Bắc Giang nâng cao tiêu chuẩn sản phẩm OCOP

Sau hơn 5 năm thực hiện Chương trình mỗi xã một sản phẩm (OCOP), tỉnh Bắc Giang đã đạt được nhiều kết quả nổi bật. Song hành với chú trọng phát triển số lượng, việc nâng cao chất lượng, tiêu chuẩn sản phẩm không ngừng được quan tâm. Nhờ đó, nhiều mặt hàng thế mạnh của tỉnh đáp ứng yêu cầu ngày càng cao của thị trường trong nước và xuất khẩu.
Nhiều sản phẩm OCOP của Công ty cổ phần Xuất nhập khẩu VIFOCO đáp ứng tiêu chuẩn xuất khẩu.
Nhiều sản phẩm OCOP của Công ty cổ phần Xuất nhập khẩu VIFOCO đáp ứng tiêu chuẩn xuất khẩu.

Nâng tầm sản phẩm

Tại huyện Lục Ngạn, địa phương có sản phẩm OCOP nhiều nhất tỉnh Bắc Giang với 44 sản phẩm đạt ba sao trở lên (trong đó bốn sản phẩm bốn sao, một sản phẩm đang đề nghị Trung ương đánh giá công nhận năm sao). Theo đại diện Phòng Nông nghiệp và Phát triển nông thôn huyện, nhờ có nhiều sản vật, làng nghề và nông nghiệp đặc trưng cho nên địa phương đã biết khai thác lợi thế này trong chương trình OCOP. Tuy nhiên, không vì chạy theo số lượng, thành tích mà huyện bỏ qua khâu chất lượng sản phẩm. Điều này được thể hiện ở chỗ nhiều sản phẩm được chế biến sâu, ứng dụng công nghệ cao và đạt chứng nhận chất lượng ISO, HACCP, VietGAP, GlobalGAP...

Các sản phẩm sau khi được công nhận OCOP, việc sản xuất, tiêu thụ thuận lợi hơn, được giới thiệu, bày bán tại hệ thống siêu thị, cửa hàng thực phẩm sạch, các sàn thương mại điện tử. Năm nay, Lục Ngạn đề ra mục tiêu có ít nhất 50 sản phẩm OCOP. Trong đó khoảng 40% đã qua sơ chế, chế biến, chế biến sâu và khoảng 80% số sản phẩm ứng dụng công nghệ cao, sản phẩm đạt các chứng nhận chất lượng; 90% số sản phẩm OCOP tham gia vào các kênh bán hàng tại siêu thị, cửa hàng tiện lợi, sàn thương mại điện tử...

Tương tự, đến nay huyện Yên Thế có 33 sản phẩm được công nhận OCOP từ ba sao trở lên. Các sản phẩm đáp ứng những tiêu chuẩn, quy chuẩn chất lượng, an toàn thực phẩm, có mẫu mã, bao bì đa dạng, thân thiện với môi trường và phù hợp yêu cầu thị trường. Theo ông Lương Văn Hiến, Phó Trưởng phòng Nông nghiệp và Phát triển nông thôn huyện, sau khi được công nhận OCOP, những sản phẩm này đã gia tăng cả giá trị, quy mô sản xuất, doanh thu cho chủ thể. Một số doanh nghiệp, tập đoàn, siêu thị lớn đã đặt hàng, ưu tiên các sản phẩm OCOP của huyện để đưa vào hệ thống phân phối. Chuỗi sản phẩm của Hợp tác xã Nông nghiệp xanh Yên Thế đã được phân phối trong hệ thống siêu thị tại Hà Nội cùng nhiều siêu thị, cửa hàng thực phẩm sạch tại Bắc Giang, Hải Phòng, Quảng Ninh... “Cơ bản sản phẩm OCOP của huyện đã gắn với chỉ dẫn địa lý có đầy đủ minh chứng rõ ràng về chất lượng, nguồn gốc, mẫu mã bao bì, tem truy xuất, câu chuyện sản phẩm. Một số sản phẩm áp dụng quy trình sản xuất tiên tiến, chất lượng như HACCP, VietGAP từ đó đã nâng tầm nông sản địa phương, điển hình như: Gà đồi Yên Thế, chè xanh bản Ven, dầu thực vật Đại An...”, ông Lương Văn Hiến cho biết.

Mỗi sản phẩm là một “đại sứ của địa phương”

Toàn tỉnh Bắc Giang hiện có 290 sản phẩm OCOP từ ba sao trở lên. Các sản phẩm sau khi tham gia chương trình OCOP đều có chuyển biến rõ rệt về chất lượng, mẫu mã, hơn 60% chủ thể có doanh thu tăng bình quân hơn 15%/năm, qua đó đưa Bắc Giang trở thành một trong những địa phương của khu vực miền núi phía bắc và cả nước có nhiều sản phẩm OCOP.

