Trưng bày tư liệu nhân kỷ niệm 50 năm ngày thống nhất đất nước tại Bắc Ninh

Ngày 24/4, tỉnh Bắc Ninh tổ chức khai mạc Trưng bày tư liệu “50 năm nền văn học, nghệ thuật Việt Nam sau ngày đất nước thống nhất” và “ Bắc Ninh trong kháng chiến chống Mỹ cứu nước”.
Các đại biểu tham quan không gian trưng bày.
Các đại biểu tham quan không gian trưng bày.

Đây là một trong chuỗi hoạt động thiết thực của tỉnh Bắc Ninh chào mừng kỷ niệm 50 năm Ngày Giải phóng miền nam thống nhất đất nước (30/4/1975-30/4/2025), 139 năm Ngày Quốc tế lao động (1/5/1886-1/5/2025), 135 năm ngày sinh Chủ tịch Hồ Chí Minh (19/5/1890-19/5/2025).

Tới dự trưng bày có các đồng chí: Nguyễn Hương Giang, Phó Bí thư Thường trực Tỉnh ủy, Chủ tịch Hội đồng nhân dân tỉnh; Trần Thị Hằng, Phó Chủ tịch Thường trực Hội đồng nhân dân tỉnh; Lê Xuân Lợi, Phó Chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh.

Được tổ chức tại bảo tàng và thư viện tỉnh, đợt trưng bày tư liệu “50 năm nền văn học, nghệ thuật Việt Nam sau ngày đất nước thống nhất” và “Bắc Ninh trong kháng chiến chống Mỹ, cứu nước” do Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch tỉnh Bắc Ninh và Hội Văn học Nghệ thuật tỉnh phối hợp tổ chức.

Các đại biểu cắt băng khai mạc trưng bày.

Các đại biểu cắt băng khai mạc trưng bày.

Khu vực Trưng bày tư liệu “50 năm nền văn học, nghệ thuật Việt Nam sau ngày đất nước thống nhất” tại Thư viện Bắc Ninh với hơn 4.000 bản sách được bố trí theo 3 chủ đề: Văn học, nghệ thuật Việt Nam từ năm 1975 đến nay; Văn học, nghệ thuật Bắc Ninh từ năm 1975 đến nay và Đại thắng mùa Xuân năm 1975 -Bản hùng ca bất diệt.

Ban tổ chức cũng trưng bày các tác phẩm đạt giải cấp tỉnh, cấp khu vực và toàn quốc trong các lĩnh vực: Văn học, văn nghệ dân gian, mỹ thuật, nhiếp ảnh, âm nhạc, sân khấu, kiến trúc; tranh dân gian Đông Hồ.

Đặc biệt, có 80 ảnh tư liệu về diễn biến Cuộc tổng tiến công và nổi dậy mùa xuân năm 1975, Bộ thư mục chuyên đề toàn văn gồm 3 quyển: Chủ đề: “50 năm nền văn học, nghệ thuật Việt Nam sau ngày đất nước thống nhất”, dày 1.223 trang, được in trên khổ A3 dưới hình thức số hóa toàn văn, phát hành bản in và tích hợp trên website, các trang thông tin do Thư viện Bắc Ninh quản lý.

Du khách tham quan các hiện vật.

Du khách tham quan các hiện vật.

Chuyên đề “Bắc Ninh trong kháng chiến chống Mỹ, cứu nước” được trưng bày tại Bảo tàng Bắc Ninh. Gần 300 hình ảnh, tài liệu, hiện vật tiêu biểu được chọn lọc trưng bày theo 3 chủ đề.

Chủ đề 1, Đại thắng mùa Xuân năm 1975 - Sức mạnh đại đoàn kết toàn dân tộc: Giới thiệu về bối cảnh lịch sử, tiến trình phát triển của cuộc kháng chiến chống Mỹ cứu nước, đỉnh cao là chiến dịch Hồ Chí Minh và giá trị, ý nghĩa lịch sử to lớn, tầm vóc thời đại, sự ảnh hưởng tích cực của cuộc kháng chiến chống Mỹ cứu nước đối với phong trào cách mạng trong khu vực và thế giới.

Chủ đề 2: Bắc Ninh trong cuộc kháng chiến chống Mỹ, cứu nước: Giới thiệu những hình ảnh tiêu biểu về Đảng bộ, chính quyền, quân và dân Bắc Ninh trong những năm kháng chiến chống Mỹ, cứu nước thực hiện nhiệm vụ củng cố hậu phương, xây dựng chủ nghĩa xã hội, tham gia chi viện sức người, sức của cho chiến trường; đánh bại các cuộc chiến tranh phá hoại của đế quốc Mỹ, góp sức cùng cả nước làm nên cuộc tiến công và nổi dậy mùa Xuân năm 1975, giải phóng hoàn toàn miền nam, thống nhất đất nước.

Các cựu chiến binh hào hứng tham quan khu trưng bày.

Các cựu chiến binh hào hứng tham quan khu trưng bày.

Chủ đề 3: Bắc Ninh đổi mới, hội nhập và phát triển: giới thiệu những thành tựu nổi bật về kinh tế, chính trị văn hóa, xã hội, giáo dục… của tỉnh Bắc Ninh từ khi tái lập tỉnh đến nay.

