Bắc Ninh: Quyết liệt tháo gỡ "điểm nghẽn", kiên định các mục tiêu của cả nhiệm kỳ

Chiều 11/10, tại Hội nghị sơ kết giữa nhiệm kỳ Đại hội Đảng bộ tỉnh Bắc Ninh lần thứ 20, nhiệm kỳ 2020-2025, Ban chấp hành Đảng bộ tỉnh thống nhất giữ nguyên phương hướng đến năm 2025 xây dựng tỉnh Bắc Ninh đáp ứng các tiêu chí đô thị loại I và đến năm 2030 trở thành thành phố trực thuộc Trung ương; giữ nguyên các mục tiêu chủ yếu, phấn đấu thực hiện hoàn thành đến năm 2025. Đồng chí Nguyễn Anh Tuấn, Ủy viên Trung ương Đảng, Bí thư Tỉnh ủy dự và chủ trì hội nghị.
Toàn cảnh Hội nghị sơ kết giữa nhiệm kỳ thực hiện Nghị quyết Đại hội Đại biểu Đảng bộ tỉnh Bắc Ninh.
Toàn cảnh Hội nghị sơ kết giữa nhiệm kỳ thực hiện Nghị quyết Đại hội Đại biểu Đảng bộ tỉnh Bắc Ninh.

Đại hội đại biểu Đảng bộ tỉnh Bắc Ninh lần thứ 20 đã xác định 5 nhiệm vụ trọng tâm, 3 giải pháp đột phá và xác định 29 chỉ tiêu chủ yếu của giai đoạn 2021-2025. Trên cơ sở mục tiêu, nhiệm vụ đề ra, Tỉnh ủy, Hội đồng nhân dân, Ủy ban nhân dân tỉnh đã ban hành và chỉ đạo triển khai 75/93 kế hoạch, đề án lớn trong Chương trình hành động thực hiện Nghị quyết Đại hội toàn quốc lần thứ XIII của Đảng (đạt 80,6%) và 25/27 Chương trình trọng tâm thực hiện Nghị quyết Đại hội Đảng bộ tỉnh (đạt 92,6%).

Sau nửa nhiệm kỳ tập trung triển khai thực hiện, đến nay đã có 7 chỉ tiêu vượt mục tiêu Đại hội, 2 chỉ tiêu đạt mục tiêu và 18 chỉ tiêu đang thực hiện; 2 chỉ tiêu tính số liệu cuối nhiệm kỳ.

Hai năm đầu nửa nhiệm kỳ, tỉnh Bắc Ninh đã hoàn thành tốt mục tiêu mà nghị quyết Đại hội Đảng bộ tỉnh đề ra, nhiều chỉ tiêu nằm trong nhóm dẫn đầu cả nước. Cụ thể, tốc độ tăng trưởng, quy mô tổng sản phẩm trên địa bàn đứng thứ 9 cả nước; giá trị sản xuất công nghiệp đứng thứ nhất; GRDP bình quân đầu người đứng thứ 3; kim ngạch xuất, nhập khẩu đứng thứ 2; thu hút đầu tư nước ngoài đứng thứ 6 toàn quốc.

Toàn cảnh hội nghị.

Toàn cảnh hội nghị.

6 tháng đầu năm 2023, do bối cảnh thế giới có nhiều chuyển biến bất lợi, suy thoái kinh tế toàn cầu đã và đang tác động sâu sắc đến một tỉnh có nền kinh tế hội nhập sâu rộng như Bắc Ninh, tăng trưởng kinh tế của tỉnh giảm sâu (-12,59%). Ban Thường vụ Tỉnh ủy đã chỉ đạo tháo gỡ “8 điểm nghẽn” và xây dựng kịch bản điều hành kinh tế-xã hội theo từng quý, thành lập nhiều Ban chỉ đạo; tổ công tác đi trực tiếp kiểm tra và chỉ đạo. Nhờ đó, kinh tế-xã hội của tỉnh đã có nhiều khởi sắc, chỉ số sản xuất công nghiệp tăng 8,24%; dịch vụ tăng khá cao, quý 3 tăng 9,39%...

Xác định công tác xây dựng Đảng là then chốt, Ban Chấp hành Đảng bộ tỉnh đã bám sát 10 nhiệm vụ trọng tâm trong công tác xây dựng, chỉnh đốn Đảng, đổi mới phương thức lãnh đạo của Đảng và xây dựng hệ thống chính trị vững mạnh toàn diện; tổ chức 36 cuộc giám sát, phản biện xã hội, 941 cuộc đối thoại trực tiếp với nhân dân.

