Bắc Ninh: Sẽ dừng hoạt động vĩnh viễn tại cụm công nghiệp làng nghề Mẫn Xá nếu không khắc phục vi phạm

Chiều 20/11, kiểm tra tiến độ thực hiện xử lý vi phạm ô nhiễm môi trường tại xã Văn Môn, huyện Yên Phong, đồng chí Vương Quốc Tuấn, Ủy viên Dự khuyết Trung ương Đảng, Chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh khẳng định quan điểm Bắc Ninh không thỏa hiệp với hành vi cố tình gây ô nhiễm môi trường. Tỉnh sẵn sàng, đồng hành hỗ trợ các doanh nghiệp, hộ sản xuất tại các làng nghề, cụm công nghiệp có nhu cầu chuyển đổi nghề nghiệp và mô hình sản xuất.
Chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh Bắc Ninh Vương Quốc Tuấn (thứ hai từ trái sang) kiểm tra công tác xử lý vi phạm ô nhiễm môi trường tại xã Văn Môn, huyện Yên Phong.
Chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh Bắc Ninh Vương Quốc Tuấn (thứ hai từ trái sang) kiểm tra công tác xử lý vi phạm ô nhiễm môi trường tại xã Văn Môn, huyện Yên Phong.

Trực tiếp kiểm tra các cơ sở trong cụm công nghiệp làng nghề Mẫn Xá, và các hộ sản xuất trong thôn Mẫn Xá, xã Văn Môn, huyện Yên Phong và nghe báo cáo của các cơ quan chức năng, Chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh Vương Quốc Tuấn nhấn mạnh, hệ thống chính trị và người dân kỳ vọng với sự chỉ đạo quyết liệt của tỉnh, đặc biệt là các lực lượng chức năng, ngành chuyên môn, lực lượng vũ trang, cán bộ được phân công trách nhiệm trong giải quyết những điểm nóng về ô nhiễm môi trường tại phường Phong Khê (thành phố Bắc Ninh), cụm công nghiệp Phú Lâm (huyện Tiên Du) và xã Văn Môn (huyện Yên Phong).

Bước đầu, công tác xử lý vi phạm về môi trường tại phường Phong Khê và cụm công nghiệp Phú Lâm đã có những chuyển biến tích cực với các giải pháp triển khai bảo đảm tính căn cơ lâu dài theo lộ trình của tỉnh. Những kết quả đó sẽ tạo sự khích lệ và lan tỏa trong xử lý ô nhiễm môi trường tại xã Văn Môn và các điểm ô nhiễm môi trường trong tỉnh.

Lực lượng chức năng kiểm tra các vi phạm tại cụm công nghiệp làng nghề.

Lực lượng chức năng kiểm tra các vi phạm tại cụm công nghiệp làng nghề.

Đồng chí Vương Quốc Tuấn khẳng định, quan điểm chỉ đạo xuyên suốt và lộ trình thực hiện theo chỉ đạo của Ban Thường vụ Tỉnh ủy, Bắc Ninh kiên quyết xử lý, không để tình trạng ô nhiễm môi trường kéo dài; không thỏa hiệp với hành vi cố tình gây ô nhiễm môi trường; không thể vì một bộ phận nhỏ mà để ảnh hưởng tới sự phát triển chung của tỉnh. Tỉnh sẵn sàng, đồng hành hỗ trợ các doanh nghiệp, hộ sản xuất có nhu cầu chuyển đổi nghề nghiệp và mô hình sản xuất.

Đồng chí yêu cầu Đoàn kiểm tra liên ngành tỉnh kiện toàn hồ sơ để xử lý vi phạm tại cụm công nghiệp làng nghề Mẫn Xá và các cơ sở sản xuất, đồng thời có các hình thức phạt bổ sung. Cụm công nghiệp chỉ được hoạt động trở lại sau khi khắc phục các vi phạm, trường hợp không khắc phục sẽ dừng hoạt động vĩnh viễn.

Chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh Vương Quốc Tuấn (thứ hai từ trái qua) kiểm tra tình hình hoạt động của các cơ sở xuất xuất, tái chế trong thôn Mẫn Xá.

Chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh Vương Quốc Tuấn (thứ hai từ trái qua) kiểm tra tình hình hoạt động của các cơ sở xuất xuất, tái chế trong thôn Mẫn Xá.

