Bắc Ninh chào đón những tập đoàn bán dẫn của Hoa Kỳ

Tại buổi tiếp và làm việc với Ngài Jonh Neuferr, Chủ tịch Hiệp hội Công nghiệp bán dẫn Hoa Kỳ, Bí thư Tỉnh ủy Bắc Ninh Nguyễn Anh Tuấn khẳng định: Bắc Ninh sẵn sàng hợp tác xây dựng hệ sinh thái công nghệ cao với các đối tác, đặc biệt Bắc Ninh chào đón những tập đoàn bán dẫn công nghệ cao của Hoa Kỳ.
Bí thư Tỉnh ủy Bắc Ninh tiếp Chủ tịch Hiệp hội Công nghiệp bán dẫn Hoa Kỳ.
Bí thư Tỉnh ủy Bắc Ninh tiếp Chủ tịch Hiệp hội Công nghiệp bán dẫn Hoa Kỳ.

Chiều 27/10, đồng chí Nguyễn Anh Tuấn, Ủy viên Trung ương Đảng, Bí thư Tỉnh ủy Bắc Ninh cùng đại diện lãnh đạo tỉnh đã có buổi tiếp và làm việc với Ngài John Neuffer, Chủ tịch Hiệp hội Công nghiệp bán dẫn Hoa Kỳ có chuyến thăm và làm việc tại Việt Nam.

Bí thư Tỉnh ủy Bắc Ninh Nguyễn Anh Tuấn chào mừng Ngài John Neuffer, Chủ tịch Hiệp hội Công nghiệp Bán dẫn Hoa Kỳ đã đến thăm và khảo sát tại tỉnh Bắc Ninh, đồng thời thông tin khái quát về tình hình kinh tế-xã hội của tỉnh.

Bí thư Tỉnh ủy Bắc Ninh cho biết, mặc dù là tỉnh có diện tích nhỏ nhất cả nước, Bắc Ninh có vị trí, vai trò đặc biệt quan trọng trong vùng kinh tế trọng điểm Bắc Bộ, cách Thủ đô Hà Nội 30km và thuận lợi trong việc giao lưu hàng hóa theo đường hàng không và cảng biển. Toàn tỉnh hiện có 16 khu công nghiệp với 24 dự án đầu tư xây dựng phát triển hạ tầng khu công nghiệp.

Đến nay, Bắc Ninh đã cơ bản là một tỉnh công nghiệp theo hướng hiện đại. Tỉnh đã cấp đăng ký đầu tư cho 2.075 dự án còn hiệu lực với tổng vốn đầu tư đạt 24 tỷ USD đến từ 40 quốc gia, vùng lãnh thổ (đứng thứ 7 toàn quốc về quy mô vốn đầu tư thu hút). Tỉnh tập trung vào 16 ngành lĩnh vực, trong đó chủ yếu là ngành công nghiệp chế biến chế tạo (phần lớn là công nghiệp điện tử).

Bí thư Tỉnh ủy Bắc Ninh trao quà lưu niệm tặng Ngài Chủ tịch Hiệp hội Công nghiệp Bán dẫn Hoa Kỳ.

Bí thư Tỉnh ủy Bắc Ninh trao quà lưu niệm tặng Ngài Chủ tịch Hiệp hội Công nghiệp Bán dẫn Hoa Kỳ.

Đồng chí Nguyễn Anh Tuấn nhấn mạnh, trên nền tảng mối quan hệ tốt đẹp giữa Việt Nam và Hoa Kỳ, là quan hệ đối tác chiến lược toàn diện, Bắc Ninh luôn dành ưu tiên cho phát triển quan hệ hữu nghị, hợp tác với các địa phương và tổ chức của Hoa Kỳ.

Trong thời gian tới, Bắc Ninh luôn mong muốn thúc đẩy quan hệ hữu nghị hợp tác với các địa phương, hiệp hội, tổ chức của Hoa Kỳ trên tinh thần phát huy, làm sâu sắc hơn những kết quả hợp tác đã đạt được và mở rộng những lĩnh vực mới.

