Bạc Liêu: Các xã, phường mới đã sẵn sàng đi vào hoạt động

Ngày 24/6, tỉnh Bạc Liêu cho biết, Thường trực Tỉnh ủy đã chỉ đạo thành lập nhiều đoàn công tác kiểm tra, tổ chức vận hành thử tại các xã, phường trên địa bàn.

Phó Bí thư Thường trực Tỉnh ủy Bạc Liêu Huỳnh Quốc Việt (giữa) kiểm tra, chỉ đạo vận hành thử nghiệm phường Bạc Liêu. (Ảnh: CTV)
Phó Bí thư Thường trực Tỉnh ủy Bạc Liêu Huỳnh Quốc Việt (giữa) kiểm tra, chỉ đạo vận hành thử nghiệm phường Bạc Liêu. (Ảnh: CTV)

Theo đó, mấy ngày vừa qua, một số xã, phường thí điểm trong tỉnh Bạc Liêu như: Phường Bạc Liêu, phường Giá Rai; các xã Vĩnh Lợi, Hòa Bình, Phước Long, Hồng Dân, Long Điền đã vận hành thử nghiệm hoạt động.

Các đồng chí Ủy viên Ban Thường vụ Tỉnh ủy, lãnh đạo Hội đồng nhân dân, Ủy ban nhân dân tỉnh Bạc Liêu; một số sở, ngành và Ban trù bị xã, phường mới đã chứng kiến và tham gia vận hành thử nghiệm các xã, phường mới.

img-2068.jpg
Trưởng ban Tổ chức Tỉnh ủy Bạc Liêu Hồ Thanh Thủy kiểm tra vận hành thử nghiệm xã mới Hòa Bình. (Ảnh: CTV)

Tại phường mới Bạc Liêu, đồng chí Huỳnh Quốc Việt, Ủy viên dự khuyết Trung ương Đảng, Phó Bí thư Thường trực Tỉnh ủy Bạc Liêu kiểm tra phường mới Bạc Liêu, nhấn mạnh: Ngày 1/7 sắp tới sẽ chính thức thực hiện mô hình chính quyền địa phương 2 cấp và hợp nhất 2 tỉnh Cà Mau và Bạc Liêu. Vì vậy, việc vận hành thử nghiệm cần phải thực hiện trên tinh thần làm thật, làm hiệu quả...

“Khi đi vào hoạt động chính thức thì khối chính quyền phường, xã sẽ thực hiện chức năng giải quyết các thủ tục hành chính cho người dân, doanh nghiệp giống như cấp huyện hiện nay. Do đó, các cán bộ, công chức cần phải có sự chủ động nghiên cứu, hiểu và ứng dụng tốt các phần mềm xử lý văn bản, quy trình thủ tục hành chính để xử lý thủ tục nhanh, gọn, không để sai sót, bắt người dân phải chờ đợi..”, đồng chí Huỳnh Quốc Việt nêu rõ.

Cũng tại Bạc Liêu, Phó Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh Bạc Liêu Phạm Văn Thiều cùng đoàn công tác đến kiểm tra và chỉ đạo vận hành thử nghiệm mô hình chính quyền địa phương xã, phường sau sáp nhập tại phường Giá Rai.

Chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh yêu cầu các đơn vị tiếp tục hoàn thiện và vận hành thử nghiệm đầy đủ trước khi chính thức đi vào hoạt động từ ngày 1/7, nhằm bảo đảm sự thông suốt trong chỉ đạo, điều hành và phục vụ người dân...

dong-chi-huynh-huu-tri.jpg
Phó Chủ tịch Thường trực Ủy ban nhân dân tỉnh Bạc Liêu Huỳnh Hữu Trí kiểm tra vận hành xã mới Hồng Dân (Ảnh: CTV)

Tại xã vùng sâu Phước Long, đồng chí Hồ Thanh Thủy, Ủy viên Ban Thường vụ Tỉnh ủy, Trưởng Ban Tổ chức Tỉnh ủy Bạc Liêu đã kiểm tra vận hành thử nghiệm tại xã này.

