Ba Chẽ phát triển rừng gỗ lớn

Là địa phương có diện tích đất lâm nghiệp lớn nhất tỉnh Quảng Ninh với 56.000 ha, thời gian qua, huyện Ba Chẽ đẩy mạnh tuyên truyền, vận động nhân dân phát triển trồng rừng gỗ lớn, cây bản địa, quyết tâm đưa lâm nghiệp thành ngành kinh tế mũi nhọn của địa phương.
Cùng với phát triển rừng gỗ lớn, người dân huyện Ba Chẽ kết hợp trồng các cây dược liệu dưới tán rừng, nâng cao giá trị kinh tế từ rừng.
Cùng với phát triển rừng gỗ lớn, người dân huyện Ba Chẽ kết hợp trồng các cây dược liệu dưới tán rừng, nâng cao giá trị kinh tế từ rừng.

Với 90% diện tích là đất rừng, huyện Ba Chẽ được quy hoạch là vùng trọng điểm thay đổi cây rừng; có tỷ lệ trồng lim xanh, giổi, lát hoa cao nhất toàn tỉnh. Nhận thức lợi ích từ trồng cây gỗ lớn, được sự tuyên truyền, vận động của chính quyền địa phương, nhiều hộ gia đình trên địa bàn huyện mạnh dạn chuyển đổi một phần diện tích cây rừng ngắn ngày sang trồng các loại cây gỗ lớn lâu năm có giá trị kinh tế cao như lim, lát, giổi, phù hợp với thổ nhưỡng của địa phương.

Chuyển đổi nhận thức của người dân

Huyện Ba Chẽ đã thành lập Tổ công tác tuyên truyền, vận động các hộ gia đình, cá nhân đăng ký thực hiện trồng rừng gỗ lớn, cây bản địa; hỗ trợ 100% kinh phí mua cây giống, vay vốn lãi suất thấp, đề xuất phương án trồng cây dược liệu quý của địa phương dưới tán rừng gỗ lớn để người trồng rừng có thêm nguồn thu nhập, "lấy ngắn nuôi dài".

Xã Thanh Sơn có hơn 11.000 ha diện tích tự nhiên, trong đó đất lâm nghiệp chiếm gần 10.000 ha, tỷ lệ che phủ rừng đạt gần 74%. Là địa phương có nguồn thu chủ yếu từ trồng rừng, xã đã thành lập Ban Chỉ đạo thực hiện Đề án trồng rừng gỗ lớn, Đề án bảo tồn, phát triển một số loài cây dược liệu quý, phân công từng thành viên Ban Chỉ đạo, Tổ tuyên truyền vận động phụ trách thôn.

Ông Nịnh Văn Năm ở thôn Khe Lọng Ngoài cho biết: "Gia đình có 7,5 ha rừng. Trước đây gia đình tôi chủ yếu trồng cây keo với chu kỳ từ 5-7 năm, cho thu nhập không cao. Được sự tuyên truyền, hỗ trợ một phần giống cây và vốn vay, đến nay, gia đình tôi đã chuyển 5,8 ha rừng sang trồng quế và lim, 1,7 ha trồng ba kích. Trồng cây gỗ lớn về lâu dài sẽ mang lại lợi ích kinh tế cao hơn và bảo vệ môi trường tự nhiên".

Những năm qua, bên cạnh phát triển rừng trồng gỗ lớn, xã Thanh Sơn đã chỉ đạo nhân dân tích cực trồng xen các loại cây dược liệu quế, trà hoa vàng, ba kích... để nâng cao hiệu quả kinh tế. Nhờ đó thu nhập của người trồng rừng từng bước được nâng lên, năm 2023 thu nhập bình quân đạt hơn 66 triệu đồng/người và phấn đấu năm 2024 sẽ đạt hơn 70 triệu đồng/người.

Từ năm 2020 đến nay, xã Thanh Sơn trồng được 585 ha rừng gỗ lớn, chiếm 61% diện tích rừng trồng mới, trong đó diện tích trồng cây lim, lát, giổi là 116,4 ha, keo là 468,6 ha. Xã còn trồng 4.178 cây lâm nghiệp phân tán, góp phần cải thiện môi trường sinh thái, bổ sung nguồn gỗ rừng trồng phục vụ đời sống dân sinh, phát triển kinh tế.

Chương trình trồng rừng gỗ lớn, thay thế cây keo ngắn ngày là hướng đi bền vững, vừa làm giàu cho người dân, vừa bảo vệ đất, rừng, hệ sinh thái trên địa bàn. Các địa phương của huyện Ba Chẽ đã chủ động ban hành kế hoạch chi tiết thực hiện trồng rừng gỗ lớn ngay từ đầu năm, trong đó phân công lãnh đạo và cán bộ, công chức phụ trách đến từng thôn, bản gắn với kiểm điểm trách nhiệm thực hiện nhiệm vụ được giao định kỳ hằng tháng, quý, năm.

