Bắc Ninh lan tỏa những sáng kiến, giải pháp về an toàn giao thông

Chiều 16/5, Sở Thông tin và Truyền thông tỉnh Bắc Ninh tổ chức Lễ tổng kết và trao giải Cuộc thi mô hình, sáng kiến “An toàn giao thông tỉnh Bắc Ninh năm 2023”. Ban Tổ chức đã trao 2 giải Nhì, 2 giải Ba và nhiều giải thưởng khác cho các sáng kiến, mô hình có giá trị thực tiễn cao.
Ban Tổ chức trao Giấy khen tặng các tác giả, nhóm tác giả đạt giải.
Ban Tổ chức trao Giấy khen tặng các tác giả, nhóm tác giả đạt giải.

Từ tháng 3/2023, tỉnh Bắc Ninh được Bộ Công an thí điểm xây dựng Tỉnh an toàn giao thông. Nhằm hình thành chuẩn mực văn hóa giao thông, ý thức tự giác chấp hành pháp luật và ứng xử văn minh khi tham gia giao thông; xây dựng tỉnh Bắc Ninh an toàn giao thông, văn minh, hiện đại, cuộc thi sáng kiến “An toàn giao thông tỉnh Bắc Ninh năm 2023” được tổ chức với 4 chủ đề.

Bao gồm: Giải pháp phòng, chống ùn tắc giao thông; Giải pháp nâng cao ý thức, trách nhiệm của người tham gia giao thông; Giải pháp phát hiện, ngăn chặn vi phạm nồng độ cồn khi tham gia giao thông; Giải pháp phát hiện, ngăn chặn xe quá khổ, quá tải, chở quá số người quy định khi tham gia giao thông.

Cuộc thi thu hút nhiều lứa tuổi, trong đó có đông đảo học sinh tham gia.

Cuộc thi thu hút nhiều lứa tuổi, trong đó có đông đảo học sinh tham gia.

Được triển khai từ tháng 8/2023, cuộc thi thu hút gần 30 mô hình, sáng kiến tham gia. Ban tổ chức lựa chọn 20 sáng kiến, giải pháp nổi bật vào vòng chung khảo và chọn 10 sáng kiến, giải pháp nổi bật nhất vào vòng chung kết.

Theo đánh giá của Ban Tổ chức, những mô hình, sáng kiến của các tác giả, nhóm tác giả tham gia cuộc thi có nội dung phù hợp, thiết thực và có khả năng ứng dụng vào thực tế. Công tác thống kê, rà soát, chấm điểm, lập danh sách, xem xét, lựa chọn các mô hình, sáng kiến được tiến hành công tâm, khách quan và hiệu quả. Kết quả cuộc thi cho thấy tầm quan trọng của việc chấp hành pháp luật về an toàn giao thông, việc lan tỏa những sáng kiến, mô hình giải pháp an toàn giao thông, khẳng định tính đúng đắn trong hướng tuyên truyền mới về bảo đảm trật tự an toàn giao thông trên địa bàn tỉnh.

Các tác giả nhận Giấy chứng nhận đạt giải.

Các tác giả nhận Giấy chứng nhận đạt giải.

Kết quả, Ban Tổ chức trao giải Nhì cho 2 sáng kiến: “Hành trình Kinh Bắc-Hạnh phúc Bắc Ninh” của nhóm tác giả Đoàn Trần Đức Hải (thành phố Hà Nội) gồm 2 hợp phần sáng kiến “Quản trị giao thông theo nguyên lý đèn giao thông” và “Trạm dừng Hạnh phúc-Chạm tới ước mơ”; Sáng kiến “Lắp đặt hệ thống kiểm soát trọng tải xe tự động có ứng dụng công nghệ cân tự động không dừng WIM (Weighing-In-Motiont) tại các điểm phạt nguội an toàn giao thông đường bộ trên địa bàn tỉnh Bắc Ninh” của ông Nguyễn Giang Tuấn (phường Vũ Ninh, thành phố Bắc Ninh).

Hai sáng kiến được trao giải Ba gồm “Giải pháp nâng cao ý thức, trách nhiệm của người tham gia giao thông” của Hội Nông dân phường Bồng Lai, thị xã Quế Võ; Phần mềm hệ thống camera giám sát giao thông thông minh, an ninh xã hội ASI” của Công ty cổ phần tập đoàn ASI. Ngoài ra, Ban tổ chức trao 5 giải Khuyến khích cho các tác giả, nhóm tác giả.