Theo báo cáo nhanh của lãnh đạo các xã, những ngày qua Ban trù bị xã đã rất khẩn trương rà soát lại tất cả các công việc trong hệ thống chính trị để khi kết thúc hoạt động cấp huyện, vận hành xã mới sau sáp nhập, tổ chức bộ máy mới vận hành cơ bản trơn tru.

Mặt khác, cũng trong thời gian qua, xã đã tập trung chuẩn bị văn kiện Đại hội đại biểu Đảng bộ xã nhiệm kỳ 2025-2030, bảo đảm mọi việc đều diễn ra tốt đẹp, đáp ứng yêu cầu, nhiệm vụ mới...

“Phải bảo đảm bộ máy mới vận hành hiệu quả, đi vào hoạt động thông suốt; cán bộ, công chức cần phát huy tinh thần phục vụ tốt nhân dân, không để xảy ra gián đoạn, phiền hà trong giải quyết thủ tục hành chính...", đồng chí Hồ Thanh Thủy, Trưởng Ban Tổ chức Tỉnh ủy Bạc Liêu yêu cầu.

Tại xã Hồng Dân mới, đồng chí Huỳnh Hữu Trí, Ủy viên Ban Thường vụ Tỉnh ủy, Phó Chủ tịch Thường trực Ủy ban nhân dân tỉnh Bạc Liêu đã đến kiểm tra vận hành thử nghiệm hoạt động của tổ chức bộ máy chính quyền cấp xã mới thành lập tại nơi vùng sâu, vùng xa nhất của tỉnh hiện nay.

Xã Hồng Dân được thành lập trên cơ sở sắp xếp toàn bộ diện tích tự nhiên của thị trấn Ngan Dừa, xã Lộc Ninh, xã Ninh Hòa (huyện Hồng Dân).

Kiểm tra tại đây, đồng chí Huỳnh Hữu Trí đánh giá cao công tác chuẩn bị của xã Hồng Dân cho việc vận hành thử nghiệm. Tuy nhiên, đồng chí đề nghị lãnh đạo xã mới cần tiếp tục bám sát các quy định của Trung ương để xây dựng quy chế hoạt động của Ban Chấp hành, nhiệm vụ, thẩm quyền của Ban Thường vụ Đảng ủy xã.

Nhất là trên cơ sở thực tiễn, cần sớm hoàn thiện hệ thống văn bản chỉ đạo, điều hành, bảo đảm hoạt động thống nhất, liên tục, thông suốt, không bị gián đoạn... Cùng với cả nước, chỉ còn vài ngày nữa, các xã, phường mới ở Bạc Liêu sẽ chính thức đi vào hoạt động.

Hiện nay, mọi công tác chuẩn bị đã cơ bản hoàn tất, sẵn sàng cho sự kiện có ý nghĩa lịch sử của ngày 1/7 - ngày các xã, phường mới đi vào hoạt động theo mô hình mới, với mục tiêu hiệu lực, hiệu quả mới...

Có thể bạn quan tâm

Tiết mục nghệ thuật tại đêm khai mạc.

Về nghe sen kể chuyện

Tối 18/6, tại công viên Văn Miếu, phường Cao Lãnh đã tổ chức khai mạc Lễ hội Sen Đồng Tháp lần thứ 3, năm 2026 với chủ đề “Về nghe sen kể chuyện”.

Viên chức Trung tâm Phục vụ hành chính công phường Rạch Giá hướng dẫn người dân thực hiện thủ tục hành chính.

Tinh gọn bộ máy tạo bước đột phá

Sau một năm An Giang chuyển đổi sang mô hình chính quyền địa phương hai cấp cho thấy những tín hiệu tăng trưởng kinh tế tích cực và chuyển biến mạnh mẽ trong cải cách hành chính. Tuy nhiên, việc vận hành hệ thống chính trị mới cũng tạo ra áp lực quá tải tại cấp cơ sở, đòi hỏi từng bước tháo gỡ.

Ý thức chấp hành quy định về bảo vệ môi trường của một bộ phận người dân còn hạn chế, vẫn xảy ra tình trạng vứt rác và xác động vật không đúng nơi quy định.