Chỉ rõ trách nhiệm để xảy ra vi phạm ô nhiễm môi trường tại Văn Môn, đầu tiên là thuộc về chủ đầu tư, tiếp đến là công tác quản lý của Ủy ban nhân dân huyện Yên Phong, đồng chí Vương Quốc Tuấn yêu cầu Ban Thường vụ Huyện ủy Yên Phong chịu trách nhiệm toàn diện trước Ban Thường vụ Tỉnh ủy về kết quả thực hiện. Đồng chí cũng nêu rõ lộ trình, đến ngày 31/12/2024, các cơ sở sản xuất, cô đúc, tái chế trong khu dân cư vi phạm về môi trường, phòng cháy chữa cháy và an toàn điện sẽ phải dừng sản xuất. Đối với các cơ sở đã giải tỏa vi phạm trong sử dụng đất nông nghiệp sai mục đích nếu còn tái diễn tình trạng sẽ tiếp tục thực hiện giải tỏa.

Nhằm tăng cường xử lý ô nhiễm môi trường tại Cụm công nghiệp làng nghề Mẫn Xá, xã Văn Môn, huyện Yên Phong, tỉnh Bắc Ninh đã thành lập Đoàn kiểm tra liên ngành triển khai quyết liệt các biện pháp nghiệp vụ, xử lý nghiêm không có ngoại lệ, không có vùng cấm đối với các cơ sở tại đây. Công an tỉnh thành lập các Tổ, chốt kiểm tra nguồn hàng ra, vào tại cụm công nghiệp làng nghề, kiểm tra việc chấp hành các quy định, yêu cầu kiến nghị của Đoàn kiểm tra đối với các cơ sở trong cụm công nghiệp

Lực lượng chức năng làm việc với các cơ sở sản xuất.

Lực lượng chức năng làm việc với các cơ sở sản xuất.

Kết quả, từ ngày 8-19/11, Đoàn đã kiểm tra 74/96 cơ sở (đạt 77%). Qua kiểm tra, phát hiện 622 hành vi vi phạm; đã tiến hành lập 76 biên bản vi phạm hành chính đối với 71 cơ sở (do 3 cơ sở chưa lên làm việc, 5 cơ sở lập 2 biên bản vi phạm); tổng số tiền xử phạt hơn 30,5 tỷ đồng và 50 hình phạt bổ sung được áp dụng; tham mưu Ủy ban nhân dân tỉnh ký, ban hành 19 quyết định xử phạt đối với 19 cơ sở vi phạm.

Đoàn kiểm tra liên ngành của huyện Yên Phong đã tiến hành lập biên bản kiểm tra 119/146 hộ sản xuất, cô đúc, tái chế kim loại trên địa bàn các xã Văn Môn và Đông Thọ; trong đó, 96 hộ cam kết tự nguyện dừng hoạt động sản xuất.

Bãi xả thải tại Văn Môn.

Bãi xả thải tại Văn Môn.

* Cùng ngày, Phó Chủ tịch Thường trực Ủy ban nhân dân tỉnh Bắc Ninh Đào Quang Khải đã ký ban hành 16 quyết định xử phạt vi phạm hành chính về môi trường, phòng cháy chữa cháy và cứu nạn cứu hộ, quy hoạch, xây dựng đối với chủ đầu tư và các cơ sở sản xuất trong Cụm công nghiệp làng nghề Mẫn Xá với tổng số tiền gần 8,7 tỷ đồng.

Trong đó, Ủy ban nhân dân tỉnh xử phạt Công ty cổ phần Tập đoàn Hanaka - chủ đầu tư hạ tầng Cụm công nghiệp làng nghề Mẫn Xá với tổng số tiền 888 triệu đồng. Đồng thời, đình chỉ hoạt động của nguồn phát sinh chất thải mà không có giấy phép môi trường tại Cụm công nghiệp làng nghề Mẫn Xá 4 tháng 15 ngày.

Có thể bạn quan tâm

Người dân tỉnh Quảng Ninh nuôi trồng thủy sản trên biển.

Nâng sức cạnh tranh cho nghề nuôi trồng thủy sản biển

Việt Nam có đường bờ biển dài, nhiều đảo, vịnh, đầm, phá… tạo điều kiện thuận lợi để phát triển đa dạng các loại hình nuôi trồng thủy sản. Hiện nay, nhiều hợp tác xã, nhân dân tại các địa phương ven biển đang ứng dụng công nghệ mới vào nuôi trồng thủy sản giúp nâng cao năng suất, chất lượng sản phẩm và thu nhập.

Mô hình chăn nuôi giúp nhiều hộ dân thoát nghèo. Ảnh: NGỌC LAN

Ninh Bình chú trọng giảm nghèo bền vững

Những năm qua, tỉnh Ninh Bình dành nhiều nguồn lực ưu tiên tập trung thực hiện giảm nghèo, giảm dần khoảng cách giàu nghèo giữa các địa phương, hạn chế tái nghèo và phát sinh nghèo mới. Nhiều hộ dân được tiếp cận các dịch vụ xã hội cơ bản, tạo điều kiện sinh kế, thu nhập ổn định, nâng cao chất lượng cuộc sống, sớm thoát nghèo.

Tượng voi đá được phụng thờ trong Đền A Sào.