Ông Nguyễn Văn Luy, Chi cục trưởng Phát triển nông thôn tỉnh Bắc Giang cho biết, những năm qua, ngành nông nghiệp đã có nhiều hoạt động hỗ trợ chủ thể phát triển sản xuất sản phẩm OCOP có chất lượng tốt. Đó là cơ sở hình thành chuỗi sản phẩm OCOP có chất lượng, góp phần giúp nông nghiệp Bắc Giang phát triển toàn diện.

Nhiều sản phẩm OCOP thế mạnh của tỉnh ngày càng có khả năng đáp ứng yêu cầu sản xuất lớn, đã được xuất khẩu trực tiếp như một số sản phẩm của Công ty cổ phần Xuất nhập khẩu VIFOCO, Công ty cổ phần Xuất nhập khẩu thực phẩm Toàn Cầu, giấm Kim Ngân, bánh nông sản Bình Minh... Đặc biệt là vải thiều Lục Ngạn, vải sớm Phúc Hòa đã xuất khẩu sang các thị trường có yêu cầu chất lượng cao.

Tuy nhiên, Bắc Giang vẫn còn ít sản phẩm chế biến sâu, quy mô sản xuất nhỏ dẫn đến tính cạnh tranh thấp, thị trường tiêu thụ hẹp, bao bì, nhãn mác, truy xuất nguồn gốc chưa được quan tâm đúng mức. Việc hình thành chuỗi từ sản xuất đến tiêu thụ sản phẩm chưa nhiều. Một số chủ thể sản xuất chưa chủ động trong phân phối và tiếp thị sản phẩm.

Bên cạnh đó, do quy định xã đạt chuẩn nông thôn mới nâng cao phải có ít nhất một sản phẩm OCOP đã tạo tâm lý phải có bằng được để đáp ứng tiêu chí dẫn tới có địa phương phát triển sản phẩm chưa thật sự đủ điều kiện. Điều này ảnh hưởng không nhỏ đến kết quả đánh giá, phân hạng sản phẩm và niềm tin vào chương trình. Theo ông Nguyễn Văn Luy, để nâng cao chất lượng sản phẩm OCOP, với phương châm “mỗi sản phẩm phải là đại sứ của địa phương”, ngành nông nghiệp Bắc Giang sẽ tiếp tục tăng cường hoạt động tư vấn, hỗ trợ chủ thể phát triển hoàn thiện sản phẩm; hỗ trợ bao bì, nhãn mác, truy xuất nguồn gốc, kiểm nghiệm chất lượng và công bố chất lượng sản phẩm.

Quan điểm của tỉnh Bắc Giang là không chạy theo thành tích mà công nhận sản phẩm không đáp ứng tiêu chí. Cùng đó, địa phương tiếp tục tập trung hỗ trợ hợp tác xã, doanh nghiệp sản xuất sản phẩm OCOP về tiền thuê đất, xây dựng cơ sở hạ tầng vùng nguyên liệu, xây dựng website thương mại điện tử, đào tạo nguồn nhân lực, đưa lao động trẻ về làm việc... ■

Có thể bạn quan tâm

Nữ chiến sĩ Công an tỉnh Lạng Sơn chia sẻ niềm vui cùng bà con đồng bào Dao.

Những “bông hoa thép” nơi vùng biên

Những năm qua, các cấp Hội Phụ nữ Công an tỉnh Lạng Sơn đã triển khai hiệu quả nhiều phong trào thi đua và nhiệm vụ trọng tâm. Hình ảnh nữ chiến sĩ nơi biên cương ngày càng tỏa sáng, xứng đáng với danh hiệu “những bông hoa thép” trên tuyến đầu bảo vệ Tổ quốc.

Lễ hội nhảy lửa của dân tộc Pà Thẻn, xã Tân Trịnh, tỉnh Tuyên Quang.

Nâng tầm Lễ hội nhảy lửa của người Pà Thẻn

Như được thần linh che chở, những chàng trai với đôi chân trần nhảy vào than hồng tạo nên vũ điệu huyền bí của lửa. Đó là hình ảnh đặc sắc và ấn tượng nhất trong Lễ hội nhảy lửa của dân tộc Pà Thẻn ở tỉnh vùng cao Tuyên Quang.

Người dân xã Cao Phong thu hoạch cam.

“Mùa vàng” Cao Phong

Cam Cao Phong (tỉnh Phú Thọ) đang vào vụ thu hoạch mới, chính quyền và bà con tất bật chuẩn bị Lễ hội cam Cao Phong năm 2025. Thương hiệu cam Cao Phong nhiều năm qua đã khẳng định được chất lượng, phân phối rộng rãi trong nước và lần đầu xuất khẩu sang Anh năm 2023.

Hạ tầng Khu Công nghiệp Sông Công II, giai đoạn 2 đang được khẩn trương thi công để đầu năm 2026 giao đất cho nhà đầu tư thứ cấp.

