Bắc Ninh phạt gần 4 tỷ đồng 10 doanh nghiệp vi phạm về môi trường

Ủy ban nhân dân tỉnh Bắc Ninh vừa ra quyết định xử phạt 10 doanh nghiệp, cơ sở sản xuất giấy tại thành phố Bắc Ninh và huyện Tiên Du số tiền gần 4 tỷ đồng do vi phạm trong lĩnh vực bảo vệ môi trường, đồng thời đình chỉ hoạt động từ 4,5 đến 9 tháng đối với các doanh nghiệp, cơ sở sản xuất này để khắc phục vi phạm.

 Một trong những doanh nghiệp bị xử phạt.
Một trong những doanh nghiệp bị xử phạt.

Cụ thể, UBND tỉnh Bắc Ninh xử phạt Công ty Cổ phần giấy Hưng Lợi, địa chỉ tại Cụm công nghiệp Phú Lâm, xã Phú Lâm, huyện Tiên Du với số tiền xử phạt 390 triệu đồng và đình chỉ 4,5 tháng, do hoạt động sản xuất nhưng không có giấy xác nhận hoàn thành công trình bảo vệ môi trường phục vụ giai đoạn vận hành theo quy định, thực hiện giám sát chất thải định kỳ không đúng, không đầy đủ, không lập báo cáo quản lý chất thải nguy hại định kỳ theo quy định và không thực hiện kê khai chứng từ chất thải nguy hại theo quy định. 

Công ty giấy và bao bì Phú Cường, có địa chỉ tại Cụm công nghiệp Phú Lâm, xã Phú Lâm, huyện Tiên Du bị xử phạt 340 triệu đồng và đình chỉ hoạt động 4,5 tháng, do hoạt động sản xuất nhưng không có giấy xác nhận hoàn thành công trình bảo vệ môi trường phục vụ giai đoạn vận hành (từng giai đoạn hoặc toàn bộ dự án) theo quy định, thực hiện giám sát chất thải định kỳ không đúng, không đầy đủ, không lập báo cáo quản lý chất thải nguy hại định kỳ theo quy định.

Trước đó, ngày 19-5, Công ty Giấy và bao bì Phú Cường bị xử phạt hành chính 570 triệu đồng, đồng thời đình chỉ hoạt động 9 tháng do xả nước thải có chứa các thông số môi trường thông thường vào môi trường vượt quy chuẩn kỹ thuật về chất thải từ 10 lần trở lên trong trường hợp thải lượng nước thải nhỏ hơn 5m3/ngày. Ngày 14/5, Công ty Giấy và bao bì Phú Cường có hành vi không có báo cáo đánh giá tác động môi trường được cơ quan có thẩm quyền phê duyệt theo quy định.

Bắc Ninh xử phạt Công ty Nam Long, có địa chỉ tại Cụm công nghiệp Phú Lâm, xã Phú Lâm, huyện Tiên Du số tiền 300 triệu đồng và đình chỉ hoạt động 4,5 tháng, do hoạt động sản xuất nhưng không có giấy xác nhận hoàn thành công trình bảo vệ môi trường phục vụ giai đoạn vận hành theo quy định.

Công ty TNHH sản xuất và kinh doanh giấy Anh Quốc, có địa chỉ tại Cụm công nghiệp Phú Lâm, xã Phú Lâm, huyện Tiên Du bị xử phạt 340 triệu đồng và đình chỉ hoạt động 4,5 tháng, do hoạt động sản xuất nhưng không có giấy xác nhận hoàn thành công trình bảo vệ môi trường phục vụ giai đoạn vận hành theo quy định, thực hiện giám sát chất thải định kỳ không đúng, không đầy đủ, không lập báo cáo quản lý chất thải nguy hại định kỳ theo quy định.

Tỉnh Bắc Ninh cũng xử phạt Công ty TNHH sản xuất kinh doanh giấy Toàn Tiến, địa chỉ phường Phong Khê, thành phố Bắc Ninh số tiền 300 triệu đồng và áp dụng hình phạt bổ sung tạm đình chỉ hoạt động 4,5 tháng do doanh nghiệp không có giấy xác nhận hoàn thành công trình bảo vệ môi trường vận hành theo quy định.
 
Bên cạnh đó, tỉnh Bắc Ninh xử phạt Công ty TNHH giấy Song Kiệt, có địa chỉ tại Cụm công nghiệp  Phong Khê, phường Phong Khê, thành phố Bắc Ninh số tiền 350 triệu đồng và đình chỉ hoạt động 9 tháng, do không có báo cáo đánh giá tác động môi trường được phê duyệt theo quy định.

Công ty TNHH sản xuất và thương mại giấy Đức Tiến, có địa chỉ tại Cụm công nghiệp Phong Khê 2, phường Phong Khê, thành phố Bắc Ninh bị xử phạt 340 triệu đồng và đình chỉ hoạt động 4,5 tháng, do không lập lại báo cáo đánh giá tác động môi trường của dự án theo quy định.

Cùng với đó, Công ty TNHH giấy Tiến Tài, có địa chỉ tại Cụm công nghiệp Phong Khê, phường Phong Khê, thành phố Bắc Ninh, tỉnh Bắc Ninh bị xử phạt số tiền 500 triệu đồng và đình chỉ hoạt động 4,5 tháng, do xả nước thải có chứa các thông số môi trường thông thường vào môi trường vượt quy chuẩn kỹ thuật về chất thải từ 10 lần trở lên trong trường hợp thải lượng nước thải nhỏ hơn 5m3/ngày; không có giấy xác nhận hoàn thành công trình bảo vệ môi trường phục vụ giai đoạn vận hành theo quy định.