Theo dấu voi chiến về “Đệ nhị sinh từ A Sào”

Lưu giữ dấu tích về thân thế và sự nghiệp của anh hùng dân tộc Hưng Đạo đại vương Trần Quốc Tuấn, khu di tích lịch sử-văn hóa quốc gia Đình, Đền, Bến Tượng A Sào còn gắn với câu chuyện cảm động về chú voi chiến trung nghĩa và câu ca truyền tụng “Đệ nhất sinh từ Kiếp Bạc-Đệ nhị sinh từ A Sào”.

“Màn sương” bụi mịn độc hại bao phủ Hà Nội những ngày qua. (Ảnh MAI MAI)

Xử lý nguồn gây ô nhiễm không khí tại Hà Nội

Những tháng cuối năm, Thủ đô Hà Nội luôn ô nhiễm không khí nghiêm trọng. Tại các thời điểm đo, chỉ số chất lượng không khí (AQI) luôn ở mức báo động đỏ. Theo thống kê hằng năm của Cổng thông tin quan trắc môi trường (CEM.ORG.VN), không khí Hà Nội nằm trong top 10 thành phố trên thế giới về mức độ ô nhiễm.

Quang cảnh buổi họp báo.

Bắc Ninh: Tăng trưởng kinh tế năm 2025 ước đạt 10,27%, đứng thứ 5 toàn quốc

Chiều 4/12, tại buổi họp báo thông tin kỳ họp thứ 8, Hội đồng nhân dân tỉnh Bắc Ninh khóa XIX, nhiệm kỳ 2021-2026, Phó chủ tịch Thường trực Hội đồng nhân dân tỉnh Trần Thị Hằng cho biết: Dự kiến, tăng trưởng GRDP năm 2025 của Bắc Ninh đạt 10,27%, đứng thứ 5 cả nước và bám sát kế hoạch do Hội đồng nhân dân tỉnh và Chính phủ giao.

Tăng nguồn cung nhà ở xã hội là giải pháp quan trọng để thị trường phát triển lành mạnh. (Ảnh: NAM NGUYỄN)

Hoàn thiện thể chế để thị trường bất động sản không còn bị lũng đoạn

Sáng 4/12, tại diễn đàn “Xây dựng thị trường bất động sản lành mạnh, bền vững 2025” do Đài phát thanh và Truyền hình Hà Nội tổ chức, bên cạnh việc nhìn nhận, đánh giá những vấn đề tồn tại, các chuyên gia, doanh nghiệp đã đề xuất những giải pháp để thị trường bất động sản phát triển lành mạnh, không còn bị lũng đoạn.

Đảo Cát Bà - Thiên đường biển đảo xanh.

[Ảnh] Cát Bà-Thiên đường biển đảo xanh

Đảo Cát Bà (thành phố Hải Phòng), nay đã đổi mới phát triển du lịch xanh bền vững. Nhiều phương tiện hiện đại, thân thiện môi trường đưa du khách đến với những bãi tắm xinh đẹp nép mình bên núi đá hùng vĩ, cánh rừng xanh mát. Các tour du lịch phong phú, giúp du khách như được sống trong xứ sở đẹp như mơ. 

Từ nguồn vốn được hỗ trợ, gia đình ông Nguyễn Văn Gắn có thu nhập ổn định hơn.

Bước tiến mới trong giảm nghèo bền vững của Bắc Ninh

Xác định giảm nghèo bền vững không chỉ là chính sách xã hội mà còn là nhiệm vụ chiến lược gắn với phát triển khoa học, công nghệ và chuyển đổi số, Bắc Ninh đã huy động nhiều nguồn lực và triển khai các giải pháp linh hoạt để nâng cao đời sống người dân, thu hẹp chênh lệch vùng miền, tỷ lệ hộ nghèo giảm mạnh.

Chế biến tôm sú xuất khẩu ở thành phố Cần Thơ.

Triển vọng từ giống tôm sú kháng bệnh

Gần đây, sự xuất hiện của giống tôm sú với đặc tính dễ nuôi, nhanh lớn, kháng bệnh… mở ra triển vọng mới cho ngành tôm và hứa hẹn tôm sú trở lại thời hoàng kim ở Đồng bằng sông Cửu Long.

Phía trước chùa Chuông.

Khám phá “Phố Hiến đệ nhất danh thắng” chùa Chuông

Là một trong 17 di tích trọng điểm của Khu di tích quốc gia đặc biệt Phố Hiến (tỉnh Hưng Yên), chùa Chuông nằm tại khu phố Nhân Dục, phường Hiến Nam trở thành điểm dừng chân quen thuộc của du khách yêu di sản. Ngôi chùa cổ với kiến trúc đặc sắc trong đó hình tượng quả chuông màu vàng gắn trên mái ngói tạo nên dấu ấn riêng.