Bắc Ninh cảnh báo nguy cơ lũ quét và sạt lở đất tại hơn 50 xã phường

Trước diễn biến phức tạp của bão Wipha, tỉnh Bắc Ninh đã liên tiếp ban hành các công điện tổ chức triển khai thực hiện công tác phòng ngừa, ứng phó ở mức cao nhất bảo đảm an toàn tính mạng, nhất là người già, trẻ em và các đối tượng yếu thế, hạn chế thấp nhất thiệt hại về tài sản…

Gia cố đê bối Trầm Hà, thôn Thượng, xã Mỹ Thái.
Gia cố đê bối Trầm Hà, thôn Thượng, xã Mỹ Thái.

Theo thông tin từ Trung tâm dự báo Khí tượng, thủy văn quốc gia, do ảnh hưởng của Wipha, từ ngày 20/7-25/7, trên địa bàn tỉnh Bắc Ninh có thể gây mưa lớn từ 200mm-300mm. Lũ trên các sông, suối sẽ dâng cao, gây nguy cơ xảy ra lũ quét và sạt lở đất ở hơn 50 xã, phường.

Bao gồm các xã, phường: Sa Lý, Tân Sơn, Sơn Hải, Biên Sơn, Biển Động, Đại Sơn, Vân Sơn, Yên Định, Sơn Động, An Lạc, Dương Hưu, Tây Yên Tử, Tuấn Đạo, Lục Sơn, Trường Sơn, Nghĩa Phương, Bắc Lũng, Cẩm Lý, Lục Ngạn, Đèo Gia, Nam Dương, Kiên Lao, Chũ, Phượng Sơn, Đông Phú, Bảo Đài, Xuân Lương, Tam Tiến, Đồng Kỳ, Bố Hạ, Tiên Lục, Bố Hạ, Mỹ Thái, Bắc Giang, Phúc Hòa, Đa Mai, Tân Tiến, Tiền Phong, Yên Dũng, Cảnh Thụy, Tân An, Đồng Việt, Nghĩa Phương, Lục Nam, Bắc Lũng, Cẩm Lý, Nếnh, Vân Hà, Hiệp Hòa, Xuân Cẩm, Hợp Thịnh.

img-2025-07-19-195621.jpg
Kiểm tra sự cố sạt lở đê tại xã Mỹ Thái. ( Ảnh: Cổng thông tin điện tử tỉnh).

Trước tình hình đó, Chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh Bắc Ninh Vương Quốc Tuấn yêu cầu thủ trưởng các sở, ban, ngành, Chủ tịch Ủy ban nhân dân các xã, phường tập trung chỉ đạo, tổ chức triển khai thực hiện phòng ngừa, ứng phó với bão với tinh thần chủ động ở mức cao nhất, bảo đảm an toàn tính mạng, nhất là người già, trẻ em và các đối tượng yếu thế, hạn chế thấp nhất thiệt hại về tài sản của Nhà nước và nhân dân.

Yêu cầu các địa phương có cơ nguy cơ cao xảy ra lũ quét, sạt lở đất thông tin kịp thời và tuyên truyền đến người dân chủ động sơ tán người và tài sản tại các khu, cụm dân cư ven sông suối, các điểm đã và đang có diễn biến sạt lở đất, bờ sông, các điểm dân cư sinh sống trong các khu vực bãi sông đến nơi an toàn.

Ban chỉ huy phòng, chống thiên tai và tìm kiếm cứu nạn xã, phường theo dõi chặt chẽ bản tin cảnh báo, dự báo và diễn biến thời tiết, thiên tai để thông báo, hướng dẫn kịp thời cho các cấp chính quyền và người dân chủ động phòng, tránh, ứng phó và khắc phục hậu quả thiên tai, sự cố.

img-2025-07-19-195731.jpg
Đê hữu Cầu, khu vực Vạn An đã được làm mới, gia cố xong trước mùa mưa lũ.

Cùng với đó, chủ động sẵn sàng triển khai kế hoạch, phương án ứng phó với thiên tai theo phương châm "4 tại chỗ"; chủ động rà soát thu hoạch lúa, rau màu, có phương án bảo vệ sản xuất nông nghiệp; chống úng cho các khu công nghiệp. Tăng cường phương án phòng, chống úng ngập đô thị; chằng chống, cắt tỉa, giải tỏa cây có nguy cơ gãy, đổ. Bố trí lực lượng, phương tiện tại khu vực trọng điểm xung yếu, hệ thống cống tiêu thoát nước trong các khu công nghiệp, khu đô thị và dân cư, sẵn sàng xử lý kịp thời tình huống phát sinh.