Thực hiện nghiêm quy định cấp ủy cấp trên dự sinh hoạt chi bộ ở cơ sở và đổi mới nội dung, hình thức sinh hoạt chi bộ, nâng cao chất lượng, sức chiến đấu của tổ chức đảng, đảng viên. Bình quân trong nửa nhiệm kỳ, số tổ chức cơ sở đảng hoàn thành tốt nhiệm vụ đạt 89,38%, số đảng viên hoàn thành tốt nhiệm vụ đạt 90,32%, vượt mục tiêu Nghị quyết Đại hội đề ra.

Các đại biểu bỏ phiếu tín nhiệm Ban Thường vụ Tỉnh ủy.

Các đại biểu bỏ phiếu tín nhiệm Ban Thường vụ Tỉnh ủy.

Bên cạnh những kết quả đạt được, Ban chấp hành Đảng bộ tỉnh Bắc Ninh nhiệm kỳ 2020-2025 cũng chỉ rõ những hạn chế, khuyết điểm cần khắc phục như công tác tham mưu đổi mới phương thức lãnh đạo của Đảng một số lĩnh vực còn chậm; năng lực lãnh đạo, sức chiến đấu của một số tổ chức Đảng chưa đáp ứng yêu cầu; ý thức, trách nhiệm thực thi công vụ của một bộ phận cán bộ, đảng viên chưa cao. Việc thực hiện kết luận sau thanh tra, kiểm tra còn hạn chế. Kinh tế tăng trưởng không ổn định, còn phụ thuộc nhiều vào khu vực FDI...

Tại hội nghị sơ kết giữa nhiệm kỳ, Ban chấp hành Đảng bộ tỉnh Bắc Ninh nhận định có 18 chỉ tiêu dự kiến đạt và vượt mục tiêu Đại hội; 9 chỉ tiêu khó khăn để hoàn thành. Ban Chấp hành Đảng bộ tỉnh thống nhất giữ nguyên phương hướng đến năm 2025 xây dựng tỉnh Bắc Ninh đáp ứng các tiêu chí đô thị loại I và đến năm 2030 trở thành thành phố trực thuộc Trung ương. Giữ nguyên các mục tiêu chủ yếu, phấn đấu thực hiện hoàn thành đến năm 2025. Đồng thời khẳng định quyết tâm phấn đấu hoàn thành và hoàn thành vượt mức các mục tiêu, nhiệm vụ Nghị quyết Đại hội Đảng bộ tỉnh lần thứ 20 đề ra, xây dựng tỉnh Bắc Ninh theo hướng văn minh, hiện đại, giàu bản sắc văn hóa Bắc Ninh-Kinh Bắc.

Bí thư Tỉnh ủy Bắc Ninh phát biểu kết luận hội nghị.

Bí thư Tỉnh ủy Bắc Ninh phát biểu kết luận hội nghị.

Phát biểu kết luận hội nghị, Bí thư Tỉnh ủy Nguyễn Anh Tuấn khẳng định, trong bối cảnh chồng chất khó khăn từ thực tiễn đặt ra, Đảng bộ tỉnh đã đoàn kết, kiên định mục tiêu phát triển, bảo đảm an sinh xã hội, nâng cao chất lượng cuộc sống người dân. Dù kết quả giữa nhiệm kỳ chưa được như mong muốn, nhưng Bắc Ninh vẫn khẳng định được vị thế, là điểm đến tin cậy của các nhà đầu tư. Dự báo thời gian tới còn nhiều khó khăn, nhưng dư địa, không gian phát triển của tỉnh còn nhiều, Bí thư Tỉnh ủy Bắc Ninh mong muốn Đảng bộ, chính quyền và nhân dân tỉnh tiếp tục đoàn kết, kiên định, nỗ lực phấn đấu thực hiện 29 chỉ tiêu của Đại hội ở mức cao nhất.

Theo chương trình, hội nghị đã tiến hành lấy phiếu tín nhiệm đối với 15 đồng chí của Ban Thường vụ Tỉnh ủy.

Hội nghị cũng đã nghe đồng chí Bí thư Tỉnh ủy Bắc Ninh thông báo nhanh Kết quả Hội nghị lần thứ 8 Ban chấp hành Trung ương Đảng khoá XIII.

Có thể bạn quan tâm

Đẩy mạnh bồi dưỡng kiến thức, kỹ năng số cho cán bộ, công chức, viên chức. (Ảnh: baochinhphu.vn)

Thủ tướng Chính phủ yêu cầu đẩy mạnh bồi dưỡng kỹ năng số

Thủ tướng Chính phủ vừa ban hành Chỉ thị số 14/CT-TTg ngày 22/4/2026 về đẩy mạnh bồi dưỡng và đánh giá kiến thức, kỹ năng số đối với cán bộ, công chức, viên chức. Đây được xác định là một trong những giải pháp quan trọng nhằm nâng cao chất lượng nguồn nhân lực khu vực công, đáp ứng yêu cầu chuyển đổi số quốc gia.

Nhân chứng lịch sử ở xã Hưng Nguyên Nam nói chuyện về ngày Đại thắng 30/4 hào hùng.

