Chi trả an sinh xã hội không dùng tiền mặt

Bắc Ninh vào cuộc quyết liệt để bảo đảm lợi ích tối đa cho người dân

Thực hiện Chỉ thị số 21/CT-TTg ngày 25/11/2022 của Thủ tướng Chính phủ về thúc đẩy chuyển đổi số trong chi trả an sinh xã hội không dùng tiền mặt, các cơ quan chức năng, chính quyền địa phương của tỉnh Bắc Ninh đã vào cuộc đồng bộ, quyết liệt, tập trung làm thủ tục đăng ký mở tài khoản cho người dân.
Cán bộ ngân hàng hướng dẫn người dân mở tài khoản để thực hiện chi trả an sinh xã hội không dùng tiền mặt.
Cán bộ ngân hàng hướng dẫn người dân mở tài khoản để thực hiện chi trả an sinh xã hội không dùng tiền mặt.

Tỉnh phấn đấu đến ngày 20/1 cơ bản hoàn thành việc mở tài khoản và người mở tài khoản được chi trả trợ cấp hằng tháng qua tài khoản được mở, bảo đảm lợi ích tối đa cho người dân thuộc diện hưởng chính sách an sinh xã hội.

Đồng bộ vào cuộc

Tính đến 17 giờ ngày 16/1, toàn tỉnh Bắc Ninh đã có 81.013 người thuộc diện hưởng trợ cấp ưu đãi người có công, an sinh xã hội được hỗ trợ mở tài khoản ngân hàng để thực hiện chi trả không dùng tiền mặt (đạt tỷ lệ 83,11% trên tổng số đối tượng hưởng an sinh xã hội).

Song song với đó, tỉnh đã thực hiện chi trả tiền trợ cấp tháng 1 qua tài khoản cho 9.523 người thuộc diện bảo trợ xã hội với số tiền hơn 4,4 tỷ đồng (đạt 11,75%) trong tổng số người đã có tài khoản. Riêng đối tượng người có công chưa chi trả được do chưa được cấp kinh phí.

Các địa phương có số lượng người đăng ký sử dụng tài khoản ngân hàng để chuyển đổi từ thanh toán dùng tiền mặt sang không dùng tiền mặt cao gồm thị xã Quế Võ (96,98%); thị xã Thuận Thành (93,62%); thành phố Bắc Ninh (93,20%) huyện Tiên Du (88,64%).

Kết quả này cho thấy sự nỗ lực, cố gắng, vượt qua áp lực để hoàn thành tốt nhiệm vụ của các địa phương cùng các lực lượng chức năng.

Ông Nguyễn Công Mẫn, ở thôn Vĩnh Phú, xã Phật Tích, huyện Tiên Du cho biết: Tôi nghĩ việc sử dụng tài khoản phục vụ chi trả không dùng tiền mặt cho người dân được hưởng chính sách an sinh xã hội là rất tiện ích về thời gian, phương thức thanh toán. Chính vì thế, khi nghe loa phát thanh phát thông tin cùng với sự vận động của cán bộ thôn, tôi đã đi làm thẻ ngân hàng ngay đợt đầu tiên. Giờ hằng tháng, chúng tôi không phải đi lĩnh tiền và nếu chưa sử dụng đến, tiền để trong thẻ ATM cũng an toàn, lại phát sinh lãi. Chúng tôi rất xúc động khi thôn, xã đã bố trí làm cả ngày nghỉ, nhờ đó những người già không sử dụng điện thoại thông minh đã có con cháu, người thân hỗ trợ.

Đáng chú ý, để đẩy mạnh việc tuyên truyền chi trả an sinh xã hội không dùng tiền mặt, Sở Lao động-Thương binh và Xã hội tỉnh Bắc Ninh đã phối hợp Sở Thông tin và Truyền thông, các nhà mạng triển khai nhắn tin đến thuê bao di động của công dân trên địa bàn tỉnh.

Đã có 1.496.000 lượt thuê bao di động của công dân trên địa bàn tỉnh được gửi tin nhắn với nội dung: “Để bảo đảm chi trả trợ cấp xã hội đến công dân nhanh, chính xác và hiệu quả, Ủy ban nhân dân tỉnh Bắc Ninh đề nghị công dân tích cực, chủ động đăng ký nhận trợ cấp xã hội hằng tháng bằng tài khoản cá nhân". Từ các tin nhắn, cùng với hệ thống thông tin tuyên truyền qua loa phát thanh, hình thức vận động trực tiếp, đã giúp nhiều người dân của tỉnh tiếp cận chủ trương mới.

Tại huyện Tiên Du hiện có hơn 13.100 người hưởng chính sách an sinh xã hội. Nhờ sự vào cuộc tích cực, nhanh chóng của cấp ủy, chính quyền, các ngành, đoàn thể, sự phối hợp chặt chẽ giữa các địa phương với ngành ngân hàng trong công tác rà soát thông tin và mở tài khoản, đến nay đã có hơn 11.600 người được cấp tài khoản ngân hàng, đạt 88,64%.