Công ty TNHH giấy Tân Kim Ngân, có địa chỉ tại Cụm công nghiệp Phong Khê 2, phường Phong Khê, thành phố Bắc Ninh bị xử phạt số tiền 300 triệu đồng và đình chỉ hoạt động 4,5 tháng, do không có giấy xác nhận hoàn thành công trình bảo vệ môi trường phục vụ giai đoạn vận hành theo quy định. 

Ngoài ra, hộ kinh doanh Nguyễn Trọng Lâm, có địa chỉ Cụm công nghiệp Phong Khê 2, phường Phong Khê, thành phố Bắc Ninh, tỉnh Bắc Ninh bị xử phạt 175 triệu đồng và đình chỉ sản xuất 9 tháng do không có báo cáo đánh giá tác động môi trường được phê duyệt theo quy định.

Trước đó, trong tháng 4 và đầu tháng 5-2021, UBND tỉnh Bắc Ninh cũng đã ra quyết định xử phát bảy doanh nghiệp với số tiền gần 3 tỷ đồng, do vi phạm trong lĩnh vực bảo vệ môi trường. 
 

Có thể bạn quan tâm

Tổng công ty Xây dựng Lũng Lô thi công rà phá bom mìn, vật nổ trên tuyến biên giới Việt Nam-Trung Quốc.

Hồi sinh những vùng đất ô nhiễm bom mìn

Nửa thế kỷ sau chiến tranh, bom mìn và vật nổ vẫn nằm lại trong lòng đất là mối đe dọa thường trực cho hàng triệu người dân. Với nỗ lực của Chính phủ, Bộ Quốc phòng, Trung tâm Hành động bom mìn quốc gia Việt Nam cùng sự hỗ trợ của cộng đồng quốc tế, công cuộc làm sạch đất ô nhiễm đang từng bước mang lại những đổi thay rõ rệt.

“Màn sương” bụi mịn độc hại bao phủ Hà Nội những ngày qua. (Ảnh MAI MAI)

Xử lý nguồn gây ô nhiễm không khí tại Hà Nội

Những tháng cuối năm, Thủ đô Hà Nội luôn ô nhiễm không khí nghiêm trọng. Tại các thời điểm đo, chỉ số chất lượng không khí (AQI) luôn ở mức báo động đỏ. Theo thống kê hằng năm của Cổng thông tin quan trắc môi trường (CEM.ORG.VN), không khí Hà Nội nằm trong top 10 thành phố trên thế giới về mức độ ô nhiễm.

Nhân viên lấy dữ liệu tại Trạm Khí tượng thủy văn Sa Pa, tỉnh Lào Cai. (Ảnh TRỌNG TÙNG)

Ứng dụng công nghệ trong dự báo, cảnh báo sớm thiên tai

Năm 2025 được đánh giá là một năm hứng chịu nhiều đợt thiên tai kỷ lục của nước ta từ trước đến nay. Chính vì vậy, việc ứng dụng khoa học kỹ thuật để xây dựng cụ thể các mô phỏng cảnh báo từ sớm, từ xa đang là vấn đề được quan tâm nhằm nâng cao năng lực dự báo thiên tai.

Hệ thống phòng thủ chống lũ của Hà Lan và bài học cho Việt Nam.

Hệ thống phòng thủ chống lũ của Hà Lan và bài học cho Việt Nam

Lũ lụt tháng 11/2025 chỉ là một phần của các nguy cơ từ biến đổi khí hậu cực đoan ở Việt Nam. Câu chuyện về hành trình chống chọi với lũ lụt của Hà Lan, từ những thảm họa lịch sử đến các giải pháp kỹ thuật cụ thể, đang trở thành mô hình tham khảo thiết thực cho Việt Nam trong việc quản lý rủi ro dài hạn.

Trụ sở Tập đoàn Viettel là một trong số ít toà nhà ở Việt Nam đăng ký để nhận được chứng chỉ xanh.

Bộ Xây dựng ban hành Kế hoạch hành động bảo đảm an ninh năng lượng quốc gia

Thực hiện Nghị quyết 70-NQ/TW của Bộ Chính trị và Nghị quyết 328/NQ-CP của Chính phủ, Bộ Xây dựng ban hành Kế hoạch hành động cụ thể hóa các nhiệm vụ trọng tâm đến năm 2030, tầm nhìn 2045. Kế hoạch tập trung tích hợp phát triển năng lượng vào quy hoạch đô thị-nông thôn, khuyến khích điện mặt trời, chuyển đổi năng lượng xanh.

(Ảnh minh họa)

Cảnh báo lũ quét, sạt lở tại các tỉnh, thành phố từ Huế đến Lâm Đồng do mưa lớn diện rộng

Dự báo, trưa và chiều nay (4/12), khu vực các tỉnh, thành phố từ Huế đến Lâm Đồng tiếp tục có mưa to đến rất to. Cơ quan khí tượng cảnh báo, người dân và chính quyền các địa phương trên cần chuẩn bị các phương án ứng phó nguy cơ lũ quét, sạt lở đất tại nhiều xã, phường do mưa lớn diện rộng.