Hưng Nguyên Nam: Viết tiếp câu chuyện hòa bình trên quê hương cách mạng

Nửa thế kỷ sau Đại thắng mùa Xuân 1975, ký ức chiến tranh trên quê hương Hưng Nguyên Nam (Nghệ An) vẫn được gìn giữ như mạch nguồn bồi đắp niềm tự hào dân tộc, hun đúc lý tưởng cho thế hệ trẻ, đồng thời trở thành động lực để địa phương vững bước phát triển trong thời kỳ mới.

Phó Thủ tướng Thường trực Chính phủ Phạm Gia Túc và Đoàn công tác Trung ương tham dự Chương trình.

Phó Thủ tướng Thường trực Chính phủ Phạm Gia Túc thăm tặng quà tại Quảng Ninh

Nhân kỷ niệm 51 năm Ngày Giải phóng miền nam, thống nhất đất nước (30/4) và Quốc tế Lao động (1/5), Đoàn công tác Trung ương do đồng chí Phạm Gia Túc, Ủy viên Bộ Chính trị, Phó Thủ tướng Thường trực Chính phủ đã đến thăm, tặng quà các gia đình chính sách, công nhân, lao động có hoàn cảnh khó khăn trên địa bàn tỉnh Quảng Ninh.

Lãnh đạo thành phố Đông Hưng tặng hoa chào mừng Đoàn đại biểu các xã, phường tỉnh Quảng Ninh sang dự kỷ niệm 30 năm Ngày thành lập thành phố Đông Hưng.

Tăng cường quan hệ hợp tác hữu nghị biên giới Quảng Ninh (Việt Nam) và Quảng Tây (Trung Quốc)

Ngày 29/4, Đoàn đại biểu các xã, phường tỉnh Quảng Ninh (Việt Nam) gồm Móng Cái 1, Móng Cái 2, Móng Cái 3 và xã Hải Sơn do đồng chí Hồ Quang Huy, Bí thư Đảng ủy, Chủ tịch Hội đồng nhân dân phường Móng Cái 1 làm Trưởng đoàn đã tham dự chương trình kỷ niệm 30 năm Ngày thành lập thành phố Đông Hưng, Trung Quốc 29/4 (1996-2026).

Một góc Di tích lịch sử quốc gia Trận Giồng Bốm (thuộc xã Phong Thạnh, tỉnh Cà Mau) ngày nay nhìn từ trên cao.

80 năm Trận Giồng Bốm: Tri ân quá khứ, kiến thiết tương lai

Sáng 30/4, trong không khí hào hùng của những ngày tháng Tư lịch sử, tỉnh Cà Mau đã tổ chức trọng thể Lễ kỷ niệm 80 năm Trận Giồng Bốm (1946-2026). Đây là một trong những sự kiện có ý nghĩa chính trị, lịch sử sâu sắc, cũng là một trong nhiều hoạt động thiết thực chào mừng 51 năm Ngày Giải phóng miền nam, thống nhất đất nước.

Thành phố Hồ Chí Minh năng động, phát triển.

Một điểm đến an toàn, một Thành phố đáng sống

51 năm sau ngày đại thắng, Thành phố Hồ Chí Minh đã chuyển mình mạnh mẽ, khẳng định là siêu đô thị năng động, đầu tàu kinh tế của cả nước. Với tư duy đổi mới và quản trị nhân văn, Thành phố không chỉ bứt phá về hạ tầng, tài chính mà còn bồi đắp giá trị nghĩa tình sâu sắc, khẳng định là điểm đến an toàn, một Thành phố đáng sống.

Lực lượng gìn giữ hòa bình Việt Nam tại Nam Sudan trao quà tặng người dân địa phương.

Lực lượng gìn giữ hòa bình Việt Nam triển khai nhiều hoạt động ý nghĩa nhân dịp 30/4 và 1/5

Các hoạt động thiết thực nhân dịp kỷ niệm Ngày Giải phóng miền nam, thống nhất đất nước và Ngày Quốc tế Lao động thể hiện tinh thần trách nhiệm, sự tích cực, chủ động của lực lượng gìn giữ hòa bình Việt Nam trong việc tham gia xây dựng môi trường hòa bình, ổn định và phát triển bền vững tại Nam Sudan.

Việt Nam và Nhật Bản tăng cường hợp tác y tế. (Ảnh ĐẠI SỨ QUÁN NHẬT BẢN TẠI VIỆT NAM)

Viết tiếp câu chuyện của tình hữu nghị

Trên hành trình hơn 50 năm đồng hành và vun đắp quan hệ ngoại giao, Việt Nam và Nhật Bản đã đạt được nhiều bước tiến tích cực, sâu rộng trong hợp tác song phương. Những thành tựu này chính là nền tảng quan trọng để hai nước tiếp tục kiến tạo tương lai hợp tác lâu dài và bền vững.