Ngay trong các ngày nghỉ cuối tuần, lực lượng cán bộ lao động-thương binh và xã hội đều ứng trực để đẩy nhanh tiến độ công việc hỗ trợ công dân mở tài khoản phục vụ chi trả ưu đãi an sinh xã hội không dùng tiền mặt.

Nỗ lực về đích đúng hẹn

Đẩy mạnh thanh toán không dùng tiền mặt trong chi trả chế độ đối với đối tượng hưởng chính sách an sinh xã hội là xu hướng ứng dụng trong chuyển đổi số, đồng thời, từng bước cải cách và đơn giản hóa thủ tục hành chính, giấy tờ cho người dân trong tiếp cận các chính sách an sinh xã hội.

Nhờ làm tốt công tác vận động, tuyên truyền, nhiều người dân Bắc Ninh đã đi đăng ký tài khoản ngân hàng để nhận các khoản hỗ trợ an sinh.

Nhờ làm tốt công tác vận động, tuyên truyền, nhiều người dân Bắc Ninh đã đi đăng ký tài khoản ngân hàng để nhận các khoản hỗ trợ an sinh.

Đồng chí Đoàn Xuân Thanh, Phó Giám đốc Sở Lao động-Thương binh và Xã hội tỉnh Bắc Ninh cho biết, toàn tỉnh hiện nay có tổng số 97.620 đối tượng đang hưởng trợ cấp hằng tháng. Trong đó, đối tượng bảo trợ xã hội chi trả trợ cấp hằng tháng là hơn 80.800 người, còn lại là đối tượng người có công được chi trả trợ cấp.

Ngay sau khi Ủy ban nhân dân tỉnh ban hành Quyết định số 2408/QĐ-UBND ngày 27/12/2023 về việc ban hành Kế hoạch triển khai thực hiện thanh toán không dùng tiền mặt đối với đối tượng hưởng chính sách an sinh xã hội trên địa bàn, Sở Lao động-Thương binh và Xã hội với vai trò là cơ quan chủ trì đã phối hợp các địa phương và đơn vị có liên quan đẩy mạnh việc tuyên truyền, vận động, hướng dẫn người dân mở tài khoản ngân hàng.

Tỉnh Bắc Ninh phấn đấu đến hết ngày 20/1 bảo đảm cơ bản các đối tượng được mở tài khoản và được chi trả trợ cấp hằng tháng qua tài khoản được mở, hoàn thành việc chi trả cho các đối tượng an sinh xã hội bằng hình thức không sử dụng tiền mặt. Hiện nay, các phòng nghiệp vụ của Sở đang tiếp tục nắm bắt tình hình ở các quận, huyện, thị xã để kịp thời tháo gỡ vướng mắc, phát sinh trong quá trình mở tài khoản theo hướng vừa làm vừa rút kinh nghiệm, điều chỉnh, bảo đảm thực hiện đúng, đủ, kịp thời cho đối tượng . .

Đối với những trường hợp đặc biệt (đau ốm nặng, khuyết tật không đi lại được và không có người ủy quyền qua tài khoản) thì sẽ tiếp tục được chi trả bằng tiền mặt theo quy định hiện hành.

Trước đó, tại Hội nghị triển khai thanh toán không dùng tiền mặt đối với đối tượng hưởng chính sách an sinh xã hội trên địa bàn, đồng chí Vương Quốc Tuấn, Phó Chủ tịch Thường trực Ủy ban nhân dân tỉnh Bắc Ninh giao Sở Lao động-Thương binh và Xã hội chủ trì, phối hợp với các cơ quan, đơn vị liên quan tập trung cao điểm chiến dịch triển khai thanh toán không dùng tiền mặt đối với đối tượng hưởng chính sách an sinh xã hội trên địa bàn tỉnh.

Các xã, phường, thị trấn tổ chức làm tập trung tại thôn, khu phố cho đối tượng, người giám hộ, người được ủy quyền đăng ký mở tài khoản và đăng ký nhận chi trả trợ cấp. Trong đợt cao điểm tránh làm dàn trải nhiều ngân hàng để tạo sự tập trung trong chỉ đạo. Ưu tiên lựa chọn tập trung các ngân hàng bảo đảm điều kiện thanh toán không dùng tiền mặt cho các đối tượng an sinh xã hội với dịch vụ tốt và có các chính sách hỗ trợ, ưu đãi, miễn giảm phí dịch vụ tốt nhất, đồng chí Vương Quốc Tuấn lưu ý.

Có thể bạn quan tâm

Tin nổi bật ngày 14/8: Đề xuất tích hợp 4 Chương trình mục tiêu quốc gia; xem xét kỷ luật đảng viên vi phạm

Tin nổi bật ngày 14/8: Đề xuất tích hợp 4 Chương trình mục tiêu quốc gia; xem xét kỷ luật đảng viên vi phạm

Đề xuất tích hợp 4 Chương trình mục tiêu quốc gia thành 1 chương trình; Ủy ban Kiểm tra Trung ương đề nghị xem xét, thi hành kỷ luật đảng viên vi phạm; 9 địa phương hoàn thành lấy mẫu hài cốt liệt sĩ; Nga cảnh báo NATO quân sự hóa Bắc Cực… là một số tin tức nổi bật trong ngày 14/8.