Theo đó, người dân đăng ký trồng rừng cây gỗ lớn được hỗ trợ 100% kinh phí mua cây giống, tối đa 15 triệu đồng/ha và được hỗ trợ vay vốn lãi suất thấp không quá 20 triệu đồng/ha. Đến nay tổng diện tích đất rừng được hỗ trợ là 1.147 ha với 746 hộ được thụ hưởng chính sách.

Nâng cao giá trị kinh tế từ trồng rừng gỗ lớn

Qua 5 năm triển khai thực hiện Nghị quyết số 19-NQ/TU ngày 28/11/2019 của Tỉnh ủy Quảng Ninh, Công ty TNHH Một thành viên Lâm nghiệp Ba Chẽ đã trồng được hơn 100 ha rừng gỗ lớn gồm các loài như: Lim, giổi, lát và hiện đang mở rộng diện tích, trồng thêm các loại cây có giá trị kinh tế cao như: Sồi phảng, gù hương và cây tếch. Việc trồng các loại cây gỗ lớn vừa nâng cao giá trị rừng, vừa góp phần bảo vệ đất đai, khí hậu, tài nguyên nước… giúp sử dụng tài nguyên rừng và đất lâm nghiệp một cách có hiệu quả.

Giai đoạn 2021-2024, bình quân mỗi năm huyện Ba Chẽ trồng mới được hơn 3.300 ha rừng, độ che phủ rừng đạt 72,2%, đưa huyện trở thành địa phương đứng đầu toàn tỉnh về phát triển rừng. Riêng diện tích trồng rừng gỗ lớn là 2.686 ha, trong đó diện tích trồng lim, lát, giổi là 1,041 ha; còn lại là keo Australia, thông mã vĩ, sồi phảng.

Đến thời điểm hiện tại, Quảng Ninh vẫn là địa phương nằm trong nhóm có diện tích rừng lớn và đạt tỷ lệ che phủ rừng cao nhất cả nước; chất lượng rừng được cải thiện, tăng tỷ lệ trồng rừng gỗ lớn, cây bản địa, diện tích rừng ngập mặn đứng đầu khu vực phía bắc.

Trưởng phòng Nông nghiệp và Phát triển nông thôn huyện Ba Chẽ Vi Thành Vinh cho biết: "Tính đến ngày 15/9 khối lượng trồng rừng tập trung trên địa bàn huyện đạt 3.641 ha, trong đó trồng rừng gỗ lớn gồm các loại lim, lát, giổi, sồi, thông… đạt 171,53 ha; xã Đồn Đạc là đơn vị có diện tích trồng lớn nhất, còn lại là các tổ chức, doanh nghiệp, hợp tác xã".

Thực hiện đề án phát triển rừng trồng gỗ lớn giai đoạn 2019-2025, huyện Ba Chẽ xác định mục tiêu tiếp tục nâng cao giá trị sản xuất, kinh doanh rừng trồng và phát triển lâm nghiệp bền vững, gắn kết theo chuỗi từ trồng rừng, chế biến và tiêu thụ sản phẩm để nâng cao giá trị lâm sản hàng hóa, phấn đấu đến năm 2025, hình thành và phát triển ổn định vùng gỗ lớn với quy mô 5.000 ha, đáp ứng nhu cầu gỗ lớn phục vụ chế biến và xuất khẩu.

Với mục tiêu trở thành trung tâm kinh tế lâm nghiệp và cây dược liệu của tỉnh Quảng Ninh, huyện Ba Chẽ tập trung các nguồn lực, thực hiện tốt các cơ chế, chính sách ưu đãi đầu tư, thu hút vốn đầu tư vào trồng rừng và quản lý bảo vệ rừng, từng bước xã hội hóa nghề rừng. Qua đó, hình thành vùng nguyên liệu gắn với các nhà máy chế biến gỗ, tạo chuỗi liên kết giá trị trong sản xuất lâm nghiệp để nâng cao giá trị gia tăng trong sản xuất lâm nghiệp.

Cùng với đó, Ba Chẽ tiếp tục thực hiện các giải pháp khuyến khích, hướng dẫn các tổ chức, doanh nghiệp, cá nhân và người dân trồng rừng gỗ lớn, rừng cảnh quan, sinh thái theo hướng phát triển du lịch và bảo vệ môi trường như lim, lát, giổi và các loại cây dược liệu có giá trị cao. Qua đó, duy trì độ che phủ rừng đến năm 2025 đạt hơn 72% góp phần phòng chống thiên tai, bảo vệ môi trường sinh thái, tạo sinh kế bền vững cho người dân địa phương.