Khẩn trương đầu tư các khu công nghiệp mới ở Thái Nguyên

Với mục tiêu xây dựng Thái Nguyên trở thành trung tâm công nghiệp hiện đại, có thu nhập trung bình cao trước năm 2030, hiện tỉnh đang khẩn trương triển khai các khu công nghiệp mới có hạ tầng đồng bộ để tạo không gian, dư địa mới nhằm thu hút đầu tư công nghệ cao, thân thiện môi trường.

Với hơn 700 ha, Mường Khương là vùng trồng quýt lớn nhất tỉnh Lào Cai.

Mùa quýt no ấm đất Mường Khương

Mường Khương là vùng đất biên cương còn nhiều gian khó của tỉnh Lào Cai, nơi phần lớn dân cư là đồng bào dân tộc thiểu số quanh năm gắn bó với những triền núi đá, những thửa ruộng manh mún bị chia cắt bởi địa hình hiểm trở.

Lãnh đạo Hội Nông dân tỉnh thăm gian hàng trưng bày sản phẩm nông nghiệp.

Gắn kết để hiện đại hóa nông nghiệp

Sau khi thành lập tỉnh Bắc Ninh (mới), bức tranh nông nghiệp địa phương thay đổi mạnh mẽ. Người nông dân không chỉ gắn bó với ruộng đồng truyền thống mà còn chủ động áp dụng khoa học-kỹ thuật, hội nhập quốc tế.

Các em học sinh Trường mầm non Hoa Phượng hào hứng với tiết học qua phần mềm Kidmart.

Chuyển đổi số, động lực đổi mới giáo dục

Trước yêu cầu đổi mới căn bản, toàn diện giáo dục trong kỷ nguyên số, ngành giáo dục tỉnh Tuyên Quang đang đẩy mạnh chuyển đổi số, coi đây là bước đột phá nhằm nâng cao hiệu lực quản lý và chất lượng dạy học.

Đường từ trung tâm xã biên giới Lóng Phiêng vào bản Đin Chí đã được bê-tông hóa, giúp người dân đi lại thuận tiện cả bốn mùa.

Bước chuyển mạnh trong giảm nghèo bền vững

Những ngày cuối năm trở lại nhiều bản vùng cao của tỉnh Sơn La, dễ nhận thấy sự đổi thay qua từng con đường bê-tông mới đổ, những ngôi nhà khang trang hơn, những nương cây ăn quả, cà-phê trổ búp xanh. 

Mô hình nuôi bò lai 3B tại xã Chiềng Mai, tỉnh Sơn La đang mở ra hướng sản xuất mới.

Tái cấu trúc chăn nuôi đại gia súc

Trong bức tranh tăng trưởng của nông nghiệp tỉnh Sơn La gần đây, chăn nuôi đại gia súc nổi lên như một điểm sáng. Từ nền sản xuất nhỏ lẻ, phân tán ở vùng núi cao, tỉnh đã từng bước hình thành hệ thống trang trại, gia trại tập trung, ứng dụng công nghệ mới gắn với thị trường tiêu thụ ổn định.

Các nghệ nhân trình diễn hát Xoan phục vụ du khách tại các điểm du lịch cộng đồng.

Giữ lửa làn điệu Xoan

Những năm qua, tỉnh Phú Thọ đã triển khai đồng bộ nhiều giải pháp nhằm bảo tồn và phát huy giá trị hát Xoan, tạo bước phát triển mới trong gìn giữ “câu hát cội nguồn” của dân tộc.

Lãnh đạo Ban Chỉ huy Bộ đội Biên phòng tỉnh Cao Bằng quán triệt, giao nhiệm vụ cho lực lượng Đồn Trà Lĩnh. (Ảnh VĂN TUẤN)

Tăng cường lực lượng chốt chặn, chống buôn lậu

Ban Chỉ huy Bộ đội Biên phòng tỉnh Cao Bằng vừa triển khai lực lượng tăng cường cho Đồn Biên phòng Cửa khẩu Trà Lĩnh nhằm đẩy mạnh đấu tranh, ngăn chặn hoạt động vận chuyển trái phép hàng hóa qua biên giới dịp trước, trong và sau Tết Nguyên đán Bính Ngọ 2026.

Các đồng chí lãnh đạo Tỉnh ủy Điện Biên chủ trì hội nghị lần thứ 6, Ban Chấp hành Đảng bộ tỉnh Điện Biên.

Xây dựng kịch bản tăng trưởng cần dựa trên phương châm "nghĩ thật, nói thật, làm thật"

Tại Hội nghị lần thứ 6 (ngày 4/12) của Ban Chấp hành Đảng bộ tỉnh Điện Biên khóa 15, nhiệm kỳ 2025-2030, Bí thư Tỉnh ủy Điện Biên Trần Tiến Dũng đề nghị, mỗi đại biểu tham gia cuộc họp cần tham gia ý kiến xây dựng kịch bản tăng trưởng năm 2026 cho Điện Biên theo phương châm "nghĩ thật, nói thật, làm thật".