Bắc Ninh “căn cơ” trong xử lý ô nhiễm môi trường để phát triển xanh và bền vững

Với sự vào cuộc tích cực của cả hệ thống chính trị, tình trạng ô nhiễm môi trường nghiêm trọng, kéo dài tại các làng nghề Phong Khê (thành phố Bắc Ninh), Văn Môn (huyện Yên Phong) và làng nghề Phú Lâm (huyện Tiên Du), tỉnh Bắc Ninh đang có nhiều chuyển biến tích cực, từng bước góp phần "xanh hóa" các làng nghề.
Tỉnh Bắc Ninh kịp thời khen thưởng, động viên các tập thể, cá nhân trong công tác xử lý ô nhiễm môi trường trên địa bàn.
Tỉnh Bắc Ninh kịp thời khen thưởng, động viên các tập thể, cá nhân trong công tác xử lý ô nhiễm môi trường trên địa bàn.

Dừng hoạt động trước thời hạn

Là một điểm nóng nhức nhối về ô nhiễm, với sự chỉ đạo quyết liệt, sát sao từ tỉnh Bắc Ninh, từ tháng 7/2024 đến nay, thành phố Bắc Ninh đã thành lập bảy tổ công tác và một đoàn kiểm tra liên ngành đến 100% số doanh nghiệp giấy trên địa bàn khu dân cư phường Phong Khê để xác lập lại biên bản ghi nhớ cam kết dừng sản xuất theo lộ trình. Đến hết tháng 11/2024, đã có 228/228 cơ sở sản xuất giấy trong khu dân cư tự dừng sản xuất, chuyển đổi ngành nghề, hoặc di dời máy móc đến vị trí sản xuất mới, về đích sớm trước lộ trình khoảng 2 tháng.

Cùng với đó, các lực lượng chức năng đang tiến hành kiểm tra các cơ sở trong Cụm công nghiệp Phong Khê I và II, với quan điểm sai đâu, đóng cửa đó, không chờ đến lộ trình đến năm 2029.

Lãnh đạo tỉnh và huyện Yên Phong kiểm tra công tác xử lý vi phạm về ô nhiễm môi trường tại xã Văn Môn.

Lãnh đạo tỉnh và huyện Yên Phong kiểm tra công tác xử lý vi phạm về ô nhiễm môi trường tại xã Văn Môn.

Tại cụm công nghiệp Phú Lâm (huyện Tiên Du), hiện 100% cơ sở cô đúc nhôm trong khu dân cư, cụm công nghiệp Mẫn Xá đã dừng hoạt động nhưng chưa di dời xong máy móc, nhà xưởng. Địa phương đã có kế hoạch kiểm tra 27 cơ sở trong cụm công nghiệp Phú Lâm và chỉ chấp nhận các cơ sở bảo đảm môi trường được phép hoạt động theo lộ trình.

Đến hết ngày 10/12, đã có 47/94 cơ sở trong cụm công nghiệp làng nghề Mẫn Xá, xã Văn Môn (huyện Yên Phong) tự nguyện phá dỡ 152 ống khói và 151 lò đốt, lò tái chế kim loại. Riêng các cơ sở trong làng nghề đã dừng hẳn hoạt động và phá dỡ toàn bộ lò đốt, lò tái chế kim loại. Bên cạnh đó, các cơ sở trong cụm công nghiệp làng nghề Mẫn Xá đã dừng hoạt động; cơ bản ký cam kết tự nguyện phá dỡ lò đốt, ống khói.

Khen thưởng đột xuất trong công tác xử lý ô nhiễm môi trường

Chiều 18/12, tại phiên họp thường kỳ tháng 12/2024 của Ủy ban nhân dân tỉnh Bắc Ninh, đồng chí Vương Quốc Tuấn, Ủy viên Dự khuyết Trung ương Đảng, Phó Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh đã khen thưởng 5 tập thể và 7 cá nhân có thành tích tiêu biểu, xuất sắc trong công tác xử lý ô nhiễm môi trường tại các làng nghề Phong Khê, Văn Môn và Phú Lâm.

Các cá nhân và tập thể của thành phố Bắc Ninh nhận Bằng khen của Chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh về công tác xử lý ô nhiễm môi trường.

Các cá nhân và tập thể của thành phố Bắc Ninh nhận Bằng khen của Chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh về công tác xử lý ô nhiễm môi trường.