Mục tiêu đến năm 2025 tỉnh Quảng Ninh sẽ tăng giá trị sản xuất từ rừng bình quân đạt 8%/năm, tăng trưởng khoảng 5,5%/năm, năng suất rừng trồng từ 10 m3/ha hiện nay lên 15 m3/ha giai đoạn 2022-2025, sản lượng khai thác gỗ rừng trồng bình quân khoảng 400.000 m3/năm, sản lượng khai thác lâm sản ngoài gỗ, cây dược liệu từ 3.500 tấn/năm lên 4.000 tấn/năm giai đoạn 2022-2025.

Có thể bạn quan tâm

Bản đồ hướng tuyến tuyến đường kết nối đông-tây thành phố. (Ảnh: ĐÀM THANH)

Kiến tạo nền tảng hạ tầng cho không gian phát triển mới của Hải Phòng

Được “ấp ủ” ngay sau khi Hải Phòng-Hải Dương hợp nhất, mới đây, tại Kỳ họp thứ 5, Hội đồng nhân dân thành phố Hải Phòng khóa XVII đã biểu quyết thông qua chủ trương đầu tư Dự án đầu tư xây dựng tuyến đường kết nối đông-tây thành phố Hải Phòng. Đây là công trình giao thông cấp đặc biệt, có ý nghĩa chiến lược đối với thành phố.

Lãnh đạo tỉnh Ninh Bình và đại diện Tập đoàn Công nghiệp Viễn thông Quân đội Viettel thực hiện nghi thức ra mắt Trung tâm giám sát, điều hành thông minh (IOC) và Ứng dụng Công dân số NinhBinh-S.

Xây dựng chính quyền số hiệu lực, xã hội số hiện đại

Từ chủ đề Ngày Chuyển đổi số quốc gia năm 2026: “Chuyển đổi số quốc gia: Từ kiến trúc, nền tảng, dữ liệu đến kết quả thực chất, nâng cao hiệu quả quản trị quốc gia”, Ninh Bình đặt mục tiêu chuyển đổi số phải đo bằng sản phẩm vận hành được, bằng dữ liệu và số người dân sử dụng với phương châm “Hành động đột phá, lan tỏa kết quả”.

Lễ hội giới thiệu nền ẩm thực đa dạng của nhiều quốc gia.

Lễ hội Văn hóa thế giới 2026

Nhằm tôn vinh sức mạnh của văn hóa trong kết nối con người và thúc đẩy hòa bình, Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch, Bộ Ngoại giao và Thành phố Hà Nội phối hợp tổ chức “Lễ hội Văn hóa thế giới tại Hà Nội lần thứ hai” năm 2026, từ ngày 1 đến 4/10 tại Khu di tích lịch sử quốc gia đặc biệt Hoàng thành Thăng Long.

Nông dân xã Tiên Tiến, tỉnh Hưng Yên chuyển sang trồng nho cho thu nhập cao.

Xã Tiên Tiến hướng tới đô thị văn minh

Thực hiện Chương trình mục tiêu quốc gia xây dựng nông thôn mới, xã Tiên Tiến (Hưng Yên) đã phát huy tinh thần đoàn kết, huy động sự tham gia vào cuộc của cả hệ thống chính trị và các tầng lớp Nhân dân thực hiện mục tiêu xây dựng đô thị văn minh, giàu bản sắc.

Lễ hội Côn Sơn-Kiếp Bạc vang vọng hào khí Đông A.

Côn Sơn-Kiếp Bạc: Nơi vang vọng hào khí Đông A

Mỗi độ thu sang, Khu di tích quốc gia đặc biệt Côn Sơn-Kiếp Bạc lại vào mùa chính hội, đón dòng người hành hương từ bốn phương tìm về. Những nghi lễ đặc sắc tại đền Kiếp Bạc kết nối quá khứ với hiện tại, góp phần làm nên chiều sâu văn hóa của vùng đất thiêng gắn với hào khí Đông A.

Chuyển đổi số nâng cao hiệu quả quản lý, giám sát

Là địa phương có nhiều cửa khẩu thông thương với Trung Quốc, Quảng Ninh có hoạt động xuất nhập khẩu, giao thương biên giới sôi động. Phòng, chống buôn lậu, gian lận thương mại được Chi cục Hải quan khu vực VIII xác định là nhiệm vụ trọng tâm.

Vẻ đẹp Tràng An làm nên sức hút điện ảnh Ninh Bình (Ảnh Di sản Tràng An)

Khai mở dư địa công nghiệp văn hóa

Ngày càng có nhiều tác phẩm điện ảnh trong nước và quốc tế lựa chọn Ninh Bình làm bối cảnh, mở ra hướng khai thác mới. Qua ngôn ngữ điện ảnh, những giá trị văn hóa, cảnh quan đặc sắc của địa phương được đưa vào đời sống đương đại, góp phần quảng bá hình ảnh Ninh Bình và hình thành những chuỗi giá trị mới trên nền tảng văn hóa.