Bắc Ninh mong muốn Ngài Chủ tịch Hiệp hội Công nghiệp Bán dẫn Hoa Kỳ cùng tỉnh xây dựng hệ sinh thái công nghệ cao của miền bắc tại Bắc Ninh, đặc biệt là sản xuất bán dẫn, chip. Hiện Bắc Ninh đã thu hút Amkor và Micro Commercial Components là cơ sở nền tảng ban đầu hình thành hệ sinh thái này.

Đặc biệt quan tâm tới phát triển đội ngũ nhân lực chất lượng cao, Bí thư Tỉnh ủy Bắc Ninh chia sẻ: "Thanh niên Việt Nam với thế mạnh là những người trẻ, năng động, sáng tạo, có khả năng bắt kịp nhanh với công nghệ, nhưng chưa có điều kiện tiếp xúc với công nghệ hàng đầu thế giới. Vì vậy, rất mong Hiệp hội kết nối, tạo điều kiện giúp đỡ đào tạo nguồn nhân lực chất lượng cao trong ngành công nghiệp bán dẫn tại Việt Nam nói chung và tỉnh Bắc Ninh nói riêng".

Mong muốn Hiệp hội làm cầu nối với các tập đoàn, doanh nghiệp thành viên tăng cường đầu tư và mở rộng đầu tư vào Việt Nam, Bí thư Tỉnh ủy Bắc Ninh khẳng định, tỉnh sẵn sàng hợp tác, xây dựng hệ sinh thái công nghệ cao và tạo điều kiện tốt nhất cho các đối tác đến tìm hiểu và đầu tư vào Bắc Ninh.

Đánh giá cao môi trường và tiềm năng, cơ hội đầu tư, kinh doanh tại Việt Nam và tỉnh Bắc Ninh, Ngài John Neuffer, Chủ tịch Hiệp hội Công nghiệp Bán dẫn Hoa Kỳ cho biết đặc biệt ấn tượng với sự phát triển mạnh mẽ của Việt Nam thời gian qua. Ngài John Neuffer chia sẻ: công nghiệp bán dẫn đang phát triển sôi động, đặc biệt sau đại dịch Covid-19. Việt Nam đã có một số kinh nghiệm trong công nghiệp bán dẫn và vẫn còn rất nhiều cơ hội phía trước.

Không chỉ về lắp ráp, Việt Nam cần tiến tới mảng thiết kế chip-lĩnh vực đang vô cùng tiềm năng. Nhấn mạnh Việt Nam là một thị trường đặc biệt hấp dẫn trong hợp tác, phát triển ngành công nghiệp bán dẫn, Ngài John Neuffer cho biết Hiệp hội Công nghiệp bán dẫn Hoa Kỳ đã và sẽ tiếp tục tìm hiểu, hợp tác đầu tư trong lĩnh vực này với Việt Nam, tỉnh Bắc Ninh và sẽ sớm quay trở lại trong thời gian gần nhất.

Hoa Kỳ là quốc gia có nền công nghiệp bán dẫn hàng đầu thế giới. Hiệp hội Công nghiệp Bán dẫn Hoa Kỳ (SIA) được thành lập năm 1977, là tiếng nói của ngành bán dẫn Hoa Kỳ, một trong những ngành xuất khẩu hàng đầu của Hoa Kỳ và là động lực chính cho sức mạnh kinh tế, an ninh quốc gia và khả năng cạnh tranh toàn cầu của Hoa Kỳ. Thành viên của SIA gồm các Tập đoàn, công ty nổi tiếng của Hoa Kỳ và trên thế giới như: IBM, Intel, Samsung, Amkor… Hoa Kỳ có 19 dự án đầu tư trên địa bàn với tổng vốn đầu tư 664,31 triệu USD, tiêu biểu như: DLH Invest, Inigen, C & D tech Vina, HZO.

Hiện Hoa Kỳ có 19 dự án đầu tư trên địa bàn tỉnh Bắc Ninh với tổng vốn đầu tư 664,31 triệu USD, tiêu biểu như: DLH Invest, Inigen, C & D tech Vina, HZO.

Có thể bạn quan tâm

Hoạt động trình diễn flyboard ánh sáng trên mặt nước Hồ Kỳ Lân.