Đồng chí Nghiêm Văn Hách, Phó Giám đốc Sở Thông tin và Truyền thông tỉnh Bắc Ninh cho biết: Cuộc thi mô hình, sáng kiến “An toàn giao thông tỉnh Bắc Ninh năm 2023” được tổ chức nhằm huy động sức mạnh trí tuệ của mọi tầng lớp nhân dân, tìm kiếm những ý tưởng mới, các giải pháp khắc phục, giải quyết các vấn đề về trật tự an toàn giao thông trên địa bàn.

Thông qua cuộc thi, người dân được nâng cao kiến thức hiểu biết về pháp luật công tác bảo đảm trật tự an toàn giao thông, tự giác chấp hành pháp luật khi tham gia giao thông, góp phần xây dựng văn hóa giao thông văn minh, hiện đại hướng tới “Tỉnh an toàn giao thông”.

Có thể bạn quan tâm

Khu di tích đền thờ/Nhà tưởng niệm bà Hoàng Thị Loan. (Ảnh: NGỌC ĐINH - MẠNH HÀO)

Đồng thuận từ lòng dân

Mỗi buổi chiều ở Vân Nội, loa truyền thanh vang lên những thông tin nổi bật về kinh tế-xã hội của xã Việt Tiến (Hưng Yên) nói chung và của thôn nói riêng. Ở sân nhà văn hóa, nhiều người dân quây quần trò chuyện. Những chia sẻ xoay quanh mùa vụ, tình làng nghĩa xóm, và những đổi thay đang hiện hữu trên quê hương.

Lãnh đạo thành phố Đông Hưng tặng hoa chào mừng Đoàn đại biểu các xã, phường tỉnh Quảng Ninh sang dự kỷ niệm 30 năm Ngày thành lập thành phố Đông Hưng.

Tăng cường quan hệ hợp tác hữu nghị biên giới Quảng Ninh (Việt Nam) và Quảng Tây (Trung Quốc)

Ngày 29/4, Đoàn đại biểu các xã, phường tỉnh Quảng Ninh (Việt Nam) gồm Móng Cái 1, Móng Cái 2, Móng Cái 3 và xã Hải Sơn do đồng chí Hồ Quang Huy, Bí thư Đảng ủy, Chủ tịch Hội đồng nhân dân phường Móng Cái 1 làm Trưởng đoàn đã tham dự chương trình kỷ niệm 30 năm Ngày thành lập thành phố Đông Hưng, Trung Quốc 29/4 (1996-2026).

Các đại biểu thực hiện nghi thức phát động Tháng Nhân đạo năm 2026.

Trung ương Hội Chữ thập đỏ Việt Nam phát động Tháng Nhân đạo năm 2026

Lễ phát động Tháng Nhân đạo năm 2026 không chỉ là một sự kiện thường niên, mà là dấu mốc đặc biệt nhìn lại chặng đường “80 năm – Hành trình nhân ái vì cộng đồng”, góp phần huy động sức mạnh của toàn xã hội chăm lo cho người nghèo, người yếu thế; thể hiện hình ảnh một Việt Nam tích cực đóng góp vào các hoạt động nhân đạo quốc tế.

Công an xã Ô Diên làm việc với trường hợp vi phạm.

Xử lý nghiêm các trường hợp đăng tải, chia sẻ thông tin sai sự thật trên mạng xã hội

Thời gian qua, tình trạng đăng tải, chia sẻ thông tin sai sự thật trên mạng xã hội vẫn tiềm ẩn nhiều nguy cơ gây hoang mang dư luận, ảnh hưởng đến uy tín của cơ quan, tổ chức và cá nhân. Trước thực trạng trên, Công an Hà Nội đã xử lý nghiêm các trường hợp đăng tải, chia sẻ thông tin sai sự thật trên mạng xã hội.

Tiến sĩ, bác sĩ Cao Việt Tùng thực hiện thay van động mạch phổi qua da cho bé L.V với sự tư vấn của chuyên gia Hàn Quốc.

Tránh “cưa xương ức” lần hai, bé 14 tuổi được thay van tim qua da chỉ trong 2 giờ

13 năm sau ca phẫu thuật điều trị tứ chứng Fallot, van động mạch phổi dần suy giảm theo quy luật tự nhiên của cơ thể, khiến bé gái đứng trước nguy cơ phải cưa xương ức để thay van lần hai. Tuy nhiên, nhờ kỹ thuật tiên tiến thay van động mạch phổi qua da, em đã có thể tránh được cuộc đại phẫu thêm một lần nữa.