Lực lượng Bộ đội Biên phòng tỉnh Hưng Yên phổ biến, tuyên truyền việc thực hiện IUU cho ngư dân.

Kiểm soát chặt tàu cá, xử lý nghiêm vi phạm IUU

Tỉnh Hưng Yên đang triển khai đồng bộ, quyết liệt các giải pháp phòng, chống khai thác hải sản bất hợp pháp, không báo cáo và không theo quy định (IUU) theo phương châm “quản lý chặt từ bờ-kiểm soát chắc trên biển-xử lý nghiêm vi phạm”.

Đẩy nhanh tiến độ các công trình có vốn đầu tư công tại các địa phương góp phần nâng cao mức tăng trưởng.

Cụ thể hóa các mục tiêu phát triển

Nghị quyết số 27-NQ/TW ngày 28/8/2026 của Bộ Chính trị về phát triển các vùng và tổ chức không gian phát triển quốc gia trong giai đoạn mới xác định mục tiêu đến năm 2030, Đồng bằng sông Hồng là vùng phát triển nhanh, bền vững; là vùng động lực của cả nước, có các trung tâm đổi mới sáng tạo, công nghệ cao và kinh tế số quốc gia.

Nghệ nhân Nguyễn Công Tráng và nghệ nhân trẻ Nguyễn Công Đạt (bên trái) trao đổi về việc phát huy giá trị nghề cha ông truyền lại (Ảnh ĐỖ HIỀN)

Giữ nghề truyền thống độc đáo khắc in mộc bản

Từ không gian làng nghề, những người thợ khắc in mộc bản Thanh Liễu (phường Tân Hưng, Hải Phòng) đang tìm cách đưa nghề truyền thống đến gần hơn với công chúng, để những giá trị văn hóa được tiếp nối, lan tỏa trong đời sống đương đại.

Khu nhà ở xã hội Quang Châu dành cho công nhân tại Bắc Ninh.

Bắc Ninh đẩy mạnh nguồn cung nhà ở xã hội

Thành phố Bắc Ninh đang tập trung tăng quy mô nguồn cung nhà ở xã hội và nhà lưu trú công nhân ngay tại các khu, cụm công nghiệp. Đến tháng 9/2026, thành phố đã hình thành 132 dự án với tổng quy mô dự kiến khoảng 144.200 căn hộ.

Một mỏ khai thác đất san lấp tại Bắc Ninh. (Ảnh minh họa: ĐH)

Bắc Ninh tăng cường năng lực xử phạt vi phạm hành chính về đất đai

Nhằm siết chặt quản lý, sử dụng đất trong bối cảnh đô thị hóa, công nghiệp hóa diễn ra nhanh chóng. Thành phố Bắc Ninh vừa ban hành Đề án “Tăng cường năng lực chuyên môn, nghiệp vụ trong công tác xử phạt vi phạm hành chính trong lĩnh vực đất đai trên địa bàn thành phố Bắc Ninh giai đoạn 2026-2030”.

Trung tâm phục vụ hành chính công thành phố Hải Phòng. (Ảnh: XUÂN TRƯỜNG)

Hải Phòng hướng tới 100% dịch vụ công thiết yếu không phụ thuộc địa giới

Chính quyền thành phố Hải Phòng vừa ban hành kế hoạch thực hiện nhiệm vụ, giải pháp chủ yếu đẩy mạnh công tác cải cách thủ tục hành chính giai đoạn 2026-2030 theo Nghị quyết số 258/NQ-CP ngày 31/8/2026 của Chính phủ, hướng tới xây dựng nền hành chính hiện đại, phục vụ người dân, doanh nghiệp, vì sự phát triển của thành phố.

Thứ trưởng Giáo dục và Đào tạo Nguyễn Thị Quyên Thanh trao Bằng khen của Bộ trưởng Giáo dục và Đào tạo tới tập thể, cá nhân có thành tích xuất sắc. (Ảnh: THANH TÙNG)

Phát triển giáo dục hòa nhập, bảo đảm cơ hội học tập bình đẳng

Ngày 4/10, tại Hà Nội, Khoa Giáo dục đặc biệt, Trường Khoa học phát triển trẻ thơ, Trường đại học Sư phạm Hà Nội tổ chức kỷ niệm 25 năm thành lập với chủ đề “25 năm đánh thức những vì sao”. Đánh dấu chặng đường xây dựng, phát triển và những đóng góp của các thế hệ cán bộ, giảng viên, sinh viên đối với lĩnh vực giáo dục đặc biệt.