Trực tiếp đi kiểm tra sự cố đê điều, công trình thủy lợi trên địa bàn, Phó Chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh Bắc Ninh Lê Xuân Lợi nêu rõ, thời gian qua, nhiều đợt mưa lớn trên diện rộng đã gây ra ngập lụt, sạt lở đất, sạt trượt mái đê và một số sự cố về đê điều, công trình thủy lợi trên địa bàn.

img-2025-07-19-190221.jpg
Phó Chủ tịch Lê Xuân Lợi kiểm tra khu vực sạt lở núi tại phường Yên Dũng.

Để bảo đảm an toàn trong mùa mưa lũ, đồng chí Lê Xuân Lợi yêu cầu các địa phương theo dõi sát diễn biến thời tiết, chủ động, linh hoạt ứng phó với mọi tình huống. Bố trí lực lượng, phương tiện tại các khu vực trọng điểm xung yếu, các hệ thống cống tiêu thoát nước trong các khu công nghiệp, khu đô thị và dân cư để sẵn sàng triển khai xử lý kịp thời các tình huống phát sinh khi bão, lũ.

Mặt khác, tăng cường kiểm tra, giám sát, đánh giá tổng thể những vị trí không an toàn, có nguy cơ cao, lập phương án bố trí kinh phí để xử lý với giải pháp phù hợp, nhằm bảo đảm an toàn đê điều và các hộ dân đang sinh sống tại khu vực có nguy cơ sạt lở. Các xã, phường, công ty khai thác công trình thủy lợi huy động nguồn lực để xử lý tạm thời các sự cố nhằm bảo đảm an toàn cho hệ thống công trình.

Có thể bạn quan tâm

Phía Bắc Hà Nội đang có nhiều tiềm năng tăng trưởng. (Ảnh: PV)

Bất động sản phía bắc Hà Nội trước chu kỳ tăng trưởng mới

Hà Nội đang bước vào giai đoạn tái cấu trúc không gian đô thị theo hướng đa cực, kéo theo sự dịch chuyển về dòng vốn, dân cư và giá trị bất động sản. Trong bối cảnh đó, khu vực phía bắc Hà Nội đang dần nổi lên như một cực phát triển mới của Thủ đô, với Mê Linh là địa bàn còn nhiều dư địa tăng trưởng.

Tách biệt với cái nắng oi ả của ngày hè, thư viện Tích Lộc (thôn Tích Giang 3, xã Phúc Thọ) là một không gian mát mẻ và tĩnh lặng, chỉ có tiếng sột soạt của giấy và tiếng trẻ em thì thầm thảo luận.

[Ảnh] Một chiều hè không điện thoại ở thư viện làng

Trong khi nhiều bậc phụ huynh đau đầu với bài toán mỗi dịp nghỉ hè: “Làm sao để con không đắm chìm vào màn hình điện tử?”, thì tại xã Phúc Thọ, Hà Nội, trẻ em nơi đây đang háo hức tìm đến một niềm vui mới. Đó là đọc sách miễn phí tại những thư viện cộng đồng.

Ngư dân sửa lại lồng bè sau thiên tai.

Xây dựng "luật chơi" mới cho nuôi biển công nghiệp

Lần đầu tiên, Việt Nam xây dựng Tiêu chuẩn Việt Nam (TCVN) dành riêng cho cơ sở nuôi biển công nghiệp. Bộ tiêu chuẩn không chỉ tạo hành lang kỹ thuật thống nhất cho đầu tư, quản lý mà còn được kỳ vọng trở thành nền tảng để chuyển đổi từ nuôi biển truyền thống sang sản xuất công nghiệp, hiện đại và hội nhập quốc tế.

Các đại biểu bấm nút khai trương hoạt động Bệnh viện Bạch Mai cơ sở Ninh Bình

Đưa dịch vụ y tế chất lượng cao đến với người dân

Ngày 26/6, Bộ Y tế tổ chức Lễ khai trương hoạt động Bệnh viện Bạch Mai cơ sở Ninh Bình, đánh dấu bước phát triển quan trọng trong chiến lược nâng cao năng lực y tế tuyến cuối và mở rộng cơ hội tiếp cận dịch vụ y tế chất lượng cao cho người dân khu vực phía nam Đồng bằng sông Hồng và Bắc Trung Bộ.

Phó Trưởng Ban Tuyên giáo và Dân vận Trung ương Vũ Thanh Mai phát biểu khai mạc.

Thảo luận mô hình, cơ chế và chính sách triển khai cấp trung học nghề

Chiều 25/6, tại Hà Nội, Ban Tuyên giáo và Dân vận Trung ương phối hợp Bộ Giáo dục và Đào tạo tổ chức Hội thảo khoa học "Định hướng xây dựng và phát triển giáo dục trung học nghề ở Việt Nam hiện nay", thảo luận mô hình, cơ chế và chính sách triển khai cấp trung học nghề theo Nghị quyết số 71-NQ/TW của Bộ Chính trị.