Nhiều bất cập trong xử lý chất thải rắn

Qua đợt khảo sát công tác thu gom, vận chuyển và xử lý chất thải rắn trên địa bàn, Thường trực Hội đồng nhân dân thành phố Cần Thơ đã chỉ ra nhiều tồn tại tại các cơ sở y tế, khu, cụm công nghiệp và một số địa phương.

Những gỗ lá đơn sơ được anh Vũ Linh khéo léo tạo thành sản phẩm thủ công mỹ nghệ.

Khởi nghiệp từ gỗ lá thô sơ

Bằng đôi bàn tay khéo léo và óc sáng tạo, anh Nguyễn Vũ Linh (32 tuổi, ngụ phường Thới Sơn, tỉnh An Giang) đã biến những cây, lá tầm thường ở chốn quê nhà như lá thốt nốt, tăm tre, gỗ lồng mức rừng thành các tác phẩm nghệ thuật, đồ lưu niệm.

Một trang trại nuôi tôm công nghiệp thuộc cánh đồng năn xã Trần Đề.

Tháo gỡ khó khăn cho kinh tế trang trại

Những năm gần đây, kinh tế trang trại tại Cần Thơ phát triển khá mạnh, quy mô sản xuất từng bước được mở rộng, hình thành các vùng trồng trọt, chăn nuôi tập trung theo hướng hàng hóa.

Người dân đến Trung tâm Dịch vụ việc làm tỉnh Đồng Tháp để được tư vấn, làm thủ tục đi lao động có thời hạn ở nước ngoài theo hợp đồng.

Cảnh giác chiêu trò lừa đi làm việc ở nước ngoài

Hiện nay, tình trạng lừa đảo đưa người lao động đi làm việc ở nước ngoài đang diễn biến phức tạp. Thông qua mạng xã hội, nhiều đối tượng đã sử dụng chiêu trò môi giới, chiếm đoạt tài sản mỗi lao động hàng chục triệu đồng.

Đền thờ Vua Hùng, phường Bình Thủy, Cần Thơ thu hút đông du khách.

Phát triển du lịch từ các di sản văn hóa

Sau sáp nhập, thành phố Cần Thơ hiện có 108 di tích được xếp hạng, trong đó có 31 di tích cấp quốc gia và 16 di sản văn hóa phi vật thể cấp quốc gia. Các di tích này được giữ gìn, tôn tạo khá tốt và là tài nguyên phong phú để phát triển du lịch.

Tuyến đường Ninh Quới-Hồng Dân thi công dang dở, xuống cấp trầm trọng.

Khẩn trương hoàn thành tuyến đường Ninh Quới-Ngan Dừa

Gần bảy năm kể từ khi khởi công, dự án nâng cấp, mở rộng tuyến đường Ninh Quới-Ngan Dừa (đường tỉnh 978) chiều dài 10,9 km, qua các xã Ninh Quới và Hồng Dân, tỉnh Cà Mau vẫn dang dở, gây khó khăn cho người dân trên tuyến giao thông huyết mạch.

Công an xã Tam Giang tiếp nhận bộ kích điện do người dân giao nộp.

Bảo vệ nguồn lợi thủy sản vùng sông nước Cà Mau

Có ba mặt giáp biển cùng hệ thống sông ngòi chằng chịt, tỉnh Cà Mau từng là “cái nôi” trù phú về nguồn lợi thủy sản. Tuy nhiên, một thời gian dài, vấn nạn khai thác bằng xung điện, kích điện đã làm cạn kiệt nguồn sinh thái, khiến nhiều loài thủy sản có nguy cơ biến mất.

Lãnh đạo Tỉnh ủy và Ủy ban nhân dân tỉnh Cà Mau tặng quà động viên lực lượng thi công tại chuyến kiểm tra.

Cà Mau ưu tiên nguồn lực cho mở đường ra biển

Chiều 16/6, đoàn công tác của Tỉnh ủy Cà Mau do đồng chí Nguyễn Hồ Hải, Ủy viên Trung ương Đảng, Bí thư Tỉnh ủy làm trưởng đoàn có chuyến khảo sát thực tế, kiểm tra tiến độ và động viên lực lượng thi công tại dự án cao tốc Cà Mau-Đất Mũi và tuyến đường giao thông vượt biển ra đảo Hòn Khoai.