Đa dạng trải nghiệm cho du khách dịp nghỉ lễ 30/4-1/5 tại Ninh Bình

Nhằm chào mừng dịp lễ 30/4-1/5, với mục tiêu tạo dựng không gian văn hóa-giải trí đặc sắc, kết hợp hài hòa giữa các giá trị truyền thống và hoạt động hiện đại, chuỗi sự kiện “Tự hào Hoa Lư” diễn ra từ ngày 28/4 đến 3/5 tại Phố cổ Hoa Lư đã thu hút đông đảo người dân và du khách, tạo nên không khí sôi động, hấp dẫn.

Khu di tích đền thờ/Nhà tưởng niệm bà Hoàng Thị Loan. (Ảnh: NGỌC ĐINH - MẠNH HÀO)

Đồng thuận từ lòng dân

Mỗi buổi chiều ở Vân Nội, loa truyền thanh vang lên những thông tin nổi bật về kinh tế-xã hội của xã Việt Tiến (Hưng Yên) nói chung và của thôn nói riêng. Ở sân nhà văn hóa, nhiều người dân quây quần trò chuyện. Những chia sẻ xoay quanh mùa vụ, tình làng nghĩa xóm, và những đổi thay đang hiện hữu trên quê hương.

Lãnh đạo thành phố Đông Hưng tặng hoa chào mừng Đoàn đại biểu các xã, phường tỉnh Quảng Ninh sang dự kỷ niệm 30 năm Ngày thành lập thành phố Đông Hưng.

Tăng cường quan hệ hợp tác hữu nghị biên giới Quảng Ninh (Việt Nam) và Quảng Tây (Trung Quốc)

Ngày 29/4, Đoàn đại biểu các xã, phường tỉnh Quảng Ninh (Việt Nam) gồm Móng Cái 1, Móng Cái 2, Móng Cái 3 và xã Hải Sơn do đồng chí Hồ Quang Huy, Bí thư Đảng ủy, Chủ tịch Hội đồng nhân dân phường Móng Cái 1 làm Trưởng đoàn đã tham dự chương trình kỷ niệm 30 năm Ngày thành lập thành phố Đông Hưng, Trung Quốc 29/4 (1996-2026).

Các đại biểu thực hiện nghi thức phát động Tháng Nhân đạo năm 2026.

Trung ương Hội Chữ thập đỏ Việt Nam phát động Tháng Nhân đạo năm 2026

Lễ phát động Tháng Nhân đạo năm 2026 không chỉ là một sự kiện thường niên, mà là dấu mốc đặc biệt nhìn lại chặng đường “80 năm – Hành trình nhân ái vì cộng đồng”, góp phần huy động sức mạnh của toàn xã hội chăm lo cho người nghèo, người yếu thế; thể hiện hình ảnh một Việt Nam tích cực đóng góp vào các hoạt động nhân đạo quốc tế.

Công an xã Ô Diên làm việc với trường hợp vi phạm.

Xử lý nghiêm các trường hợp đăng tải, chia sẻ thông tin sai sự thật trên mạng xã hội

Thời gian qua, tình trạng đăng tải, chia sẻ thông tin sai sự thật trên mạng xã hội vẫn tiềm ẩn nhiều nguy cơ gây hoang mang dư luận, ảnh hưởng đến uy tín của cơ quan, tổ chức và cá nhân. Trước thực trạng trên, Công an Hà Nội đã xử lý nghiêm các trường hợp đăng tải, chia sẻ thông tin sai sự thật trên mạng xã hội.

Tiến sĩ, bác sĩ Cao Việt Tùng thực hiện thay van động mạch phổi qua da cho bé L.V với sự tư vấn của chuyên gia Hàn Quốc.

Tránh “cưa xương ức” lần hai, bé 14 tuổi được thay van tim qua da chỉ trong 2 giờ

13 năm sau ca phẫu thuật điều trị tứ chứng Fallot, van động mạch phổi dần suy giảm theo quy luật tự nhiên của cơ thể, khiến bé gái đứng trước nguy cơ phải cưa xương ức để thay van lần hai. Tuy nhiên, nhờ kỹ thuật tiên tiến thay van động mạch phổi qua da, em đã có thể tránh được cuộc đại phẫu thêm một lần nữa.