Đồng chí Vương Quốc Tuấn khẳng định: Thời gian qua, cùng với sự chỉ đạo quyết liệt của tỉnh, sự vào cuộc mạnh mẽ, trách nhiệm, sáng tạo của các địa phương, công tác xử lý ô nhiễm môi trường tại các làng nghề Phong Khê, Văn Môn và Phú Lâm đã tạo sự chuyển biến rõ nét và đạt nhiều kết quả tích cực. Chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh Bắc Ninh yêu cầu các địa phương tiếp tục quyết liệt trong xử lý ô nhiễm môi trường, phục vụ đời sống hạnh phúc nhân dân để tỉnh Bắc Ninh phát triển xanh và bền vững.

Cụ thể, thành phố Bắc Ninh hoàn thành việc kiểm tra toàn bộ các cơ sở trong Cụm công nghiệp Phong Khê I, II xong trước ngày 30/12, cơ sở nào không đủ điều kiện tiến hành dừng hoạt động tạo sự công bằng trong quá trình triển khai thực hiện. Huyện Tiên Du tiến hành dừng hoạt động đối với 100% cơ sở ngoài Cụm công nghiệp Phú Lâm và triển khai quyết liệt hơn việc kiểm tra các doanh nghiệp trong Cụm.

Ô nhiễm môi trường kéo dài tại xã Văn Môn, huyện Yên Phong từng là nỗi nhức nhối của người dân địa phương.

Ô nhiễm môi trường kéo dài tại xã Văn Môn, huyện Yên Phong từng là nỗi nhức nhối của người dân địa phương.

Huyện Yên Phong tiếp tục duy trì kết quả đạt được trong xử lý ô nhiễm môi trường tại xã Văn Môn. Tỉnh và địa phương nhất quán quan điểm không chấp nhận các cơ sở, hộ sản xuất quay trở lại hoạt động khi chưa đáp ứng các quy định về môi trường, xây dựng, phòng cháy chữa cháy và cứu hộ cứu nạn.

Nhấn mạnh vai trò quan trọng của môi trường trong quá trình phát triển đô thị xanh bền vững, Chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh Bắc Ninh Vương Quốc Tuấn yêu cầu các địa phương trong tỉnh chậm nhất vào ngày 31/3/2025 phải xây dựng xong kế hoạch xử lý các điểm ô nhiễm môi trường để tổ chức triển khai thực hiện, đặc biệt là lượng rác thải tồn đọng.

Có thể bạn quan tâm

Mô hình chăn nuôi giúp nhiều hộ dân thoát nghèo. Ảnh: NGỌC LAN

Ninh Bình chú trọng giảm nghèo bền vững

Những năm qua, tỉnh Ninh Bình dành nhiều nguồn lực ưu tiên tập trung thực hiện giảm nghèo, giảm dần khoảng cách giàu nghèo giữa các địa phương, hạn chế tái nghèo và phát sinh nghèo mới. Nhiều hộ dân được tiếp cận các dịch vụ xã hội cơ bản, tạo điều kiện sinh kế, thu nhập ổn định, nâng cao chất lượng cuộc sống, sớm thoát nghèo.

Tượng voi đá được phụng thờ trong Đền A Sào.

Theo dấu voi chiến về “Đệ nhị sinh từ A Sào”

Lưu giữ dấu tích về thân thế và sự nghiệp của anh hùng dân tộc Hưng Đạo đại vương Trần Quốc Tuấn, khu di tích lịch sử-văn hóa quốc gia Đình, Đền, Bến Tượng A Sào còn gắn với câu chuyện cảm động về chú voi chiến trung nghĩa và câu ca truyền tụng “Đệ nhất sinh từ Kiếp Bạc-Đệ nhị sinh từ A Sào”.

“Màn sương” bụi mịn độc hại bao phủ Hà Nội những ngày qua. (Ảnh MAI MAI)

Xử lý nguồn gây ô nhiễm không khí tại Hà Nội

Những tháng cuối năm, Thủ đô Hà Nội luôn ô nhiễm không khí nghiêm trọng. Tại các thời điểm đo, chỉ số chất lượng không khí (AQI) luôn ở mức báo động đỏ. Theo thống kê hằng năm của Cổng thông tin quan trắc môi trường (CEM.ORG.VN), không khí Hà Nội nằm trong top 10 thành phố trên thế giới về mức độ ô nhiễm.

Quang cảnh buổi họp báo.