Bên cạnh đó, là các hoạt động nói chuyện chuyên đề với chủ đề: “Đại thắng mùa Xuân năm 1975 - Khát vọng hòa bình” do Đại tá, Tiến sĩ Lê Thanh Bài, Phó viện trưởng Viện Chiến lược và Lịch sử quốc phòng Việt Nam trình bày; chiếu phim tư liệu về Đại thắng mùa Xuân năm 1975; biểu diễn múa rối nước; các hoạt động giáo dục trải nghiệm “Ngày hội non sông thống nhất”.

Ông Trịnh Hữu Hùng, Giám đốc Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch Bắc Ninh cho biết, đợt trưng bày tư liệu “50 năm nền văn học, nghệ thuật Việt Nam sau ngày đất nước thống nhất” và “Bắc Ninh trong kháng chiến chống Mỹ, cứu nước” gắn với các ngày lễ lớn, các dịp kỷ niệm với mong muốn sẽ giới thiệu du khách và bạn đọc nhiều tư liệu, tài liệu có giá trị. Qua đó, khơi dậy tình yêu quê hương đất nước, lòng tự hào dân tộc, truyền thống đấu tranh cách mạng, khát vọng cống hiến, xây dựng và phát triển đất nước phồn vinh, hạnh phúc trong mọi tầng lớp nhân dân, đặc biệt là thế hệ trẻ.

Có thể bạn quan tâm

Hoạt động trình diễn flyboard ánh sáng trên mặt nước Hồ Kỳ Lân.

Đa dạng trải nghiệm cho du khách dịp nghỉ lễ 30/4-1/5 tại Ninh Bình

Nhằm chào mừng dịp lễ 30/4-1/5, với mục tiêu tạo dựng không gian văn hóa-giải trí đặc sắc, kết hợp hài hòa giữa các giá trị truyền thống và hoạt động hiện đại, chuỗi sự kiện “Tự hào Hoa Lư” diễn ra từ ngày 28/4 đến 3/5 tại Phố cổ Hoa Lư đã thu hút đông đảo người dân và du khách, tạo nên không khí sôi động, hấp dẫn.

Khu di tích đền thờ/Nhà tưởng niệm bà Hoàng Thị Loan. (Ảnh: NGỌC ĐINH - MẠNH HÀO)

Đồng thuận từ lòng dân

Mỗi buổi chiều ở Vân Nội, loa truyền thanh vang lên những thông tin nổi bật về kinh tế-xã hội của xã Việt Tiến (Hưng Yên) nói chung và của thôn nói riêng. Ở sân nhà văn hóa, nhiều người dân quây quần trò chuyện. Những chia sẻ xoay quanh mùa vụ, tình làng nghĩa xóm, và những đổi thay đang hiện hữu trên quê hương.

Lãnh đạo thành phố Đông Hưng tặng hoa chào mừng Đoàn đại biểu các xã, phường tỉnh Quảng Ninh sang dự kỷ niệm 30 năm Ngày thành lập thành phố Đông Hưng.

Tăng cường quan hệ hợp tác hữu nghị biên giới Quảng Ninh (Việt Nam) và Quảng Tây (Trung Quốc)

Ngày 29/4, Đoàn đại biểu các xã, phường tỉnh Quảng Ninh (Việt Nam) gồm Móng Cái 1, Móng Cái 2, Móng Cái 3 và xã Hải Sơn do đồng chí Hồ Quang Huy, Bí thư Đảng ủy, Chủ tịch Hội đồng nhân dân phường Móng Cái 1 làm Trưởng đoàn đã tham dự chương trình kỷ niệm 30 năm Ngày thành lập thành phố Đông Hưng, Trung Quốc 29/4 (1996-2026).

Các đại biểu thực hiện nghi thức phát động Tháng Nhân đạo năm 2026.

Trung ương Hội Chữ thập đỏ Việt Nam phát động Tháng Nhân đạo năm 2026

Lễ phát động Tháng Nhân đạo năm 2026 không chỉ là một sự kiện thường niên, mà là dấu mốc đặc biệt nhìn lại chặng đường “80 năm – Hành trình nhân ái vì cộng đồng”, góp phần huy động sức mạnh của toàn xã hội chăm lo cho người nghèo, người yếu thế; thể hiện hình ảnh một Việt Nam tích cực đóng góp vào các hoạt động nhân đạo quốc tế.

Công an xã Ô Diên làm việc với trường hợp vi phạm.

Xử lý nghiêm các trường hợp đăng tải, chia sẻ thông tin sai sự thật trên mạng xã hội

Thời gian qua, tình trạng đăng tải, chia sẻ thông tin sai sự thật trên mạng xã hội vẫn tiềm ẩn nhiều nguy cơ gây hoang mang dư luận, ảnh hưởng đến uy tín của cơ quan, tổ chức và cá nhân. Trước thực trạng trên, Công an Hà Nội đã xử lý nghiêm các trường hợp đăng tải, chia sẻ thông tin sai sự thật trên mạng xã hội.

Tiến sĩ, bác sĩ Cao Việt Tùng thực hiện thay van động mạch phổi qua da cho bé L.V với sự tư vấn của chuyên gia Hàn Quốc.

Tránh “cưa xương ức” lần hai, bé 14 tuổi được thay van tim qua da chỉ trong 2 giờ

13 năm sau ca phẫu thuật điều trị tứ chứng Fallot, van động mạch phổi dần suy giảm theo quy luật tự nhiên của cơ thể, khiến bé gái đứng trước nguy cơ phải cưa xương ức để thay van lần hai. Tuy nhiên, nhờ kỹ thuật tiên tiến thay van động mạch phổi qua da, em đã có thể tránh được cuộc đại phẫu thêm một lần nữa.