh] Người dân trở lại Hà Nội, giao thông thuận lợi sau kỳ nghỉ lễ 30/4-1/5

[Ảnh] Người dân trở lại Hà Nội, giao thông thuận lợi sau kỳ nghỉ lễ 30/4-1/5

Chiều 3/5, ngày cuối cùng của kỳ nghỉ lễ 30/4-1/5, người dân từ nhiều tỉnh, thành phố bắt đầu trở lại Hà Nội để chuẩn bị cho tuần làm việc mới. Tại các tuyến cửa ngõ ra vào Thủ đô, lưu lượng phương tiện tăng dần theo khung giờ, song tình hình giao thông nhìn chung ổn định, việc di chuyển diễn ra thuận lợi.

[Video] Mô hình trại hè quân đội: Xu hướng giáo dục mới cho trẻ

[Video] Mô hình trại hè quân đội: Xu hướng giáo dục mới cho trẻ

Mô hình trải nghiệm trong môi trường quân đội dành cho trẻ em đang trở thành xu hướng được nhiều phụ huynh quan tâm, đặc biệt trong dịp hè. Không chỉ dừng lại ở các hoạt động vui chơi, những chương trình này hướng tới mục tiêu rèn luyện tính kỷ luật, tinh thần tự lập, khả năng thích nghi và ý thức trách nhiệm cho trẻ.

Đường phố được trang hoàng băng-rôn, cờ hoa cho ngày lễ lớn của dân tộc.

Hà Nội rực rỡ sắc màu văn hóa trong kỳ nghỉ lễ 30/4-1/5

Hòa chung không khí vui tươi, tự hào của cả nước, Thủ đô Hà Nội những ngày này hiện lên như một bức tranh văn hóa sống động, nơi mà di sản ngàn năm và nghệ thuật đương đại cùng hòa nhịp, tạo nên trải nghiệm khó quên cho người dân lẫn du khách thập phương.

Hoạt động trình diễn flyboard ánh sáng trên mặt nước Hồ Kỳ Lân.

Đa dạng trải nghiệm cho du khách dịp nghỉ lễ 30/4-1/5 tại Ninh Bình

Nhằm chào mừng dịp lễ 30/4-1/5, với mục tiêu tạo dựng không gian văn hóa-giải trí đặc sắc, kết hợp hài hòa giữa các giá trị truyền thống và hoạt động hiện đại, chuỗi sự kiện “Tự hào Hoa Lư” diễn ra từ ngày 28/4 đến 3/5 tại Phố cổ Hoa Lư đã thu hút đông đảo người dân và du khách, tạo nên không khí sôi động, hấp dẫn.

Khu di tích đền thờ/Nhà tưởng niệm bà Hoàng Thị Loan. (Ảnh: NGỌC ĐINH - MẠNH HÀO)

Đồng thuận từ lòng dân

Mỗi buổi chiều ở Vân Nội, loa truyền thanh vang lên những thông tin nổi bật về kinh tế-xã hội của xã Việt Tiến (Hưng Yên) nói chung và của thôn nói riêng. Ở sân nhà văn hóa, nhiều người dân quây quần trò chuyện. Những chia sẻ xoay quanh mùa vụ, tình làng nghĩa xóm, và những đổi thay đang hiện hữu trên quê hương.

Lãnh đạo thành phố Đông Hưng tặng hoa chào mừng Đoàn đại biểu các xã, phường tỉnh Quảng Ninh sang dự kỷ niệm 30 năm Ngày thành lập thành phố Đông Hưng.

Tăng cường quan hệ hợp tác hữu nghị biên giới Quảng Ninh (Việt Nam) và Quảng Tây (Trung Quốc)

Ngày 29/4, Đoàn đại biểu các xã, phường tỉnh Quảng Ninh (Việt Nam) gồm Móng Cái 1, Móng Cái 2, Móng Cái 3 và xã Hải Sơn do đồng chí Hồ Quang Huy, Bí thư Đảng ủy, Chủ tịch Hội đồng nhân dân phường Móng Cái 1 làm Trưởng đoàn đã tham dự chương trình kỷ niệm 30 năm Ngày thành lập thành phố Đông Hưng, Trung Quốc 29/4 (1996-2026).