Bắc Ninh: Tăng trưởng kinh tế năm 2025 ước đạt 10,27%, đứng thứ 5 toàn quốc

Chiều 4/12, tại buổi họp báo thông tin kỳ họp thứ 8, Hội đồng nhân dân tỉnh Bắc Ninh khóa XIX, nhiệm kỳ 2021-2026, Phó chủ tịch Thường trực Hội đồng nhân dân tỉnh Trần Thị Hằng cho biết: Dự kiến, tăng trưởng GRDP năm 2025 của Bắc Ninh đạt 10,27%, đứng thứ 5 cả nước và bám sát kế hoạch do Hội đồng nhân dân tỉnh và Chính phủ giao.

Tăng nguồn cung nhà ở xã hội là giải pháp quan trọng để thị trường phát triển lành mạnh. (Ảnh: NAM NGUYỄN)

Hoàn thiện thể chế để thị trường bất động sản không còn bị lũng đoạn

Sáng 4/12, tại diễn đàn “Xây dựng thị trường bất động sản lành mạnh, bền vững 2025” do Đài phát thanh và Truyền hình Hà Nội tổ chức, bên cạnh việc nhìn nhận, đánh giá những vấn đề tồn tại, các chuyên gia, doanh nghiệp đã đề xuất những giải pháp để thị trường bất động sản phát triển lành mạnh, không còn bị lũng đoạn.

Đảo Cát Bà - Thiên đường biển đảo xanh.

[Ảnh] Cát Bà-Thiên đường biển đảo xanh

Đảo Cát Bà (thành phố Hải Phòng), nay đã đổi mới phát triển du lịch xanh bền vững. Nhiều phương tiện hiện đại, thân thiện môi trường đưa du khách đến với những bãi tắm xinh đẹp nép mình bên núi đá hùng vĩ, cánh rừng xanh mát. Các tour du lịch phong phú, giúp du khách như được sống trong xứ sở đẹp như mơ. 

Từ nguồn vốn được hỗ trợ, gia đình ông Nguyễn Văn Gắn có thu nhập ổn định hơn.

Bước tiến mới trong giảm nghèo bền vững của Bắc Ninh

Xác định giảm nghèo bền vững không chỉ là chính sách xã hội mà còn là nhiệm vụ chiến lược gắn với phát triển khoa học, công nghệ và chuyển đổi số, Bắc Ninh đã huy động nhiều nguồn lực và triển khai các giải pháp linh hoạt để nâng cao đời sống người dân, thu hẹp chênh lệch vùng miền, tỷ lệ hộ nghèo giảm mạnh.

Chế biến tôm sú xuất khẩu ở thành phố Cần Thơ.

Triển vọng từ giống tôm sú kháng bệnh

Gần đây, sự xuất hiện của giống tôm sú với đặc tính dễ nuôi, nhanh lớn, kháng bệnh… mở ra triển vọng mới cho ngành tôm và hứa hẹn tôm sú trở lại thời hoàng kim ở Đồng bằng sông Cửu Long.

Phía trước chùa Chuông.

Khám phá “Phố Hiến đệ nhất danh thắng” chùa Chuông

Là một trong 17 di tích trọng điểm của Khu di tích quốc gia đặc biệt Phố Hiến (tỉnh Hưng Yên), chùa Chuông nằm tại khu phố Nhân Dục, phường Hiến Nam trở thành điểm dừng chân quen thuộc của du khách yêu di sản. Ngôi chùa cổ với kiến trúc đặc sắc trong đó hình tượng quả chuông màu vàng gắn trên mái ngói tạo nên dấu ấn riêng.

Đoàn đại biểu tỉnh Bắc Ninh thành kính dâng hương, dâng hoa trước tượng đài đồng chí Ngô Gia Tự, đặt tại phường Tam Sơn, tỉnh Bắc Ninh.

Dâng hương tưởng niệm 117 năm Ngày sinh đồng chí Ngô Gia Tự

Nhân kỷ niệm 117 năm Ngày sinh đồng chí Ngô Gia Tự (3/12/1908-3/12/2025), ngày 3/12, Đoàn đại biểu Tỉnh ủy, Hội đồng nhân dân, Ủy ban nhân dân, Ủy Ban mặt trận Tổ quốc tỉnh Bắc Ninh đã tới dâng hương, dâng hoa tưởng niệm trước tượng đài đồng chí Ngô Gia Tự, đặt tại phường Tam Sơn, tỉnh Bắc Ninh.