Toàn cảnh hội thảo. (Ảnh: VŨ DŨNG)

Bộ đội biên phòng Lai Châu giúp dân trồng sâm

Bước đầu, mô hình Bộ đội biên phòng giúp dân trồng sâm đã khẳng định tính phù hợp với điều kiện thực tiễn khu vực biên giới, đồng thời làm rõ vai trò của Bộ đội Biên phòng trong vận động quần chúng, kết nối nguồn lực và đồng hành cùng nhân dân phát triển kinh tế.

Công an Thanh Hóa hiến máu phục vụ cấp cứu, điều trị bệnh cho phạm nhân. (Ảnh: Công an Thanh Hóa)

Công an hiến máu điều trị bệnh cho phạm nhân

Ngày 14/8, Công an tỉnh Thanh Hóa cho biết: Ba cán bộ Phân trại tạm giam Nông Cống, thuộc Trại tạm giam của Công an tỉnh Thanh Hóa vừa hiến máu, phục vụ điều trị suy giảm tiểu cầu cho một phạm nhân đang thi hành cải tạo bắt buộc.

Mỗi khi triển khai dự án, thành phố Huế phải tính đến việc giải phóng mặt bằng, di dời mồ mả và bố trí nơi mai táng mới. (Ảnh: N.Do)

Khi việc tang ở Huế cần thay đổi

Một số đám tang vẫn kéo dài nhiều ngày, có trường hợp đến 10 ngày do chờ người thân xem ngày giờ. Trong khi điều kiện xã hội đã thay đổi, Huế đang vận động tổ chức tang lễ không quá 72 giờ, khuyến khích hỏa táng và các hình thức mai táng phù hợp, đồng thời đặt ra bài toán quỹ đất dành cho người đã khuất.

Chợ Mường Khương được đưa vào sử dụng từ năm 2014, nhiều hạng mục cần sửa chữa, xây mới, góp phần thúc đẩy phát triển kinh tế-xã hội ở địa phương. (Ảnh: CÔNG HẢI)

Chợ vùng cao Mường Khương cần được nâng cấp xứng tầm

Để tạo điểm nhấn tham quan, du lịch cho khu chợ truyền thống nổi tiếng Mường Khương, đồng thời bảo đảm an toàn cho người dân, tiểu thương tại đây, Ủy ban nhân dân xã Mường Khương, tỉnh Lào Cai đã rà soát thực trạng đồng thời kiến nghị các cấp có thẩm quyền đầu tư, nâng cấp cơ sở hạ tầng của chợ...

Toàn cảnh hội thảo chia sẻ kết quả nghiên cứu. (Ảnh: NHẬT ANH)

Tác động của biến đổi khí hậu đối với sức khỏe người lao động tự do làm việc ngoài trời

Sáng 14/8, tại Hà Nội, Tổng hội Y học Việt Nam phối hợp Viện Phát triển sức khỏe cộng đồng Ánh sáng (LIGHT) và Viện Y học ứng dụng Việt Nam (VIAM) tổ chức Hội thảo chia sẻ kết quả nghiên cứu "Tác động của biến đổi khí hậu đối với sức khỏe người lao động tự do làm việc ngoài trời tại các thành phố lớn ở Việt Nam".

Các đại biểu thực hiện nghi thức khai trương.

Hà Nội: Đặt chuyến liên thông kết nối metro với xe công nghệ

Ngày 14/8, Hà Nội Metro phối hợp Be Group tổ chức lễ ra mắt Giải pháp giao thông liên hoàn trên ứng dụng Hà Nội Metro, góp phần giải quyết bài toán kết nối “chặng đầu-chặng cuối”, nâng cao chất lượng dịch vụ vận tải hành khách công cộng và từng bước hiện thực hóa mô hình Mobility as a Service (MaaS) tại Thủ đô.

Trong những ngày qua, tình trạng ùn tắc giao thông trên Quốc lộ 26 đoạn từ Buôn Ma Thuột về xã Krông Pắc thường xuyên xảy ra. (Ảnh: MINH PHƯƠNG)

Lực lượng Cảnh sát giao thông Đắk Lắk nỗ lực bảo đảm an toàn giao thông dịp Lễ hội Sầu riêng 2026

Mặc dù tối mai (15/8), Lễ hội Sầu riêng Đắk Lắk 2026 mới chính thức khai mạc nhưng từ đầu tháng 8 đến nay, trên tuyến Quốc lộ 26 đoạn từ Km119 đến Km148 tỉnh Đắk Lắk thường xuyên xảy ra tình trạng ùn tắc giao thông cục bộ do lượng phương tiện phục vụ vận chuyển sầu riêng tăng đột biến, có thời điểm tăng khoảng 300-400%.